Bản tin ngày 14-9-2020

BTV Tiếng Dân
Tin Biển Đông
Facebooker Phạm Thắng Nam cho biết: Tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập trái phép lần thứ 10 vào lô khai thác dầu khí 06.01 của VN. Khoảng 6h sáng nay, tàu hải cảnh TQ Zhongguo Haijing 5204 vùng biển phía nam Bãi Tư Chính, tiến vào quấy phá hoạt động khai thác dầu khí ở lô 06.01, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của VN. Đã 10 lần tàu này tiến vào quấy phá ở khu vực gần đường bờ biển VN, cho thấy sự bất lực của Hải quân VN bảo vệ lãnh hải đất nước ra sao.
Vị trí của tàu Zhongguo Haijing 5204 vào thời điểm 11h7’ sáng nay 14/9, giờ VN. Ảnh: FB Phạm Thắng Nam
Trong khi nhà cầm quyền CSVN không biết làm gì để chống lại sự quấy phá của TQ, thì Indonesia trục xuất tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập Bắc Natuna, theo VOV. Con tàu bị trục xuất là tàu Zhongguo Haijing 5204 mà ông Phạm Thắng Nam đề cập ở trên. “Tàu KN Nipah 321 của Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia đang thực hiện tuần tra trên vùng biển này đã tăng tốc tiếp cận, áp sát và liên lạc với tàu Trung Quốc qua bộ đàm. Tuy nhiên, phía tàu Trung Quốc khẳng định họ cũng đang tiến hành tuần tra an ninh trên vùng biển thuộc lãnh thổ Trung Quốc”.
Ông Nam lưu ý, khu vực mà tàu Zhongguo Haijing 5204 thường đến quấy phá khá gần vùng tranh chấp lãnh hải giữa VN và Indonesia. Theo tuyến đường mà Zhongguo Haijing 5204 thường sử dụng để di chuyển từ Bãi Tư Chính đến lô 06.01, chỉ cần chếch về phía nam chút xíu là vào lãnh hải Indonesia. Nhưng Indonesia đã ra tay trục xuất ngay, chứ không phải cho tàu ra truy cản. 
Báo Thanh Niên dẫn tin từ báo cáo thường niên gần đây của Bộ Quốc phòng Mỹ về tình hình quân sự TQ: Hiện trạng thế trận binh lực Trung Quốc. Quân đội TQ hiện chia làm 5 chiến khu, trong đó Chiến khu Nam Bộ được giao phụ trách Biển Đông và Đông Nam Á. Lục quân TQ hiện có 13 cụm tập đoàn quân chủ lực, tổng binh sĩ gần một triệu quân. 
Về hải quân, TQ hiện đã có 350 tàu chiến, nhưng chỉ mới có 2 tàu sân bay là tàu sân bay Liêu Ninh, của Chiến khu Bắc bộ và tàu sân bay Sơn Đông của Chiến khu Nam bộ, đều được phát triển từ lớp tàu Kuznetsov của Liên Xô. Hải quân TQ còn sở hữu nhiều tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân.
Bố trí của hải quân và không quân TQ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/TN
Tin nhân quyền
Hôm nay, TAND huyện Cái Nước tuyên án 4 bị cáo vụ tạt xăng vào đoàn cưỡng chế ở Cà Mau, báo Pháp Luật TP HCM đưa tin. Một gia đình 4 người đã bị cáo buộc tội “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích” trong đó có 4 người dân nhận án tù.
Đó là ông Phạm Hoàng Kiếm bị tuyên án 13 năm tù; vợ ông là bà Lê Thị Hiến nhận án 1 năm, 1 tháng, 7 ngày tù; con trai họ là Phạm Công Nguyên bị án 13 năm tù; con rể vợ chồng ông Kiếm là Nguyễn Văn Bé nhận án 1 năm 1 tháng 5 ngày tù. Bà Hiến và con rể đã bị tạm giam đúng bằng thời gian bản án nên được trả tự do, nhưng “tòa buộc bốn bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 20 triệu đồng”.
Vụ việc xảy ra vào ngày 7/8/2019, vợ chồng ông Kiếm không chấp nhận quyết định cưỡng chế nhà đất nên “có những hành động chống đối quyết liệt”. Theo báo “lề đảng”, thì “Các bị cáo hất thau chứa xăng đang cháy vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến 12 cán bộ là chấp hành viên Chi cục thi hành án huyện Cái Nước, công an hỗ trợ cưỡng chế bị thương với tỉ lệ thương tích từ 1- 23%”.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Trần Vũ/PLTP
Tài xế Huỳnh Bửu Long cho biết: Ngày 7/12/2018, CSGT quận Bình Tân, TP HCM đã dựa trên một “biển cấm không có giá trị” để lập biên bản tài xế Long dừng đỗ xe sai quy định và tạm giữ giấy phép lái xe. Đến ngày 1/9/2020, CSGT mới trả lại giấy phép lái xe cho ông Long.
Ông Long đã kiện CSGT quận Bình Tân nhưng do dịch Covid-19 nên tòa hoãn nhiều lần, hôm nay tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử lúc 8h30p ngày 29/9/2020″. Ông Long nói rằng: “Tui kiện CSGT ra tòa không phải là đối đầu mà chỉ muốn giá trị của Pháp Luật phải được tôn trọng”
Chiến dịch “đốt lò”
Từ ngày 9 đến 11/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kỳ họp thứ 48, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú, nhưng đến hôm nay 14/9 mới thông báo kết quả kỳ họp. Nội dung đáng lưu ý nhất là quyết định kỷ luật 3 thiếu tướng và 6 đại tá quân đội.
Các tướng tá này đều liên quan đến Binh đoàn 15 và Tổng công ty Sông Thu, thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Các đơn vị này đã có vi phạm trong lãnh đạo, sản xuất kinh doanh, mua sắm tài sản, trang thiết bị; thực hiện dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất.
UBKT Trung ương quyết định cách chức Phó bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 nhiệm kỳ 2010-2015, đối với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, cựu Tư lệnh Binh đoàn 15. Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, cựu Tư lệnh Binh đoàn 15, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ, cựu Chính ủy Binh đoàn 15 và đại tá Hà Sơn Hải đều bị cảnh cáo. Còn năm ông đại tá Đường Công Luận, Trần Quang Hùng, Đỗ Vinh Quốc, Phạm Hồng Nam và Nguyễn Xuân Tình đều bị khiển trách.
UBKTTƯ còn yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm với đại tá Lê Văn Việt, nguyên Giám đốc Công an Trà Vinh, theo báo Dân Việt. Nhóm “đốt lò” nhận định, có sai phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Trà Vinh và ông Lê Văn Việt “trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc và công tác cán bộ”
UBKTTƯ đề nghị khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, theo VTV. Có 4 cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng bị đề nghị khai trừ đảng, do đã “vi phạm pháp luật nghiêm trọng” gồm Văn Hữu Chiến, cựu Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Thành ủy viên; Nguyễn Điểu, cựu Thành ủy viên, cựu GĐ Sở TN&MT; Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên.
Sai phạm “đất vàng” ở thành Hồ
Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng. Hôm nay, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án ở số 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP HCM. Theo cáo trạng, ông Hoàng đã cố tình làm trái nghị quyết của Chính phủ từ năm 2011 đến 2016. 
Ông Hoàng bị truy tố cùng với các bị can Phan Chí Dũng, cựu vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công thương; Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM; Đào Anh Kiệt, cựu GĐ Sở TN&MT TP HCM; Trương Văn Út cựu phó trưởng phòng quản lý đất, Sở TN&MT TP HCM và Lê Văn Thanh, cựu phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cùng 4 bị can khác.
Ông Vũ Huy Hoàng khi tại chức. Ảnh: Nguyễn Khánh/ TT
Cũng liên quan đến sai phạm “đất vàng” ở thành Hồ, nhưng là ở số 8 – 12 Lê Duẩn, TAND TP HCM thông báo sẽ xử cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài và đồng phạm từ ngày 16 đến 21/9. Báo Thanh Niên đưa tin: Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, người tình của ông Nguyễn Thành Tài, từ chối 3 luật sư. Ông Tài và bà Thúy sẽ ra tòa cùng các đồng phạm là các ông Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam, cựu Bí thư Quận ủy quận 2 và Trương Văn Út. Nghĩa là các ông Kiệt, Út đều sắp ra tòa 2 lần vì sai phạm “đất vàng”.
Bị cáo Nguyễn Thành Tài và bị cáo Lê Thị Thanh Thúy. Ảnh: Công an cung cấp/TN
Về bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, “có đơn trình bày gửi chủ tọa phiên tòa, về việc từ chối 3 luật sư tham gia bào chữa cho mình. Đồng thời, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nêu chỉ yêu cầu duy nhất luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP.HCM) sẽ tiếp tục bào chữa cho bị cáo”.
“Bí mật nhà nước”
Sáng nay, trong phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương thừa nhận, lộ bí mật nhà nước trên mạng ‘ngày càng nghiêm trọng’, VnExpress đưa tin. Ông Vương tiết lộ, an ninh nội địa vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố có thể gây bất ổn, còn an ninh kinh tế đang diễn biến phức tạp: “Tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng ngày càng nghiêm trọng”.
Ông Vương nói thế chẳng khác gì thừa nhận bộ máy an ninh “tinh nhuệ” của VN hóa ra thực lực không như họ thường tuyên truyền. “Bí mật nhà nước” đáng ra phải được bảo vệ nghiêm ngặt thì nay lại bị rò rỉ dễ dàng, phải chăng các đảng viên đang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do nội bộ có nhiều mâu thuẫn?
***

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện