Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Pháp quyền, ‘logo xe vua’, Quách Duy, và Lê Chí Thành
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Ông Quách Duy tại phiên tòa ngày 15/4/2021. Photo Thanh Nien. Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an Việt Nam vừa tạt nước vào mặt những người còn tin rằng chống tham nhũng ở Việt Nam *không có… vùng cấm, không có… ngoại lệ*. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an Việt Nam thì sau 18 tháng điều tra lại vụ án “*đưa hối lộ, môi giới hối lộ*” (thường được gọi là vụ án “*logo xe vua*”) theo yêu cầu của Tòa án Cấp cao tại TP.HCM, họ thấy rằng… *không đủ căn cứ để xử lý 78/80 cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông về tội *“*nhận hối lộ*” (1). “...
Hai lãnh đạo Mỹ - Nhật có thể ra tuyên bố chung về Đài Loan
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Thanh Phương * *Theo *RFI Thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga chào mọi người trước khi lên đường công du Hoa Kỳ, tại sân bay Haneda, Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/04/2021 - AP *Hôm nay, 16/04/2021, thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga hội kiến tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tân tổng thống Mỹ với một lãnh đạo ngoại quốc.* Chủ đề bao trùm chương trình nghị sự của thượng đỉnh Mỹ-Nhật lần này là Trung Quốc. Reuters, hôm 15/4, dẫn lời một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ, xin giấu tên, cho biết tổng thống Biden và thủ tướng Suga sẽ ...
Cuba chính thức chấm dứt thời kỳ Fidel Castro
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Thanh Phương * *Theo *RFI Chủ tịch Cuba, Raul Castro tại Đại hội đảng Cộng Sản Cuba, La Habana, ngày 16/04/2016 - AP/Ismael Francisco *Trong vài ngày nữa sẽ không còn một người nào mang họ Castro trong ban lãnh đạo Cuba. Đại hội đảng Cộng Sản Cuba, khai mạc hôm nay, 16/04/2021, chính thức chấm dứt gần 6 thập niên cầm quyền của anh em Fidel Castro, nhường chỗ cho một thế hệ lãnh đạo mới.* Sau khi Fidel Castro qua đời năm 2016, người em Raul đã thay ông lên nắm quyền điều hành Cuba, nhưng nay sắp 90 tuổi, đến lượt ông cũng phải về hưu, giao lại chiếc ghế bí thư thứ nhất đảng C...
Ông Trọng mời Tổng thống Mỹ Joe Biden sớm thăm Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink bắt tay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội hôm 25/4/2021 - CPV Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 15-4 đã chuyển lời qua Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink mời Tổng thống Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Ông Daniel vừa qua đã đến gặp ông Trọng để chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Mạng báo TTXVN dẫn lời Đại sứ Mỹ tái khẳng định, nước này coi trọng và mong muốn tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam trên các lĩnh vực trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn ...
Đài Loan: ‘Hoạt động quân sự Trung Quốc đe dọa ổn định khu vực’
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA TT Đài Loan Thái Anh Văn gặp cựu Thượng nghị sĩ Chris Dodd và phái đoàn Mỹ tại văn phòng TT ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 15/4/2021. REUTERS/Ann Wang/Pool2021 Hôm thứ Năm 15/4, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói với một phái đoàn cựu quan chức cấp cao Mỹ tới thăm Đài Loan rằng các hoạt động của quân đội Trung Quốc “đe dọa hòa bình và sự ổn định trong khu vực”. Bà Thái Anh Văn nói thêm với phái đoàn Mỹ rằng chính phủ của bà nóng lòng trông đợi việc tái tục các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất có thể.
Mỹ giáng một loạt biện pháp trừng phạt Nga
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Ảnh ghép Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin Hoa Kỳ hôm 15/4 giáng một loạt biện pháp chế tài để trừng phạt Nga về các hành động bị cáo buộc trong đó có: can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, thực hiện các cuộc tấn công mạng, bắt nạt Ukraine, và các hành động "xấu xa" khác. Các biện pháp này bao gồm ghi các công ty Nga vào sổ đen, trục xuất một số nhà ngoại giao Nga, áp đặt những hạn chế tài chính mới nhắm vào thị trường trái phiếu chính phủ của Nga. Chính phủ Biden còn cho biết sẽ có thêm nhiều biện pháp trừng phạt khác, dù...
Mỹ hỗ trợ Việt Nam phần mềm SeaVision để bảo vệ chủ quyền quốc gia
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Hoa Kỳ tổ chức khóa tập huấn sử dụng phần mềm Seavision tại Quy nhơn, ngày 12-16/4/2021. Photo US Embassy Hanoi. Hoa Kỳ vừa hoàn tất khóa huấn luyện cho các cơ quan chức năng của Việt Nam để sử dụng công cụ SeaVision giúp nhận biết tình hình trên biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 12-16/4 tại thành phố Quy Nhơn. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo: “Trong tuần này tại thành phố Quy Nhơn, Văn phòng Hợp tác quốc phòng và Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tài trợ khóa tập huấn trực tuyến về s...
Việt Nam tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Mỹ
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng (phải) trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink, ngày 16/4/2021. Photo Facebook US Embassy Hanoi Hôm 16/4, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink được nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị, trước khi ông sắp kết thúc nhiệm kỳ 3,5 năm. Dịp này nhà ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ “không giới hạn” giữa hai nước. Ông viết trên Facebook: “Tôi vô cùng vinh dự được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân ch...
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink: Quan hệ Việt - Mỹ 'chỉ có bầu trời là giới hạn'
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng * *Theo *BBC Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink bắt tay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở ĐCSTQ ở Hà Nội ngày 25/01/2018 - HOANG DINH NAM/Getty *Tôi muốn gọi Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam Daniel J. Kritenbrink một cách thân mật như người Mỹ "ới nhau" khi đã quen nhau lâu ngày.* Hy vọng "Đan" không phản đối. Nhiều câu chuyện Đại sứ không kể ra, theo tôi, quan trọng không kém những điều ông phát biểu. Vấn đề là sở tại có bắt được "sóng" hay không… Những câu có cánh của Đại sứ Kritenbrink tràn ngập truyền thông Vi...
Biển Đông: VN tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa để 'tỏ thái độ' với TQ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Mỹ Hằng * *Theo *BBC *Khu trục hạm 016 Quang Trung của Việt Nam trên Biển Đông - Twitter South China Sea Connect * *Tuần qua, Việt Nam đã đưa tàu khu trục 016 Quang Trung và trực thăng chống tàu ngầm ra gần khu vực đảo Trường Sa để tập trận, thông tin được VnExpress đăng tải ngày 7/4.* Cuộc tập trận của Việt Nam trên Biển Đông diễn ra trong bối cảnh hàng trăm tàu cá Trung Quốc tập trung ở Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Đài Truyền hình Việt Nam cho biết thêm: "Trên quần đảo Trường Sa, công tác chuẩn bị chiến đấu đang ở mức cao nhất". Tr...
Điều gì khiến VN, TQ, Nga, Ấn Độ ngăn LHQ 'mạnh tay' với Myanmar?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *BBC Các nhà lãnh đạo chính trị bị lật đổ vẫn đang bị giam giữ, được canh gác bởi binh lính - Reuters *Myanmar đang ở trong tình trạng vô cùng căng thẳng, khi tình trạng vô pháp luật đang làm tăng khả năng xảy ra một cuộc nội chiến kéo dài, thậm chí có thể là cách mạng, sau cuộc đảo chính quân sự đầu tháng Hai, theo EastAsiaForum.* Người dân Myanmar, trong các cuộc biểu tình đẫm máu, đã kêu gọi quốc tế vào cuộc bảo vệ họ. Một số cường quốc như Anh, Mỹ đã đáp lại, bằng các phản ứng quyết liệt như áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức quân đội Myanmar. Nhưng một s...
Tôi có nên đi dự 'ngày hội toàn dân' không, hở các bác?
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Nguyễn Công Dân * *Theo blog *RFA Hình minh hoạ. Người dân bỏ phiếu tại một địa điểm bỏ phiếu ở Hà Nội hôm 22/5/2016 - AFP Dễ đến 5 kỳ bầu cử đại biểu nhân dân rồi tôi không hề thực hiện cái quyền trong lá phiếu của mình. Hỡi ôi, thôi nói huỵch toẹt cho rồi, đến cái lá phiếu màu gì, cũng đến 5 kỳ đổi thay rồi tôi cũng không hề biết. Cả tháng nay bước chân ra đường là trông thấy rực đỏ khắp nơi các băng rôn biểu ngữ nhắc nhở và cổ động cho việc bầu cử (đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội khóa 15). Nghĩa vụ công dân chòi lên cắn rứt quá, tôi bèn đi tìm hiểu mộ...
Liệu Việt Nam có là quốc gia quyết định số phận Biển Đông hay không?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Diễm Thi * *Theo *RFA Một cuộc họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông tổ chức tại Hà Nội vào năm 2014 - AFP Hôm 15 tháng 4 năm 2021, trang tin News của Úc có bài viết “Will Vietnam decide the fate of the South China Sea?”, tạm dịch là “Liệu Việt Nam có là quốc gia quyết định số phận Biển Đông hay không?”. Bài viết của tác giả Jamie Seidel. Biển Đông là tên mà Việt Nam dùng để gọi vùng biển có tên quốc tế là South China Sea, là một biển rìa lục địa và là một phần của Thái Bình Dương, trải rộng từ Singapore tới eo biển Đài Loan. Vùng biển này và các quần đảo của nó là đối t...
Cuộc đổi mới thứ hai về cải cách chính trị: liệu có khả năng thành hiện thực?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo* RFA Ảnh minh họa: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 ngày 30 tháng 1 năm 2021 - AFP Tờ The Diplomat vào ngày 15/4 có bài viết với tựa tạm dịch ‘Cuộc tranh luận lớn về dân chủ của Việt Nam’. Nội dung đề cập đến việc Chính phủ Việt Nam cần có một cuộc đổi mới thứ hai về cải cách chính trị; từ đó có thể giải quyết xung đột ý thức hệ nội bộ và tạo sự khác biệt giữa chế độ cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Mở đầu bài viết, tác giả đưa ra tác dụng của cuộc đổi mới, cải cách kinh tế của Việt Nam từ cuối những năm 1980, đã tạo ra cơ hội kinh tế giúp hàng triệu người thoát k...
Nên ứng xử với Trung Quốc như thế nào?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Ngô Hồng Quân * *Theo blog *RFA Hình minh hoạ. Chủ tịch TQ Tập Cận Bình nâng ly cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội hôm 5/11/2015 - Reuters Đối với các nhà lãnh đạo của 2 quốc gia lớn nhất Đông Nam Á là Indonesia và Philippines - hai nền dân chủ non trẻ đang trong vòng kìm kẹp của chủ nghĩa dân túy, mỗi quốc gia đều không hạnh phúc theo cách riêng của họ. Nhìn bề ngoài, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo, hay còn gọi là Jokowi, không chỉ lãnh đạo 2 quốc gia rất giống nhau, mà gần giống như được c...
Tự Do Dân Chủ Thức Dậy Ở Phương Đông?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Nguyễn Thị Cỏ May * *Theo* Vietbao Tuổi trẻ xuống đường làm lịch sử Thời sự thế giới hiện nay còn 2 điểm nóng Miến Điện và Thái lan . Hồng Kông tạm lắng sau khi nhà cầm quyền cộng sản Bắc kinh ra tay đàn áp thô bạo phong trào thanh niên biểu tình ôn hòa đòi nhà cầm quyền hãy tôn trọng thời hạn đã ký kết với Luân đôn giao trả bán đảo về với lục địa vào năm 2049 và cam kết giữ Hồng kông theo nguyên tắc « một đất nước 2 chế độ». Hồng Kông dưới sự cai trị của Anh đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những trung tâm kinh tế và tài chánh lớn nhứt thế giới, khác hẳn...
Việt Nam khôi phục cân bằng vùng miền trong cơ cấu lãnh đạo cấp cao?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Lê Hồng Hiệp * *Theo *NCQT Vì lý do lịch sử, chính trị Việt Nam rất nhạy cảm với khía cạnh vùng miền. Quả thật, chia rẽ vùng miền là một trong những chủ đề quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam trong bốn thế kỷ qua. Đối mặt với áp lực của các chúa Trịnh ở phía Bắc vào thế kỷ 17, các chúa Nguyễn đã dẫn một đội quân Nam tiến, cuối cùng giúp Việt Nam thiết lập chủ quyền tại hầu hết các lãnh thổ phía nam đất nước hiện nay. Nhưng một cuộc nội chiến kéo dài giữa hai dòng họ sau đó đã khiến đất nước bị chia cắt trong hơn 150 năm. Việt Nam được thống nhất dưới thời Tây Sơn vào năm...
Lan man về Nguyễn Thuý Hạnh
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Nghia HP Nguyen * *Theo *CTMM Nguyễn Thúy Hạnh và con một dân oan. Một tuần chị Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt đã có một vài người lấy hình ảnh chị cầm cờ đỏ sao vàng đi biểu tình chống Trung Quốc để viết bài hoặc comment nhằm quy kết chị là cộng sản nằm vùng hoặc tìm một vé đi Mỹ… Đã có nhiều bài viết đả phá luận điệu sặc mùi Dư luận viên này, trong đó có bài rất giá trị của cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên. Ở đây tôi chỉ nói về “ Một vé đi Mỹ” vì thấy chưa ai nói đến. Ta phải biết rằng Nguyễn Thúy Hạnh có hai con trai du học Mỹ và đều thành đạt. Cả hai cùng tốt nghiệp đại học, một ngư...
Đảng đang làm nhiệm vụ chính trị cho ai?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Làm dự án kinh tế mà “lỗ vẫn làm” thì nó không phải làm vì mục đích kinh tế mà là vì mục đích chính trị. Dự án Cát Linh – Hà Đông sau nhiều lần đội vốn thì đến bây giờ vẫn chưa đi vào hoạt động. Từ nhiều năm nay câu hỏi “Ai là người chịu trách nhiệm khi biết lỗ vẫn ‘làm’ dự án Cát Linh – Hà Đông?” vẫn chưa có câu trả lời, vẫn chưa ai nhận trách nhiệm. Nhận trách nhiệm sao được khi mà đó là quyết định của Đảng? Nhiệm vụ chính trị nói cho cùng, nó là nhiệm vụ phải thực hiện vì quyền lợi chính trị hay vì trách nhiệm chính trị. Lấy ví dụ như ngày 13/4/2021, B...
Bà Hạnh
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Tưởng Năng Tiến * *Theo blog *RFA Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền cho biết hiện có 276 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Nhà đương cuộc Hà Nội đối xử với họ ra sao? Tồ Chức Ân Xá Quốc Tế nhận định: “Các nhà tù ở Việt Nam có tiếng là quá đông và không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu. *Vietnamese jails are notoriously overcrowded and fail to meet minimum international standards.”* Muốn biết chính xác xem số tù nhân “đông” tới cỡ nào, và họ sống dưới “tiêu chuẩn tối thiểu” bao xa, xin nghe qua lời của n...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện