Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Đại sứ Kritenbrink: Mỹ và Việt Nam có ‘lợi ích song trùng’ dù vẫn còn ‘căng thẳng’
Unknown, TinHoaThinhDon - 10 hours ago
*Theo *BBC Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink phát biểu trực tuyến tại buổi hội thảo ngày 4/3/2021 do Miller Center tổ chức. Photo Zoom via YouTube. Hôm 4/5, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink phát biểu rằng hai nước hầu như có lợi ích “song trùng” về vấn đề an ninh và ổn định khu vực trong khi căng thẳng về nhân quyền và quan hệ kinh tế thương mại vẫn tồn tại. Ông cũng nhắc lại rằng nhân quyền là một phần “trọng tâm” trong chính sách đối ngoại của Washington đối với Hà Nội. Đại sứ Kritenbrink phát biểu tại cuộc thảo luận trực tuyến do Trung tâm Miller thuộc...
Khi Đoàn Thanh Niên Đến Tuổi Chín Mươi
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Tưởng Năng Tiến * *Theo blog *RFA Đã có thời mà mọi phẩm chất tốt đẹp nhất của con người, và đất nước, đều “qui” ráo về cho … Bác : Người là hiện thân của cần, kiệm, liêm, chính. Người là biểu tượng cho độc lập – tự do – hạnh phúc. Người là biểu trưng cho sự minh triết, và tài ba về mọi mặt : thơ, văn, báo chí, âm nhạc …! Tên họ, cũng như râu tóc, của Người cũng thể hiện sự hài hoà và nhân ái : *Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp bác Hồ/ Râu Bác dài tóc ...
Viễn vông khi nói về xã hội dân sự
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Nguyễn Ngọc Già * *Theo blog *RFA Xã hội dân sự hình thành từ các tổ chức do người dân tự nguyện và tự giác lập ra. Trong xã hội dân sự nhấn mạnh tính trách nhiệm, tính chủ động của người dân ngày được nâng cao. Người dân lập ra những tổ chức này nhằm bảo vệ, đòi hỏi quyền lợi mà bộ máy công quyền có bổn phận đáp ứng và giải quyết. Nói một cách giản dị, một tổ chức xã hội dân sự được hình thành xuất phát từ lợi ích chung, người dân tự động liên kết lại, trước một vấn đề cần giải quyết, thông qua các ví dụ dễ hiểu, như: Vụ formosa, vụ phản đối chặt 6.700 cây xanh tại Hà Nội [...
Trung Quốc thất bại nặng dù đổ 18,5 tỷ đô la vào tham vọng chế tạo chip
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *VOA Một dây chuyền sản xuất chip ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, tháng 2/2020 Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Wuhan Hongxin mới đây ra thông báo đề nghị tất cả nhân viên nghỉ việc, trang Global Times của Trung Quốc đưa tin hôm 28/2, dưới hàng tít “Hãng bán dẫn gây tranh cãi ở Vũ Hán sa thải mọi nhân viên, dấu hiệu thất bại hoàn toàn”. Tin tức này cũng được các trang tin khác gồm South China Morning Post, Business Korea và Telecoms loan tải trong những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3. Global Times và South China Morning Post cho biết có tới 240 người sẽ mất việc ở Công ty Sả...
Việt Nam triển khai tiêm vaccine COVID-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Các mẫu vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca trong chiến dịch tiêm chủng ở Ý hôm 11/2/2021 - AFP Việt Nam sẽ bắt đầu hoạt động tiêm vaccine chống COVID-19 vào thứ hai ngày 8/3 sau khi đã nhận được 117 ngàn liều vaccine đầu tiên của hãng AstraZeneca. Truyền thông Nhà nước loan tin hôm 5/3 theo lời Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long. Cụ thể, số vaccine nói trên sẽ được dùng ưu tiên ở 18 bệnh viên đang điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới và những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng ngày nói đã báo cáo danh sách khoản...
Miến Điện: Áp lực quốc tế gia tăng, biểu tình tiếp diễn
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Thanh Phương * *Theo *RFI Người biểu tình phản đối đảo chính lập hàng rào trên đường phố, Rangoon, Miến Điện, ngày 04/03/2021 - REUTERS/STRINGER *Quốc tế gia tăng áp lực đối với tập đoàn quân sự ở Miến Điện, hiện vẫn đàn áp dã man những người biểu tình đòi tái lập dân chủ. Hôm nay, 05/03/2021, người dân tiếp tục xuống đường.* Chính quyền Mỹ, vào hôm qua, 04/03, đã loan báo các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Miến Điện, cụ thể là ban hành các hạn chế về xuất khẩu sang nước này, đồng thời đưa vào danh sách đen hai bộ Quốc Phòng và Nội Vụ của Miến Điện cùng với hai công...
'Chiến lược An ninh Quốc gia' Mỹ: Ưu tiên củng cố dân chủ và siết chặt quan hệ đồng minh
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trọng Thành * *Theo *RFI Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố « Chỉ dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia Tạm thời ». Ảnh minh họa, ngày 27/02/2021 chụp tại Nhà Trắng, Washington, Mỹ - AP/Pablo Martinez Monsivais *Hôm 03/03/2021, tân chính quyền Mỹ công bố bản « Chỉ dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia Tạm thời ». Bản chỉ dẫn là cơ sở cho việc soạn thảo Chiến lược An ninh Quốc gia của nước Mỹ, dự kiến sẽ hoàn tất cuối năm.* Bản chỉ dẫn nhấn mạnh đến việc củng cố nền dân chủ, trước hết ngay tại Mỹ, siết chặt quan hệ với đồng minh, đối tác để đối phó với các thách thức lớn x...
Đâu là kỳ vọng, thách thức đón đợi chính phủ kế tiếp ở VN?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *BBC *Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, đương kim Trưởng Ban tổ chức TƯ đảng CSVN, gây chú ý khi được 'dự kiến' trở thành ứng viên cho ghế Thủ tướng chính phủ VN nhiệm kỳ tới * *Nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị kiện toàn bộ máy quyền lực đảng - chính và nhân sự cấp cao hậu Đại hội 13, trong đó có sự chuẩn bị cho một tân chính phủ ở nhiệm kỳ mới.* Hôm 04/3/2021, các nhà quan sát thời sự, chính trị Việt Nam từ trong nước và hải ngoại nêu quan điểm với BBC News Tiếng Việt xung quanh vấn đề đâu có thể là thách thức với chính phủ kế ti...
Người già ở đâu trong danh sách ưu tiên chích ngừa Covid?
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Bên ngoài bệnh viện dã chiến Covid-19 đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh ngày 29/1. Ảnh: Bộ Y tế. Đã tròn một tuần tính từ ngày Việt Nam nhận lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên (117.600 liều), tuy nhiên sau những thông tin liên quan đến sự kiện này, người Việt không biết gì thêm… 117.600 liều trong gói 30 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mà Việt Nam vừa nhận hôm 24 tháng 2 là viện trợ của COVAX (Liên minh Phát triển vaccine chống COVID-19 toàn cầu) như Việt Nam xác định với thiên hạ (1) hồi hạ tuần tháng 2, hay là lô hàng do Trung tâm Tiêm chủng trẻ em ...
Mỹ chặn giới lãnh đạo quân sự Myanmar rút 1 tỉ đô tại Mỹ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Cảnh sát bắt người biểu tình tại Yangon, Myanmar, ngày 27/2/ 2021. Nhà cầm quyền quân sự Myanmar tìm cách rút 1 tỉ đô la được giữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1/2 khiến các giới chức Mỹ phong tỏa số tiền này, ba nguồn thạo tin cho Reuters biết. Việc chuyển khoản ngày 4/2 nhân danh Ngân hàng Trung ương Myanmar bị chặn lại bởi các biện pháp bảo vệ của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ. Các giới chức chính phủ Mỹ sau đó trì hoãn chấp thuận chuyển khoản cho đến khi một sắc lệnh được Tổng thống Joe Biden ban hành cho phép ...
Vụ truy quét vaccine giả tại Nam Phi hé lộ một đường dây tại Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Biểu tượng của Interpol trong trụ sở cơ quan tại Lyon, Pháp. Cảnh sát Nam Phi tịch thu hàng trăm liều vaccine COVID giả và bắt 4 nghi can liên hệ, cơ quan phối hợp cảnh sát toàn cầu của Interpol cho biết. Việc này xảy ra sau khi Interpol, trụ sở tại Pháp, công bố báo động toàn cầu vào tháng 12 năm ngoái cho các cơ quan thực thi pháp luật của 194 nước thành viên, cảnh báo chuẩn bị đối phó với các mạng lưới tội phạm có tổ chức nhắm vào vaccine COVID-19 cả trên thực tế lẫn trên mạng. Khoảng 2.400 liều vaccine giả bị phát hiện tại một nhà kho ở Germiston, p...
Thăm dò: Dân Mỹ tán thành đối đầu với Trung Quốc về nhân quyền
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Người Uighur biểu tình chống Trung Quốc tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 1/10/2020. Thái độ của người Mỹ đối với Trung Quốc xấu đi một cách đáng kể trong 3 năm qua, 70% những người được thăm dò trong phúc trình công bố ngày 4/3 nói Washington nên đối đầu với Bắc Kinh vì hồ sơ nhân quyền cho dù có tổn hại đến các quan hệ kinh tế. Trong cuộc thăm dò hơn 2.500 người Mỹ do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện vào tháng Hai, cứ 10 người thì có gần 9 người nói họ thấy Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là một đối thủ cạnh tranh hay là kẻ thù hơn là một...
Ngoại trưởng và Bộ trưởng quốc phòng Mỹ sắp đi thăm Nhật Bản
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại một cuộc họp trực tuyến với BT Kinh tế Mexico Secretary of Economy Tatiana Clouthier, ngày 26/2/2021, (Reuters) Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đang lên kế hoạch đi thăm Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 15/3 để thảo luận về chính sách đối ngoại và an ninh, hai nguồn tin chính phủ hiểu biết về vấn đề này cho biết hôm thứ Năm 4/3. Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Austin cũng đang chuẩn bị cho cuộc đối thoại “2 cộng 2” với các vị đồng cấp Nhật Bản, tức Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và Bộ tr...
Người Việt tin vào tin giả để nuôi dưỡng ảo tưởng?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Những người tấn công vào Điện Capitol hôm 6/1 được cho là bị dẫn dắt bởi tin giả về gian lận bầu cử Nạn tin giả và thuyết âm mưu hoành hành trong cộng đồng người gốc Việt ở Mỹ vì họ muốn có chỗ dựa để nuôi dưỡng hy vọng và một phần do ‘dân trí thấp’ nên họ dễ bị các nguồn tin giả thao túng, một chuyên gia theo dõi và nghiên cứu vấn đề này nói với VOA. Kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái, trên các trang mạng xã hội Facebook, Youtube của người Việt và ngay cả trên một số phương tiện truyền thông, báo chí địa phương của người Việt đã tràn ngập những thông tin...
Chỉ số tự do kinh tế 2021: Việt Nam lần đầu lọt vào nhóm 'tự do trung bình'
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Các container hàng hoá tại cảng Hải Phòng - Reuters Quỹ Di sản (Heritage Foundation) vừa công bố Chỉ số tự do kinh tế năm 2021 cho thấy, điểm số tự do kinh tế của Việt Nam là 61.7. Điểm số này giúp Việt Nam trở thành nền kinh tế tự do đứng thứ 90 trong bảng xếp hạng năm nay. Như vậy năm nay, lần đầu tiên nền kinh tế Việt Nam bước vào nhóm các nước có "tự do trung bình" (Moderately Free ), tăng 2.9 điểm và thăng 15 hạng so với năm ngoái (nhóm hầu như không tự do) chủ yếu là do sức khỏe tài chính được cải thiện. Việt Nam đứng thứ 17 trong số 40 quốc gi...
ASEAN họp về Myanmar: Việt Nam im ắng
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Thái Bảo * *Theo blog *RFA Hình minh hoạ. Cuộc họp trực tuyến Ngoại trưởng các nước ASEAN hôm 2/3/2021 - AFP Không khác gì “cua gặp ếch”, ngoại trưởng Phạm Bình Minh gần như bị “át vía” không còn là chính mình trước những biến động dữ dội do cuộc đảo chính quân sự gây ra ở Myanmar. Bài đít-cua nhạt thếch của ông Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng đọc từ Hà Nội hôm 2/3 không dám đề cập trực tiếp đến các tình huống nóng bỏng ở thủ đô Naypyidaw và trên hầu hết các thành phố lớn của Myanmar. Ông Minh chỉ phát biểu lấy lệ, đề cập chung chung về “bạo lực và căng thẳng ở Myanamar”, k...
Đồng Tâm là cơ hội để Hà Nội chứng minh năng lực và sẵn sàng tiến tới một xã hội công bằng, dân chủ hơn
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Giang Nguyễn * *Theo *RFA Hình minh hoạ. Phiên toà xử 29 người dân Đồng Tâm ở Toà án Nhân dân TP Hà Nội hôm 14/9/2020 - TTXVN Phiên tòa phúc thẩm sáu người dân Đồng Tâm là một cơ hội cho chính quyền Việt Nam chứng minh với thế giới về công lý của nền luật pháp Việt Nam. Đó là nhận định, và cũng là một lời kêu gọi Hà Nội của nhà hoạt động vì nhân quyền người Thuy Sĩ, bà Pascale Berry-Wavre, thành viên của tổ chức nhân quyền Hội Thụy Sĩ Việt Nam (COSUNAM). Trong một lá thư ngỏ gửi ra tuần này cho báo chí Thụy Sĩ, bà Berry-Wavre đã lên tiếng kêu gọi những du khách nước ngoài, nh...
Đừng hòng bắt nạt Đài Loan (*)
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Lý Quang Sơn * *Theo *CTMM Chiến dịch giải cứu dứa (trái thơm) 4 ngày của Đài Loan là một kỳ tích đáng kính phục. Khi Tàu tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm dứa từ Đài Loan với cáo buộc loại trái cây nhiệt đới này nhiễm bệnh rệp sáp ngày 26/2, trong khi các trái này đã được kiểm dịch. Lập tức chính quyền xứ Đài đứng lên cứu dân. Bà TT Thái Anh Văn đã đứng đầu và chụp hình quảng bá cho trái dứa. Và người xứ Đài nói là làm, cả CP, DN và dân cùng lăn vào cứu dứa cho nông dân. Chỉ trong 4 ngày, 41.687 tấn dứa đã được các cty, sàn giao dịch điện tử và dân xứ Đài mua hết, ...
Sống chung với lũ: các nước châu Á học cách đối phó Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Anh Khoa *dịch *Theo *VNTB [image: Sống chung với lũ: các nước châu Á học cách đối phó Trung Quốc] *Mỹ chống lại Trung Quốc thì khác, nhưng làm sao các nước nhỏ hơn dám làm như vậy?* Nếu bạn là người Úc và thích món tôm hùm, đây là thời điểm để thưởng thức. Các ngư dân gần như đang cho không tôm hùm ngay đuôi thuyền của họ. Các nhà hàng cao cấp và sảnh tiệc ở Trung Quốc từng là thị trường lớn nhất cho mặt hàng xuất khẩu tươi sống béo bở, cho đến khi chính quyền Trung Quốc ban hành lệnh cấm đột ngột và không chính thức vào tháng 11. Các lô hàng tôm nhập vào Trung Quốc k...

*Hoài Nguyễn * *Theo *VNTB [image: Khó thể có Luật Hồi tỵ phiên bản xã hội chủ nghĩa] *Quy định của Đảng về việc luân chuyển bí thư các địa phương cũng là một cách áp dụng Luật hồi tỵ phù hợp với thời đại mới hiện nay?* Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương nhằm ngăn chặn lạm dụng quyền lực, và điều này nhận được hoan nghênh khi so sánh với Luật Hồi tỵ thời Lê sơ. Thật ra thì khó thể có một phiên bản xã hội chủ nghĩa cho Luật Hồi tỵ, mặc dù Tổng bí thư thời nay cũng tương tự như vị Hoàng đế thời phong kiến. Một... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện