Nga đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ

 RFI

Ảnh minh họa : Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva, ngày 31/03/2021.
Ảnh minh họa : Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Matxcơva, ngày 31/03/2021. AP - Alexei Druzhinin

Hôm qua, 16/04/2021, Matxcơva đã đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ, với việc trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ và cấm các quan chức của Mỹ nhập cảnh vào Nga. Tuy đáp trả trừng phạt Mỹ, điện Kremlin cũng hoan nghênh ý tưởng tổ chức thượng đỉnh Biden - Putin nhằm "xuống thang căng thẳng".

Hôm thứ Năm vừa qua, đáp trả một vụ tấn công tin học quy mô vào năm 2020 mà Nga bị cáo buộc là thủ phạm, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thông báo những biện pháp trừng phạt đối với nhiều nhân vật và thực thể của Nga, trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga và cấm các ngân hàng Mỹ mua trực tiếp nợ do Nga phát hành sau ngày 14/06 tới.

Matxcơva đã nhanh chóng trả đũa Washington. Hôm qua, ngoại trưởng Serguei Lavrov đã ra quyết định cũng trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ, ban hành những hạn chế sẽ gây khó khăn cho các cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại Nga, đồng thời cấm nhập cảnh đối với các tổ chức của Mỹ bị xem là “công khai can thiệp” vào chính trị nội bộ của Nga. Nhiều thành viên của chính quyền Biden cũng không được phép vào nước Nga: các bộ trưởng Tư Pháp và An ninh Nội địa, cố vấn về chính sách đối nội, giám đốc FBI và giám đốc tình báo quốc gia.

Hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chỉ trích “một sự leo thang đáng tiếc” từ phía chính phủ Nga, đồng thời tuyên bố Washington có thể sẽ đáp trả mọi hành động trả đũa của Matxcơva.

Kể từ khi lên cầm quyền, tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ tỏ ra cứng rắn hơn rất nhiều đối với Nga so với người tiền nhiệm Donald Trump, vốn bị cáo buộc vẫn tỏ ra dễ dãi với chủ nhân điện Kremlin.

Nga để ngỏ cửa cho thượng đỉnh Biden - Putin

Tuy ngay lập tức đưa ra các trừng phạt đáp trả Mỹ, điện Kremlin cũng hoan nghênh ý tưởng tổ chức một thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ Joe Biden và Vladimir Putin trong những tháng tới, như đề nghị tổng thống Mỹ đưa ra hôm 13/04. Tổng thống Mỹ khẳng định Washington và Matxcơva cần "xuống thang căng thẳng", và hai bên cần có một cuộc "thượng đỉnh song phương vào mùa hè này tại châu Âu", để "khởi động lại một đối thoại chiến lược" về giải trừ quân bị và an ninh.

Hôm qua, phát ngôn viên của ông Putin, Dmitri Peskov, cho biết : "tổng thống Putin đã nói đến nhu cầu cần bình thường hóa quan hệ và xuống thang", và điểm "tích cực" là "quan điểm của hai nguyên thủ đã trùng khớp với nhau". 

Về phần mình, bộ Ngoại Giao Nga hôm qua cũng khẳng định sáng kiến tổ chức một thượng đỉnh Nga - Mỹ  là "tích cực", và đề xuất này hiện "đang được xem xét".  

Pháp, Đức kêu gọi Nga giảm bớt lực lượng tại vùng biên giới Ukraina

Các đòn trả đũa ngoại giao lẫn nhau giữa Hoa Kỳ với Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga với Ukraina. Kiev tố cáo Matxcơva kiếm cớ để xâm chiếm Ukraina, còn Nga thì khẳng định Kiev đang chuẩn bị tấn công vào lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông.

Trong một cuộc họp hôm qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi Nga giảm bớt lực lượng trong vùng. Paris và Berlin nhân dịp này đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Kiev.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?