Tin Tức và Bình luận

TinHoaThinhDon

Biển Đông: Malaysia tuyên bố không muốn rơi vào bẫy của cuộc đấu Mỹ-Trung

Unknown at TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI [image: Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Nimitz được tiếp liệu trên Biển Đông ngày 07/07/2020. Ảnh minh họa.] Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Nimitz được tiếp liệu trên Biển Đông ngày 07/07/2020. Ảnh minh họa - © U.S. Navy/Christopher Bosch/Handout via REUTERS *Vài tiếng đồng hồ trước hai cuộc điện đàm, lần lượt với đồng nhiệm Trung Quốc và Hoa Kỳ, ngoại trưởng Malaysia vào hôm qua 05/08/2020 đã xác định rằng nước này sẽ không để bị “lôi cuốn” rồi “vướng vào bẫy rập” của cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường ở Biển Đông. * Trước Quốc Hội Malaysia, khi được hỏi về các y... more »

Đài Loan đưa thủy quân lục chiến đối phó Trung Quốc tập trận chiếm đảo

Unknown at TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Thụy My * *Theo *RFI [image: Máy bay trực thăng AH-64 Apache tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật chống kẻ thù xâm lược tại Đài Chung, Đài Loan, ngày 16/07/2020. Ảnh minh họa.] Máy bay trực thăng AH-64 Apache tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật chống kẻ thù xâm lược tại Đài Chung, Đài Loan, ngày 16/07/2020. Ảnh minh họa - © REUTERS/ANN WANG *Theo South China Morning Post hôm nay 06/08/2020, Đài Loan đã điều 200 thủy quân lục chiến để tăng cường lực lượng tuần duyên trên đảo Đông Sa (Pratas), nhằm đối phó với một cuộc tập trận đổ bộ của Trung Quốc.* Một nguồn tin quân sự giấu tên ... more »

Biển Đông: Việt Nam cần tính đến kịch bản Trung Quốc 'tấn công' từ nhiều hướng?

Unknown at TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Quốc Phương * *Theo *BBC [image: Máy bay chiến đấu J15 của Trung Quốc trong một cuộc tập trận trên biển năm 2018] Máy bay chiến đấu J15 của Trung Quốc trong một cuộc tập trận trên biển năm 2018 - Getty *Hôm 6/8, Việt Nam chính thức bình luận về video Trung Quốc tập trận gần đây, trong đó có triển khai máy bay chiến đấu tới Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố của mình.* "Trước tiên, có thể khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Mọi hoạt động tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Na... more »

Việt Nam: Dự báo đỉnh dịch sau 10 ngày nữa, lây nhiễm cộng đồng vẫn phức tạp

Unknown at TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *BBC [image: Dự báo đỉnh dịch sau 10 ngày nữa, lây nhiễm cộng đồng vẫn phức tạp] Dự báo đỉnh dịch sau 10 ngày nữa, lây nhiễm cộng đồng vẫn phức tạp - TTXVN *Lãnh đạo ngành y tế Việt Nam nhận định 10 ngày nữa sẽ đến đỉnh dịch. Trong khi đó, các ca lây nhiễm cộng đồng vẫn tiếp tục tăng và khó khoanh vùng, ngăn chặn.* Bộ Y tế Việt Nam sáng 6/8 công bố thêm bốn ca nhiễm Covid-19, trong đó ba người ở Quảng Nam, một người Hà Nội. Tất cả các ca nhiễm mới đều liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng. Sáng cùng ngày, có thêm một bệnh nhân Covid-19 tử vong, bệnh nhân 651. Bệnh nhân là một phụ nữ ... more »

Covid 19: Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm

Unknown at TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA [image: Xét nghiệm covid tại Đức. Hình minh họa.] Xét nghiệm covid tại Đức. Hình minh họa. “Nếu một quốc gia vô tình phóng một hỏa tiễn mang bom hạch tâm làm chết 650,000 người, thì chắc giới lãnh đạo cả thế giới phải yêu cầu điều tra toàn diện xem chuyện gì đã xẩy ra để trong tương lai sẽ tránh được.” Thí dụ trên do ông Jamie Metzl nêu ra để hỏi tại sao không ai đòi phải điều tra vụ bệnh dịch Covid 19 xuất phát từ Vũ Hán đã gây họa làm chết một số người lớn tương tự, mà chính quyền cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm! Jamie Metzl là một nhà “nghiê... more »

Kinh tế gia WB: Việt Nam có thể tránh bẫy kinh tế COVID-19

Unknown at TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA [image: Một người bán hàng rong trên phố ở TP HCM. Kinh tế Việt Nam được đánh giá là tăng trưởng tốt hơn so với các quốc gia khác trong thời gian đại dịch nhưng cần phải có các động lực tăng trưởng mới để tránh 'bẫy kinh tế COVID-19.'] Một người bán hàng rong trên phố ở TP HCM. Kinh tế Việt Nam được đánh giá là tăng trưởng tốt hơn so với các quốc gia khác trong thời gian đại dịch nhưng cần phải có các động lực tăng trưởng mới để tránh 'bẫy kinh tế COVID-19.' Nền kinh tế của Việt Nam đã bị ảnh hưởng trong những tháng gần đây, giữa lúc đại dịch virus corona bùng phát trở ... more »

Lợi nhuận của Vingroup giảm 60% trong 6 tháng đầu năm

Unknown at TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA [image: Thủ tướng Phúc ngồi trên xe ô tô của Vinfast do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cầm lái tại lễ khánh thành nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn này. (Ảnh chụp màn hình Soha)] Thủ tướng Phúc ngồi trên xe ô tô của Vinfast do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cầm lái tại lễ khánh thành nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn này. (Ảnh chụp màn hình Soha) Tập đoàn Vingroup của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng báo cáo lợi nhuận của tập đoàn giảm 60% trong nửa đầu năm 2020, sau khi Vingroup từ bỏ chuỗi bán lẻ siêu thị VinMart để tập trung vào các hoạt động sản xuất... more »

Nhóm Hiến Pháp kêu gọi biểu tình bị xử tù khi Quốc hội VN tiếp tục trì hoãn thông qua Luật biểu tình

Unknown at TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Giang Nguyễn * *Theo *RFA [image: Nhóm 8 người thuộc nhóm Hiến Pháp tại phiên toà xét ở ở TP Hồ Chí Minh hôm 31/7/2020] Nhóm 8 người thuộc nhóm Hiến Pháp tại phiên toà xét ở ở TP Hồ Chí Minh hôm 31/7/2020 - Pháp Luật Điều 25 Hiến Pháp Việt Nam nêu rõ quyền biểu tình của công dân; thế nhưng Quốc hội vẫn chưa thông qua luật biểu tình. Vừa qua, 8 người thuộc nhóm có tên Hiến Pháp cổ xúy cho quyền biểu tình bị Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tù. Một nhóm 8 người bị đưa ra xét xử hôm 31 tháng 7, với bản án nặng nhất là 8 năm tù và thấp nhất là 2 năm 6 tháng, chỉ vì kêu gọi bi... more »

'Công an Việt Nam là ‘thanh bảo kiếm sắc bén’ của Đảng'

Unknown at TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA [image: Ảnh minh họa. Công an Việt Nam ở Hà Nội. Hình chụp ngày 27/2/2019.] Ảnh minh họa. Công an Việt Nam ở Hà Nội. Hình chụp ngày 27/2/2019 - AP *Công an Việt Nam trong mắt người dân* *“Nếu hỏi tới công an điều tra thì nói một câu là Công an điều tra Việt Nam điều tra theo nguyên tắc tra tấn, bức cung, nhục hình là chủ yếu. Tôi nói như vậy đó!”* Bà Ngô Thị Tuyết Hải chia sẻ như vừa nêu, khi trả lời câu hỏi của RFA rằng nhận xét công an, cảnh sát Việt Nam như thế nào trong vài thập niên trở lại đây. Bà Ngô Thị Tuyết Hải là chị ruột của ông Ngô Thanh Kiều, một người d... more »

Vào biên chế để hưởng ‘bổng’ chứ không phải lương: thực trạng Việt Nam!

Unknown at TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA [image: Ảnh minh họa: Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam trong một lần biểu quyết.] Ảnh minh họa: Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam trong một lần biểu quyết - CPV Tại buổi hội thảo khoa học ‘Phát triển nhân lực hành chính nhà nước’ được tổ chức hôm 5/8, khi bàn về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Văn Tất Thu đưa ra ý kiến cho rằng chừng nào đội ngũ cán bộ công chức có một chính sách lương ở mức trung bình khá trở lên, khi đó chính phủ Hà Nội mới kỳ vọng có được khát vọng vươn lên để đề cao trách nhiệm, văn hóa côn... more »

Tạp chí cộng sản có kham nổi vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa?

Unknown at TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA [image: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày ra số đầu tiên của Tạp chí Cộng sản 5/8/1930 - 5/8/2020.] Lễ kỷ niệm 90 năm ngày ra số đầu tiên của Tạp chí Cộng sản 5/8/1930 - 5/8/2020 - vtv video Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa cho rằng, sau 90 năm, Tạp chí Cộng sản vẫn giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng lý luận. Ông Trọng đưa ra nhận định vừa nói hôm 5 tháng 8 năm 2020, khi gửi thư chúc mừng Tạp chí Cộng sản, nhân Lễ kỷ niệm 90 năm ngày ra số đầu tiên của tờ báo này 5/8/1930 - 5/8/2020. Trong thư, người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam viết rằng, trong suốt... more »

Việt Nam trao trả hai người tổ chức đưa người vượt biên cho công an Trung Quốc

Unknown at TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA [image: Công an tỉnh Lào Cai trao trả 2 đối tượng tổ chức đưa người vượt biên sang Việt Nam về lại Trung Quốc.] Công an tỉnh Lào Cai trao trả 2 đối tượng tổ chức đưa người vượt biên sang Việt Nam về lại Trung Quốc - phapluat.vn Chiều ngày 5 tháng 8 năm 2020, công an tỉnh Lào Cai trao trả 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc tổ chức đưa người vượt biên sang Việt Nam về lại Trung Quốc. Báo trong nước loan tin hôm 6 tháng 8. Theo đó, ngày 2 tháng 8, công an tỉnh Lào Cai nhận được công văn trao đổi của Cục Công an huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc về việc đề ... more »

Việt Nam công bố 10 bệnh nhân COVID-19 tử vong, 24 ca có nguy cơ tử vong cao

Unknown at TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA [image: Đến tối 6/8 VN có thêm 30 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại VN lên 747 người -Hình minh hoạ] Đến tối 6/8 VN có thêm 30 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại VN lên 747 người -Hình minh hoạ - AFP Hiện có khoảng 24 bệnh nhân COVID-19 có tiên lượng nặng, trong đó 11 người có nguy cơ tử vong cao, phải thở máy và hồi sức tích cực. Đó là thông tin được tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho truyền thông trong nước biết trong ngày 6 tháng 8. Trong 11 bệnh nhân trở nặng, có 4 ca gồm bệnh nhân 582, 416 (ở bệnh viện Đ... more »

Việt Nam phản đối Trung Quốc về quy tắc hàng hải ở Hoàng Sa và đưa máy bay chiến đấu đến Trường Sa

Unknown at TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA [image: Hình minh hoạ. Lính Trung Quốc đi tuần ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa hôm 29/1/2016] Hình minh hoạ. Lính Trung Quốc đi tuần ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa hôm 29/1/2016 - Reuters Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 6 tháng 8 lên tiếng bác bỏ quy tắc hàng hải mà Trung Quốc mới sửa đổi đối với vùng biển quần đảo Hoàng sa cũng như việc cho chiến đấu cơ bay đến đá Subi ở Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, được truyền thông trong nước dẫn lời rằng việc Trung Quốc đưa khu vực quần đảo Hoàng Sa vào trong quy tắc kiểm tra kỹ... more »

Tại sao Việt Nam không nên phát triển điện hạt nhân bằng mọi giá?

Unknown at TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Lê Hồng Hiệp * *Theo *Boxitvn Tại một hội nghị vào tháng trước về Quy hoạch Điện VIII ( 2021-2030) do Bộ Công Thương tổ chức, các chuyên gia Viện Năng lượng, cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch phát triển năng lượng ở Việt Nam, đã đề xuất đưa điện hạt nhân vào cơ cấu năng lượng của Việt Nam sau năm 2040. Cụ thể, Viện dự kiến năng lượng hạt nhân sẽ đóng góp 1 gigawatt (GW) điện cho Việt Nam vào năm 2040 và 5 GW vào năm 2045. Đến cuối năm 2019, tổng công suất phát điện lắp đặt của Việt Nam là 54,88 GW, bao gồm điện than (33,2%), thủy điện lớn (30,1%), dầu khí (1... more »

Khi tử thần gõ cửa, đừng 'cố đấm ăn xôi'

Unknown at TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Tân Phong * *Theo *CTMM Khu vực cách ly đặc biệt trong một bệnh viện. Ảnh: FB Bản tin Sức khỏe mỗi ngày *Tử thần gõ cửa* Sau thời gian 99 ngày được cho là không có ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng, giới chức CSVN đã vội vã tự hào với kết quả phòng dịch được cho là tốt nhất thế giới, đồng thời khuyến khích mở cửa nền kinh tế, thúc đẩy du lịch nội địa để tăng chi tiêu cá nhân, hầu cứu vãn nền kinh tế suy giảm nghiêm trọng thời gian qua. Tuy vậy, việc buông lỏng công tác phòng dịch và đặc biệt là mất kiểm soát đối với việc nhập cư trái phép người Trung Quốc (một thực trạng đã c... more »

Trận chiến công hàm ở Biển Đông

Unknown at TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Nguyen Hong Thao * *Anh Khoa* dịch *Theo *VNTB [image: Công Hàm] *Trận chiến công hàm ngoại giao mới đây đã làm hồi sinh phán quyết của toà trọng tài năm 2016* Malaysia và Việt Nam đệ đơn chung và Việt Nam đệ đơn riêng một phần vào ngày 6 và 7 tháng 5 năm 2009 lên Ủy ban Liên hợp quốc về giới hạn thềm lục địa (CLCS), Sự kiện này đã bắt đầu cuộc chiến pháp lý đầu tiên ở Biển Đông. Mười hai công hàm đã được trao đổi từ năm 2009 đến 2011 (ba của Trung Quốc, hai của Malaysia, ba của Philippines, ba của Việt Nam và một của Indonesia). Trung Quốc đã phản ứng vào năm 2009 khi lần đầu tiê... more »

Nhân việc thành lập 'nghiệp đoàn độc lập' nhìn lại những qui định về việc thành lập hội của nhà nước VN qua dự thảo luật Hội

Unknown at TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*TK Tran * *Theo *VNTB *Đầu tháng 7 vừa qua một thông báo cho biết 1 nghiệp đoàn độc lập nhằm bảo vệ quyền lợi của công nhân ra đời (1)(2).* Chưa ai biết rõ những người cầm đầu là ai, thực chất của nghiệp đoàn này ra sao, song sự kiện này có lẽ sẽ mở đầu cho sự xuất hiện 1 loạt nghiệp đoàn độc lập khác, nằm trong khuôn khổ thỏa thuận của nhà nước VN với EU trong hiệp ước thương mại EVFTA(3). Quan điểm của nhà nước VN đối với việc thành lập những Hội Đoàn tương tự như thế nào? VN chưa ban hành chính thức luật Hội. Từ năm 2006 khi dự thảo đầu tiên được „trình làng“, luật Hội được s... more »

Cần truy cứu trách nhiệm tham mưu của ban Tuyên giáo trung ương tại Đà Nẵng

Unknown at TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Sông Hàn * *Theo *VNTB *Trong 2 tháng vừa qua, vai trò tham mưu về xử trí dịch bệnh Covid-19 của ban Tuyên giáo trung ương tại Đà Nẵng gần như là con số 0.* Từ trung tuần tháng 6, sở y tế của Đà Nẵng đã có 2 văn bản đề xuất việc tặng thưởng Huân chương lao động hạng 2 cho tập thể “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng”, và Huân chương lao động hạng 3 cho ông chủ tịch Đà Nẵng, và bà giám đốc sở y tế Đà Nẵng. Hơn ai hết, cơ quan được gọi ‘tham mưu cho Đảng’ là ban Tuyên giáo trung ương tại Đà Nẵng phải hiểu thực chất sau vẻ hào nhoáng bên ngoài của thành phố Đà Nẵng, từ... more »

Hội Đồng Liên Tôn: Tuyên bố về tình hình Việt Nam và thế giới

Unknown at TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Theo *VNTB Trước những biến động về tình hình trong nửa năm đầu 2020 có thể làm thay đổi cục diện thế giới, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam trân trọng tuyên bố: *I. Cực lực lên án hành động đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam* *ĐÀN ÁP TÔN GIÁO* Nhà cầm quyền CSVN đã đàn áp tôn giáo có hệ thống. Vì không thể tiêu diệt được, họ đã tìm cách khống chế. Những tôn giáo độc lập bị chính quyền sách nhiễu, cô lập, khử trừ bằng mọi cách. Các chức sắc Hội Đồng Liên Tôn lúc nào cũng bị theo dõi. Xin đơn cử một số trường hợp cụ thể như sau: *Về Phật Giáo:* Giáo Hội Phật Giáo Việt ... more »

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?