Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Vì sao ông Trump vẫn được nhiều người ủng hộ ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Nguyễn Quang Duy * Mặc dù ông Trump thất cử tổng thống 2020, nhưng ngay sau ngày 6/1/2021 đã rộ lên tin đồn ông Trump sẽ bỏ đảng Cộng Hòa thành lập đảng chính trị mới quy tụ những người ủng hộ ông. Tin đồn được truyền thông chính mạch Mỹ triệt để khai thác, họ cho tổ chức nhiều cuộc thăm dò dẫn đến cùng một kết quả là cử tri đảng Cộng Hòa vẫn nồng nhiệt ủng hộ ông Trump và sẵn sàng gia nhập đảng thứ ba nếu ông thành lập. Giới truyền thông chính mạch bấy lâu nay tập trung vào phần nổi là cá tính “độc đáo” của ông Trump mà quên đi phần chìm là những thách thức mà hệ thống chí...
Thân nhân chưa được thông báo về phiên phúc thẩm vụ Đồng Tâm
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *RFA Phiên toà xử 29 người dân Đồng Tâm ở Toà án Nhân dân TP. Hà Nội hôm 14/9/2020 Phiên phúc thẩm sáu người có kháng cáo trong vụ án Đồng Tâm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 3 tới đây theo như thông báo của Tòa Cấp Cao Hà Nội. Tuy nhiên cho đến chiều ngày 2 tháng 3, thân nhân các gia đình có kháng cáo chưa nhận được thông báo của tòa. Đài RFA vào chiều ngày 2 tháng 3 liên lạc với cô Bùi Thị Minh, con gái ông Bùi Viết Hiểu là người bị tuyên 16 năm tù và đã làm đơn kháng án. Cô Bùi Thị Minh cho biết gia đình các bị cáo trong vụ án Đồng Tâm không nhận được thông báo n...
Miến Điện: ASEAN lên án bạo lực cảnh sát, Hội Đồng Bảo An sẽ họp
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Thu Hằng * *Theo *RFI Cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay vào người biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Rangun, Miến Điện, ngày 28/02/2021 - REUTERS/STRINGER *Khủng hoảng chính trị tại Miến Điện là chủ đề nghị sự của cuộc họp giữa ngoại trưởng các nước ASEAN với một đại diện của tập đoàn quân sự ngày 02/03/2021. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cũng muốn tổ chức nhiều cuộc thảo luận tại Hội Đồng Bảo An về các vụ cảnh sát Miến Điện bắn đạn thật vào người biểu tình.* Một quan chức ngoại giao cho AFP biết, bộ trưởng các nước ASEAN có thể sẽ *« yêu cầu tập đoàn quân sự Miến Điện ...
Yếu tố quân sự và kinh tế trong cuộc trong cuộc chạy đua không gian Mỹ -Trung
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Thanh Hà * *Theo *RFI Hỏa tiễn Trường Chinh 5 của Trung Quốc cất cánh từ Trung tâm không gian Văn Xương, ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc vào ngày 23/07/2020 - Noel CELIS/AFP *Robot và xe tự hành từ Trái Đất dồn dập đổ bộ lên sao Hỏa trong tháng 2/2021. Mỹ quan tâm trở lại đến Chị Hằng, Trung Quốc thám hiểm Mặt Trăng. Đâu là mục đích và những lợi thế của mỗi bên ? Thách thức nào chờ đợi Washington và Bắc Kinh ? RFI tiếng Việt mời chuyên gia Paul Wohrer thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp- FRS lần lượt trả lời các câu hỏi trên.* Trong chưa đầy hai tuần, xe tự hành Perse...
Mỹ - Trung : Cuộc chiến linh kiện bán dẫn chỉ mới bắt đầu
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thùy Dương * *Theo *RFI Ảnh minh họa. Do thế giới đang khan hiếm linh kiện bán dẫn, hãng chế tạo xe hơi Mỹ Ford đã phải giảm sản xuất xe F-150 - AP/Carlos Osorio *Chế tạo linh kiện bán dẫn là một trong những lĩnh vực bản lề của các ngành công nghệ cao trong tương lai. Là một con chíp nhỏ tạo thành « trái tim » của máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, linh kiện bán dẫn cũng là một phần thiết yếu của các hệ thống điện tử trong xe hơi, máy bay, mạng viễn thông, nhà máy điện hạt nhân … Trong lĩnh vực chế tạo linh kiện bán dẫn, sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ...
Nhiều chùa nhận cúng dường Momo nhưng cung cấp lại cho Phật tử điều gì?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Luật sư Đặng Đình Mạnh * *Theo *BBC *Phật tử Việt Nam đi lễ Chùa trong thời dịch Covid-19 * *Cúng dường tam bảo được hiểu là việc cung cấp nguồn tiền bạc, vật dụng, thực phẩm... để nuôi dưỡng các bậc tôn kính như chư tăng, hoặc tôn tạo, tu sửa, trang bị vật chất cho cơ sở tôn giáo Phật giáo.* Theo đó, cúng dường giúp duy trì, truyền giữ những đạo lý tốt đẹp làm người mà tam bảo gồm ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng đã truyền dạy lại cho chúng sinh. Về đạo lý xã hội, bằng việc cúng dường tam bảo, người cúng dường vốn thu hoạch được những lợi ích qua việc được truyền dạy đạo lý t...
TS Lê Đăng Doanh: 'Con đường để VN thoát dịch, phục hồi kinh tế'
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *BBC *Việt Nam có nhiều tiềm năng để ổn định và phát triển kinh tế - Getty * *Trong suốt một năm vừa qua, Việt Nam phải đương đầu với đại dịch Covid-19, đồng thời phải lo ổn đỉnh nền kinh tế.* Mặc dù được cho là đã đạt được một số kết quả, thành tích nhất định, nhìn tới phía trước, để lộ trình đưa quốc gia gần 100 triệu dân tái khởi động hiệu quả nền kinh tế cho một chu kỳ mới, có nhiều điểm cần phải được chính phủ ưu tiên và lưu ý, theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh. Hôm 01/3/2021 từ Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói với BBC News Tiếng V...
Từ chuyện Nguyễn Ngọc Mạnh, nghĩ về những người hùng tình cờ
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Lê Hồng Lâm * *Theo *BBC Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy Nguyễn Ngọc Mạnh đã trèo lên phần mái tôn, tìm vị trí đón đỡ cháu bé *Hai hôm nay, người chiếm hết “spotlight” (vị trí nổi bật) trên báo chí lẫn mạng xã hội không phải là “scandal” của một ngôi sao hạng A nào đó, cũng chẳng phải là một sự kiện gây chấn động xã hội, mà chỉ là câu chuyện của một người đàn ông trẻ tuổi, vốn vô danh trước đó bỗng chốc trở thành người hùng của cộng đồng mạng.* Với hành động dũng cảm giải cứu một em bé rơi từ tầng 12 và bảo toàn mạng sống cho cháu bé, Nguyễn Ngọc Mạnh đã trở thành người...
Texas: Chính trị đổ tội cho thị trường
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA Nước tràn từ trần nhà xuống sàn nhà tại Sagewood Trail sau khi đường ống nước bị vỡ do nước đóng băng, San Marcos, Texas, 17 tháng Hai. Sau khi 4 triệu gia đình ở Texas bị mất điện nhiều ngày, nhiều người kết luận: Thị trường đã thất bại. Tôi không đồng ý. Thị trường không có tội. Các nhà chính trị đã không để cho thị trường hoạt động đúng, gây nên tai họa này. Trước đây 20 năm ở Texas điện do các công ty độc quyền cung cấp, dưới sự giám sát của chính quyền. Năm 1999, do áp lực của giới tư doanh, nghị viện tiểu bang mở cửa cho thị trường tự do. Th...
Liên minh nạn nhân Cộng Sản người Hoa thành hình
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Phạm Phú Khải * *Theo blog *VOA Cô Trần Kiều Ngọc và giáo sư Feng Chongyi. Ngày 27 và 28 tháng 2 vừa qua, hơn 100 thành viên của 12 tổ chức khác nhau đã nhóm họp tại Canberra, do Ủy Ban Liên minh Úc – Tân Tây Lan về Nạn nhân của Chế độ Cộng sản Trung Quốc tổ chức. Luật sư Trần Kiều Ngọc, đại diện cho Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền, là phái đoàn Việt Nam duy nhất, tham dự Hội Nghị “Nạn Nhân của ĐCSTQ: Nhìn Lại và Viễn Ảnh.” Cô Kiều Ngọc cho biết, Hội Nghị trên đã được chuẩn bị từ 13 tháng trước, và thành viên Ban Tổ Chức là các nhà hoạt động dân chủ trí thức Trung Hoa....
Trung Quốc cải cách ‘đảo lộn’ chế độ bầu cử Hong Kong
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Một phiên họp của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc tại Bắc Kinh. Kế hoạch của Trung Quốc nhằm cải cách đáng kể hệ thống bầu cử của Hong Kong, dự kiến sẽ được công bố tại một phiên họp quốc hội ở Bắc Kinh bắt đầu từ tuần này, sẽ làm thay đổi cục diện chính trị của Hong Kong, Reuters dẫn nguồn từ hơn mười chính trị gia cho biết hôm 3/2. Đề xuất cải cách sẽ tăng thêm áp lực lên các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, những người vốn đã là đối tượng của cuộc đàn áp đối với những người bất đồng chính kiến. “Đó sẽ là một sự cải cách ‘long trời lỡ đất...
Hoa Kỳ sắp trừng phạt Nga về vụ đầu độc ông Navalny
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Quốc kỳ Nga và Hoa Kỳ Hoa Kỳ dự kiến sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga vì vụ đầu độc nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny vào thứ Ba 2/3, hai nguồn thạo tin cho Reuters biết. Quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với vụ đầu độc ông Navalny phản ánh lập trường cứng rắn hơn so với tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, người đã để vụ việc xảy ra vào tháng 8 năm ngoái mà không có hành động trừng phạt, cũng theo Reuters. Hôm 2/3, Điện Kremlin cho biết rằng bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Hoa Kỳ đối ...
Bộ Công an muốn đại bản doanh mới vì trụ sở hiện nay ‘còn rất khiêm tốn’?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Trụ sở Bộ Công an khánh thành hồi tháng 12/2011 Các lãnh đạo của Bộ Công an Việt Nam và thủ đô Hà Nội mới đây ngồi họp với nhau về định hướng quy hoạch, xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Công an ở thành phố này, các báo trong đó có Tiền Phong và Xây Dựng đưa tin. Tin cho hay, trong cuộc họp hôm 26/2 giữa hai bên, do Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ dẫn đầu mỗi bên, phía lãnh đạo Bộ Công an đưa ra ý kiến rằng “thực trạng hiện nay của Trụ sở Bộ Công an so với trụ sở Công an một số nước còn rất khiêm tốn; quy hoạch các trụ sở đã nhiều năm nên bất cập so với ...
Mỹ vượt Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Công nhân làm việc tại một nhà máy chế biến hải sản ở Mỹ Xuyên, Việt Nam. Hàng nông sản của Việt Nam đã được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ trong 2 tháng đầu năm nay. Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất các mặt hàng nông sản Việt Nam khi kim ngạch kim xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 2,4 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm nay. Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được VnExpress trích dẫn cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thuỷ sản trong tháng 1 và 2 của cả nước đạt gần 11 tỷ USD. Trong đó n...
Việt Nam thăng hạng về Chỉ số Quyền lực Mềm toàn cầu
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Báo cáo về Chỉ số Quyền lực Mềm toàn cầu 2021 của Brand Finance cho thấy Việt Nam thăng hạng về ảnh hưởng và danh tiếng trên thế giới phần lớn nhờ vào sự ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19. Việt Nam thăng 3 bậc trên bảng xếp hạng về tầm ảnh hưởng và danh tiếng trên toàn cầu khi được đánh giá là đã “làm khá tốt” trong mọi lĩnh vực để đưa thương hiệu Việt ra thế giới bất chấp một năm biến động vì đại dịch. Theo Chỉ số Quyền lực Mềm Toàn cầu 2021 của Brand Finance, một nghiên cứu được coi là bao quát nhất thế giới về giá trị thương hiệu quốc gia, Việt Nam đứng thứ ...
Vốn đầu tư nước ngoài đến Việt Nam giảm trong hai tháng đầu năm nay
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Công nhân Việt Nam làm việc trên dây chuyền lắp ráp tại một nhà máy sản xuất xe tay ga Piaggio ở tỉnh Vĩnh Phúc, ngoại ô Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2013 - AFP Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2021 giảm khoảng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục Thống kê trong nước cho biết như vậy hôm 2 tháng 3. Cụ thể, Việt Nam cấp phép mới 126 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký trên 3,3 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 75% về số lượng và 34% về vốn so với cùng kỳ. Trong hai tháng, các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã chi 543 triệu đ...
Việt Nam nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa - AFP Ngành nông nghiệp các địa phương có biển tại Việt Nam đang thực hiện việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) một cách ráo riết theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin như vừa nêu ngày 2/3. Tin cho biết, hoạt động vừa nêu được thực hiện sau những tổn thất nặng nề về xuất khẩu lẫn uy tín kinh doanh trên thị trường quốc tế do bị Ủy ban châu Âu (EC) phạt ‘thẻ vàng’ cảnh báo đối với nghề cá và xuất khẩu hải sản Việt Nam vào thị trường châu Âu tháng 10/2017. ...
Mitsubishi rút khỏi dự án nhiệt điện than Vĩnh Tân 3, nhưng nỗi lo vẫn còn
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Giang Nguyễn * *Theo *RFA Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận. Tập đoàn Mitsubishi đã từ lâu bị áp lực rút khỏi dự án nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 3 tại Việt Nam. Thứ năm ngày 25 tháng 2 tuần qua, nhà đầu tư Nhật Bản này tuyên bố quyết định không tiếp tục đầu tư vào dự án 2 tỷ đô la Mỹ ở tỉnh Bình Thuận nữa. Tin này được giới đấu tranh và kể cả một số chuyên gia kinh tế và năng lượng hoan nghênh. Cô Ayumi Fukakusa là một nhà hoạt động về biến đổi khí hậu và năng lực với tổ chức Friends of the Earth (Bạn của Trái đất) tại Nhật. Cô cho biết, tổ chức của cô đồng hành ...
Thấy gì qua vụ việc 12 giảng viên đại học đồng loạt nghỉ việc?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa. Các thành viên Hội đồng trường ĐH KH-XH&NV, ĐHQG-HCM - hcmussh.edu.vn *Đồng loạt nghỉ việc vì môi trường thiếu dân chủ* Tuổi Trẻ Online, vào ngày 27/2 cho biết toàn bộ 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học của Đại học Khoa học-Xã hội-Nhân văn nộp đơn tập thể xin nghỉ việc, kể từ ngày 25/1/2021. Nhóm giảng viên chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về nguyên nhân thôi việc là do họ bức xúc nhà trường bổ nhiệm trưởng khoa mới không đúng quy trình cũng như cách thức làm việc của vị trưởng khoa này bị cứng nhắc. Lên tiếng với Báo mạng Tuổi Trẻ vào hôm 25/2, một đại d...
Bầu cử Quốc hội: Tự do ứng cử nhưng phải do Đảng kiểm tra, xét duyệt
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Cao Nguyên * *Theo *RFA Hình minh hoạ. Một phụ nữ bỏ phiếu ở Hà Nội hôm 22/5/2016 trong cuộc bầu cử Quốc hội - AFP “Phấn đấu số người ngoài đảng trúng cử vào Quốc hội khoá mới từ 25 đến 50, tức là chiếm từ 5 đến 10%” là điều mà bà Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ vào sáng 4/2. Tuy vậy, Ban Tổ chức Trung ương Đảng vừa ra công văn về “Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp”, yêu cầu Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?