Nghi phạm vụ Ohio sẽ không nhận tội


Cập nhật: 14:47 GMT - thứ tư, 15 tháng 5, 2013

Castro sẽ không nhận tất cả các tội trạng tòa buộc tội.
Người đàn ông bị buộc tội giam cầm ba phụ nữ trong một thập niên tại nhà mình ở Ohio sẽ không nhận tội, các luật sư của bị cáo cho hay.
Ariel Castro, 52 tuổi, bị buộc bốn tội danh bắt cóc và ba tội danh cưỡng hiếp.

Ba phụ nữ bị bắt cóc vào những thời điểm khác nhau và bị giữ tại nhà ông Castro ở Cleveland.
"Ông ấy không phải là một con quỷ" luật sư Jaye Schlachet nói
Luật sư này nói với hãng thông tấn AFP rằng chi tiết về việc ông Castro vô tội “sẽ được tiết lộ khi vụ xử được tiến hành”.
Craig Weintraub, một luật sư bào chữa khác nói với truyền hình WKYC rằng thân chủ của ông “thực sự yêu” đứa trẻ mà ông sinh cùng với người phụ nữ 27 tuổi, một trong ba nạn nhân bị bắt cóc.
Những phụ nữ khác được giải cứu tại nhà ông Castro là Gina DeJesus, 23 tuổi và Michelle Knight, 32 tuổi.
Căn nhà nơi ba phụ nữ bị bắt cóc và giam trong 10 năm.
Các công tố viên tại bang Ohio mới đây cho hay họ sẽ thêm tội giết người đối với ông Castro.
Nếu bị kết tội, bị cáo có thể đối diện án tử hình.
Trong số các tội danh mới, có tội gây sảy thai cho một nạn nhân.
Trước đó Ariel Castro, 52 tuổi, đã nghe luận tội tại tòa với các tội danh bắt cóc và hãm hiếp ba phụ nữ kể trên.
Công tố viên trưởng hạt Cuyahoga Tim McGinty nói tội danh giết người liên quan đến bằng chứng cho thấy một trong các phụ nữ bị Castro bắt cóc và giam cầm đã mang thai, sau đó bị hành hạ và bỏ đói nhằm gây sảy thai.
Cảnh sát từng nói ba phụ nữ trên đã bị trói bằng dây thừng và xích sắt trong giai đoạn bị giam cầm.
Cảnh sát cũng cho biết các nạn nhân chỉ nhớ đã từng được cho ra ngoài hai lần trong suốt thời gian bị giam cầm - và chỉ được phép đi vào nhà giữ xe khi đã cải trang.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?