TIN TỔNG HỢP

Đăng ngày: 

Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
RFI
5 phút

(Reuters) - Đức sẽ điều tầu khu trục đến tuần tra ở Biển Đông. Ngày 02/03/2021, một quan chức chính phủ Đức cho biết chuyến tuần tra dự kiến diễn ra vào tháng Tám, nhưng tầu khu trục sẽ không đi vào các khu vực « 12 hải lý », nhằm nói đến các vùng biển đang có tranh chấp ở Biển Đông. Đây sẽ là chuyến tuần tra đầu tiên của Hải Quân Đức ở Biển Đông kể từ năm 2002.

(Nikkei Asia) – Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ : Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan năm 2022. Trong phiên điều trần trước ủy ban Quân Lực Thượng Viện Mỹ, hôm qua, 02/03/2021, cựu cố vấn an ninh quốc gia H. R. McMaster, báo động là « thời điểm nguy hiểm nhất » với Đài Loan sẽ là sau Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh và Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc. 

(AFP) - Sri Lanka đề xuất một thỏa thuận cảng mới với Ấn Độ và Nhật Bản. Chính quyền Colombo ngày 02/03/2021 cho biết sẵn sàng cấp cho Ấn Độ và Nhật Bản một cảng nước sâu chiến lược khác, Cảng Container phía Tây (WCT) của Cảng Colombo, cần phải xây mới hoàn toàn. Vào đầu tháng 2, chính phủ Sri Lanka đã quyết định không thực hiện thỏa thuận ba bên năm 2019, theo đó Ấn Độ và Nhật Bản sẽ nắm cổ phần thiểu số tại Cảng Container phía Đông (ECT), tiếp giáp với Khu Tiếp Nhận Quốc Tế Colombo (CICT) xây từ năm 2013 và do Trung Quốc sở hữu 85%. Cơ sở hạ tầng trị giá 500 triệu đô la này là tâm điểm của một sự cố ngoại giao với Ấn Độ vào năm 2014, khi bất ngờ đón nhận một tàu ngầm Trung Quốc.

(Reuters) - Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ - CIA có giám đốc mới. Ngày 02/03/2021, Ủy ban Tình báo Thượng Viện Mỹ nhất trí thông qua việc đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu William Burns làm giám đốc CIA. Trong một thông cáo, thượng nghị sĩ Mark Warner, chủ tịch Ủy ban, nhận định nhà ngoại giao kỳ cựu William Burns đủ trình độ, có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề an ninh quốc gia. Thượng nghị sĩ Warner hy vọng Thượng Viện sẽ sớm phê chuẩn quyết định. Ông Burns từng là đại sứ Mỹ tại Nga và là cựu thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ.

(AFP) – Brazil : Số người chết vì Covid-19 trong một ngày cao nhất từ mùa hè năm ngoái. 1.641 người chết trong 24 giờ qua, theo cơ quan Y Tế Brazil hôm nay, 03/03/2021. Có thêm gần 60.000 ca nhiễm mới được ghi nhận. Brazil là quốc gia của nhiều người chết nhất, tính theo số tuyệt đối (ít nhất hơn 257.300 người), sau Hoa Kỳ.

(AFP) – Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận nhà tranh đấu Algérie Ali Boumendjel bị Quân đội Pháp « tra tấn và sát hại ». Thêm một động thái hòa giải từ phía chính quyền Pháp đối với hồi ức cuộc chiến Algérie (1954 – 1962). Cử chỉ hòa giải nói trên được đưa ra theo khuyến nghị trong một báo cáo, do nhà sử học Benjamin Stora thực hiện. Tổng thống Pháp cam kết việc công nhận nói trên không phải là « một cử chỉ đơn lẻ », « không thể bào chữa hay che giấu » bất cứ tội ác nào trong chiến tranh. Hôm qua, 02/03, tổng thống Pháp đã tiếp bốn người cháu của nhà tranh đấu Algérie.

(AFP) - Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết sẵn sàng kiện nước Pháp lên Tòa Nhân quyền châu Âu. Thông tin được ông Nicolas Sarkozy nêu lên khi trả lời phỏng vấn báo Le Figaro ngày 02/03/2021, sau khi bị một tòa án Paris kết án 3 năm tù, trong đó có 1 năm tù giam, về tội hối lộ. Đây là phản ứng đầu tiên của cựu tổng thống Pháp sau khi có phán quyết của tòa án Paris. Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Sarkozy khẳng định ông sẽ không ra tái tranh cử trong kỳ bầu cử tổng thống Pháp 2022.

(AFP) – Gần một phần tư các giống loài sinh vật bị đe dọa diệt vong riêng tại Pháp.  Cơ quan Đa dạng Sinh học Pháp (OFB) hôm nay, 03/03/2021, nhân Ngày Thiên Nhiên Hoang Dã thế giới, điểm lại tình hình từ 13 năm qua, kêu gọi nỗ lực bảo vệ các giống loài sinh vật hoang dã, bị con người đe dọa. Theo đánh giá của OFB và UICN (Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên), trong số 13.842 giống loài nằm trong « dann sách đỏ », có khoảng 18% bị đe dọa diệt vong. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?