Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2017

Cần làm rõ tin đồn về tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng

Hình ảnh
28/02/2017 Mời xem Video:  Vì sao Nguyễn Phú Trọng quyết đưa cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tù? Mời xem Video:  Thực hư tin các sát thủ đã tử vong do nhiễm chất độc VX sau khi sát hại Kim Jong Nam? Bắt đầu trước thềm đại hội đảng 12, nhiều cá nhân đã có đơn thư hay viết trên trang cá nhân nội dung tố cáo Nguyễn Tấn Dũng làm trùm tham nhũng, các con trai của ông ta thăng quan tiến chức nhanh chóng và con gái của ông ta nằm trong đường dây lợi ích nhóm, đã vơ vét tạo dựng được khối tài sản khổng lồ. Khi Nguyễn Tấn Dũng về hưu, lời đồn càng rầm rộ nên. Thậm chí có nhà báo còn công khai viết trên Facebook đòi bỏ tù Nguyễn Tấn Dũng. Câu hỏi đặt ra là, tại sao dư luận đồn đại nhiều như thế về gia đình Nguyễn Tấn Dũng mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang được ca ngợi là đánh tiếng trống lệnh như sấm nổ, khởi lệnh tấn công tham nhũng lại làm ngơ dư luận. Trong khi dư luận chỉ đồn đại về một chiếc xe sang biển công ở một tỉnh heo hút, là tổng bí thư chỉ đạo tất cả thể chế

Nam Hàn: Vụ ám sát Kim Jong-nam do Bắc Hàn tổ chức

Hình ảnh
28/02/2017 Mời xem Video:  Thực hư tin các sát thủ đã tử vong do nhiễm chất độc VX sau khi sát hại Kim Jong Nam? SEOUL, Nam Hàn – Tình báo Nam Hàn tin rằng các nghi can bị truy nã liên quan đến vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Hàn, gồm những giới chức làm việc cho bộ ngoại giao và an ninh của nhà nước Bắc Hàn. Theo Reuters, ông Kim Jong-nam bị những kẻ ám sát dùng chất độc VX giết vào đầu tháng này tại phi trường Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia. VX, hóa chất gây hư hại thần kinh, có thể làm chết người chỉ trong vài phút và được Liên Hiệp Quốc liệt kê vào danh sách cấm đối với vũ khí giết người hằng loạt. Ông Lee Cheol-woo, một trong những dân cử Nam Hàn được nghe giới tình báo của nước ông tường trình, nói: “Trong số tám nghi can liên quan đến vụ này, bốn người từ bộ an ninh nhà nước và hai người thật sự có dự phần trong hành động ám sát là người của bộ ngoại giao.” “Đó là lý do tại sao đây là một vụ khủng bố được tổ chức ở cấp nhà nước, do bàn tay của ha

Tại sao Trump không thể bắt nạt Trung Quốc?

Hình ảnh
Posted on   01/03/2017   by   The Observer Nguồn:  Kenneth Rogoff, “ Why Trump Can’t Bully China ,”  Project Syndicate , 09/02/2017. Biên dịch:  Đào Duy Tùng |  Hiệu đính:  Nguyễn Huy Hoàng Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây bất ổn trật tự kinh tế thế giới thời hậu Thế chiến II, phần đông thế giới đang cùng lúc nín thở. Các nhà bình luận tìm kiếm những từ ngữ miêu tả cuộc tấn công của ông vào các quy chuẩn truyền thống về vai trò lãnh đạo và sự khoan dung trong một nền dân chủ tự do hiện đại. Các kênh truyền thông chủ lưu, phải đối mặt với một tổng thống thi thoảng có thể hết sức thiếu thông tin nhưng lại thực sự tin vào những điều mình đang nói, ngập ngừng gọi các tuyên bố sai lệch rõ ràng của ông là những lời nói dối. Nhưng một số người sẽ lập luận rằng bên dưới sự hỗn loạn và ầm ỹ đó, có một lý do kinh tế duy lý cho việc chính quyền Trump rút lui một cách thiếu trật tự khỏi quá trình toàn cầu hóa. Theo quan điểm này, Hoa Kỳ đã bị lừa vào thế khiến uy th

Điểm Tin Thứ Tư 01.03.2017

Hình ảnh
Tin Tức Hằng Ngày Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi. Philippines ‘làm rõ’ quan hệ với Trung Quốc  (VOA)  - Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi cho biết nước này đang nghiên cứu xem liệu đây có phải là lúc để dỡ bỏ lệnh đình chỉ thăm dò trong khu vực tranh chấp hay không Đồng khai thác ở Biển Đông: Philippines đợi làm rõ quan hệ với Trung Quốc  (RFI)  - Trả lời hãng tin Reuters ngày 27/02/2017, bộ trưởng Năng Lượng Philippines cho biết Manila đợi làm rõ quan hệ với Bắc Kinh trước khi dỡ bỏ lệnh đình chỉ các chương trình thăm dò trong vùng biển có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Nguyễn Nhật – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và những liên quan tới dự án Formosa  (BoxitVN)  - Chính Quang - Nguyễn Nhật: sinh năm 1961, làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh từ 2010-9/2012; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (10/2012 -7/2015); Thứ trưởng Bộ GTVT (7/2015 – nay). Liên quan tới vụ việc Formosa, ngoài trách nhiệm thuộc về nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mô

Đọc báo Pháp – 28/02/2017

Hình ảnh
Kim Jong Un làm Bắc Kinh « mất ăn, mất ngủ » Minh Anh Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un, đã bị ám sát bằng chất độc VX tại sân bay Kuala Lumpur. Bắc Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Jang Song Thaek, chồng của người cô ruột bị tử hình, hồi cuối năm 2013. Nhìn lại các sự kiện trên, báo Le Figaro hôm nay 28/02/2017 có bài nhận định : «  Kim Jong Un làm cho Trung Quốc lo ngại  ». Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh bắt đầu nêu ra một loạt các câu hỏi : Liệu Kim Jong Un có gây ra một cuộc chiến tranh ở châu Á với những hậu quả khôn lường hay không ? Liệu lãnh đạo Bắc Triều Tiên có biết dừng lại đúng lúc để tránh xẩy ra chiến tranh hay không ? Trung Quốc vốn dĩ rất lo ngại tình trạng bất ổn và sự bất trắc chiến lược. Thế nhưng, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, với tính khí thất thường, hay nổi đóa, đã thực sự làm cho chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khó chịu. Tuy không phải là một nhà dân chủ, nhưng nguyên thủ Trung Quốc là một

Tin khắp nơi – 28/02/2017

Hình ảnh
Mỹ-Hàn ‘phải gánh chịu mọi hậu quả từ THAAD’ Trung Quốc ngày 27/2 khuyến cáo việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn tân tiến của Mỹ tại Hàn Quốc rằng chớ có gây phương hại cho các lợi ích an ninh của Bắc Kinh. Phát biểu tại cuộc họp báo thường lệ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng nói việc bố trí hệ thống THAAD do Mỹ-Hàn khởi xướng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng chiến lược khu vực và các lợi ích an ninh chiến lược của các nước trong vùng kể cả Trung Quốc. Vẫn theo lời ông, hành động này không có lợi cho việc duy trì bảo vệ an ninh, hòa bình bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh hiểu các quan ngại an ninh hợp lý của các bên nhưng không nên để một nước phải chịu thiệt vì an ninh của một nước khác. Ông Cảnh nói Trung Quốc lấy làm tiếc rằng các nước cứ phớt lờ các quan ngại an ninh của Bắc Kinh. “Trung Quốc cực lực phản đối và hết sức bất bình,” ông nhấn mạnh. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biế