Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Bắc Kinh có thực sự muốn chiến tranh đất hiếm ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Anh Vũ * *Theo *RFI Một mỏ đất hiếm đang được khai thác trong tỉnh Giang Tây (miền trung Trung Quốc) - AP *Là nước kiểm soát 80% sản lượng đất hiếm trên thế giới, từ 15 năm qua, Trung Quốc thường xuyên sử dụng nguồn nguyên liệu thiết yếu trong công nghệ hiện đại này như một công cụ để gây sức ép với các nước. Tuy nhiên phát động một cuộc chiến đất hiếm sẽ là con dao hai lưỡi đối với Trung Quốc, theo phân tích của Jean-Michel Bezat, phóng viên nhật báo Le Monde.* Tại California, ở một nơi có tên gọi là Moutain Pass. Đó là mỏ đất hiếm từng hoạt động rất nhộn nhịp cách đây 40 ...
Chính phủ TT Nguyễn Xuân Phúc 'đã làm được nhiều việc đáng trân trọng'
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *BBC *Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (phải) bắt tay người đồng nhiệm Campuchia, Thủ tướng Hun Sen trong một sự kiện hội nghị hợp tác Âu - Á, tháng 10/2018 tại Brussels, Bỉ * *Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc mở đường cho nhà nước và đảng cầm quyền Việt Nam chuẩn bị kiện toàn bộ máy nhân sự của chính quyền, đặc biệt là nội các chính phủ trong nhiệm kỳ mới.* Nhân dịp này, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, hôm 01/3/2021, đưa ra nhận xét với BBC về hiệu quả quản lý kinh tế vĩ mô của chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ hiệ...
Blogger Người Buôn Gió: 'Tôi chọn con đường đi một mình'
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Mỹ Hằng * *Theo *BBC *Cây bút tự do Bùi Thanh Hiếu (bút danh Người Buôn Gió) chia sẻ suy nghĩ với BBC sau khi được cho là bị một tổ chức liên kết với chính quyền VN tấn công bằng phần mềm gián điệp và bị Facebook khóa tài khoản.* Ông Bùi Thanh Hiếu nói từ Berlin, Đức với BBC News Tiếng Việt, hôm 24/2: "Ban đầu, tôi không biết là có sự tấn công đấy. Trước đó, một nhóm họp mặt dân chủ Việt Nam ở Đức mời tôi đi họp. Trong thư mời họ gửi cho tôi có dính virus. Sau đó họ có thông báo việc này với tôi." "Tôi đưa máy tính cho một nhóm phóng viên điều tra của một tờ báo Đức kiểm ...
Mỹ mở mặt trận kỹ thuật ngăn Trung Cộng
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA Ông Biden và ông Tập gặp nhau năm 2012, khi cả hai còn là nhân vật lãnh đạo số 2 của quốc gia mình. Trong tháng Hai 2021, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia mới nhậm chức ở Mỹ gọi cho đồng nghiệp Geoffrey van Leeuwen trong chính phủ Hòa Lan. Một vấn đề “an ninh” họ nói với nhau là SMIC, công ty sản xuất chất bán dẫn (semiconductor) lớn nhất của Trung Quốc,. Chính quyền Trung Cộng đã đầu tư nhiều tỷ đô la để chế tạo chất bán dẫn, cần cho tất cả các máy móc điện tử, bì biết họ còn quá lệ thuộc vào hàng nhập cảng. Các doanh nghiệp nhà nước, n...
Tướng Công An Tô Ân Xô nói thế này về vụ Trịnh Xuân Thanh
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Hình Trịnh Xuân Thanh trên báo Đức, TAZ. Ông Tô Ân Xô, Thiếu tướng – Chánh Văn phòng Bộ Công an Việt Nam, vừa bảo với công chúng rằng: *Việc khen thưởng một số chiến sĩ công an trong vụ án Trịnh Xuân Thanh là hết sức bình thường. *Đồng thời lên án *một số tổ chức chống đối dùng hình ảnh không rõ xuất xứ làm xấu hình ảnh người chiến sĩ công an, khiến dư luận hiểu nhầm* (1). Ở Cộng hòa XHCN Việt Nam, việc một ông tướng thay mặt Bộ Công an tuyên bố và lên án như thế là… *bình thường *vì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không theo… lẽ thườn...
Bloomberg: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến mở nhà máy sản xuất ô tô ở Mỹ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Công nhân tại nhà máy lắp ráp ô tô tự động của VinFast ở Hải Phòng. Theo Bloomberg, VinFast sắp mở nhà máy ở Mỹ để sản xuất ô tô điện cho thị trường lớn nhất thế giới. Công ty khởi nghiệp ô tô điện Việt Nam VinFast có kế hoạch mở nhà máy tại Mỹ sau khi thành lập văn phòng nghiên cứu với 50 thành viên tại San Francisco để chuẩn bị cho việc bán ô tô tại California vào năm 2022, theo Bloomberg. VinFast, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, bắt đầu bán ô tô chạy xăng cho người tiêu dùng Việt Nam với động cơ do BMW cấp phép vào năm 2019. Ông Vượng, đồng thời là Chủ tịch c...
‘Nước Mỹ đã trở lại,’ ưu tiên cho nhân quyền hay lợi ích?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Hiếu Chân * *Theo *Nguoi-viet Chính phủ Biden đã tạm ngưng để duyệt xét lại hợp đồng bán phi cơ F-35 ký dưới thời ông Trump, ngừng cung cấp tất cả các loại vũ khí sát thương cho Saudi Arabia, vì Hoàng Tử Mohammed bin Salman ra lệnh giết nhà báo Jamal Khashoggi. Trong hình, ông Joe Biden (phải) trong một chuyến công du Saudi Arabia năm 2011 thời làm phó tổng thống. (Hình minh họa: AP Photo/Hassan Ammar) Đúng như mong ước của những người yêu chuộng tự do và hòa bình trên khắp thế giới “Nước Mỹ đã trở lại” sau bốn năm tự cô lập dưới thời cựu Tổng Thống Donald Trump. “Hôm nay tôi...
Tư nhân phân phối vắc xin theo định hướng xã hội chủ nghĩa?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Nguyễn Hùng * *Theo blog *VOA Trụ sở công ty VNVC. (Hình: Trích xuất từ VNVC.VN) Sống ở nước tư bản già cỗi nơi vắc xin được chính quyền Anh trực tiếp đặt hàng về tiêm miễn phí cho dân, tôi sửng sốt khi thấy một công ty tư nhân ở Việt Nam quảng cáo bán vắc-xin Covid-19. Anh Quốc cho tới nay đã đặt tổng cộng hơn 400 triệu liều vắc-xin các loại, đủ dùng cho 200 triệu người trong khi dân số chỉ có 66 triệu, tính cả trẻ dưới 16, vốn không thuộc diện được tiêm vắc-xin. Và tất cả mọi người đều được chích ngừa miễn phí. Tính tới hết tháng Hai, hơn 20 triệu người Anh đã được tiêm mũi v...
Myanmar: Lực lượng an ninh giải tán biểu tình, bắn chết 9 người
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Một cuộc biểu tình ở Myanmar. Các nhân chứng và truyền thông đưa tin, các lực lượng an ninh Myanmar hôm 3/3 đã nổ súng vào các cuộc biểu tình phản đối chính quyền nhà binh, làm 9 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi các nước láng giềng kêu gọi kiềm chế và đề nghị giúp Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng. Các nhân chứng cho biết, các lực lượng an ninh đã sử dụng đạn thật ở một số thị trấn và thành phố, trong khi thể hiện quyết tâm hơn bao giờ hết nhằm dập tắt các cuộc biểu tình chống lại cuộc đảo chính đã lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung...
Hàn Quốc điều tra 2 ca tử vong sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca ngừa COVID-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Các y tá Hàn Quốc thực tập việc tiêm vắc xin COVID-19 ở Seoul, 9/2/2021. Các nhà chức trách Hàn Quốc hiện đang điều tra về hai trường hợp tử vong chỉ vài ngày sau khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Cả hai người đó đều có bệnh nền. AstraZeneca nói họ có biết tin về cuộc điều tra của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA). Hãng khẳng định rằng tính an toàn của vắc xin đã được nghiên cứu kỹ trong các thử nghiệm lâm sàng với dữ liệu xác nhận rằng nó thường được dung nạp tốt. Giám đốc KDCA Jeong Eun-kyeong nói trong một cuộc h...
Chính quyền Biden tiếp tục các cuộc điều tra về Việt Nam khởi xướng dưới thời Trump
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Cờ Việt Nam treo trên đường phố thủ thô Mỹ Washington, DC. Các cuộc điều tra về cáo buộc gian lận thương mại đối với Việt Nam được khởi xướng dưới thời Tổng thống Trump đang tiếp tục được thực hiện dưới chính quyền Biden. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết các cuộc điều tra về cáo buộc gian lận thương mại đối với Việt Nam được Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục được thực hiện. Trong chương trình nghị sự về thương mại được công bố hôm 1/3, chính quyền Biden thông báo về sự tiếp nối của hai cuộc điều tr...
Nạn ‘lạm phát sân bay’ tại các tỉnh thành: chính phủ cần phải xem xét kỹ
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Sảnh đi sân bay Quốc tế Nội Bài trống trải vào ngày 10 tháng 4 năm 2020 - AFP Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vào ngày 14/1 đã có đề xuất với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, xin ý kiến xây dựng sân bay lưỡng dụng Técníc Hớn Quản. Ông Nguyễn Xuân Phúc được báo chí nhà nước đưa tin dẫn lời rằng sẽ giao Bộ Giao thông – Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan xem xét kiến nghị theo quy định của Luật Quy hoạch. Đến ngày 24/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Nguyễn Văn Thể lại nói chưa nghe nói về sân bay này và cũng chưa tiếp nhận v...
Dân biểu Thụy Sĩ nói đang theo dõi chặt chẽ các thủ tục tố tụng vụ Đồng Tâm
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Giang Nguyễn * *Theo *RFA Ảnh minh hoạ. Phiên toà xử 29 người dân Đồng Tâm ở Toà án Nhân dân TP. Hà Nội hôm 14/9/2020 - AFP Nhiều người quan tâm trong nước và cả những chính trị gia cùng giới quan sát nước ngoài đang hướng về phiên tòa phúc thẩm đối với sáu người có kháng cáo trong vụ án Đồng Tâm. Tuần qua, Dân biểu Geneva của Quốc Hội Thụy Sĩ, ông Sébastien Desfayes và các thành viên của Cosunam, một tổ chức Thụy Sĩ về nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam mà ông là chủ tịch, đã có một cuộc trao đổi với Luật sư Đặng Đình Mạnh về việc này. Phóng viên Giang Nguyễn có cuộc nói ...
Bác sĩ Yersin từng bị đảng viên cấp cao gọi là ‘thực dân’
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA Một bức tượng của bác sĩ và nhà vi khuẩn học người Pháp Alexandre Yersin được trưng bày tại bảo tàng Khoa học y khoa ở Hồng Kông. Ảnh chụp ngày 24 tháng 1 năm 2013 - AFP *“Cụ tổ” của ngành y tế dự phòng Việt Nam* Bác sĩ Alexandre Émile Jean Yersin, người tìm ra tác nhân gây bệnh dịch hạch, tiền đề cho điều chế huyết thanh kháng dịch. Ông cũng là một trong những người đã khám phá ra Đà Lạt. Tuy nhiên, ông từng bị coi là ‘thực dân’ chỉ vì ông là người mang quốc tịch Pháp. Ông yêu mến Việt Nam và chọn Việt Nam là quê hương thứ hai để sống và để chết. Mộ ...
'Lướt sóng' mối đe dọa Trung Hoa: Góc nhìn của học giả nhà nước
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Võ Văn Quản * *Theo *Luatkhoa Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình nâng ly sau khi Việt Nam và Trung Quốc ký kết một loạt hiệp định song phương vào năm 2015 tại Hà Nội. Ảnh: Reuters. *Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam không bạc nhược, mà là học theo truyền thống cha ông?* Cáo buộc về sự “bạc nhược” của chính quyền Việt Nam đối với Trung Quốc luôn chiếm một phần quan trọng trong hầu hết các thảo luận về mối quan hệ bang giao giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, các học giả nhà nước lại không xem đó là “bạc nhược”. Theo họ, đó là những tính toán chính trị hợp lý, cân nhắc đ...
Như đỉa phải vôi
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Phạm Nhật Bình * *Theo *CTMM Từ nhiều năm qua, tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam luôn luôn là một đề tài bị đánh giá nghiêm khắc của các tổ chức nhân quyền thế giới. Hôm 13 tháng Giêng, 2021 vừa qua, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) đã công bố “Phúc trình Toàn Cầu 2021” đề cập tình hình nhân quyền của 100 nước trên thế giới. Trong đó Việt Nam bị lên án là 1 trong 83 nước “*tiếp tục vi phạm một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị căn bản của người dân trong năm 2020,”* ngay trong mùa đại dịch hoành hành. “Lại thêm một năm đen tối nữa cho nh...
Khi sự trơ trẽn không có ranh giới…!
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Phạm Minh Vũ * *Theo *CTMM Không nằm ngoài dự đoán, người được tuyên giáo dán nhãn cho mác là “Siêu anh hùng” hôm qua, cuối cùng cũng lộ tẩy khi hôm nay, Nguyễn Ngọc Mạnh đã bị hệ thống tuyên giáo kết hợp với đoàn thanh niên cs/hcm đóng tem, trao huy hiệu đoàn và áo khoác mới khui khỏi bì để lấy đó ca ngợi “siêu anh hùng” ấy xuất thân từ đoàn viên. Một hành động có thể nói là trơ trẽn của đám tuyên giáo cộng trung ương đoàn. Dường như khát khao nhận mình là tử tế đã xuất hiện từ lâu trong người cộng sản. Hình ảnh đoàn thanh niên trụy lạc, tổ chức TW đoàn tiêu tốn ngân sách h...
Từ chuyện cứu người Nguyễn Ngọc Mạnh, suy nghĩ về vấn đề khủng hoảng tư tưởng
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*VietTuSaiGon * *Theo blog *RFA Đương nhiên, hình ảnh Nguyễn Ngọc Mạnh và Trần Văn Tròn trong tuần này là hình ảnh đẹp, có thể ví họ là những thiên thần, những anh hùng của thời đại, họ là những người tốt, đáng kính. Nhưng nếu như câu chuyện báo chí dừng ở phần đưa tin và hình ảnh như đối với Trần Văn Tròn ở Điện Bàn, Quảng Nam – người đã cứu 3 em bé thoát chết vì sóng cuốn tại biển Điện Dương, Điện Bàn thì khác. Ở đây, câu chuyện của Nguyễn Ngọc Mạnh lại đẩy lên thành ngôi sao của mọi ngôi sao và được lăng xê, ca ngợi hết mức lại khiến vấn đề đi đến chỗ khủng hoảng. Cái khủng ...
Đảng cử thôi để tiết kiệm ngân sách bầu cử!
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Trần Dzạ Dzũng * *Theo *VNTB [image: Đảng cử thôi để tiết kiệm ngân sách bầu cử!] *Đảng đã cử, người dân đi bầu làm gì cho tốn công, tốn tiền thuế * Vì ở điều 4 Hiến pháp quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước, nên các uỷ viên Trung ương Đảng, dân không được bầu. Vậy bầu cử các đại biểu Quốc hội để làm gì, bởi các đại biểu Quốc hội nghe theo lệnh Đảng chứ đâu nghe theo lệnh của dân… Có ý kiến, trên thực tế, Việt Nam hiện chỉ xem Quốc hội là một “ban” của Đảng biệt phái sang Nhà nước để thế chế hóa các nghị quyết của Đảng. Một ý kiến khác nói rằng người dân đi bầu làm gì cho tố...
Khả năng định hình lại hệ thống chính trị Việt Nam của Phạm Minh Chính
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Paul Schuler * *Khánh An *dịch *Theo *VNTB [image: Khả năng định hình lại hệ thống chính trị Việt Nam của Phạm Minh Chính] *Việc lựa chọn thủ tướng Việt Nam được đại hội đề nghị là Phạm Minh Chính, có thể có tác động lớn hơn đến tương lai của hệ thống chính trị Việt Nam ở cấp quốc gia và địa phương.* Bàn luận về Đại hội Đảng lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng việc lựa chọn thủ tướng Việt Nam được đại hội đề nghị là Phạm Minh Chính, có thể có tác động lớn hơn đến tương lai của hệ thống chín...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện