Nhìn từ” Biểu tình Chống Formosa”: Trấn Áp Không Đẩy Lùi Nỗi Xu thế Dân Chủ Hoá

 Bác sĩ Mã Xái
“ĐỪNG SỢ”
Năm 1978 Đức Giáo hoàng John Paul II khai mở giáo triều của Ngài bằng lời khích lệ “ĐỪNG SỢ” ( tạm dịch từ Be not afraid) khiến mọi người  liên tưởng đến các vị linh mục hướng dẫn hàng chục ngàn người để cứu nguy “thảm trạng môi trường Formosa” trước lực lượng trấn áp đông đảo của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội, sẵn sàng bắn giết, đánh đập thô bạo không nương tay. Nhưng khí thế, lòng dũng cảm, ý chí chu toàn sứ mạng tự cứu mình, gia đình mình, cho dân tộc mình, cho nhơn loại cho sự sống còn trước âm mưu diệt chủng từ phương Bắc với sự đồng loả của cầm quyền cộng sản Hà Nội, giáo dân ngư dân  các tỉnh Miền Trung đã đẩy lùi bọn người lang sói là cảnh sát cơ động, là công an, trinh sát đặc nhiệm , cả môt lủ hèn với giặc ác với dân. Lần đầu tiên một lực biểu tỉnh đồng đảo chưa từng thấy , có tổ chức chu đáo, có lãnh đạo dưới ánh sáng vì “công lý và hoà bình”.  Lần đầu tiên tại nước CHXHCNVN, cờ đỏ sao vàng lùi bước trước lá cờ Vatican; nực cười một đám đông “còn đảng còn mình” phải lột đổi xiêm y chạy trốn ; hình ảnh hàng trăm người dân cầm biểu ngữ trèo lên tường rào của Formosa khiến liên tưởng lại cảnh hàng ngàn dân trèo lên trên Bức tường Ba Linh, mở đầu sự sụp đổ của chế độ cọng sản Đông Đức.
Trấn áp dính liền với  bản chất của đảng CSVN .
Thường vụ Đảng uỷ công an và Bộ công an Hà Nội  tất nhiên không chấp nhận để bị đẩy lùi, dù trước tình chánh trị nôi bộ tranh chấp quyền lực, trước  cơ nguy kinh tế suy sụp, một mạng lưới trấn áp các loại  đã khai triển trên khắp vùng Vũng Áng , Hà tĩnh để bảo vệ Formosa ,phòng ngừa phong trào biểu tình chống Formosa tái phát , và quy mô hơn nữa CSVN đẩy mạnh chiến dịch trấn áp để ngăn chặn mồi lửa Formosa lan rộng “có thể gây ra hậu quả khôn lường”.  Đại sứ Hoa Kỳ, Trưởng Phái đoàn Liên Minh Âu Châu tại Việt Nam  kêu gọi phong thích blogger Mẹ Nấm tức khắc và ra thông cáo bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” về vụ bắt giữ bà Nguyễn ngọc Như Quỳnh bị bắt khẩn cấp ngày 10/10/2016 về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Hù hoạ, ngăn chặn những nhà đấu tranh Cộng sản, tạm giam rồi thả luật sư Lê Công Định, bác sĩ Nguyễn Đan Quế… hôm 08/10 khi hai nhà đấu tranh định tham dự buổi họp  với bạn trẻ ở Vũng Tàu  dự trù trao đổi về “ Tuổi Trẻ và Xã hội dân sự”. Việc trấn áp này không phải là mới mẻ , nó là bản chất của đảng cộng sản  từ ngày Hồ Chí Minh cướp lấy chánh quyền từ năm 1945 dẫn đến ngày nay sau ngày họ cưởng chiếm Miền Nam ( 30-04-1975). Họ trấn áp thô bạo theo kiểu rừng rú, man rợ hoặc  , họ trấn áp người yêu nước, nhà hoạt động nhơn quyền, những nhà hoạt đông cho tự do tôn giáo với các điều luật hình sự mơ hồ pháp quyền xã hội chủ nghĩa ( Điều 88,79,258…)Việc lên tiếng , tuyên bố của cộng đồng người Việt hải ngoại, của tổ chức bảo vệ nhơn quyền quôc tế  đã trở  tiếng “đờn mà khảy tai trâu”; cộng sản nhiều lần tuyên bố không bắt giữ những người bất đồng chánh kiến mà chỉ giam giữ những ai vi phạm luật, trong khi hiện nay cộng sản còn giữ trong trại giam hàng trăm tù nhơn lương tâm. Cho nên phương án đấu tranh của phong trào dân chủ ngày nay là chuẩn bị đủ thế và lực để đối dầu, có khả năng trung lập các trụ cột chống đở chế độ là công an, quân đội; mô hình đấu tranh chống Formosa tại Hà Tĩnh có thể nói là tuyệt vời của sách lược đấu tranh bất bạo động, cho thấy sức mạnh quốc nội là chủ yếu trong mặt trân giải trừ chế độ công sản, với hải ngoại giữ vai tò yểm trợ của một hậu phương; vận động quốc tế bao giờ cũng cần thiết; vai trò truyền thông và blogger, facebook có sức mạnh  làm lung lay chế độ cộng sản Hà Nội.
Ngoài nổi lo trấn áp các phong trào đấu tranh bắt nguồn từ các thế lực ngoài đảng,  CSVN còn phải cảnh giác nhiều hơn về những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hoá” trở nên  cơ nguy “tự vỡ đảng”, và Nguyễn Phú Trọng còn  đang  đối  diện với“thế lực thù địch ngay trong lòng đảng” ;  đồng chí X  chưa  yên tâm về vườn làm người công dân tử tế”, các bộ sậu phe nhóm đang tăng độ căng thẳng  tình trạng tranh chấp quyền lực đầy sắt máu trong  chốn cung đình.
Chống” tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “thế lực thù đich” trước nguy cơ sụp đổ.
Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Hôi nghị Trung ương 4 ( khoá XII) tại Hà Nội ngày 09-10-2016 không dấu nổi lo âu trong cảnh “thù trong giặc ngoài”; “thù trong” đối với tổng bí thư Trọng lại là phe đồng chí X  đang  cựa quậy, là các nhóm lợi ích khác kèn cựa nhau tranh giành quyền lực với ông Trọng; ” giặc ngoài” đối với đảng CSVN là nhơn dân nặng lòng yêu nước , là phong trào  “ chống Tàu diệt Việt Cộng”, là phong trào đấu tranh dân chủ. Mối quan tâm về chuyển biến tư duy trong đảng CSVN từ cấp trung ương đến địa phương, hình ảnh  đạo đức, văn hoá xã hội suy đồi trong tình trạng xuống cấp thê thảm; về tình trạng suy thoái “tự diễn biển”, “ tự chuyển hoá”, mà Nguyễn Phú Trong  cảnh báo tại Hội nghị T.Ư 4 ( Khoá XII) không phải là điều mới lạ, mà nó đã được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần it ra cũng từ những hội nghị trung ương các Khoá VIII, IX, X, XI : Trên báo điện tử của đảng CSVN ngày 15/07/2011 có ghi “ Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng ta đã  cảnh báo”những biểu hiện mục tiêu xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội,” tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá” có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”hòng làm thay đổi chế độ chính trị nước ta”.
Trong thời đại thông tin ngày nay , tập đoàn cộng sản Hà Nội không còn dấu được bộ mặt độc tài, gian ác, giả dối; nhơn dân đã thấy được sự thật, ngay trong nội bộ cộng sản một bộ phận  không ít cũng đã nhận thức được đâu là chánh nghĩa ; giới trẻ sanh ra và lớn lên trong lòng chế độ cộng sản, bị nhồi sọ, tuyên truyền vẫn cũng thấy được chinh thể tự do dân chủ Miền Nam ( VNCH) hơn hẳng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Trọng cần nhận chận sự thật là tình trạng “ tự diễn biến tự chuyển hoá “không thể ngăn chặn, đẩy lùi; cái mà ông Trọng lo sợ tình trạng diễn biến “tinh vi phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường”, hậu quả đó sẽ là chuyển hoá dân chũ , là xu thế dân chủ hoá Việt Nam, một quá trình không thể đảo ngược ;vấn đề là  con đường dẫn đến dân chủ là cuôc cách mạng hay diễn biến hoà bình; nhưng trong mọi hoàn cảnh sự thành công đòi hỏi   ý chí  quyết liệt trong cuộc tranh đấu của đồng bào trong và ngoài nước.
Nhưng  ông Trọng đang theo chơn Tập Cận Bình “ tìm cách ngăn chận  lịch sử, một hành động vô ích của  một kẻ ngu xuẩn” ( Ngoại trưởng Hilary Clinton trả lời phỏng vấn báo The Atlantic10-05-2011), Trọng tìm cách ngăn chận  đột phá chánh trị bằng trấn áp, răn đe, bằng bạo lực ( bắt blogger Mẹ Nấm, đưa lực lượng trấn  áp  đến bảo vệ Formosa , hội đồng nhơn dân Tỉnh Nghệ An gởi thơ cho Đức cha Phao lồ  Nguyễn Thái Hợp ( chủ tich Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình) đề  nghị ngưng mọi hoạt động của linh mục Đặng Hữu Nam trên địa bàn tỉnh Nghê An; linh muc Nam là người lãnh đạo biểu tình chống Formosa  )
Kết hợp sức mạnh tổng hợp quốc nội ,hải ngoại;giới trẻ nhập cuộc; vận động quốc tế.
Nhìn vào bài học “chống Formosa”, một cuộc biểu tình cần rộng khắp ba vùng Nam Trung Bắc đồng thời, cùng thời gian để có thể phân tán lực lượng đàn áp; môt cuộc biểu tình nổ ra dưới ngon cờ tôn giáo khiến mọi người liên tưởng hình ảnh sụp đổ của cọng sản Ba Lan dưới lời nguyện cầu của đức Giáo Hoàng John Paul II; liên tôn Phật giáo Hoà Hảo, Cao Đài, Tin Lành , Công giáo là linh hồn của đội ngũ của những người tranh đấu cho chánh nghĩa quốc gia; Cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp tuc trao đổi, liên kết  với quốc nội;hoạt động xã hội dân sự độc lập, của truyền thông,facebook đóng vai trò vận động kết nối, một vai trò tầm quan trọng lớn lao, ảnh hưởng không nhỏ đến diễn biến và chuyển hoá tư duy các lực lượng trấn áp, các đảng viên cộng sản.Khuynh hướng kết hợp hàng ngang các chánh đảng quốc gia truyền thống ở hải ngoại tăng thêm hiệu ứng trong việc đẩy mạnh công đồng hải ngoại với vai trò hậu phương hổ trợ  đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh hiện nay.
Sự dấn thân của giới trẻ sanh ra sau 1975 và lớn lên trong lòng bạo quyền toàn trị cọng sản đã  đứng lên đấu tranh bác bỏ chủ nghĩa cọng sản và sánh vai cùng cha anh, đồng bào trong cuộc đấu tranh dân chủ hoá đất nước… Một hiện tượng đáng chú ý một số người trẻ trong nước lại tìm thấy lòng tự hào về viêc thế hệ ông cha đã xây dựng một chế độ tự do dân chủ pháp trị trong thời Việt Nam Cộng Hoà trong hoàn cảnh chiến tranh do tham vọng bành trướng của cọng sản Hà Nội; thanh niên Nguyễn Viết Dũng tự xem mình là hậu duệ VNCH, mặc quân phục VNCH , ngang nhiên treo cờ  vàng ba gạch đỏ, cờ Việt Nam., truớc nhà; có ai được xem một youtube hình ảnh các em vào Nghĩa Ttrang Biên Hoà thắp nén hương dâng lên anh linh tử sĩ VNCH…
Các sanh hoạt chánh trị hải ngoại , các hội thảo gần đây dưới chủ đề  nhìn lại các đóng góp phát triển và xây dựng dân chủ dưới thể chế dân chủ VNCH ( tức thời gian 1955-1975)có mục đích để giúp giới trẻ trong nước và hải ngoại nhìn thấy rõ hơn con đường dấu tranh cho chánh nghĩa.
Mơi đây,trong tháng Mười vừa qua ( ngày 17-18), tại trường đại hoc UC Berkeley với buổi hội thảo của các giới tinh hoa văn hoá, nghệ thuật, chánh khách , quân đội thời VNCH phối hợp với các giáo sư đại học Hoa kỳ,  Canada và một số giáo sư trẻ gốc Việt về “Kinh nghiệm kiến quốc thời chiến của Việt Nam Công Hoà, 1955-1975” ( Nation-Building in War: The Experience of Republican Vietnam 1955-1975) chẳng những giúp thêm hiểu biết về  hai nến Đệ Nhứt và Đệ nhị VNCH cho giới trẻ và đồng bào và giới trí thức trong nước, mà còn cho thấy các ưu khuyết điểm, những thành công và thất bại ,từ đó rút ra bài học hữu ích cho việc xây dựng dân chủ và bảo dưỡng nền dân chủ đó, tránh vết xe  chuyển hoá từ chế độ cộng sản sang một chế độ kiểu độc tài đạo tặc hậu Liên -xô. Một Hội Thảo giữa các chánh đảng quôc gia truyền thống tại Nam California về “ Mốc chuyển Dân chủ ở Miến Nam thập niên 1960s và các Bài học” cũng đang tiến hành  , nhơn Ngày Thành Lập Đảng Tân Đại Viêt lần thứ 52 .
Thay lời kết:
Phong trào biểu tình chống Formosa, bảo vệ môi sinh, một mô hình đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc, trước hoạ mất nước vào tay Trung Cộng với sự đồng loã của nhà cầm quyền cọng sản, “phong trào quần chúng Formosa” cần nuôi dưỡng và mở rông   tạo một sức mạnh tổng hợp, mà quốc nội là chủ lực , hải ngoại phải là hậu phương vững mạnh với sự  vận động sự yểm trợ của quốc gia tự do  và các tổ chức nhơn quyền quốc tế tương tợ như  mô hình tranh đấu thường được gọi “phương trình Nguyễn Ngoc Huy”. Tranh đấu còn dài, nhưng nhơn dân sẽ thắng trong cuộc chiến Formosa.
Nguyễn Phú Trong qua Hội Nghị Trung Uong  4 cho thấy  lo cung cố quyền hành, tiếp tục chỉnh đốn đảng , thanh trừng nội bộ , tóm thâu quyền lực  đảng uỷ  công an trung uơng để sẵn sàng tiếp tục trấn áp thế lực thù địch đang thúc đẩy diễn biến hoà bình,  vừa thực  hiện kế hoạch  khoá số phe nhóm lợi ích gồm những bộ sậu của dông chí X qua chánh sách “ đả hổ diệt ruồi”. Những kẻ quẩn trí thường hay hành động ngu xuẩn, cố tình ngăn cản xu thế dân chủ hoá. Với hệ thống độc tài toàn trị, hiện tình Viêt Nam cho thấy một tương lai vô cùng ảm đạm sau hơn bốn mươi năm quản trị  yếu kém của tập đoàn cộng sản Hà Nội với một xã hội đạo đức suy đồi kinh tế kém, nợ nần chồng chất trong khi lãnh đạo tranh giành quyền lực, thanh toán lẫn nhau bằng mọi cách.
Thay đổi thể chế chánh trị là một đòi hỏi bức bách, không thể không xảy ra trong chiều hướng dân chủ hoá , hợp với ý dân với ý trời. Con đường tiến tới dân chủ dài bao xa còn phụ thuộc vào nhiều ẩn số nhưng chắc phải qua hoặc bằng diễn biến hoà bình hoặc bằng con đường cách mạng , theo kiểu nào bằng bạo lực hay ôn hoà , bất bạo động, nhưng kiểu nào cũng phải tuỳ thuộc vào quyết tâm của quốc nội ( và một phần vào tình hình quốc tế ). Chủ trương của đảng Tân Đại Viện là cùng toàn dân  đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, pháp trị, độc lập, chủ quyền và sự toàn ven lãnh thổ.
Tài liệu tham khảo:
-Tuyên bố của các Tổ chức xã hội dân sự và chính trị Việt Nam về thái độ của nhà cầm quyền trước thảm hoạ ô nhiễm môi trường. 04-07-2016
- Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư tại Hội nghị Trung ương 4 khoá 12. Oct 09-2016 Báo Lao Động
-BBC 10-10-2016 Blogger Me Nấm bị bắt
- VOA 14-10-Chính quyền muốn hạn chế hoạt động của Linh Mục Đăng hữu Nam?
_ VOA 16-10-2016LHQ : Cao Uỷ Nhân quyền LHQ Zeid Ra’ad Al kêu gọi VN cần tôn trọng   các công ước Quốc tế về nhon quyền
-Remarks at the Virtuous Circle Conference By John Kerry  Oct 10-10-2016 ;US Dept State  : …John Kerry nói “và nay không còn dấu vết của chủ nghĩa cộng sản theo nghĩa là một lý thuyết kinh tế và kế hoạch ; chỉ còn chủ nghĩa tư bản cuồng nhiệt ở Việt Nam” (tạm dich từ “…now no remnant of quote “communism”which is a economic theory and plan. It’s raging capitalism…Đọc giả nên xem trọn bài phỏng vấn để nhân diện thêm nhà chủ trương phản chiến trong Chiến tranh Việt Nam.
-Voices from the second Republic of South Vietnam ( 1967-1975) KW Taylor, Editor. Cornell Southeast Asia Program Publication, Cornell University. 2014; tôi có bài tham luận.
-Nation-Building in War: The experiences of Republican Vietnam, 1955-1975 Conference /Symposium Oct 17 -18. Tôi không tham dự

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện