Chuyển đến nội dung chính

Điểm tin thế giới ngày 6/3:

 Ông Trump chỉ trích ông Biden; Khủng bố Iran tuyên bố có gián điệp tại Washington

Quý Khải | DKN 15 giờ trước 786 lượt xem
Ảnh chụp màn hình video Youtube

Mục Điểm tin thế giới thứ Bảy (6/3) của DKN xin gửi tới quý độc giả những tin sau:

Trump chỉ trích Biden đối với cuộc khủng hoảng biên giới “hoàn toàn mất kiểm soát”. Trong một tuyên bố nhức nhối, ông Trump tuyên bố rằng ông đã để lại cho ông Biden một “biên giới an toàn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”, nhưng chỉ trong vòng hơn một tháng, vị tổng thống mới đã hoàn toàn đảo ngược tất cả mọi việc. Ông chỉ trích chính sách của ông Biden đã tạo ra một làn sóng dân nhập cư bất hợp pháp mới vào đất nước. [The Washington Times]

10.000 người nhập cư bất hợp pháp bị bắt chỉ trong 1 tuần ở một góc biên giới nhỏ. Đó là thông báo của Dân biểu tiểu bang Texas Henry Cuellar. Ông cũng cảnh báo khả năng lây nhiễm Covid-19 ở miền nam Texas và các khu vực lân cận như hệ quả của cuộc khủng hoảng nhập cư hiện tại. [The Epoch Times]

Quân khủng bố Iran tuyên bố đã cài cắm gián điệp đang trú tại Washington, DC. Đây là tuyên bố trên Telegram của Kawtheryoon Electronic Team, một nhóm quân đội Iran, trong một thông điệp yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Iraq và khu vực Trung Đông. Bài đăng đính kèm một bức ảnh chụp những chiếc quan tài bên trong chứa thi thể lính Mỹ. [Fox News]

Chiến lược gia trưởng Tòa Bạch Ốc dưới thời ông Trump Steve Bannon tiết lộ lý do Joe Biden chưa có bài phát biểu Thông điệp Liên Bang. Thông điệp Liên bang là bài phát biểu thường niên vào dịp đầu năm của tổng thống Mỹ trước Quốc hội để chia sẻ về tình hình chung của đất nước. Ông Bannon nhận định ông Joe Biden sẽ không thu hút được nhiều khán giả và ông ấy cũng khó có thể đứng lâu, vì vậy cho đến giờ ông ấy vẫn chưa có lịch trình hoặc có khả năng sẽ bỏ qua thông lệ này, một việc chưa từng có tiền lệ chưa kể từ năm 1981. [The Gateway Pundit]

Mỹ: Hạ viện bang Utah thông qua nghị quyết đóng cửa hai Viện Khổng Tử. Hạ viện bang Utah, Mỹ, đã thông qua nghị quyết trong tuần này yêu cầu Đại học Utah và Đại học Nam Utah đóng cửa các Viện Khổng Tử trước tháng 12/2022 để bảo vệ an ninh quốc gia trước hoạt động gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). [chi tiết]

Chuyên gia: ‘Ủng hộ Đài Loan’ có thể chỉ là ‘lời hứa suông’ của chính quyền Biden. Chính quyền Biden đã cho công bố “Phương châm Chỉ đạo Chiến lược An ninh Quốc gia Tạm thời” với tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Đài Loan, một đối tác dân chủ tiên tiến. Tuy nhiên, ông Lâm Úc Phương (Lin Yufang), cựu ủy viên lập pháp của Quốc Dân đảng Đài Loan, nói rằng tuyên bố của chính quyền Biden là “mơ hồ”, thậm chí có thể chỉ là “một lời hứa suông”. [chi tiết]

Người di cư mặc áo phông in dòng chữ ‘Biden, xin hãy cho chúng tôi vào!’ Những người di cư được cho là đã dàn dựng một cuộc biểu tình tại điểm giao cắt San Ysidro ở thành phố Tijuana, bang Baja California, Mexico. Chính sách nhập cư “cởi mở” của Biden được cho là nguyên nhân cho vấn nạn di dân lậu ồ ạt kéo đến biên giới phía nam nước Mỹ [chi tiết]

TT Biden nối lại viện trợ cho chính quyền nổi tiếng tài trợ khủng bố. Chính quyền TT Biden sẽ nối lại viện trợ từ tiền thuế của người dân Mỹ cho Palestine, mặc dù chính phủ Palestine vẫn tiếp tục sử dụng số tiền này để chi trả cho những kẻ khủng bố và gia đình của chúng. [chi tiết]

Báo cáo: ĐCSTQ chưa một ngày dừng đàn áp Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc. Một báo cáo của cơ quan giám sát nhân quyền Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết những người tu luyện Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc thường xuyên phải đối mặt với sự trả thù của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc đàn áp này là một phần của “chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia tinh vi, toàn cầu và toàn diện” do ĐCSTQ tiến hành, cũng nhắm tới các nhóm người khác gồm người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, những người bất đồng chính kiến, và gần đây là người Hồng Kông và Nội Mông. [chi tiết]

https://www.dkn.tv/the-gioi/diem-tin-the-gioi-6-3-ong-trump-chi-trich-ong-biden-cham-ngoi-cuoc-khung-hoang-bien-gioi-mat-kiem-soat-khung-bo-iran-tuyen-bo-co-gian-diep-tai-washin

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?