Việt Nam huy động hơn 650.000 binh sĩ để ứng phó với bão

 Còn khi nào thì csVN huy động hơn 650.000 binh sĩ để ứng phó với đảo HS & TS bị TC chiếm giữ ? BBT

23/10/2020


Lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, tháng 10 năm 2020. Web screenshot from Moitruongdothi.vn
Lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, tháng 10 năm 2020. Web screenshot from Moitruongdothi.vn

Việt Nam huy động hơn 650.000 binh sĩ và người tình nguyện để chuẩn bị đón cơn bão sắp tới, hãng tin DPA của Đức dẫn lời giới thẩm quyền Việt Nam cho biết hôm 22/10.

Lũ lụt và sạt lở đất do nhiều trận bão liên tiếp và mưa lũ gây ra đã giết chết hơn 114 người trong mấy tuần gần đây, trong khi số người mất tích tính cho tới hôm thứ Năm là 21 người.

Dự kiến lũ lụt và sạt lở đất sẽ lại xảy ra trong những ngày sắp tới giữa lúc bão Saudel quét qua Biển Đông và di chuyển về hướng Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Bão Saudel được dự báo sẽ mang mưa lũ tới các tỉnh miền Trung vốn đã bị tàn phá vì các trận lũ mới đây.

Nhiều khu vực ở miền Trung đã bị nhấn chìm dưới nước do mưa lớn đổ xuống từ ngày 5/10 sau khi 3 trận bão vùi dập vùng duyên hải.

DPA dẫn thông tin của Ủy ban Phòng chống Thiên tai cho biết các ca tử vong được báo cáo tại 12 tỉnh thành dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam lên tới tận cao nguyên trung phần.

Trong số này có 33 binh sĩ, còn lại là thường dân. Hôm thứ Năm, quân đội đã tổ chức lễ tang cho 22 binh sĩ tử vong trong một vụ sạt lở đất hôm Chủ nhật.

Nhiều quốc lộ bị hư hại hoặc tàn phá, làm ùn tắc giao thông. Gần 7,500 ha ruộng và đất màu bị ngập, hơn 5.800 gia súc và 685.000 gà vịt chết.

Báo Tuổi Trẻ hôm 21/10 xác nhận quân đội đã huy động 678.000 người, và 4 trực thăng để ứng phó với bão số 8.

Sáng 23/10, bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa 270km về hướng Đông. Dự báo bão này sẽ suy yếu khi vào bờ.

Chiều 23/10, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khi tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm được báo Tiền Phong trích lời nói rằng trong khi bão số 8 đang vần vũ trên Biển Đông, thì trong 3-4 ngày tới, bão số 9 có thể xuất hiện với độ nguy hiểm mạnh hơn bão số 8.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn nói trọng tâm ảnh hưởng của bão là khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Bão Saudel được dự báo tiếp tục di chuyển về hướng Tây với tốc độ từ 15-20 km/giờ. Tới chiều ngày 25/10, tâm bão sẽ ở bên trên các vùng nước từ tỉnh Nghệ An tới Quảng Trị.

VOA

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?