Bắt giữ 4 nghi can côn đồ liên can vụ Trâm Khê-Tiên Lãng


RFA

2013-05-07

tram-khe
Hiện trường vụ côn đồ hành hung nông dân ở Trâm Khê, và ảnh một nạn nhân
tintuchangngayonline.com photo

Bốn nghi can côn đồ đã bị cơ quan tố tụng huyện Tiên lãng, Hải phòng tạm giam ba tháng và khởi tố, về tội danh gây rối trật tự công cộng.
Hôm 21 tháng 4 khi nông dân thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng tranh chấp đất đai với công ty giày xuất khẩu Hoa Thành muốn xây dựng nhà máy,nhóm người gọi là lực lượng bảo vệ được thuê mướn cùng với bốn kẻ côn đồ đã ngăn cản dân vào khu đất tranh chấp chăm sóc cây trồng của họ. Xô xát đã xảy ra và một số người dân bị thương.
Ngày 25/4 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng báo cáo vụ việc kể trên.
Tiên lãng cũng là nơi xảy ra vụ án tranh chấp đất đai giữa gia đình nông dân Đòan văn Vươn và các cấp chính quyền địa phương hồi năm 2012. Tháng tư vừa qua Anh Vươn cùng các thành viên gia đình đã bị kêu án tù, một bản án mà công luận trong và ngòai nước cho là bất công.
Luật đất đai ở Việt nam vẫn dựa trên nguyên tắc sở hữu tòan dân. Tình trạng giới cầm quyền trưng dụng đất đai cho các dự án, trong đó có nhiều dự án tư nhân, đã gây rất nhiều xáo trộn xã hội trong những năm qua khi ngày càng có nhiều dân oan biểu tình phản đối

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện