Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật cam kết cùng sát cánh đối phó với Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Thụy Mi * *Theo *RFI Tổng thống Mỹ Joe Biden (P) họp báo với thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, Vườn Hồng, Nhà Trắng, Washington, 16/04/2021 - REUTERS/TOM BRENNER *Tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên thăm Washington từ khi ông Biden nhậm chức, hôm 16/04/2021, đã cam kết « cùng nhau đối phó với các thách thức » từ Trung Quốc.* Tổng thống Biden tuyên bố : *« Chúng tôi kiên quyết cùng chung sức đối phó với các thách thức do Trung Quốc đặt ra như vấn đề Biển Hoa Đông, Biển Đông, Bắc Triều Tiên ». *Ông nhắc lại rằng các chế độ dâ...
Việt Nam: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và hai thách thức ở Bộ Công thương
Unknown, TinHoaThinhDon - 11 hours ago
*Theo *BBC *Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên - MOIT.GOV.VN * *Tại Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Diên đã chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 12/4, sau khi được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Công thương.* Việc Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản chọn dẫn dắt Bộ Công thương đã gây nhiều chú ý, và cả thắc mắc. Sinh năm 1965 ở tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên chủ yếu công tác tại tỉnh này. Từ tháng 3/2015 tới tháng 4/2018, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Từ tháng 5/20...
Những việc cần làm ngay của tân Bộ trưởng Giáo dục VN
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *BBC *Các học sinh trong giờ tan trường ở Hội An, miền Nam Trung Bộ Việt Nam - Getty * *Tân Bộ trưởng Giáo dục của Việt Nam đang có trọng trách rất lớn để lãnh đạo, đổi mới nền giáo dục, đào tạo quốc gia, nhưng để bắt đầu, cần bấm nút ưu tiên khởi động từ đâu, khâu nào.* Đây là điều được một số khách mời là nhà giáo, nhà quan sát từ Việt Nam trao đổi với BBC News Tiếng Việt tuần này, nhân sự kiện PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội mới được Quốc hội Việt Nam bầu vào vị trí người lãnh đạo ngành giáo dục của Chính phủ. Trước hết, từ Đại học này, hôm...
Đại sứ Việt Nam hoan nghênh lập trường và ủng hộ của Mỹ trên Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Hơn 200 tàu Trung Quốc tập trung ở khu vực Đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa, vào ngày 21/3/2021. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Mỹ, Đại sứ Hà Kim Ngọc, vừa bày tỏ “đánh giá cao” lập trường của Hoa Kỳ trong việc duy trì các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo trật tự hàng hải dựa trên luật lệ và ủng hộ các lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Phát biểu của đại diện Việt Nam được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với Dân biểu Joaquin Castro, đồng Chủ tịch Nhóm ASEAN của Quốc hội Hoa Kỳ, Chủ tịch Tiểu ban Phát triển quốc tế, các tổ chức quốc tế và tác động xã...
Tổng thống Biden đề cử nhà ngoại giao biết nói tiếng Việt làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *VOA Ông Marc Knapper (đứng, bên trái) tại một sự kiện dành cho giới trẻ ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Tổng thống Joe Biden vừa đề cử ông Marc Evans Knapper, Phó trợ lý Bộ trưởng phụ trách về Nhật Bản và Hàn Quốc tại Văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, theo thông cáo của Nhà Trắng vào ngày 15/4. Ông Knapper sẽ thay thế Đại sứ sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, người vừa được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng...
Chuyên gia Luật: Đàn áp ứng viên đại biểu Quốc hội tự do gây nỗi sợ tham chính
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Cao Nguyên * *Theo *RFA Hình minh hoạ. Người dân bỏ phiếu tại một địa điểm bỏ phiếu ở Hà Nội hôm 22/5/2016 trong kỳ bầu cử Quốc hội - AFP Một chuyên gia về luật pháp nhận định với RFA rằng những vụ bắt bớ và thẩm vấn những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc có mong muốn tự ứng cử gần đây đang làm dấy lên nỗi lo đối với những người muốn có tiếng nói trong Quốc hội hay Hội đồng nhân dân vì sợ Đảng tham chính. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Việt Nam đã tiến hành khởi tố và bắt giữ hai người tự ứng cử Đại biểu Quốc Hội khoá 15 là ông Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh với ...
Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Nhân viên ngân hàng Vietinbank đếm đồng đô la Mỹ tại Trung tâm hội nghị Quốc gia ở Hà Nội hôm 5/5/2011 - Reuters Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa quyết định không đưa Việt Nam vào danh sách những nước thao túng tiền tệ dù nhìn nhận Việt Nam đã vượt ngưỡng của thao túng tiền tệ theo luật của Mỹ. Trong báo cáo được đưa ra hôm 16/4, Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính phủ Mỹ đang làm việc với các nước đang ở ngưỡng của thao túng tiền tệ bao gồm Việt Nam, Đài Loan, và Thuỵ Sĩ. Đây là những quốc gia đã bị chính quyền của Tổng thống Trump dán nhãn thao túng tiền tệ vào t...
Thách thức của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Hiếu Chân * *Theo *Nguoi-viet Ông Marc Knapper được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam. (Hình: Twitter Marc Knapper) Tổng Thống Joe Biden vừa đề cử ông Marc Knapper làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thay đại sứ hiện thời Daniel Kritenbrink mãn nhiệm kỳ ba năm và quay trở lại Bộ Ngoại Giao. Ông Marc Knapper, ngoài 50 tuổi, là nhà ngoại giao chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm về Châu Á. Từ Tháng Tám, 2018 đến nay, ông là phó phụ tá ngoại trưởng chuyên trách Nam Hàn và Nhật Bản trong Đông Á-Thái Bình Dương sự vụ tại Bộ Ngoại Giao Mỹ. Trước đó, ông đã trải qua nhiều công việc tại To...
Giáo dục Nam – Bắc Việt Nam: Nền tảng và khác biệt – Kỳ 1
Unknown, TinHoaThinhDon - 12 hours ago
*Huỳnh Công Đương* *Theo *Luatkhoa Đồ họa: Luật Khoa. Ảnh trái: Một lớp học chính trị tại miền Bắc năm 1958. Ảnh phải: Một lớp học của sinh viên y khoa ở miền Nam trước 1975. Nguồn: hochiminh.vn, LIFE. Từ năm 1955 đến 1975, hai chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH – Bắc Việt Nam) và Việt Nam Cộng hòa (VNCH – Nam Việt Nam) song song nắm quyền trên dải đất hình chữ S. Hai quốc gia này được quốc tế công nhận tồn tại độc lập, với những đặc trưng riêng biệt. Từ kinh tế, chính trị, tôn giáo, đến đời sống văn hóa và tinh thần, hai miền Nam – Bắc Việt Nam lúc ấy đều khác xa nha...
CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA BIDEN
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Vũ Linh * *Theo *DĐTC Cụ Biden lên nắm quyền với ưu tiên số một là lật ngược bất cứ chính sách, quyết định nào của ông tiền nhiệm, bất kể chuyện gì, tốt hay xấu. Chương trình của cụ Biden rất giản dị, ai cũng có thể biết trước được: cứ ông Trump làm gì là cụ Biden chằm hăm làm ngược lại. Dễ dàng cho cụ, khỏi phải suy nghĩ nhiều có hại cho đầu óc một cụ cao niên. Ngay trong hai tuần sau khi tuyên thệ, hấp tấp ký ngay hơn 50 sắc lệnh lật ngược chính sách của TT Trump, trong đó có cả lô bị tòa phán vi hiến (cấm trục xuất di dân lậu trong 100), một số phải lẳng lặng thu hồi lại...
Vai trò 'trung tâm' của Nhật Bản trong chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Lý Thái Hùng * *Theo *CTMM Sự kiện Thủ Tướng Yoshihide Suga bay sang Hoa Thịnh Đốn và là người đầu tiên được Tổng Thống Joe Biden đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 16 tháng Tư, 2021 đã làm nảy sinh hai cảm xúc: vui và lo trong dư luận Nhật Bản hiện nay. Vui là thấy vai trò của Nhật Bản đã trở thành “trung tâm” trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden đối với khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Đối với cựu Thủ tướng Abe, người tiền nhiệm của Thủ tướng Suga, và đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản thì đây là một điều đáng “hãnh diện” vì ý tưởng nối kết và xây dựng Ấn Độ và Thái...
Sau 'liêm chính, kiến tạo'… là cái gì?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Tân Phong * *Theo* CTMM Đại hội 13 của đảng CSVN để hợp thức hóa những sắp xếp nhân sự đàng sau hậu trường. Ảnh: Internet Thế là sau 5 năm, chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc với khẩu hiệu “liêm chính, kiến tạo” đã kết thúc. Đúng là “thời gian như vó câu vụt qua khung cửa hẹp,” “nhân gian như mộng ảo.” Nghe nói, ông Phúc dù rất mong muốn ở thêm một nhiệm kỳ nữa hầu xây đắp giấc mơ “hùng cường” cho Việt Nam; nhưng ở phút thứ 89, ông Phúc lại bị Phạm Minh Chính giành mất cái ghế đầy quyền lực. Phúc ngậm ngùi chấp nhận cá...
Làm sao để tạo phong trào dân chủ?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Ts. Nguyễn Đình Thắng * *Theo *Machsong *Công thức đã có, vấn đề là bắt tay thực hiện* Câu hỏi, “làm sao để tạo phong trào dân chủ?”, đã được nêu lên vài lần trên Facebook và rất cần có câu trả lời. Lý thuyết dân chủ hoá được biết đến nhiều nhất nằm trong cuốn tiểu luận “Từ Độc Tài Đến Dân Chủ” của Gene Sharp. Theo đó, muốn dân chủ hoá thì phải tạo được một phong trào đề kháng hoà bình toàn xã hội với sự tham gia của đông đảo người dân. Đề kháng nghĩa là đẩy lùi sự lấn lướt của chế độ độc tài và dành lại không gian xã hội lẽ ra thuộc về người dân. Dựa vào công trình nghiên...
Cuộc cách mạng ruộng đất rơi vào bế tắc
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*VietTuSaiGon * *Theo blog *RFA Trước đây chưa đầy mười năm, tôi dự đoán tại Việt Nam sẽ có một cuộc cách mạng nông điền, và tin rằng cuộc cách mạng này sẽ làm thay đổi cục diện chính trị quốc gia. Sau dự đoán của tôi vài năm, có những bước ngoặt về ruộng đất, từ gia đình anh Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng cho đến rất nhiều gia đình chính thức trở thành dân oan (một bước dẫn nhập cách mạng) ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, công viên Lý Tự Trọng, Hà Nội. Nhưng rất tiếc, câu chuyện có vẻ như càng ngày càng đi vào bế tắc bởi hầu hết các dẫn nhập đều không có phương hướng và qui chuẩn đạo đứ...
Diễn kịch cũng cần hợp lý và khoa học
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Nguyễn Ngọc Già * *Theo blog *RFA Bốn mươi sáu năm qua, về hình thức tổ chức, bầu bán không có gì khác, mặc dù những kỳ đại hội sau này của ĐCSVN luôn cố gắng mới hơn, cố gắng dân chủ và minh bạch hơn nhưng người dân Việt Nam đều biết tất cả các cuộc bầu cử từ cấp cơ sở cho đến trung ương trong nội bộ Đảng là sự phân chia, dàn xếp các vị trí sao cho đảm bảo quyền lợi chính trị của các nhóm lợi ích trước tiên. Những ngày này, Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ từ 2016 - 2021) đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra vào ngày 23 tháng Năm năm 2021...
Lầu Năm Góc từng mong muốn Việt Nam là đồng minh chống Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Gareth Porter* *Anh Khoa *dịch [image: Lầu Năm Góc từng mong muốn Việt Nam là đồng minh chống Trung Quốc] *Lầu Năm Góc thể hiện sự ảo tưởng về chiến lược chiến tranh của Mỹ sau khi tự thuyết phục Việt Nam cho Mỹ quyền tiếp cận các căn cứ tên lửa chống Trung Quốc* Khi Lầu Năm Góc bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến trong tương lai với Trung Quốc vào năm 2018, các quan chức Bộ Quốc phòng nhanh chóng nhận ra rằng họ cần tiếp cận lãnh thổ Việt Nam để quân đội trang bị tên lửa tấn công tàu Trung Quốc trong cuộc xung đột Mỹ-Trung. Vì vậy, họ đã bắt đầu một chiến dịch tích cực để...
Dân cần lên tiếng
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*TS Phạm Đình Bá * *Theo *VNTB [image: Dân cần lên tiếng] *Cửa lồng nô lệ chỉ có thể mở toang ra khi mọi người từ chối không im lặng.* Ở nơi tôi ở bên Gia Nã Đại, rất nhiều người dân chủ động trong việc xem xét coi vấn đề nào là quan trọng đối với họ và nói lên ý kiến ​​của họ để đảm bảo chính phủ lắng nghe ý kiến ​​của họ. Khi họ làm vậy, họ uốn nắn để chính phủ thực hiện những thay đổi quan trọng liên hệ đến đời sống của họ, góp phần vào cải thiện đời sống của nhiều người. Ở đây, chính phủ phải chịu trách nhiệm trước dân vì nếu không, dân sẽ bỏ phiếu để thay đổi chính phủ...
‘Diễn nôm’ những ‘phát biểu chỉ đạo’ của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Nguyễn Nam * *Theo *VNTB [image: ‘Diễn nôm’ những ‘phát biểu chỉ đạo’ của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính] *Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương xử lý công việc, bảo đảm thông suốt; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, không phô trương, hình thức và “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”.* Tường thuật về phiên họp Chính phủ đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đã đưa ra yêu cầu cụ thể cho nội các, đó là “Cái gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; ...
Vì sao phong trào Liên minh Trà Sữa ít thu hút được giới trẻ Việt Nam?
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Lương Nguyễn An Điền * *Dương Lệ Chi *dịch *Theo *Tiengdan Các nhà lãnh đạo Việt Nam xử lý tốt đại dịch Covid-19, thu được sự ủng hộ cao của công chúng. Ảnh: AP *Các nhà lãnh đạo Việt Nam vừa xoa dịu giới trẻ am hiểu công nghệ, vừa duy trì việc siết chặt các cuộc nói chuyện qua mạng ở một đất nước hiện có khoảng 72 triệu người dùng mạng xã hội.* *Nhưng không giống như Bắc Kinh, Hà Nội không có thế mạnh về công nghệ và chính trị để phát động các chiến dịch thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc của giới trẻ trên mạng.* *** Mười năm trước, khi Ai Cập và Tunisia chứng kiến ​​những cu...
Soi Nguyễn Thúy Hạnh vào xã hội
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Mạc Văn Trang * *Theo *Tiengdan Từ khi Nguyễn Thúy Hạnh bị công an bắt ngày 7/4/2021, xã hội đã nhìn vào Thuý Hạnh với nhiều quan điểm và bày tỏ ý kiến khác nhau. Nay thử lấy Nguyễn Thúy Hạnh soi vào xã hội xem sao? *VÀI NÉT VỀ NGUYỄN THUÝ HẠNH* Nguyễn Thúy Hạnh sinh ngày 5/5/1963. Khi Thúy Hạnh 5 tuổi và chị gái 7 tuổi thì bố mất, mẹ mới 27 tuổi và đi bước nữa. Thúy Hạnh và chị sống với ông bà nội. Ông nội tuy đỗ Tú tài Tây, là cán bộ cách mạng, nhưng rất nghiêm khắc, rèn giũa các cháu từng lời ăn, tiếng nói, từng cử chỉ theo tiêu chuẩn “công, dung, ngôn, hạnh” kiểu Á Đông...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?