Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Việt Nam ‘nỗ lực lớn’ để được Mỹ cho ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *VOA Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 17/4 ở Hà Nội, cho biết rằng Đảng, Nhà nước và NHNH đã có những "nỗ lực lớn" trong ngoại giao để được Mỹ cho ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ. Việt Nam hoan nghênh quyết định của Bộ tài chính Mỹ gỡ mác thao túng tiền tệ và, theo tân Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hà Nội đã “nỗ lực lớn” về ngoại giao trong việc thuyết phục Hoa Kỳ “đánh giá phù hợp” cũng như cam kết hài hoà cán cân thương mại với Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ hôm 16/4 đưa ra báo cáo bán thường niên, trong đó kết luận rằng c...
LG sẽ bán nhà máy sản xuất điện thoại tại Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Điện thoại thông minh của hãng LG - LG Tập đoàn điện tử khổng lồ LG của Hàn Quốc đang tìm kiếm người mua các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh sau khi công bố quyết định rời bỏ lĩnh vực kinh doanh nhiều thua lỗ này. Trang ChannelNews đưa tin ngày 19/4. LG hiện có các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh ở Trung Quốc, Brazil và Việt Nam. Là nhà máy lớn nhất của hãng này, nhà máy ở Việt Nam có công suất sản xuất hàng năm là 10 triệu điện thoại. LG đã có những cuộc thương thảo với tập đoàn Vingroup về việc bán các nhà máy ở Việt Nam và Brazil nhưng cho đến nay ...
Hơn 9 triệu người Việt vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Ảnh minh họa: Người dân Hà Nội xếp hàng chờ nhận giúp đỡ thực phẩm từ các mạnh thường quân, trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - AFP Còn 9,1 triệu người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và gần 3 triệu người phải tạm ngừng sản xuất kinh doanh. Đó là con số tính đến quý 1/2021 do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố và được truyền thông Nhà nước Việt Nam loan vào ngày 19/4. Trong số hơn 9 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thì có khoảng 540 ngàn người mới mất việc; 2,8 triệu người tạm ngừng sản xuất kinh doanh và lực lượn...
Nga trả đũa, trục xuất 20 nhà ngoại giao Séc
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Thanh Hà * *Theo* RFI Đại sứ quán Cộng Hòa Séc tại Matxcơva, Nga. Ảnh chụp ngày 18/04/2021 - REUTERS/SHAMIL ZHUMATOV *Chủ Nhật 18/04/2021 Nga thông báo đưa 20 nhân viên xứ quán Cộng Hòa Séc tại Matxcơva vào danh sách những « người không được hoan nghênh ». Hành động này nhắm đáp trả Praha trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc là người của cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Các hành động ăn miếng trả miếng nói trên diễn ra trong bối cảnh tinh thần bài Nga dâng cao tại Cộng Hòa Séc từ nhiều năm qua.* Thông cáo của bộ Ngoại Giao Nga cho biết đã triệu đại sứ Cộng Hòa Séc...
Trung Quốc tảng lờ mọi phản đối ngoại giao để thực hiện mục tiêu chiếm đóng Biển Đông
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Tuần duyên Philippines tuần tra gần các tàu cá của Trung Quốc ở đá Ba Đầu hôm 14/4/2021 - AP Cựu Chánh án Toà Cấp cao Philippines hôm 19/4 nói với báo giới Philippines rằng Trung Quốc tảng lờ mọi phản đối ngoại giao từ Philippines để thực hiện mục tiêu cuối cùng là chiếm đóng toàn bộ Biển Đông với đường đứt khúc 9 đoạn. Vì vậy, ông thúc giục Philippines nên tham gia các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông, tham gia tuần tra trên biển chung với các nước đòi chủ quyền khác ở khu vực như Việt Nam, Malaysia, và Indonesia Chánh án Antonio Carpio đưa ra nhận định ...
Hoa Kỳ bàn giao Trung tâm Huấn luyện cho Cảnh Sát Biển Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Theo *RFA Tổng Lãnh sự Marie Damour và Tư lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam Nguyễn Văn Sơn ký biên bản bàn giao ngày 9/4/2021 - FB Đại sứ quán Mỹ Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng tư bàn giao một trung tâm huấn luyện, một xưởng duy tu- bảo trì và một cơ sở hạ tầng cảng cho Cảnh Sát Biển Việt Nam. Mạng VnExpress phiên bản tiếng Anh loan tin vừa nêu vào ngày 18 tháng tư. Theo VnExpress, đây là một mốc quan trọng nữa trong mối quan hệ ngày càng thắt chặt hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cả ba hạng mục vừa nêu nằm trong một dự án lớn do phía Mỹ tài trợ. Buổi lể bàn giao được tiến hành tại tỉnh Khán...
Afghanistan: Biden bỏ cuộc
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA TT Biden nói chuyện tại Tòa Bạch Ốc hôm 14 tháng Tư về quyết định rút quân số còn lại của Mỹ ở Afghanistan. (AP Photo/Andrew Harnik, Pool) Nước Mỹ tham dự Đại Chiến Thứ Nhất vào tháng Tư năm 1917, một năm rưỡi trước khi chiến tranh chấm dứt. Mỹ bước vào Đại Chiến Thứ Hai sau khi chiến tranh bắt đầu hơn hai năm, và ba năm sau đã kết thúc. Tướng George Marshall, Tham mưu trưởng thời đó, đã nói phải tiêu diệt quân địch rất nhanh, vì “một nước dân chủ không thể dự một cuộc chiến tranh dài quá bảy năm.” Quân Mỹ bắt đầu rút khỏi Việt Nam bảy năm sau ngày ...
Vụ Đường Sắt Việt Nam: Không giải, chỉ… cứu!
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog* VOA Tàu điện của dự án tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc xây dựng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu đưa dự án vào hoạt động sau nhiều năm trì hoãn. Hình minh họa. (Ảnh chụp màn hình VnExpress) Tuần này, thông tin Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) có thể phá sản là một trong những chủ đề chính trên hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam. Ngoài việc giúp VNR kêu cứu, hệ thống truyền thông chính thức còn giúp 25.000 nhân viên VNR kêu cứu vì phải làm việc mà không có lương và sắp thất nghiệp vì VNR khó có thể cầm cự cho ...
Đài Loan nói tìm cách mua tên lửa hành trình tầm xa từ Mỹ
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Reuters * *Theo *VOA Ảnh minh họa: tên lửa Hsiung Feng III của Đài Loan. Đài Loan đang tìm cách mua tên lửa hành trình tầm xa từ Mỹ, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Đài Loan cho biết hôm 19/4. Khi được chất vấn tại quốc hội về việc hệ thống vũ khí nào Đài Loan muốn mua, ông Lee Shih-chiang, người đứng đầu bộ phận hoạch định chiến lược của Bộ Quốc phòng Đài Loan, cho biết đó là loại AGM-158 của công ty Hoa Kỳ Lockheed Martin. “Chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm mua nó” từ Hoa Kỳ,” ông Lee nói. “Các kênh liên lạc rất suôn sẻ và bình thường,” ông cho biết thêm. ...
Việt Nam trông chờ vào 'hộ chiếu vac-xin' để phục hồi du lịch
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Thanh Phương * *Theo *RFI Các hãng hàng không Việt Nam dự trù mở lại các chuyến bay quốc tế kể từ tháng 09/2021. Trong ảnh: Một chiếc Airbus của Bamboo Airways đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài ngày 18/04/2019 - REUTERS/Nguyen Huy Kham *Từ năm ngoái đến nay, để ngăn chận đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đóng cửa biên giới, chỉ tiếp nhận các công dân Việt Nam hồi hương và một số khách quốc tế thiết yếu, đồng thời cách ly rất chặt chẽ những người nhập cảnh. Một phần nhờ vậy mà cho tới nay, theo các số liệu chính thức, tính đến ngày 13/04/2021, tổng số ca nhiễm virus corona ở Việt...
Ukraina: Anh Quốc sẽ điều chiến hạm đến Biển Đen?
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Mai Vân * *Theo *RFI Một chiếc trực thăng Chinook bay phía trên hàng không mẫu hạm Anh HMS Queen Elizabeth, trong lễ kỷ niệm 75 năm ngày đổ bộ D-Day, cảng Portsmouth, phía nam nước Anh, ngày 05/06/2019 - AFP/GLYN KIRK *Vào lúc căng thẳng giữa Ukraina và Nga gia tăng, tờ báo Anh The Sunday Times, ngày 18/04/2021, tiết lộ rằng chính quyền Anh Quốc sẽ cho triển khai chiến hạm tại vùng Biển Đen vào tháng 5 tới đây. * Theo tờ Sunday Times, một khu trục hạm loại Type 45, trang bị tên lửa phòng không và một khu trục hạm khác, loại Type 23 chống tàu ngầm sẽ rời nhóm tác chiến tàu sâ...
GS Carl Thayer nói về ưu tiên của Marc Knapper, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại VN
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Theo *BBC Ảnh: Getty Cuối tuần trước, Tổng thống Joe Biden công bố quyết định sẽ đề cử ông Marc Evans Knapper làm tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong văn bản của Nhà Trắng phổ biến hôm 15/4 ông Marc Knapper được mô tả: ''Là một thành viên cao cấp của Bộ Ngoại giao, với cấp hàm Tham tán Công sứ, hiện là Phó Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Nhật Bản và Hàn Quốc trong Vụ Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao. Trước khi đảm nhận vị trí đó, ông Marc Knapper là Phó Đại sứ Mỹ tại Nam Hàn sau khi đảm nhận chức vụ Giám đốc phụ trách Ấn Độ, và phụ trách Nhật Bản của Bộ Ngoại ...
Mặt trời thôi toả sáng
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Triệu Tử Long * *Theo *VNTB [image: Mặt trời thôi toả sáng] *Dường như cuối cùng thì chói lóa mặt trời cũng phải nhường chỗ cho hoàng hôn buông xuống…* *Chuyện thời rực rỡ nắng* Giở lại sổ tay phóng viên, thấy ghi câu chuyện cuối năm 2019: Ngày 30-12, dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại tại Hội nghị năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và chúc năm 2019 đạt kết quả tốt hơn, cao hơn năm 2018. “Lúc bấy giờ, tôi cảm nhận được không khí hồ hởi, phấn khởi, hội trường lúc đó vỗ tay 2 lần bày tỏ qu...
Đồng Tháp không phải là… Hà Nội
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Hồng Ngự * *Theo *VNTB [image: Đồng Tháp không phải là… Hà Nội] *“Người nông dân cần nhận thức rằng cuộc đời của mình là do chính mình quyết định” – ông Lê Minh Hoan vẫn thường nhấn mạnh như thế khi trò chuyện với người dân quê ông xứ Đồng Tháp.* Cách đây 5 năm, Đồng Tháp đi vào tái cơ cấu nông nghiệp với quan điểm nhất quán: Đây không phải là loay hoay xác định trồng cây gì, nuôi con gì, trồng bao nhiêu, nuôi bao nhiêu, vì điều này thị trường sẽ điều chỉnh, quyết định. Nhưng dù trồng cây gì, trồng bao nhiêu; nuôi con gì, nuôi bao nhiêu đều dựa trên ba yếu tố cốt lõi là “...
Lá diêu bông xã hội chủ nghĩa…
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Khánh Hòa* *Theo *VNTB [image: Lá diêu bông xã hội chủ nghĩa…] *Sớm muộn gì thì Đảng và Nhà nước cũng tìm ra được con đường xã hội chủ nghĩa cho yêu cầu kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.* *Lá diêu bông vẫn được đi tìm kia mà…* Ở bài báo “Làm gì có mà đi tìm” đăng trên tờ Pháp luật TP.HCM, số phát hành Chủ Nhật, ngày 4/5/2014, kể vào cuối năm 2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được mời đến nói chuyện về các vấn đề kinh tế ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thính giả là các lãnh đạo của hầu hết các tỉnh, thành phố. Kết thúc buổ...
Trái phiếu doanh nghiệp vỡ nợ gần kề
Unknown, TinHoaThinhDon - 17 hours ago
*Trần nguyên Thao * *Theo *DLB *Năm 2020, khối Bất Động Sản (BĐS) phát hành 182,6 nghìn tỷ trái phiếu, trong đó khoảng 63 ngàn tỷ không có tài sản đảm bảo, nguồn cơn đưa đến vỡ nợ.* *- Doanh Nghiệp phát hành đợt trái phiếu mới, gom tiền trả trái phiếu đáo hạn, là đảo nợ tiềm ẩn vỡ nợ.* *- Cơn sốt chứng khoán, BĐS năm 2021 có nhiều nét tương đồng với năm 2006, liệu thị trường BĐS có sắp gãy đổ như kịch bản cách đây 13 năm?.* Làn sóng vỡ nợ Trái Phiếu Doanh Nghiệp (TPDN) bên Hoa Lục đang tràn qua với sức mạnh vùi dập thị trường Doanh Nghiệp Việt Nam, khi mà lãnh vực Bất Động S...
Một góc nhìn khác về chiến tranh Việt Nam
Unknown, TinHoaThinhDon - 17 hours ago
*Sơn Nghị * *Theo *DLB Vương Mộng Long (VML) là một người lính, một nhà văn. Những bài viết của VML nhan nhản trên mạng. Một trong những câu truyện ông viết có tên “Ông Thày Dạy Sử", trong đó ông kể lại một giáo sư chuyên dạy Sử tại một Đh. Cộng đồng, hiểu méo mó về cuộc chiến Việt Nam một cách thảm hại. Ông kiên nhẫn tìm cách giải thích cho vị giáo sư hiểu những nhận thức sai lạc về quân đội miền Nam. Chính VML là một người lính, ông hiểu rõ những hạn chế và trói buộc quân dân từ sau Hiệp định Ba-lê. Trong một điều kiện nghiệt ngã đến thế, vậy mà quân đội miền Nam vẫn giữ vữn...
Căng thẳng với Ukraina, Nga tăng cường hiện diện hải quân ở Biển Đen
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Minh Anh * *Theo *RFI Ảnh do bộ Quốc Phòng Nga cung cấp cho thấy: 2 tàu ngầm hạt nhân của Nga tại căn cứ quân sự Gazhiyevo, bán đảo Kola, Nga ngày 13/04/2021 - AP/Vadim Savitsky *Hãng tin Reuters cho biết, hôm qua, 17/04/2021, hai tầu chiến Nga ngày 17/04/2021, đã đi qua eo biển Bosphore, thẳng hướng Hắc Hải. Trước đó, 15 chiến hạm Nga cũng đã đến khu vực này. Những chuyển động quân sự này diễn ra vào lúc căng thẳng giữa Nga với phương Tây và Ukraina gia tăng.* Tổng thống Emmanuel Macron, cùng với thủ tướng Đức Angela Merkel và nguyên thủ Ukraina Volodymyr Zelensky có lời kê...
Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar sẽ đi dự hội nghị ASEAN
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *VOA Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing, chủ trì một cuộc duyệt binh nhân Ngày Quân Lực ở Naypyitaw, Myanmar, ngày 27 tháng 3, 2021. Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Indonesia vào ngày 24 tháng 4, Thái Lan cho biết ngày thứ Bảy. Đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên được biết tới của ông kể từ khi nắm quyền vào ngày 1 tháng 2. Myanmar lâm vào tình trạng biến động kể từ khi ông Min Aung Hlaing lật đổ chính phủ dân cử do nhà đấu tranh dân c...
CH Czech đuổi 18 người Nga, cáo buộc nước này dính líu tới vụ nổ kho đạn
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Theo *VOA TƯ LIỆU: Quốc kì của Nga bên trên đại sứ quán Nga ở Praha, Cộng hòa Czech, ngày 26 tháng 3, 2018. Cộng hòa Czech đang trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga vì nghi ngờ tình báo Nga dính líu tới một vụ nổ kho đạn vào năm 2014, Thủ tướng Andrej Babis và Bộ trưởng Ngoại giao Jan Hamacek nói ngày thứ Bảy. Một nguồn tin ngoại giao được Interfax dẫn lời nói vụ trục xuất có thể khiến Nga đóng cửa đại sứ quán của Cộng hòa Czech ở Moscow. “Có mối nghi ngờ có căn cứ về sự dính líu của các điệp viên thuộc cơ quan tình báo Nga GRU trong vụ nổ kho đạn ở khu vực Vrbetice,” ông Babis n...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?