Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon

Mỹ sẽ triển khai tên lửa chống Trung Quốc dọc theo chuỗi đảo thứ nhất
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Phan Nguyên* dịch *Theo *NCQT Mỹ sẽ tăng cường khả năng răn đe bằng vũ khí thông thường chống lại Trung Quốc bằng cách thiết lập một mạng lưới tên lửa tấn công chính xác dọc theo cái gọi là “chuỗi đảo thứ nhất” như một phần của khoản chi 27,4 tỷ USD sẽ được xem xét cho chiến trường Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong sáu năm tới. Các khoản chi này sẽ là thành phần chính trong đề xuất thành lập Sáng kiến​​Răn đe Thái Bình Dương mà Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đệ trình lên Quốc hội. “Mối nguy lớn nhất đối với tương lai của Hoa Kỳ tiếp tục là sự xói...
Miến Điện : Biểu tình tiếp diễn, Liên Hiệp Quốc bị chia rẽ
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thanh Phương * *Theo *RFI (Ảnh minh họa) – Người dân biểu tình chống đảo chính tại Rangoon, Miến Điện, ngày 02/03/2021 - AP *Hôm nay, 06/03/2021, những người biểu tình đòi dân chủ tiếp tục xuống đường tại Miến Điện, trong khi đó Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lại bị chia rẽ trên hồ sơ này.* Đã có ít nhất 55 người thiệt mạng kể từ đầu phong trào biểu tình chống cuộc đảo chính quân sự ngày 01/02 lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Nhưng bất chấp sự đàn áp khốc liệt của tập đoàn quân sự, những cuộc tuần hành đòi tái lập dân chủ vẫn tiếp diễn hôm nay 06/03 tại nhiều...
Trung Quốc : Một cuộc diệt chủng và một đợt thanh trừng
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Minh Anh * *Theo *RFI Cảnh sát Trung Quốc canh gác bên ngoài một đền thờ Hồi giáo của người Duy Ngô Nhĩ, tại Tân Cương - AFP/JOHANNES EISELE *Từ năm 2018, Bắc Kinh âm thầm lập kế hoạch để làm « tan biến » sắc tộc người Duy Ngô Nhĩ. Cùng lúc này, Tập Cận Bình giương bàn tay thép, mở chiến dịch thanh trừng trong các lực lượng an ninh quốc gia nhằm củng cố quyền lực. Những chủ đề này được L’OBS và The Economist lần lượt phản ảnh qua các bài viết « Người Duy Ngô Nhĩ : Một tấn bi kịch » và « Thanh trừng trong ngành an ninh Trung Quốc có ý nghĩa gì ».* *Người Duy Ngô Nhĩ : Một tấn...
Trách nhiệm của TBT Trọng và TT Phúc trong vụ án ‘giết người’ ở Đồng Tâm
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ * *Theo BDLB* VOA Ông Lê Đình Kình. Photo Đong Tam TV Ngày 8/3 tới, Tòa án cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xử “vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội” xảy ra vào rạng sáng ngày 9/1/2020 khi một trung đoàn cảnh sát cơ động thuộc Công an phối hợp với Công an Hà Nội tấn công vào đây. Cụ Lê Đình Kình, một đảng viên cộng sản lão thành, người lãnh đạo người dân Đồng Tâm phản đối chính quyền Hà Nội lấy đất của họ trái pháp luật (1), đã bị bắn chết ngay tại phòng ngủ với dấu hiệu của mộ...
Myanmar như thế có thể vì không có… Đoàn TNCS HCM
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog* VOA Người dân Mandalay, Miến Điện, cuối người sau khi cảnh sát bắn đạn giải tán biểu tình, 3 tháng Ba. Tuần này, các hoạt động chống quân đội tiếm quyền tại Miến Điện (Myanmar) đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Việt ngữ. Rất nhiều người Việt bày tỏ sự xót xa và căm phẫn khi lực lượng vũ trang Miến Điện đánh đập, tống giam, thậm chí xả súng vào thường dân nhằm… lập lại trật tự… Chẳng phải chỉ có thường dân Miến Điện mà thường dân Việt Nam cũng nghiêng mình trước Ma Kya Sin. Cô sinh viên 19 tuổi này là một trong số gần 40 ng...
Rồi thì mọi người dân đều là nạn nhân!
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Phạm Phú Khải * *Theo blog *VOA Đám tang cô Angel tại Miến Điện, March 4, 2021. Cuộc đấu tranh của người dân Miến Điện chống lại độc tài quân phiệt, tuy đang chịu nhiều mất mát hy sinh, nhưng đã tạo được sự đoàn kết cần thiết hiện nay và được sự quan tâm và hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ và đa số các quốc gia còn lại. Ngoại trừ Trung Quốc và Nga. Sự kiện cô Angel (được biết đến là Ma Kya Sin), 19 tuổi, một võ sĩ Taekwondo, bị bắn chết trong cuộc biểu tình ngày 3 tháng Ba đã làm nao lòng người quan tâm khắp nơi. Trước khi bị giết, video quay lại tiếng thét của cô: “Chúng tôi sẽ không bỏ ch...
Mỹ lên án các hành động của Trung Quốc tại Hong Kong
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Reuters * *Theo* VOA Cảnh sát chống biểu tình bên ngoài tòa án West Kowloon, tại Hong Kong. Mỹ ngày 5/3 gọi các bước tiến của Trung Quốc nhằm thay đổi hệ thống bầu cử tại Hong Kong là một cuộc tấn công trực tiếp vào sự tự trị và tiến trình dân chủ Hong Kong và cho biết Washington đang nỗ lực để “củng cố hành động tập thể” chống vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Trước đó sáng ngày 5/3, Bắc Kinh đề nghị luật giúp siết chặt bàn tay ngày càng chuyên chế của họ lên Hong Kong bằng cách thay đổi ủy ban bầu cử vốn chọn ra lãnh đạo thành phố, cho Trung Quốc thêm quyền đề cử các ứng c...
Lại kêu gọi phá sản những dự án thua lỗ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Cuộc họp Thường trực Chính phủ về các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương hôm 03/03/2021 - chinhphu.vn Các dự án yếu kém của ngành công thương nếu không thể phục hồi thì cần kiên quyết thanh lý, phá sản theo quy định của pháp luật, thu hồi tối đa tài sản Nhà nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi như vậy tại cuộc họp Chính phủ về các dự án kém hiệu quả của ngành công thương, chiều 3/3/2021. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói rõ, trong danh sách 12 dự án kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, nếu dự án nào không thể phục hồi thì phải nói rõ để tìm cách ch...
Những 'bóng mây qua trời' vì dân chủ: Họ là ai?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Các bạn trẻ Miến Điện ở Thái Lan tưởng niệm vinh danh những người biểu tình bị bắn thiệt mạng ở Myanmar ngày 3/3/2021. Hình chụp ngày 4/3/2021 - AFP *Ma Kyal Sin-Một “bóng mây qua trời” vì dân chủ* “Tiếc thương em, bóng mây qua trời!” Luật sư Lê Luân đã chia sẻ những lời này trên trang Facebook cá nhân của ông. Luật sư Lê Luân bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với cô gái trẻ người Miến Điện-Ma Kyal Sin, vừa ngã xuống vì một viên đạn bắn tỉa từ phía quân đội Myanmar. Ông viết rằng “Và viên đạn đã giết chết cô gái sau đó. Nhưng đó là cái chết bất tử và làm hồi s...
Bội thu ngân sách Nhà nước: Chuyện không thể có?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA Các trụ ATM bên trong một trung tâm mua sắm ở Hà Nội vào ngày 14 tháng 8 năm 2020 - AFP Bộ Tài chính Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 năm 2020 cho trình Quốc hội bản “báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021”. Mục đích được nói nhằm cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu nhất về ngân sách nhà nước năm 2021 cho người dân. Trong đó, Nhà nước dự kiến mức thu ngân sách khoảng một triệu ba trăm năm mươi nghìn tỷ đồng. Dự kiến mức chi là khoảng một triệu bảy trăm nghìn tỷ đồng. Cũng vào quý sau cùng của năm 2020, Chính phủ dự ...
Câu chuyện 'Ong Chúa’
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Vũ Linh * *Theo *DĐTC Diễn Đàn Trái Chiều nhận được một email trong đó cụ Vũ Văn Lộc hoan hỷ quảng bá bài nói chuyện của cụ Đinh Quang Anh Thái. Bài nói chuyện của cụ ĐQAT sau đó đã được các cụ cuồng chống Trump hạng nặng tuốt bên Tây Âu khoác áo thụng tung hô dĩ nhiên. Tựa bài nói chuyện là “Ong Chúa’ gì đó, đại ý tố cựu TT Trump là ong chúa, đứng trong hậu trường sai khiến đám ong con cuồng nổi loạn. Bài viết được chuyển tải rộng rãi trong hệ thống email của cộng đồng Việt tị nạn. Kẻ này nhận được chiều thứ năm, một ngày trước khi diễn đàn này ra mắt mỗi tuần,...
Chính quyền huyện Bến Cầu Tây Ninh vi phạm nghiêm trọng nhân quyền.
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Quang Nguyên * *Theo *VNTB [image: Chính quyền huyện Bến Cầu Tây Ninh vi phạm nghiêm trọng nhân quyền.] *Ủy Ban Nhân Dân huyện Bến Cầu ra công văn ngăn cấm người đạo Cao Đài sống ngoài địa bàn quận đến làm lễ Thượng Tượng hay cầu an.* Ngày 26/01/2021 Ủy Ban Nhân Dân huyện Bến Cầu ra công văn số 88/UBND về việc Chấn chỉnh các hoạt động sinh hoạt tôn giáo của đạo Cao Đài trên địa bàn quận. Công văn này ngăn cấm người đạo Cao Đài sống ngoài địa bàn quận đến làm lễ Thượng Tượng hay cầu an. Mở đầu, công văn này viết: Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Bến Cầu xảy ra các v...
Mặt mũi cái gói cứu trợ nó ra làm sao, ai biết?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Nam * *Theo *VNTB [image: Mặt mũi cái gói cứu trợ nó ra làm sao, ai biết?] *‘Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam’.* Người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam luôn lạc quan với niềm tin được chính ông nhiều lần tự sướng trong các diễn văn: Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Đó là chứng cứ thứ nhất mà năm nay hơn năm ngoái về kinh tế – xã hội, cho thấy ý chí Việt Nam, khát vọng vươn lên… Nhà báo Vũ Kim Hạnh cho rằng giờ đây vì mặt trời cứ mãi tỏa sáng nên *xem ra giờ doanh nghiệp đã mòn hơi, bỏ xác ...
Lợi ích nhân dân lao động hay lợi ích của ‘đảng viên nhân dân’?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Lynn Huỳnh * *Theo *VNTB [image: Lợi ích nhân dân lao động hay lợi ích của ‘đảng viên nhân dân’?] *Đức **Giáo hoàng là người nắm quyền lực tối cao của Tòa thánh và chính quyền nhà nước Vatican, có đồng thời cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.* Việt Nam tuy là thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa, nhưng có điểm tương đồng là Tổng bí thư nắm quyền lực tối cao của Đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời giữ luôn quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Dĩ nhiên so sánh ở trên là không cùng đại lượng, vì Vatican là quốc gi...
Đại sứ Kritenbrink: Mỹ và Việt Nam có ‘lợi ích song trùng’ dù vẫn còn ‘căng thẳng’
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *BBC Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink phát biểu trực tuyến tại buổi hội thảo ngày 4/3/2021 do Miller Center tổ chức. Photo Zoom via YouTube. Hôm 4/5, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink phát biểu rằng hai nước hầu như có lợi ích “song trùng” về vấn đề an ninh và ổn định khu vực trong khi căng thẳng về nhân quyền và quan hệ kinh tế thương mại vẫn tồn tại. Ông cũng nhắc lại rằng nhân quyền là một phần “trọng tâm” trong chính sách đối ngoại của Washington đối với Hà Nội. Đại sứ Kritenbrink phát biểu tại cuộc thảo luận trực tuyến do Trung tâm Miller thuộc...
Khi Đoàn Thanh Niên Đến Tuổi Chín Mươi
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Tưởng Năng Tiến * *Theo blog *RFA Đã có thời mà mọi phẩm chất tốt đẹp nhất của con người, và đất nước, đều “qui” ráo về cho … Bác : Người là hiện thân của cần, kiệm, liêm, chính. Người là biểu tượng cho độc lập – tự do – hạnh phúc. Người là biểu trưng cho sự minh triết, và tài ba về mọi mặt : thơ, văn, báo chí, âm nhạc …! Tên họ, cũng như râu tóc, của Người cũng thể hiện sự hài hoà và nhân ái : *Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ. Đêm qua em mơ gặp bác Hồ/ Râu Bác dài tóc ...
Viễn vông khi nói về xã hội dân sự
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Nguyễn Ngọc Già * *Theo blog *RFA Xã hội dân sự hình thành từ các tổ chức do người dân tự nguyện và tự giác lập ra. Trong xã hội dân sự nhấn mạnh tính trách nhiệm, tính chủ động của người dân ngày được nâng cao. Người dân lập ra những tổ chức này nhằm bảo vệ, đòi hỏi quyền lợi mà bộ máy công quyền có bổn phận đáp ứng và giải quyết. Nói một cách giản dị, một tổ chức xã hội dân sự được hình thành xuất phát từ lợi ích chung, người dân tự động liên kết lại, trước một vấn đề cần giải quyết, thông qua các ví dụ dễ hiểu, như: Vụ formosa, vụ phản đối chặt 6.700 cây xanh tại Hà Nội [...
Trung Quốc thất bại nặng dù đổ 18,5 tỷ đô la vào tham vọng chế tạo chip
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *VOA Một dây chuyền sản xuất chip ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, tháng 2/2020 Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Wuhan Hongxin mới đây ra thông báo đề nghị tất cả nhân viên nghỉ việc, trang Global Times của Trung Quốc đưa tin hôm 28/2, dưới hàng tít “Hãng bán dẫn gây tranh cãi ở Vũ Hán sa thải mọi nhân viên, dấu hiệu thất bại hoàn toàn”. Tin tức này cũng được các trang tin khác gồm South China Morning Post, Business Korea và Telecoms loan tải trong những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3. Global Times và South China Morning Post cho biết có tới 240 người sẽ mất việc ở Công ty Sả...
Việt Nam triển khai tiêm vaccine COVID-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *RFA Các mẫu vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca trong chiến dịch tiêm chủng ở Ý hôm 11/2/2021 - AFP Việt Nam sẽ bắt đầu hoạt động tiêm vaccine chống COVID-19 vào thứ hai ngày 8/3 sau khi đã nhận được 117 ngàn liều vaccine đầu tiên của hãng AstraZeneca. Truyền thông Nhà nước loan tin hôm 5/3 theo lời Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long. Cụ thể, số vaccine nói trên sẽ được dùng ưu tiên ở 18 bệnh viên đang điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới và những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng ngày nói đã báo cáo danh sách khoản...
Miến Điện: Áp lực quốc tế gia tăng, biểu tình tiếp diễn
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Thanh Phương * *Theo *RFI Người biểu tình phản đối đảo chính lập hàng rào trên đường phố, Rangoon, Miến Điện, ngày 04/03/2021 - REUTERS/STRINGER *Quốc tế gia tăng áp lực đối với tập đoàn quân sự ở Miến Điện, hiện vẫn đàn áp dã man những người biểu tình đòi tái lập dân chủ. Hôm nay, 05/03/2021, người dân tiếp tục xuống đường.* Chính quyền Mỹ, vào hôm qua, 04/03, đã loan báo các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Miến Điện, cụ thể là ban hành các hạn chế về xuất khẩu sang nước này, đồng thời đưa vào danh sách đen hai bộ Quốc Phòng và Nội Vụ của Miến Điện cùng với hai công...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?