Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2015

Cơn lốc chứng khoán đã cuốn sạch tài sản của nửa triệu người Trung Quốc như thế nào?

Hình ảnh
Posted by adminbasam on 31/07/2015 Đại Kỷ Nguyên Tác giả: Zhou Yuanzheng Dịch giả: Hannah 31-07-2015 (GREG BAKER/AFP/Getty Images) Vài lời từ biên tập viên : Từ năm 2014, các nhà đầu tư trên khắp Trung Quốc không ngừng đổ tiền  vào thị trường chứng khoán Trung Quốc đa phần vì tin tưởng vào những lời hứa hẹn từ các phương tiện truyền thông nhà nước. Nhật báo Nhân dân và các tờ báo khác đều đưa tin rằng thị trường chứng khoán tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giúp hồi sinh đất nước Trung Hoa, cùng với khẩu hiệu thường được ca xướng “Giấc mơ Trung Hoa”. Đầu tháng 12 năm 2014, tác giả của bài viết này, Zhou Yuanzheng, một nhà báo cấp cao của China Business News, tham gia vào một forum QQ của các nhà đầu cơ chứng khoán cấp cao. Nhiều người trong nhóm này vay lên đến 10 triệu nhân dân tệ (1,62 triệu đô la Mỹ) – gấp nhiều lần số tài sản họ hiện có – để đầu cơ vào chứng khoán. Đây là câu chuyện về những người đã đánh mất tất cả tài sản như thế nào sau cơn cuồng phong chứng khoán. Đây

Một chuyện về liêm chính trong chính trường Úc và Việt Nam

  Posted by adminbasam on 31/07/2015 GS Nguyễn Văn Tuấn 31-07-2015 Thỉnh thoảng, chính trường Úc, vốn buồn chán, nổi lên một câu chuyện hay hay mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Tuần này có câu chuyện về một bà dân biểu cấp bộ trưởng tên là Bronwyn Bishop xin lỗi cử tri vì lạm dụng tiền bạc (1). Câu chuyện bị giới báo chí và đảng đối lập làm ồn ào đến nỗi tôi phải tìm hiểu. Và, tôi thấy câu chuyện cũng có một thông điệp có ít nhiều liên quan đến tình hình bên nhà. Bà Bronwyn Bishop là một chính trị gia khá nặng kí của Úc, vì bà giữ chức chủ tịch hạ nghị viện Úc và cũng là “Speaker” (như là người điều hành nghị trường). Bà là người của Đảng Liberal (mà nhiều người dịch nhầm là “Tự do”), tức là đảng bảo thủ đang cầm quyền. Bà Bishop thuộc vào hạng trung lưu, bảo thủ, rất mến mộ Hoàng gia Anh. Bà có học khá, ăn nói rất mạch lạc, và bề ngoài thì ăn mặc toát lên chất sang trọng. Tôi có hân hạnh tiếp kiến bà này một lần khi bà ghé thăm Viện Garvan trong vai trò lúc đó là Bộ trưởng Y

Dấu hiệu tụt dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc có phải là cơ may cho kinh tế Việt Nam?

Hình ảnh
  Tìm cách đẩy h àng sang Việt Nam “Thị trường chứng khoán TQ vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng khá mạnh đến thị trường chứng khoán châu Âu, Nhật và các nơi khác. Có ý kiến cho rằng nếu thị trường chứng khoán TQ sụp đổ, nguồn vốn sẽ chảy sang VN nhưng theo tôi, nhận định này còn phải xem xét. Thêm nữa, nếu cầu của nền kinh tế TQ kém trong khi cung lại thừa ứ thì TQ sẽ tìm cách đẩy hàng hóa tràn ngập sang VN. Một khi hàng hóa TQ giá rẻ tràn vào thì VN không có lợi”. TS Lê Đăng Doanh   “Ung nhọt” đang vỡ ra “Biến động chứng khoán sẽ kéo lùi tình hình phát triển kinh tế của TQ. Mới có mấy tháng biến động nhưng chứng khoán TQ đã mất 3.000-4.000 tỉ USD. Cái “ung nhọt” trong kinh tế TQ đang vỡ ra. Đây là một bài học cho VN, nếu chúng ta không thay đổi thì rất có thể sẽ giống TQ”. TS Lưu Bích Hồ 90% dự án tổng thầu EPC r ơ i vào tay TQ “Chuyện nhập siêu của VN với TQ chưa phải là điều đáng lo. Vấn đề nằm ở đầu tư của TQ vào VN. Hơn 90% dự án tổng thầu EPC TQ trúng thầu. Khi trún

Trần Văn Chánh - Tổng thuật thói hư tật xấu người Việt (3)

Hình ảnh
Bởi Khách 144 lượt đọc 01/08/2015 0 phản hồi Trần Văn Chánh Theo Tạp chí Nghiên Cứu và Phát Triển NHÌN SANG NƯỚC “ĐỒNG VĂN”: NGƯỜI TRUNG QUỐC XÉT TẬT MÌNH Các cụ ngày xưa thường gọi lân bang Trung Quốc là nước “đồng văn”, không chỉ vì Trung Quốc với Việt Nam đều cùng nằm trong khu vực Đông Á, mà còn có một số điểm tương đồng về mặt chủng tộc, văn hóa và tâm lý nữa. Trong thời hiện đại, cả hai nước lại tiếp tục tương tự nhau về thể chế chính trị, nên thực tế mà nói, trong việc “xét tật mình”, Việt Nam cũng nên chịu khó tìm hiểu cách làm của Trung Quốc, để từ đó tham khảo, soi rọi lại mình. Tương tự tình hình ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, các nhà nho tiến bộ và trí thức tân học của Trung Quốc (như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Đàm Tự Đồng, Hồ Thích, Lỗ Tấn…) cũng đã từng làm cái việc cấp thiết ấy rồi, nhưng trong thời hiện đại thì chúng tôi chỉ muốn nhắc đến cuốn sách tiêu biểu Người Trung Quốc xấu xí (Xú lậu đích Trung Quốc nhân) của Bá Dương

Trần Văn Chánh - Tổng thuật thói hư tật xấu người Việt (1)

Hình ảnh
Bởi Khách 538 lượt đọc 31/07/2015 3 phản hồi Trần Văn Chánh Theo Tạp chí Nghiên Cứu và Phát Triển Tóm tắt Bài viết tổng thuật chi tiết thói hư tật xấu của người Việt được ghi nhận qua sách báo từ trước đến nay, bao gồm cả việc phân tích nguyên nhân và đề nghị giải pháp cứu vãn. Bên cạnh đó, tác phẩm Người Trung Quốc xấu xí của nhà văn-nhà báo người Trung Quốc Bá Dương cũng được tóm thuật lại để giúp người đọc tham khảo, đối chiếu với trường hợp Việt Nam. Theo tác giả, công cuộc cải tạo văn hóa đòi hỏi thời gian rất lâu dài, nhưng để có được bước đột phá, nhằm thúc đẩy nhanh các quá trình thực hiện, điều kiện tiên quyết vẫn là phải can đảm thừa nhận các thói xấu/ khuyết tật của người Việt, và trung thực chỉ ra những sự thật nào là nguyên nhân cơ bản làm phát sinh ra chúng. Trong các giải pháp nhằm khắc phục thói hư tật xấu của người Việt, giải pháp chỉnh đốn nền giáo dục và củng cố luật pháp là có tầm quan trọng hơn cả. Tuy nhiên, cải cách

Dân Luận điểm tin Thứ Bảy ngày 01/08/2015

Hình ảnh
Theo Dân Luận - www.danluan.org   Bởi Sapphire   02/08/2015   Dân Luận tổng hợp   Chính trị - Xã hội - Thủ tướng tiếp tục yêu cầu làm rõ vụ chèn máy xúc qua người dân (Thanh Niên): Trả lời câu hỏi báo giới đặt ra tại cuộc họp báo về việc vì sao ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong thời kỳ làm Tổng giám đốc Ngân hàng Ocean Bank nhưng vẫn được bổ nhiệm là Chủ tịch PVN và mới đây bị Thủ tướng đình chỉ chức vụ, bị bắt giam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, việc bổ nhiệm cán bộ đều thực hiện theo quy trình, quy định một cách đầy đủ để quản lý cán bộ. - Bị bắt vì lập Facebook đăng thông tin bôi nhọ công an (Tuổi Trẻ): Hảo và Thư thường xuyên đăng các địa điểm chốt của CSGT để thông báo cho tài xế “tránh chốt”; đăng nhiều clip, hình ảnh kèm theo bình luận không đúng sự thật để chửi bới, xúc phạm công an Hải Phòng. - Lập facebook để xuyên tạc, bôi nhọ Công an (CAND): Hai đối