Xuất hiện bằng chứng Syria ‘dùng khí độc


Cập nhật: 05:50 GMT - thứ năm, 16 tháng 5, 2013

Thị trấn Saraqeb hoang tàn sau khi bị quân chính phủ tấn công
Thị trấn Saraqeb hoang tàn sau khi bị quân chính phủ tấn công
BBC đã được cung cấp bằng chứng nhằm chứng tỏ đã có một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria hồi tháng trước.
Phóng viên BBC đã đến thăm thị trấn Saraqeb ở miền bắc Syria và được các nhân chứng ở đây cho biết các máy bay trực thăng của chính phủ đã thả ít nhất hai thiết bị có chứa khí độc.

Chính phủ Syria đã cực lực bác bỏ cáo buộc họ dùng chất độc hóa học để đối phó với phiến quân.
Hoa Kỳ đã từng cảnh báo rằng một hành động như thế sẽ là ‘lằn ranh đỏ’ nghĩa là sẽ buộc họ phải can thiệp quân sự.
Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama cho biết các thông tin tình báo hiện tại về khả năng sử dụng vũ khí hóa học của Chính phủ Syria chưa đưa ra đủ bằng chứng.
Hồi tháng Tư, Saraqeb đã bị quân Chính phủ nã trọng pháo.
Các bác sỹ tại các bệnh viện trong thị trấn nói họ đã tiếp nhận tám nạn nhân gặp vấn đề về thở. Một số người còn nôn mửa trong khi những người khác có đồng tử co hẹp lại.
Một bệnh nhân nữ sau đó đã qua đời, các bác sỹ cho biết.
Một số hình ảnh video được chuyển đến BBC dường như muốn chứng minh cho cáo buộc này. Tuy nhiên không thể kiểm chứng tính chính xác cũng những đoạn băng này một cách độc lập.
Vị bác sỹ chữa trị cho nạn nhân tử vong cho biết các triệu chứng của người này tương ứng với ng̣ộ độc chất organophosphate và mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi xét nghiệm.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.
Phiến quân cũng bị cáo buộc đã dùng vũ khí hóa học mặc dù họ đã lên tiếng bác bỏ.
Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc thì cuộc xung đột kéo dài đã hai năm ở Syria đã khiến ít nhất 80.000 người bỏ mạng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?