Kaesong : Hàn Quốc bác bỏ các điều kiện "phi lý" của Bắc Triều Tiên


Nhân viên làm việc tại Kaesong buộc phải mang tất cả những đồ đạc về Hàn Quốc (REUTERS /Lee Jae-Won)

Nhân viên làm việc tại Kaesong buộc phải mang tất cả những đồ đạc về Hàn Quốc (REUTERS /Lee Jae-Won)

Tú Anh
Hôm qua, 05/05/2013, Bình Nhưỡng đưa ra một loạt điều kiện buộc Seoul phải tuân thủ nếu muốn mở cửa lại đặc khu công nghiệp Kaesong. Sáng nay, chính phủ Hàn Quốc bác bỏ tất cả các yêu sách này và nhắc nhở chính quyền Kim Jong Un là Kaesong được thành lập năm 2004, trên cơ sở hợp tác kinh tế, tách rời ra khỏi chính trị.

Hàn Quốc đã gọi các yêu sách của Bắc Triều Tiên là « không thể hiểu được ». Hôm qua, Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul chấm dứt « các hành động khiêu khích quân sự » nếu muốn đặc khu công nghiệp Kaesong, bị Bắc Triều Tiên phong tỏa từ đầu tháng Tư, được hoạt động trở lại.
Danh sách điều kiện của Bình Nhưỡng đưa ra gồm có : chấm dứt tập trận chung với Hoa Kỳ vào tháng 8 tới đây, cấm các nhà hoạt động nhân quyền thả bong bóng bóng bay mang tài liệu chống chế độ Bình Nhưỡng qua vĩ tuyến 38 …
Trong cuộc họp báo hôm nay tại Seoul, phát ngôn viên bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung Seok thẩm định Bắc Triều Tiên đưa ra những « yêu sách không thể hiểu được không công bằng ». Ông thúc giục chính quyền Bắc Triều Tiên chọn giải pháp đối thoại thay vì tiếp tục đưa ra những đòi hỏi phi lý, một chiều.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng tuyên bố là không có chuyện hủy bỏ chương trình tập trận hỗn hợp với đồng minh Hoa Kỳ. Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Hàn Quốc lưu ý Bình Nhưỡng là Kaesong được xây dựng dựa trên nguyên tắc hợp tác kinh tế không liên quan gì đến vấn đề chính trị, do vậy không thể gắn liền hoạt động của đặc khu công nghiệp với tập trận.
Tổng thống Park Geun Hye công du Hoa Kỳ
Trong lãnh vực đối ngoại, hôm nay nữ Tổng thống Hàn Quốc đã đến New York, công du Hoa Kỳ lần đầu tiên từ khi nhậm chức trong bối cảnh 60 năm quan hệ Mỹ-Hàn và tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.
Theo chương trình, Tổng thống Hàn Quốc sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon để thảo luận về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, tiếp xúc với kiều dân Hàn Quốc tại Mỹ, hội kiến với Tổng thống Obama và đọc diễn văn tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ về tương lai vùng Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?