Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Trung Quốc cải tạo, gia cố bờ căn cứ đảo Phú Lâm để ngăn xói mòn
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Zachary Haver * *Theo *RFA Hình chụp vệ tinh hôm 14/12/2020 ở đảo Phú Lâm nơi Trung Quốc đang có các hoạt động xây dựng ở mạn phía bắc đảo để chống xói mòn - RFA Trung Quốc tiến hành cải tạo thêm đất và gia cố bờ chống xói mòn trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đây là tiền đồn chính của Hoa Lục hiện nay tại khu vực Bắc Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh mới thu thập được và tài liệu của Trung Quốc mà RFA có được cho thấy như vừa nêu. Những nỗ lực đó cho thấy quyết tâm giữ những căn cứ đảo của Trung Quốc trước những điều kiện môi trường cực đoan tại Biển Đông, nơi mà tuyên b...
Bắc Kinh 'tính sổ' với Trump để 'dằn mặt' tân TT Mỹ Biden, nhưng sẽ thất bại
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng (Washington D.C.) ngày 22/01/2021 - AP/Evan Vucci *Nổi bật nhất trong tuần dĩ nhiên lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 ngày 20/01/2021 của ông Joe Biden. Việc ông Biden lên thay thế ông Trump đã được hầu như cả thế giới chào đón một cách tích cực. Tuy nhiên, sự kiện này cũng kéo theo một số phản ứng dè dặt từ phía các đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ, đi đầu là Trung Quốc. Tạp chí Thế Giới Đó Đây hôm nay sẽ đặc biệt trở lại với cách xử sự bị đánh giá là đầy tính khiêu khích của Bắc Kinh nhắm v...
Nhân sự Đại hội 13: Vẫn còn có băn khoăn về tính minh bạch?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *BBC *Đại hội 13 của ĐCSVN dự kiến nhóm họp từ ngày 25/01/2021 tới đây tại Hà Nội - Getty * *Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng Cộng sản Việt Nam sắp khai mạc ngày 25/01/2021 với dự kiến kéo dài một tuần, một số nhà quan sát thời sự, chính trị Việt Nam từ hải ngoại và trong nước nhân dịp này chia sẻ một số bình luận của mình về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự cao cấp.* Từ Đại học Leiden, Hà Lan, Phó Giáo sư Jonathan London bình luận với BBC, cho rằng vấn đề nhân sự cấp cao của ĐCSVN như một 'hộp đen' và hy vọng người dân sớm được biết và có vai trò của mình: Nh...
Truyện dài Cát Linh – Hà Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Tàu điện của dự án tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc xây dựng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu đưa dự án vào hoạt động sau nhiều năm trì hoãn. (Ảnh chụp màn hình VnExpress) Tờ *Nhà báo và Công luận* vừa cho biết, mới có thêm một doanh nghiệp Trung Quốc (*Công ty Metro Bắc Kinh*) được chọn làm… *nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ quản lý, vận hành, khai thác tuyến metro Cát Linh - Hà Đông*. Trước đó, một doanh nghiệp thành viên của *Metro Bắc Kinh *đã được chọn làm *nhà thầu thiết kế và sản xuất đoàn tàu, cung cấp cho Dự ...
Liệu ông Biden có đảo ngược chính sách của ông Trump với Trung Quốc?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
* Saibal Dasgupta * *Theo *VOA Ông Antony J. Blinken, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ, điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, ngày 19/1/2021. Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một tân chính quyền Mỹ sau một năm đặc biệt khó khăn với một loạt những bước lùi ngoại giao vì COVID-19, chiến tranh thương mại và những vấn đề nhân quyền. Một câu hỏi đang được mọi người đặt ra là liệu Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có mối quan hệ tốt với Tổng thống Joe Biden hơn thời cựu Tổng thống Donald Trump hay không. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng ông B...
Đại hội 13: VN nói thông tin xấu độc tăng 50%, quốc tế kêu gọi trả tự do cho nhà báo
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA A police officer stands guard in front of a poster for the upcoming 13th national congress of the Communist Party of Vietnam on a street in Hanoi, Vietnam January 20, 2021. REUTERS/Kham Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng hôm 22/1 nói với báo chí rằng số lượng thông tin “xấu độc, xuyên tạc” tăng lên khoảng 50% vào thời điểm gần đến đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản, nơi sẽ giới thiệu bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam trong 5 năm tới. “Càng tiến gần tới Đại hội Đảng toàn quốc, số lượng thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gi...
Nhiều Dân biểu Quốc hội Châu Âu yêu cầu có biện pháp mạnh với Việt Nam vì vấn đề nhân quyền
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Ỷ Lan * *Theo *RFA Hình minh hoạ. Dân biểu Maria Arena thuộc Liên minh Xã hội & Dân chủ, Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội Châu Âu - RFA Sau một khoáng đại sôi nổi nhưng hào hứng tại Quốc hội Châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, Nghị quyết về nhân quyền cho Việt Nam đã được thông qua vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 21 tháng 1 vừa qua. Hầu hết các Dân biểu đại diện các quốc gia Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu đều lên tiếng phát biểu. Sự nô nức tham gia phát biểu cho thấy họ theo dõi và am hiểu tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam, đặc biệt giới Đông Âu nắm vững ý thức hệ Cộ...
Thừa nhận 'Không ai qua mắt được dân'... sao không trao quyền cho dân?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *RFA Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - quochoi.vn “Dân là người giám sát, không ai qua mắt được dân. Phải lấy ý kiến của dân thực chất chứ không nên tổ chức hình thức, như vậy mới chọn được người đúng tiêu chuẩn...” Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định như vậy tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, hôm 21/1. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ t...
Trung Quốc thông qua luật Hải cảnh, chuyên gia cảnh báo tàu cá ngư dân Việt Nam có thể bị bắn
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Tàu hải cảnh của Trung Quốc nhìn từ tàu cảnh sát biển Việt Nam ở Biển Đông hôm 14/5/2014 - Reuters Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua luật Hải cảnh mới hôm 22/1/2021, cho phép tàu hải cảnh của nước này được quyền bắn vào các tàu nước ngoài trong vùng nước mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Truyền thông Nhà nước Trung Quốc loan tin này vào cùng ngày. Dự luật Hải cảnh được Trung Quốc giới thiệu vào tháng 11 năm 2020. Theo đó, luật quy định trong từng trường hợp cụ thể, lực lượng chấp pháp của Trung Quốc có thể sử dụng các loại vũ khí khác nhau để đối phó với tàu...
Hà Nội trao thầu cho Công ty Trung Quốc vận hành đường sắt Cát Linh- Hà Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *RFA Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông - RFA Metro Hà Nội trao chọ Công ty Metro Bắc Kinh gói thầu tư vấn, hỗ trợ quản lý vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông. Mạng báo Dân Việt thuộc Bộ Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn Việt Nam loan tin vừa nêu ngày 22 tháng 1. Theo tin thì Công ty TNHH MTV Đường Sắt Hà Nội, gọi tắt là Metro Hà Nội, đã tiến hành đấu thầu gói ‘Tư vấn, hỗ trợ quản lý vận hành khai thác tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông’. Kết quả là Công ty Metro Bắc Kinh- Trung Quốc trúng thầu. Tin nói rõ đơn vị trúng thầu sẽ hỗ trợ Metr...
CÂU CHUYỆN CỜ VÀNG
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Vũ Linh * *Theo *DĐTC Cộng đồng tị nạn Việt bất thình lình nổi sóng về câu chuyện cờ vàng. Thiên hạ ùn ùn đổ xô bàn chuyện cờ vàng, xỉa tay chửi nhau túi bụi. Dơ cao cờ vàng là nhục mạ cờ vàng, Không dơ cao cờ vàng cũng là nhục mạ cờ vàng luôn. Cả hai bên đều đấm ngực tự nhận yêu nước, thương dân và tôn trọng cờ vàng, và tất cả những người khác ý với ta, thì đều là thân cộng thích cờ đỏ, bôi bác cờ vàng. Cả hai bên đang chí chóe dành dựt cờ vàng là của mình. Cái lạ lùng nhất là bất thình lình cái đám Mỹ con gốc cây Mít cấp tiến, đã từng lên mặt dạy bảo các bác c...
Nguyễn Phú Trọng còn ngồi đến bao giờ ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Bùi Thanh Hiếu * *Theo blog *NBG Từ người đặc biệt của khoá 12 rồi đến người đặc biệt của đặc biệt ở khoá 13, Nguyễn Phú Trọng tự ghi mình vào danh sách tái cử chức tổng bí thư đảng CSVN liên tiếp 3 khoá. Đứng đầu bộ chính trị, là trưởng ban quy hoạch chiến lược cán bộ, trưởng tiểu ban nhân sự 13. Ông Trọng thản nhiên xếp ghế cho mình trong bữa họp cuối cùng của trung ương đảng khoá 13, hội nghị trung ương 15 do chính ông chủ trì có hơn một ngày. Không cho phép ai được bàn tán, ông xướng tên mình đứng đầu rồi kết thúc hội nghị. Sinh năm 1944, đến năm 2021 ông Trọng 77 tu...
Vô Cảm / Vô Duyên & Vô Tâm
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Tưởng Năng Tiến * *Theo blog *RFA Nhà báo *Lưu Trọng Văn *vừa gửi đến bạn đọc một stt ngắn (“Những Bức Hình Biết Nói”) trên trang FB của ông, và nhận được vô số phản hồi, bầy tỏ sự quan tâm hay chia sẻ: “Cầu Thăng Long khánh thành việc sửa chữa. Cầu trên cao giữa sông Hồng ngày giá rét 10 độ và ... tơi bời gió. Các quan chức Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Văn Thể, Chu Ngọc Anh trong bộ đồ veston bước xuống xe, chốc lát làm lễ khánh thành, rồi lên xe.Các em gái Hà Nội phải rúc lạnh trên cầu cả tiếng chuẩn bị phút nâng dải lụa để làm đẹp ... đội hình. Các quan ...
Bàn tròn trực tuyến: Từ Trump đến Biden – Nhân quyền, quyền công dân, và quan hệ Mỹ-Việt
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Theo *VNTB [image: Bàn tròn trực tuyến: Từ Trump đến Biden – Nhân quyền, quyền công dân, và quan hệ Mỹ-Việt] *Bàn tròn trực tuyến: Từ Trump đến Biden – Nhân quyền, quyền công dân, và quan hệ Mỹ-Việt* Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2021, từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sáng (giờ Việt nam) (Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021, từ 9 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ miền Đông Hoa kỳ) *Diễn giả:* 1) Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc, Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền khu vực Á châu 2) Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc, Văn phòng Đại diện Oxfam ở Việt nam 3) Bùi Hải Thiêm, Viện Nghiên cứu Lập pháp, Văn p...
Không tranh cử công bằng, sao biết ai là người tài đức?
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Đông Đô * *Theo *VNTB [image: Không tranh cử công bằng, sao biết ai là người tài đức?] *“Sau Đại hội Đảng XIII, chúng ta tổ chức cuộc bầu cử này, tôi thấy rất có ý nghĩa, rất đồng bộ, nhịp nhàng. Chúng ta thấy đây là hoạt động của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chắc là có xem ngày xem giờ, có ngó nghiêng rất là hay”.* Báo Người Lao Động đã dẫn bằng thể văn trực tiếp về câu phát biểu có phần khó hiểu trên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (*) *Chọn cán bộ bằng quyết tâm chính trị?* Tin tức cho biết, sáng ngày 21-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú...
Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan dầu khí nước sâu khổng lồ ra biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Lee Nguyen * *Theo* Luatkhoa Sau 21 tháng thi công, giàn khoan lớn nhất Trung Quốc cuối cùng cũng đã hoàn thành và đang được lên kế hoạch chuyển ra mỏ khí đốt Lingshui 17-2 ở biển Đông. Ảnh: Upstream Online. Trung Quốc chuẩn bị vận hành thử nghiệm giàn khoan sản xuất nửa nổi nửa chìm đầu tiên trên thế giới ở biển Đông, gần đảo Hải Nam và được cho là không nằm trong khu vực tranh chấp với Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (China National Offshore Oil Corporation – CNOOC) đã lắp đặt thành công giàn khoan này kèm theo thiết bị lưu trữ chất lỏng với sức ...
Nhập khẩu phế liệu của Việt Nam cao kỷ lục trong tháng 12/20
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây - AFP Nhập khẩu phế liệu sắt của Việt Nam đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng 12 khi thị trường sắt thép toàn cầu phục hồi, đẩy nhập khẩu phế liệu sắt cả năm lần đầu tiên của Việt Nam lên trên 6 triệu tấn. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam được Argus Media trích dẫn hôm 21/1, nhập khẩu phế liệu sắt năm 2020 của Việt Nam tăng 11% so với năm trước lên gần 6,3 triệu tấn, với lượng nhập khẩu trong tháng 12 là gần 800 ngàn tấn. Nhập khẩu từ nhà cung cấp chính Nhật Bản tăng lên 3,4 triệu tấn, cho phép Việt Nam vượt qua Hàn Quốc trở ...
Loại thép làm gối cầu Metro số 1 không đúng trong hợp đồng
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *RFA Dự án Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên - Dân Việt Loại thép sử dụng cho tất cả gối cầu của Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đều không đúng hợp đồng ký năm 2012. Truyền thông Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 22 tháng 1. Theo đó, thép sử dụng cho tất cả gối cầu, bao gồm gối cao su bản thép khu vực cầu cạn, nhà ga và gối chậu ở các cầu đặc biệt của Metro số 1 không đạt yêu cầu sẽ ảnh hưởng chất lượng, tuổi thọ và an toàn dự án. Các hạng mục này thuộc gói thầu CP2 (đoạn trên cao và depot) do liên danh SCC (Sumitomo - Cienco 6) làm tổng thầu. Phía nhà thầu SCC đã nhận được...
Vingroup có thể mua lại mảng kinh doanh điện thoại thông minh của LG
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *RFA Điện thoại thông minh LG V50 ThinQ 5G tại Mobile World Congress ở Barcelona ngày 27/2/2019. Ảnh minh họa - AFP Tập đoàn Vingroup tại Việt Nam được nói là có khả năng cao sẽ mua lại mảng kinh doanh điện thoại thông minh của Tập đoàn Hàn Quốc LG Electronics. Tờ Korea Times đưa tin ngày 22 tháng 1 cho biết, tập đoàn Vingroup đang đàm phán để mua lại toàn bộ các cơ sở sản xuất điện thoại thông minh của LG tại Việt Nam, Trung Quốc và Brazil. Một viên chức cao cấp trong ngành nói với tờ Korea Times rằng Vingroup và chính quyền Việt Nam muốn phát triển các lĩnh vực công n...

*Minh Anh * *Theo *RFI Sài Gòn, thủ phủ kinh tế của Việt Nam. Ảnh chụp năm 2017 - © Wikipedia *Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ có ban lãnh đạo mới nhân kỳ họp Đại Hội lần thứ 13, được tổ chức từ ngày 25/01 đến 02/02/2021. Đáng chú ý hơn cả là bốn vị trí chủ chốt, tổng bí thư Đảng, chủ tịch Nước, thủ tướng Chính phủ và chủ tịch Quốc Hội. Làm thế nào cân bằng các mối quan hệ với Trung Quốc và nhất là Hoa Kỳ, một đối tác chiến lược quan trọng hiện nay, được giới quan sát đánh giá là một thách thức then chốt với Hà Nội trong 5 năm sắp tới.* Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters, căng ... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?