Dân Mỹ lên cơn sốt vì lô xổ số 600 triệu đôla


Các tấm vé xổ số ở Lincoln, bang Nebraska, 17/5/2013
Các tấm vé xổ số ở Lincoln, bang Nebraska, 17/5/2013

Một lần nữa nhiều người Mỹ đang ao ước chiếm được 600 triệu đôla của buổi xổ số Powerball tối thứ Bảy.

Mỗi vé số là hai đôla đang được bán ra với tốc độ chóng mặt và đến giờ xổ số chính thức, số tiền độc đắc này có thể tăng thêm.

Người may mắn phải có đủ năm con số khớp với các quả bóng được quay, cộng với con số cuối cùng, là Powerball, cũng phải khớp.

Nếu có hơn một người trúng thì số tiền sẽ chia ra.

Dịp may để trúng là 1 trên 175 triệu.

Lô độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ xố Hoa Kỳ là 656 triệu vào năm ngoái, có ba người chia nhau.

Nhưng vẫn còn thua lô độc đắc lớn nhất thế giới ở Tây Ban Nha năm ngoái là ba tỉ đôla chia nhau giữa hàng ngàn người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện