Tin Tổng Hợp – 6/3/21

Tin Tổng Hợp – 6/3/21

(RFI) –Cuba: Lần đầu tiên một thanh niên xúc phạm Fidel Castro được tha bổng. Hô «Đả đảo Fidel!» không bị coi là phạm thượng mà chỉ là « biểu lộ niềm tin chính trị ». Bản án lịch sử của tòa án Santiago vừa qua được coi là một bước tiến đến tự do ngôn luận ở Cuba. Bị cáo Dairon Duque de Estrada vẫn bị 4 năm rưỡi tù giam vì tội «làm lây lan dịch bệnh và tấn công». Hôm 01/05/2020, thanh niên 22 tuổi đã hô vang trên đường phố «Đả đảo Fidel, Raul, ủy ban bảo vệ cách mạng, đả đảo công an!», nhưng tòa án không trừng trị tội «xúc phạm lãnh tụ». 

( AFP ) – Giáo hoàng và giáo chủ Hồi Giáo Shia cam kết «vì hòa bình». Hôm nay, 06/03/2021, trong chuyến tông du tại Irak, giáo hoàng Phanxicô đã gặp đại giáo chủ Ali Sistani, lãnh tôn giáo cao cấp nhất của người Hồi Giáo Shia ở Irak và trên thế giới. Trong cuộc gặp tại Najaf, thành phố thánh địa của người Hồi Giáo Shia, giáo hoàng tuyên bố ngài đến Irak « như một khách hành hương cho hòa bình ». Đáp lại, giáo chủ Ali Sistani đã đưa lời cam kết vì « hòa bình » và « an ninh » cho các tín hữu Thiên Chúa Giáo ở Irak. Sau Najaf, giáo hoàng Phanxicô đã hành hương đến thành phố Ur, ở miền nam Irak, sinh quán của tổ phụ Abraham.

( AFP ) – Abivax ngưng thử nghiệm thuốc chống Covid-19. Tối hôm qua, 05/03/2021, công ty công nghệ sinh học của Pháp Abivax thông báo ngưng thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc của họ dành cho những bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ cao. Lý do của quyết định ngừng thử nghiệm lâm sàng là vì thuốc ABX464 của hãng này bị đánh giá là « thiếu công hiệu », dựa trên kết quả phân tích các dữ liệu của 305 bệnh nhân tham gia thử nghiệm.

( AFP) –Thụy Sĩ cấp 5 xét nghiệm Covid miễn phí một tháng cho mỗi người dân. Chính phủ Thụy Sĩ có quyết định như trên nhằm tái khởi động các hoạt động kinh tế xã hội, với tổng chi phí trên 1 tỉ franc Thụy Sĩ  (904 triệu euro). Kể từ giữa tháng Ba, liên bang còn chi trả tất cả các xét nghiệm ở nhà thuốc và trung tâm y tế đối với những người không có triệu chứng, cũng như việc tự xét nghiệm. Chính phủ cũng mong muốn các công ty và trường học liên tục xét nghiệm để phát hiện sớm virus corona. Đến nay  Thụy Sĩ đã có trên 9.200 người tử vong vì Covid-19.Publicité

(AFP) – Lỗ hổng bảo mật Microsoft : 30.000 tổ chức Mỹ là nạn nhân của tin tặc Trung Quốc. Nhà Trắng hôm qua 05/03/2021 nhấn mạnh mối đe dọa vẫn hiển hiện. Có ít nhất 30.000 doanh nghiệp, chính quyền các thành phố Mỹ đã bị một đơn vị tin tặc Trung Quốc tấn công rất dữ dội trong những ngày gần đây, chủ yếu là đánh cắp các thư điện tử. Hôm thứ Ba 02/03, Microsoft đã cảnh báo về nhóm tin tặc tên « Hafnium » có kỹ năng rất cao và được sự hỗ trợ của Nhà nước Trung Quốc, khai thác 4 lỗ hổng của Exchange để xâm nhập. Nhóm này từng tấn công vào các công ty Mỹ đang nghiên cứu bệnh lây nhiễm, văn phòng luật sư, công ty tư vấn, tổ chức phi chính phủ…

( AFP ) – Xe tự hành Perseverance bắt đầu chạy trên Sao Hỏa. Lần đầu tiên kể từ khi đáp xuống Sao Hỏa cách đây hai tuần, xe tự hành Perseverance của NASA đã chạy được vài mét đầu tiên trên hành tinh Đỏ chiều hôm thứ năm vừa qua, theo thông báo của cơ quan không gian không gian Mỹ ngày 05/03/2021. Chiếc xe tự hành, với 6 bánh, đã chạy được 4 mét, rồi xoay về phía trái, trước khi đi lùi khoảng 2,5 mét. Khi đi lùi, Perseverance đã chụp được các vết bánh xe của mình trên Sao Hỏa. Bức ảnh đã được NASA công bố.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210306-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?