Bản tin ngày 4-8-2020

BTV Tiếng Dân
Tin Biển Đông
Nhà nghiên cứu Đặng Sơn Duân có bài: Cảnh giác lửa đạn tháng 8 ở Biển Đông. Trích dẫn phát biểu của một chuyên gia quân sự TQ nói với Hoàn Cầu thời báo, rằng: “Đánh chiếm các đảo không phải là một nhiệm vụ khó khăn. PLA có khả năng đánh chiếm chúng trong vòng một hoặc hai giờ, và không có thương vong. Nhưng động thái này sẽ gây ra tác động đáng kể đến tình hình Biển Đông và PLA sẽ chỉ hành động khi đại lục tin rằng hành động này là cần thiết”.
Trong hoàn cảnh bình thường như trước đây, khả năng TQ dùng vũ lực chiếm đảo ở Biển Đông hoặc Biển Hoa Đông là rất thấp. Nhưng trong tình hình chính trị thế giới bất thường như hiện tại, ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc Mỹ mất dần vai trò lãnh đạo thế giới, là cơ hội thuận lợi cho TQ. Không có gì bảo đảm rằng Bắc Kinh sẽ không tranh thủ thời cơ để làm càn trên Biển Đông.
Bài viết của ông Duân còn nhắc đến sự kiện máy bay chiến đấu của TQ vừa bay đến đá Xu Bi, vốn là một rạn san hô vòng thuộc cụm đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa của VN, đã bị TQ chiếm đóng và cải tạo thành căn cứ sau hải chiến Trường Sa 1988. Video của một kênh truyền hình ở Hồ Nam ghi lại “lữ đoàn không quân của Trung Quốc, với những hình ảnh về phi vụ kéo dài 10 tiếng ở Biển Đông của các chiến đấu cơ Su-30MKK”:
Báo Người Lao Động dẫn tin từ SCSPI: Mỹ đang chuẩn bị để hành động quân sự với Trung Quốc trên biển Đông. Sáng kiến Thăm dò tình hình chiến lược biển Đông (SCSPI) của Trường ĐH Peking, Trung Quốc, báo cáo về các hoạt động tuần tra mới nhất ở Biển Đông do Hải quân Mỹ thực hiện, với sự tham gia của máy bay P-8A Poseidon, máy bay trinh sát và chiến tranh điện tử EP-3E và máy bay trinh sát không người lái MQ-4C.
SCSPI thống kê: “Có đến 13 máy bay trinh sát cất cánh vào ban đêm để tiến hành các chiến dịch do thám ở biển Đông. Chín máy bay tiến vào phạm vi 70 hải lý của đường cơ sở lãnh thổ biển Trung Quốc, 6 máy bay tiến vào phạm vi 60 hải lý và 1 tiến gần phạm vi 40 hải lý”.
Zing dẫn lời Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ phản đối hành vi ‘cưỡng ép’ của TQ ở Biển Đông. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định, Washington ủng hộ các quốc gia Đông Nam Á “duy trì các quyền và lợi ích thiêng liêng theo luật pháp quốc tế”, đồng thời “phản đối các nỗ lực của Trung Quốc trong việc dùng (các biện pháp) cưỡng ép để thúc đẩy các yêu sách biển phi pháp của họ ở Biển Đông”.
Tin nhân quyền
VOA đưa tin: RSF kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Ngô Văn Dũng. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vừa kêu gọi chính quyền VN trả tự do cho nhà hoạt động Ngô Văn Dũng, người vừa bị kết án 5 năm tù giam, 2 năm quản chế, trong vụ xử nhóm Hiến pháp ngày 31/7. Trước đó, ông Dũng đã bị “tạm giam” hơn 2 năm. 
RSF cho rằng, phiên tòa xét xử ông Dũng “với chứng cứ không rõ ràng” và kêu gọi “trả tự do cho ông Ngô Văn Dũng, một nhà báo, một thành viên của nhóm lên tiếng vì tự do báo chí Việt Nam, vừa bị tuyên án tù lâu năm với cáo buộc tổ chức biểu tình”.  
Nhà báo tự do Ngô Văn Dũng. Ảnh: Gia đình ông Dũng cung cấp/VOA
Các vụ xuất nhập cảnh và di chuyển trái phép
Trang VietNam Finance đưa tin tối qua: Thiếu tướng Tô Ân Xô: Có 504 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại 27 địa phương. Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng và là người phát ngôn Bộ Công an cho biết, “từ đầu năm đến nay có 504 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào 27 tỉnh, thành Việt Nam”, đông nhất là ở Quảng Ninh với 126 người, Đà Nẵng với 78 người, An Giang 44 người, Bắc Ninh 35 người, Tây Ninh 32 người, Lạng Sơn 29 người, TP. Hồ Chí Minh 12 người…
Tướng Xô nói “Sở dĩ có tình trạng này là do Trung Quốc bị thiên tai liên tục, lại thêm dịch bệnh bùng phát, trong khi ta lại tuyên truyền Việt Nam là điểm đến an toàn. Người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam một là đi tìm việc, hai là đi du lịch, ba là mượn đường để qua Campuchia đánh bạc“.
Hôm nay, TAND tỉnh Quảng Ninh ở TP Móng Cái tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Voòng A Sủi cùng đồng phạm về tội “tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, tuyên phạt 25 năm tù đối với nhóm thanh niên tổ chức nhập cảnh trái phép, Thông Tấn Xã VN đưa tin. 
Theo cáo trạng, nhóm của Sủi đã 2 lần tổ chức cho 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào VN trong các ngày 9 và 10/6. Lần thứ nhất trót lọt, nhưng lần thứ 2 Sủi và đồng phạm đã bị Bộ đội Biên phòng Đồn Bắc Sơn bắt giữ. Với mỗi vụ trót lọt, nhóm của Sủi thu hơn 13 triệu đồng cho mỗi trường hợp người TQ vào được VN.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN
Khuya 3/8/2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã bắt đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, báo Biên Phòng đưa tin. Tại khu vực đường Yết Kiêu, phường Ka long, TP Móng Cái, lực lượng biên phòng phát hiện 1 người TQ khả nghi. Người này xuất trình hộ chiếu mang tên Niu Liang, quốc tịch TQ, địa chỉ ở Bắc Kinh. Số hộ chiếu cấp ngày 28/8/2017, không có thị thực VN.
Nhân vật này khai nhận, ngày 29/7, ông ta đã được người dẫn đường đưa ra biên giới cách cửa khẩu Đông Hưng khoảng 10 km, sau đó xuống đò di chuyển sang VN, ở tại một nhà trọ không nhớ rõ địa chỉ. Đến ngày 3/8, khi người này đang liên lạc với một người VN để đưa vào các tỉnh miền trong tìm cơ hội làm ăn thì bị biên phòng phát hiện, bắt giữ. 
Đối tượng Niu Liang làm việc với lực lượng biên phòng. Ảnh: Xuân Hùng/BP
Lực lượng biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa phát hiện 6 ngư dân đi bộ từ Đà Nẵng ra Huế trốn cách ly, theo VOV. Khuya 3/8, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô phát hiện 6 trường hợp có hộ khẩu xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc đi từ bến Nam Ô, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ra tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nhóm người này khai là lao động trên các tàu cá ở Đà Nẵng, trong thời gian tránh trú bão số 2 nên họ tìm cách tránh chốt kiểm soát để về quê. Ngày 4/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao nhóm ngư dân cho Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 5 ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.
Lực lượng chức năng phát hiện 6 ngư dân trốn vùng dịch về Huế. Ảnh: VOV
Ở phía nam, lực lượng biên phòng Kiên Giang vừa bắt một người Trung Quốc thuê xuồng máy nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Phú Quốc, theo báo Biên Phòng. Người Trung Quốc này tên là Li Hai Shen, khai rằng, đã thuê xuồng máy ở Campuchia để về VN với giá 1 triệu đồng.
Khi đến gần bờ biển thuộc ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, huyện đảo Phú Quốc, ông ta liên lạc với một người dân địa phương là ông Phù Quốc Chánh để được đưa vào đảo. Ông Chánh và con, cháu đã chạy xuồng máy ra đón Li Hai Shen vào đảo. Khi người này đang tìm cách trốn trong xe tải thường dùng để chở nước đá của ông Chanh thì bị Tổ công tác Đồn Biên phòng Xà Lực phát hiện, bắt giữ.
Li Hai Shen bị Đồn Biên phòng Xà Lực phát hiện, bắt giữ khi vừa lên xe tải của ông Phù Quốc Chánh. Ảnh: Lạc Âu Thành/BP
Quân mình đánh… quân ta?
Báo Người Lao Động đưa tin: Nữ phó chủ tịch HĐND xã bị vợ con bí thư xã xông vào công sở hành hung, làm nhục. Trưa nay, một lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận, cơ quan này vừa nhận đơn tố cáo vụ bà L.T.D., Phó chủ tịch HĐND xã Giao An bị vợ và con gái ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Giao An, xông vào công sở hành hung, làm nhục, hiện đang chờ kết quả xác minh từ cơ quan công an để xử lý theo quy định. 
Theo đơn của bà L.T.D, sáng 22/7, bà đang làm việc tại phòng riêng ở trụ sở UBND xã Giao An, thì bất ngờ bị bà Hà Thị Thi, vợ ông Toàn, GV Trường mầm non Giao An và cô Phạm Thị Tuyền, Bí thư Đoàn thanh niên xã Giao An, con gái của bà Thi và ông Toàn, “xông vào phòng chửi bới, hành hung, đánh đập, làm nhục bà trước mặt rất nhiều người. Vụ việc chỉ dừng lại khi một số cán bộ xã đang làm việc tại trụ sở nghe to tiếng đến can ngăn”.
***

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?