Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Đài Loan báo cáo nhiều máy bay chiến đấu Trung Quốc xâm nhập
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Vị trí quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông. Bộ quốc phòng Đài loan nói các máy bay ném bom và chiến đấu của Trung Quốc đã bay bên trên vùng biển gần quần đảo này ngày thứ Bảy. Tám máy bay ném bom và bốn máy bay chiến đấu của Trung Quốc tiến vào góc tây nam của vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào ngày thứ Bảy, và lực lượng không quân của Đài Loan đã triển khai tên lửa để “giám sát” vụ xâm nhập, Bộ Quốc phòng của hòn đảo cho biết. Trung Quốc, nước tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, điều động các chuyến bay gần như hàng ngày bên trên vùng bi...
Cảnh sát Nga bắt giữ hơn 2.500 người biểu tình phản đối bỏ tù Navalny
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Cảnh sát bắt giữ một người đàn ông trong một cuộc tập hợp ủng hộ nhã lãnh đạo đối lập Alexei Navalny ở Moscow, Nga, ngày 23 tháng 1, 2021. Cảnh sát câu lưu hơn 2.500 người và dùng vũ lực giải tán các cuộc tụ tập trên khắp nước Nga vào ngày thứ Bảy khi hàng chục ngàn người biểu tình phớt lờ cảnh báo của cảnh sát và giá rét để đòi thả Alexei Navalny, nhà lãnh đạo đối lập thường chỉ trích Điện Kremlin, Reuters đưa tin. Ông Navalny trước đó đã kêu gọi những người ủng hộ ông biểu tình phản đối sau khi ông bị bắt vào cuối tuần trước khi ông trở về Nga từ Đức lần đầu tiên ...
Nhìn từ Việt Nam: Nước Mỹ có phải 'cũng thường thôi'?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*LS Đặng Đình Mạnh * *Theo *BBC Tổng thống Biden tuyên thệ với cuốn Kinh thánh của gia đình từ năm 1893 - Kevin Lamarque/Reuters "Tuần này, một chính quyền mới sẽ tuyên thệ và chúng tôi cầu nguyện họ sẽ thành công trong việc gìn giữ nước Mỹ an toàn và thịnh vượng. Chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, đồng thời mong muốn họ gặp may mắn...". Đó là những lời đẹp đẽ trong bài diễn văn chia tay quyền lực của ông Trump. Công chúng Mỹ có thể "đọc vị" qua diễn văn của ông. Một mặt thừa nhận tính chính danh của chính quyền mới, mặt khác, như một thông điệp hàn gắn qua lời cầu c...
Tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông, lần đầu tiên từ khi Biden nhậm chức tổng thống
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Thùy Dương * *Theo *RFI Ảnh minh họa: Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt thao diễn cùng với Hải Quân Nhật Bản ngày 15/01/2021 trên Thái Bình Dương. Từ trái qua phải: Khu trục hạm John Finn, tuần dương hạm Bụnker Hill, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt, khu trục hạm Nhật Bản JS Kongo và JS Asahi - © USS Theodore Roosevelt (CVN 71)/Petty Officer 2nd Class Casey *Nhóm tác chiến của tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt, đã tiến vào Biển Đông từ ngày hôm qua 23/01/2021 để thúc đẩy quyền "tự do hàng hải" vào lúc Trung Quốc cho oanh tạc cơ liên tục xâm nhập vùn...
Thượng viện Mỹ thỏa thuận xét xử luận tội cựu TT Trump đầu tháng 2
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo* VOA Tổng thống Trump vẫy chào khi xe của ông chạy ngang qua những người ủng hộ ở West Palm beach, bang Florida, ngày 20 tháng 1, 2021. Các nhà lãnh đạo của Thượng viện Hoa Kỳ ngày thứ Sáu đồng ý lùi phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lại hai tuần, cho phép viện này nhiều thời gian hơn để tập trung vào chương trình lập pháp của Tổng thống Joe Biden và các ứng cử viên Nội các. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer thuộc Đảng Dân chủ nói phiên xét xử sẽ bắt đầu vào tuần bắt đầu vào ngày thứ Hai 8 tháng 2, một thỏa thuận được lãnh đạo thiểu số Đảng Cộng hò...
Biển Đông nóng lên từ đầu năm
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Trương Công Hùng * *Theo blog *RFA Hình minh hoạ. Tàu hải cảnh của Trung Quốc - AP Tình hình biển Đông ngay từ đầu năm 2021 đã cho thấy độ “nóng” dữ dội với các sự kiện như sau: *Nhật Bản gửi Công hàm lên Liên Hợp Quốc * Ngày 19/01/2021, Nhật Bản đã gửi Công hàm lên Liên hợp quốc để phản đối Công hàm CML/63/2020 của Trung Quốc thể hiện lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông như sau: "Nhật Bản, với tư cách là một quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), phản đối lập trường của Trung Quốc rằng “Trung Quốc vẽ đường cơ sở đối với các đ...
Dân khiếu kiện lâu ngày ở Hà Nội bị xua đuổi, bắt bớ nhân đại hội đảng
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Thanh Trúc * *Theo *RFA Hình minh hoạ. Một người phụ nữ đi qua tấm biển quảng bá cho Đại hội 13 ở Hà Nội hôm 18/1/2021 - Reuters Xử lý, giải toả những vụ việc gọi là lợi dụng khiếu kiện để kích động, lôi kéo, gây mất trật tự công cộng, là thông báo ngày 20/1 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội để chuẩn bị chào đón Đại Hội Đảng XIII khởi sự ngày 25 và kết thúc ngày 2/2/2021 tới đây. RFA tìm cách kiểm chứng tin này khi nối đường dây về Ủy Ban Nhân Dân quận Hoàn Kiếm. Người nhận cuộc gọi đầu bên kia đã dập máy ngay lúc chưa nghe hết câu hỏi. Hà Nội đang vào những ngày rất ...
15 khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam về đồng bằng sông Cửu Long
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Mỹ Thuận * *Theo *VNTB [image: 15 khuyến nghị với Chính phủ Việt Nam về đồng bằng sông Cửu Long] *Miền Tây Nam bộ luôn gắn liền với những cụm từ trù phú, lợi thế tài nguyên, thiên nhiên ưu đãi, nguồn lao động dồi dào,… nhưng thực tế quá trình phát triển trong hơn hai thập niên qua cho thấy không là như thế.* Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần đầu tiên được thực hiện bởi nhóm các chuyên gia kinh tế, chính sách hàng đầu Việt Nam dưới sự chủ trì, điều phối của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và chịu trách nhiệm chuyên môn của Trường Chính...
Phạm Chí Dũng sẽ không kháng cáo
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *VNTB [image: Phạm Chí Dũng sẽ không kháng cáo] - Ông Phạm Chí Dũng không kháng cáo - Ông Lê Hữu Minh Tuấn quyết định kháng cáo với sự trợ giúp của Luật sư bào chữa Đặng Đình Mạnh. - Liệu Ông Nguyễn Tường Thuỵ có kháng cáo hay không vẫn chưa được rõ. Ông Phạm Chí Dũng không kháng cáo Lời cuối trước toà hôm 5/1/2021, ông Phạm Chí Dũng đã nói: Một bản án quá nặng đối với các nhà báo thuộc *Hội nhà báo độc lập Việt Nam* sẽ làm ch*o cả thế giới biết đến nền ‘tự do báo chí’ của Việt Nam.* *Tôi đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại, vì nếu có một mức án nặng nề đối vớ...
Đất nước không thiếu người tài
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Nguyễn Ngọc Chu * *Theo *Tiengdan I. QUY LUẬT TỰ NHIÊN 1. Con chim sẻ thường được xem như là loài động vật bé nhỏ, yếu ớt. Vậy mà chỉ 15 ngày sau khi chào đời, con chim sẻ đã đủ lông cánh RA RÀNG. Đó là lúc chim sẻ tự bay dưới phong ba bão táp, tách khỏi đôi cánh ấp ủ của mẹ bố để độc lập kiếm sống. Mấy ai biết được, rằng bé như chim sẻ mà có thể bay nhanh đến 50km/giờ vào lúc phải sống sót. RA RÀNG là quy luật tự nhiên của loài chim. 2. Mạnh mẽ như chúa sơn lâm sư tử, thì bố mẹ cũng không nuôi dưỡng con suốt trọn đời. Chỉ khoảng 2 năm sau khi chào đời, sử tử con tách đàn để...
‘Một năm đầy tai họa’ đối với phong trào dân chủ Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*David Brown * *Song Phan *dịch *Theo *Tiengdan Phiên tòa xử người dân Đồng Tâm tháng 9/2020. Nguồn: VNA Dựa trên hầu hết mọi phương diện, năm 2020 là một năm đầy tai họa đối với phong trào dân chủ ở Việt Nam. Phong trào đã bị thu nhỏ bởi sự đàn áp ngày càng hiệu quả của chế độ Hà Nội, giờ đây nó bị mê hoặc trong cuộc chiến của Donald Trump để giành nhiệm kỳ thứ hai. Dư luận cho rằng, Trump sẽ bảo vệ Việt Nam trước Trung Quốc. Kỳ lạ nhưng có thể hiểu theo cách nào đó, phần lớn những người nghi ngờ chế độ độc tài, độc đảng của đất nước, lại xem tổng thống Trump là niềm hy vọn...
Người Việt và luật pháp
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Jackhammer Nguyễn * *Theo *Tiengdan *Người Việt cộng sản* Những người Cộng sản Việt Nam rất e ngại luật pháp. Đây là nhận xét của luật sư Nguyễn Mạnh Tường, nhân chứng trong những ngày đầu tiên khi chế độ cộng sản được thiết lập trên miền Bắc Việt Nam: *“**Thời gian trôi đi, Đảng lần khân và chậm quyết định mở lại hay đóng cửa trường Luật. Tôi hiểu những ngần ngại này. Trong nhiều năm được nhà cầm quyền chỉ định làm luật sư (avocat d’office) tại các toà án, và nhờ giao tiếp thường xuyên với những người được gọi là có trách nhiệm, tôi đo lường được trong cái vô thức bí mật c...
Trung Quốc cải tạo, gia cố bờ căn cứ đảo Phú Lâm để ngăn xói mòn
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Zachary Haver * *Theo *RFA Hình chụp vệ tinh hôm 14/12/2020 ở đảo Phú Lâm nơi Trung Quốc đang có các hoạt động xây dựng ở mạn phía bắc đảo để chống xói mòn - RFA Trung Quốc tiến hành cải tạo thêm đất và gia cố bờ chống xói mòn trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đây là tiền đồn chính của Hoa Lục hiện nay tại khu vực Bắc Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh mới thu thập được và tài liệu của Trung Quốc mà RFA có được cho thấy như vừa nêu. Những nỗ lực đó cho thấy quyết tâm giữ những căn cứ đảo của Trung Quốc trước những điều kiện môi trường cực đoan tại Biển Đông, nơi mà tuyên b...
Bắc Kinh 'tính sổ' với Trump để 'dằn mặt' tân TT Mỹ Biden, nhưng sẽ thất bại
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Trọng Nghĩa * *Theo *RFI Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng (Washington D.C.) ngày 22/01/2021 - AP/Evan Vucci *Nổi bật nhất trong tuần dĩ nhiên lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 ngày 20/01/2021 của ông Joe Biden. Việc ông Biden lên thay thế ông Trump đã được hầu như cả thế giới chào đón một cách tích cực. Tuy nhiên, sự kiện này cũng kéo theo một số phản ứng dè dặt từ phía các đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ, đi đầu là Trung Quốc. Tạp chí Thế Giới Đó Đây hôm nay sẽ đặc biệt trở lại với cách xử sự bị đánh giá là đầy tính khiêu khích của Bắc Kinh nhắm v...
Nhân sự Đại hội 13: Vẫn còn có băn khoăn về tính minh bạch?
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *BBC *Đại hội 13 của ĐCSVN dự kiến nhóm họp từ ngày 25/01/2021 tới đây tại Hà Nội - Getty * *Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng Cộng sản Việt Nam sắp khai mạc ngày 25/01/2021 với dự kiến kéo dài một tuần, một số nhà quan sát thời sự, chính trị Việt Nam từ hải ngoại và trong nước nhân dịp này chia sẻ một số bình luận của mình về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự cao cấp.* Từ Đại học Leiden, Hà Lan, Phó Giáo sư Jonathan London bình luận với BBC, cho rằng vấn đề nhân sự cấp cao của ĐCSVN như một 'hộp đen' và hy vọng người dân sớm được biết và có vai trò của mình: Nh...
Truyện dài Cát Linh – Hà Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Tàu điện của dự án tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc xây dựng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu đưa dự án vào hoạt động sau nhiều năm trì hoãn. (Ảnh chụp màn hình VnExpress) Tờ *Nhà báo và Công luận* vừa cho biết, mới có thêm một doanh nghiệp Trung Quốc (*Công ty Metro Bắc Kinh*) được chọn làm… *nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ quản lý, vận hành, khai thác tuyến metro Cát Linh - Hà Đông*. Trước đó, một doanh nghiệp thành viên của *Metro Bắc Kinh *đã được chọn làm *nhà thầu thiết kế và sản xuất đoàn tàu, cung cấp cho Dự ...
Liệu ông Biden có đảo ngược chính sách của ông Trump với Trung Quốc?
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
* Saibal Dasgupta * *Theo *VOA Ông Antony J. Blinken, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ, điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, ngày 19/1/2021. Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một tân chính quyền Mỹ sau một năm đặc biệt khó khăn với một loạt những bước lùi ngoại giao vì COVID-19, chiến tranh thương mại và những vấn đề nhân quyền. Một câu hỏi đang được mọi người đặt ra là liệu Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có mối quan hệ tốt với Tổng thống Joe Biden hơn thời cựu Tổng thống Donald Trump hay không. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng ông B...
Đại hội 13: VN nói thông tin xấu độc tăng 50%, quốc tế kêu gọi trả tự do cho nhà báo
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *VOA A police officer stands guard in front of a poster for the upcoming 13th national congress of the Communist Party of Vietnam on a street in Hanoi, Vietnam January 20, 2021. REUTERS/Kham Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng hôm 22/1 nói với báo chí rằng số lượng thông tin “xấu độc, xuyên tạc” tăng lên khoảng 50% vào thời điểm gần đến đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản, nơi sẽ giới thiệu bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam trong 5 năm tới. “Càng tiến gần tới Đại hội Đảng toàn quốc, số lượng thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gi...
Nhiều Dân biểu Quốc hội Châu Âu yêu cầu có biện pháp mạnh với Việt Nam vì vấn đề nhân quyền
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Ỷ Lan * *Theo *RFA Hình minh hoạ. Dân biểu Maria Arena thuộc Liên minh Xã hội & Dân chủ, Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội Châu Âu - RFA Sau một khoáng đại sôi nổi nhưng hào hứng tại Quốc hội Châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, Nghị quyết về nhân quyền cho Việt Nam đã được thông qua vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 21 tháng 1 vừa qua. Hầu hết các Dân biểu đại diện các quốc gia Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu đều lên tiếng phát biểu. Sự nô nức tham gia phát biểu cho thấy họ theo dõi và am hiểu tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam, đặc biệt giới Đông Âu nắm vững ý thức hệ Cộ...
Thừa nhận 'Không ai qua mắt được dân'... sao không trao quyền cho dân?
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *RFA Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - quochoi.vn “Dân là người giám sát, không ai qua mắt được dân. Phải lấy ý kiến của dân thực chất chứ không nên tổ chức hình thức, như vậy mới chọn được người đúng tiêu chuẩn...” Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định như vậy tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, hôm 21/1. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ t...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?