Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Myanmar: Cảnh sát lại giải tán đám đông sau ngày đẫm máu nhất
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Người biểu tình chạy để tránh hơi cay do các lực lượng an ninh xịt vào đám đông ở Yangon hôm 1/3/2021. Bất chấp hơi cay, đạn thật, người chết, dân chúng vẫn kiên quyết xuống đường chống tập đoàn quân phiệt đã thực hiện cuộc đảo chính quân sự. (AP Photo) Cảnh sát Myanmar hôm 4/3 lại dùng hơi cay và nổ súng để phá vỡ các cuộc biểu tình tại nhiều nơi, nhưng ngay trong lúc này chưa có thông tin về con số thương vong, một ngày sau khi 38 người thiệt mạng trong ‘ngày đẫm máu nhất’ kể từ cuộc đảo chính tháng trước, theo Liên Hiệp Quốc. Bất chấp bị đàn áp, giới ...
Một Liên minh Báo chí Tự do nêu ‘trường hợp khẩn cấp’ Phạm Đoan Trang
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Một Liên minh Báo chí Tự do (OFPL), tổ chức đứng lên bênh vực “các nhà báo can đảm trên thế giới”, mới đưa ký giả tự do Phạm Đoan Trang vào danh sách 10 “trường hợp khẩn cấp” về tự do báo chí trên toàn cầu. Trong một thông cáo ra ngày 1/3, liên minh gồm 34 cơ quan truyền thông quốc tế cho biết quyết định công bố danh sách 10 nữ nhà báo mà “quyền tự do báo chí đang bị đàn áp” nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Tháng Lịch sử Phụ nữ. OFPL cho hay rằng bà Trang là một trong 6 ký giả nữ đang bị giam giữ nằm trong danh sách “các trường hợp khẩn cấp nhất” của tổ chức này. K...
Trung Quốc : 5.000 đại biểu dự họp Chính Hiệp và Quốc Hội
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thụy My * *Theo *RFI Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự phiên khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp), tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 04/03/2021 - REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS *Gần 5.000 đại biểu và cố vấn của đảng Cộng Sản Trung Quốc họp đại hội trong tuần này ở Bắc Kinh. Hôm nay 04/03/2021 khai mạc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp). Ngày mai Quốc Hội Trung Quốc chính thức họp, với các quy định chặt chẽ về y tế như năm ngoái.* Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde gởi về bài phó...
Blinken: Trung Quốc là ‘thách thức địa chính trị lớn nhất’ của Mỹ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Ngoại trưởng Antony Blinken thuyết trình về những ưu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden tại Bộ Ngoại giao ngày 3/3/2021. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3/3 nêu đích danh mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc là trọng tâm của chính quyền Tổng thống Joe Biden và khẳng định Trung Quốc là “thách thức địa chính trị lớn nhất” của thế kỷ này. Trong bài diễn văn tại Bộ Ngoại giao, ông Blinken tìm cách chỉ ra chính sách ngoại giao sẽ mang lại lợi ích cho người lao động và các gia đình Mỹ như thế nào, và ông nói đó là yếu tố then chốt trong cách tiếp cận c...
Việt Nam có tên trong chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Biden
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2/3/2021. Trong tài liệu *Hướng dẫn Tạm thời về Chiến lược An ninh Quốc gia *được Nhà Trắng công bố hôm 3/3, Tổng thống Joe Biden có nhắc đến Việt Nam như là một đối tác được Washington nhắm tới để “làm sâu sắc” hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Với việc Việt Nam nổi lên như một nhân tố mới này, các nhà quan sát bày tỏ lạc quan về việc nâng tầm hợp tác quốc phòng Mỹ - Việt dưới chính quyền của Tổng thống Biden. Tài liệu dài 24 trang của Nhà Trắng viết: “Chúng tôi sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với Ấn Độ ...
Đức chuẩn bị điều tàu chiến ra Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Tư liệu: Khu trục hạm "Baden-Wuertemberg" của Lực lượng hải quân Đức trong Bắc Hải, ngày 12/1/2017. REUTERS/Fabian Bimmer Lần đầu tiên kể từ năm 2002, một tàu khu trục của Đức sẽ đi ngang qua Biển Đông vào mùa hè sắp tới. Tin này đã được các quan chức Đức xác nhận hôm thứ Ba 1 tháng 3. Các quan chức bộ quốc phòng và ngoại giao Đức nói với Reuters rằng dự kiến tàu khu trục sẽ lên đường sang châu Á vào tháng 8 năm nay, đi ngang qua Biển Đông trên chặng về của hành trình. Được coi như một hoạt động để khẳng định "tự do hàng hải", chuyến hải hành đánh dấu lần đầu tiên...
Việt Nam lần đầu cử chiến hạm tham gia thi đấu Army Games 2021
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Một trong những chiến hạm của Hải quân Việt Nam. (Ảnh minh hoạ) - Reuters Quân chủng Hải quân Việt Nam ngày 2/3 thông báo lần đầu tiên cử hai chiến hạm có tên lửa dẫn đường tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games 2021) do Nga tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin hôm 4/3 cho biết, Hải quân Việt Nam sẽ cử hai tàu hộ vệ là tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung thuộc lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế tại Nga từ ngày 22/8 đến 4/9. Theo kế hoạch, chiến hạm Việt Nam sẽ thi đấu môn “CUP biển” ...
Việt Nam tiếp tục bị xếp vào nhóm không có tự do
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm quốc gia không có quyền tự do theo báo cáo Tự do trên Thế giới năm 2021 mà tổ chức Freedom House công bố vào ngày 3 tháng 3 - Freedom House Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm quốc gia không có quyền tự do theo báo cáo Tự do trên Thế giới năm 2021 mà tổ chức Freedom House công bố vào ngày 3 tháng 3. Báo cáo thường niên của Freedom House, trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ, đưa ra nhận định đây là năm thứ 15 quyền tự do trên toàn cầu bị suy giảm. Tình trạng suy thoái dân chủ gia tăng. Với tựa ‘Democracy under seige’, tạm dịch ‘Dân chủ bị vây hãm...
Mục tiêu Phát triển Bền vững: Việt Nam sẽ triển khai quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa - AFP Kiểm toán nhà nước Việt Nam công bố quyết định sẽ kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong trong khuôn khổ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc. Báo chí nhà nước loan tin ngày 4 tháng 3 như vừa nêu. Quyết định được Kiểm toán đưa ra tại Hội nghị trực tuyến hôm 3 tháng 3, mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và tuân thủ cam kết quốc tế trong giai đoạn 2016-2020 về quản lý nguồn nước Sông Mekong. Đồng thời, Việt Nam, trong vai trò là Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao Châu Á (ASOSAI) nhiệ...
Pháp xử tù cựu tổng thống do tham nhũng, liệu Việt Nam có thể làm như Pháp?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA *Cựu tổng thống thống Pháp Nicolas Sakozy (đeo khẩu trang màu xanh), tại tòa ngày 1/3/2021 - AFP * *Cựu Tổng thống Pháp đi tù vì tham nhũng* Một tòa án tiểu hình tại Pháp vào ngày 1/3, tuyên án phạt ba năm tù, trong đó có một năm tù giam đối với cựu Tổng thống Nicolas Sakozy. Ông Nicolas Sakozy bị khép tội “lợi dụng cương vị của cựu tổng thống và các quan hệ chính trị, ngoại giao mà ông có được trong thời gian cầm quyền”để mua chuộc một thẩm phán nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân. Hội đồng thẩm phán cho đó là hành động tội phạm phải coi là “đặc biệt nghiêm trọng...
Mỹ: ASEAN nên coi trọng vấn đề sông Mekong như vấn đề hàng hải
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA *Nông dân trồng lúa ở vùng ngoại ô Viên Chăn (Lào) đối mặt với hạn hán - AFP * *Tiếp nối những lo ngại của Ủy hội Sông Mekong và các quốc gia trong khu vực về tình hình mực nước khu vực hạ lưu sông Mekong đột ngột xuống thấp, tuần qua Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo kêu gọi Trung Quốc kịp thời chia sẻ những thông tin về nguồn nước, đặc biệt là việc vận hành các đập thủy điện trên dòng chảy chính của sông Mekong tại nước này. Không dừng lại ở đó, một đại diện của Bộ này còn khẳng định: Trung Quốc đang thao túng các dòng chảy sông Mekong và cho rằng các nước ASEAN nên...
Đông Nam Á giữa Mỹ và Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Lê Mạnh Hùng * *Theo *Nguoi-viet Ít nhất một quốc gia Đông Nam Á, Cambodia nay trở thành hầu như là chư hầu của Trung Quốc. Trong hình, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ Tướng Cambodia Hun Sen. (Hình minh họa: Tang Chhin Sothy/AFP via Getty Images) Trong trận chiến tranh lạnh kéo dài 45 năm giữa Mỹ và Liên Xô, hai bên đã đụng độ hoặc nóng (qua những đại diện hoặc trực tiếp) hoặc lạnh trên khắp thế giới. Nhưng chiến trường chính của cuộc chiến tranh lạnh là Châu Âu, nơi mà Liên Xô thường xuyên lo ngại các chư hầu có thể tách ra theo phương Tây, trong lúc Mỹ thì lo...
Mỹ bức tử VNCH theo yêu cầu của Tàu để Mỹ-Tàu hợp tác chống Liên Xô (1972)
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Đào Văn * *Theo *Vietbao ** TT Nixon:* Cuộc chiến phải được giải quyết ổn thỏa trước khi tôi đến TQ (1972) ** TT Chu Ân Lai: *Việc rút quân có thể được giải quyết chậm nhất vào năm sau? (1971) ** CT Khrushchev:* Declaration in his "wars of national liberation" for South Vietnam. ** Kennedy Administration* began its efforts to counter the insurgency in South Vietnam. ** Neil Sheihan:* "Kennedy had instructed the Army to use Vietnam as a laboratory to develop techniques of counterinsurgency" để chống Liên Xô. Nhắc lại chuyện xưa, vào năm 1971 TS Kissinger đến Trung quốc, và ...
Điều gì có thể dẫn tới chiến tranh Mỹ – Trung?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Joseph S. Nye, Jr. * *Trần Hùng* dịch *Theo *NCQT Khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gần đây kêu gọi cài đặt lại quan hệ song phương với Hoa Kỳ, một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã trả lời rằng Hoa Kỳ coi quan hệ Mỹ – Trung là một trong những cuộc cạnh tranh mạnh mẽ đòi hỏi vị thế của sức mạnh. Rõ ràng là chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã không đảo ngược các chính sách của Trump đối với Trung Quốc. Một số nhà phân tích, dẫn nhận định của Thucydides cho rằng Chiến tranh Peloponnese xuất phát từ nỗi sợ hãi của Sparta về một Athens đang trỗi dậy, tin rằng qua...
Kiếp trâu già (2)
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Kông Kông * *Theo *DCVO Đại tướng Phùng Quang Thanh *Tiếp theo phần I* Đại hội 13 đã xong. Sự căng thẳng, đấu đá chia ghế đầy cam go đã ngã ngũ. Phe phía Nam bị ra rìa. Nguyên nhân nào và từ đâu? Nhiều bình luận cho rằng đó là hậu quả tất yếu việc ông Nguyễn Tấn Dũng giành được chiếc ghế Thủ tướng của ông Trương Tấn Sang nên ông Sang hợp lực với phe ông Nguyễn Phú Trọng để hất cẳng ông Nguyễn Tấn Dũng vì tội tham nhũng và tay chân thân tín lần lượt bị xộ khám. Vấn đề có thể sâu xa hơn thế. Dù ông Nguyễn Phú Trọng thổi bùng chuyện “đốt lò” đã thay đổi được phần nào diệ...
Thị trường cò…
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyen Khan * *Theo *CTMM Cuối thập niên 80 thế kỷ trước, một anh bạn lớn tuổi làm chủ tịch hội nông dân phường mời NR đi uống cà phê để kể cho NR buổi học về thị trường cò do chính quyền tổ chức. Anh nói người Miền Nam không lạ gì những quy tắc kinh tế thị trường vì đã từng sống với nó. Song hơn mười năm sống trong chế độ XHCN, việc mua bán ngoài quốc doanh bị kết tội mua gian bán lận, đầu cơ tích trữ, thị trường môi giới bị quy chụp lừa đảo, ngồi mát ăn bát vàng v.v… Nên khi cán bộ dạy về thị trường môi giới, dùng cụm từ chợ búa là thị trường cò nên anh vừa tức cười vừa ng...
Giải thích nghĩa từ 'hiệp thương' bằng ngôn ngữ bình dân nhất
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Hiệp thương là gì? Đó là một sự kiện xảy ra phải hội đủ 3 yếu tố cơ bản theo đúng trình tự sau: thứ nhất là họp nhau để bàn bạc; tiếp theo là thương lượng, cuối cùng là dàn xếp. Chợ là gì? Đó là sự kiện xảy ra phải phải hội tụ đủ 3 yếu tố theo đúng thứ tự sau: thứ nhất họp mặt và hỏi giá hàng hóa; tiếp theo là ngã giá, rồi cuối cùng chốt giá. Nếu so sánh những đặc điển cấu thành hội nghị hiệp thương và một cái chợ thì hoàn toàn giống nhau: Cái gọi là bàn bạc trong hội nghị hiệp thương nó không khác gì việc hỏi giá ở chợ; cái gọi là thương lượng trong hộ...
Vì sao không áp dụng kịch bản Vũ 'nhôm' với Trịnh Xuân Thanh?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Hoài Nguyễn * *Theo *VNTB [image: Vì sao không áp dụng kịch bản Vũ “nhôm” với Trịnh Xuân Thanh?] *“Việc khen thưởng cho các cá nhân tham gia đại án, đó là bình thường”.* Tướng Tô Ân Xô – Người phát ngôn của Bộ Công an đã có ý kiến như trên quanh chuyện mấy tấm ảnh vinh danh 12 cán bộ an ninh trong vụ đại án liên quan nhân vật Trịnh Xuân Thanh. Nội dung “có hay không việc Bộ Công an khen thưởng một số cán bộ chiến sĩ trong vụ án Trịnh Xuân Thanh” đã được báo chí đặt ra với đại diện Bộ Công an tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 2-3. ...
Quyên tiền mua vaccine chống COVID-19: dân lo cho dân?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Hoàng Lan Mộc Châu * *Theo *VNTB [image: Quyên tiền mua vaccine chống COVID-19: dân lo cho dân?] *Bạn nói sai rồi, chỉ có ở Việt Nam điều trị cách ly covid bạn sẽ được chính phủ hỗ trợ tối đa, còn ở nước ngoài người dân phải trả phí cho việc này rất cao từ 2.000-6.000 usd cho 1 ca nhé bạn.* Cô ca sĩ Thủy Tiên, được hoan nghênh khi quyên góp hàng nhiêu chục tỷ cho nạn nhân bão lũ miền Trung năm rồi, vừa cùng chồng kêu gọi người dân góp tiền cho chính phủ mua vaccine ngừa COVID-19 cho dân. Hành động tự nguyện này không có gì đáng chê trách, mà cũng có thể đáng khen nếu cô ...

*Trần Trung Đạo * *Theo *VNTB [image: Sông Gianh giữa lòng Hà Nội] *Sống sót sau chiến tranh là một điều may mắn, nhưng nhiều khi tôi nghĩ, sống sót để làm gì mới là điều đáng nói, phải không anh?* Sau loạt bài nhân dịp đánh dấu 30 năm kể từ mùa bão lửa 1975, tôi tự nhủ, từ nay nếu có viết, nên viết về tương lai hơn là quá khứ. Tuy nhiên khi đọc hai bài viết “ ’Gọi tên cuộc chiến’ hay xuyên tạc sự thật?” trên báo Nhân Dân được nối qua mạng talawas và sau đó “Đất nước mình đã khác nhiều lắm so với những ngày tôi từ chiến trường trở về” trên talawas của anh Nguyễn Hòa trong ... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?