Tin Tổng Hợp – 18/4/21

 Tin Tổng Hợp – 18/4/21

(AFP) – Miến Điện: Chính phủ lâm thời chống tập đoàn quân sự muốn được mời dự thượng đỉnh ASEAN. Hôm nay, 18/04/2021, chính phủ chống tập đoàn quân sự mang tên «Chính phủ Đoàn kết Dân tộc» (NUG) vừa tuyên bố thành lập hôm 16/04, kêu gọi khối ASEAN để cho chính phủ lâm thời Miến Điện một vị trí tại hội nghị thượng đỉnh bàn về khủng hoảng Miến Điện, sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền dân cử. Thượng đỉnh ASEAN về Miến Điện sẽ được tổ chức vào ngày 24/04 tại Jakarta. Chính phủ lâm thời cũng kêu gọi khối ASEAN không công nhận chính quyền của tập đoàn quân sự. Kêu gọi do ông Moe Zaw Oo, phụ trách truyền thông của «Chính phủ Đoàn kết Dân tộc», đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Biểu tình ủng hộ «Chính phủ Đoàn kết Dân sự» tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi ở Miến Điện hôm nay. 

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên chỉ trích kế hoạch mua vũ khí của Hàn Quốc. Tờ Tongil Voice, cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng ngày 18/04/2021, mô tả kế hoạch mua 36 chiếc trực thăng chiến đấu của Seoul từ đây đến 2028 là mưu toan thúc đẩy kế hoạch xâm chiếm Bắc Triều Tiên. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc cũng đã trang bị cho quân đội nước này 36 chiếc trực thăng Boeing AH-64E Apache. Theo tờ báo này, «kế hoạch mua trực thăng là một tín hiệu rõ ràng là Hàn Quốc tìm cách đối đầu quân sự với Bắc Triều Tiên và việc tăng cường vũ không che giấu này của Hàn Quốc gây ra nhiều mối quan ngại lớn cho đất nước và ở nước ngoài.» Cuối cùng, tờ báo này còn cho rằng thay vì «đổ tiền vào trang bị vũ khí Seoul tốt hơn hết nên dùng số tiền to lớn đó cho kinh tế để đối phó với khủng hoảng

(AFP) – Thủ tướng Pakistan yêu cầu  phương Tây trừng trị những người phỉ báng nhà tiên tri Mahomet. Ngày hôm qua, thủ tướng Imran Khan kêu gọi «chính phủ các nước phương Tây – đã cấm mọi bình luận tiêu cực về thảm họa diệt chủng người Do Thái – cũng cần sử dụng cùng các cách thức này để trừng phạt những ai cố tình đưa ra các thông điệp thù hận chống lại người Hồi giáo, bằng cách phỉ báng nhà tiên tri». Theo thủ tướng Pakistan, phỉ báng nhà tiên tri làm tổn thương đến tất cả tín đồ Hồi giáo trên thế giới. Tuyên bố của thủ tướng Pakistan được đưa ra sau một tuần lễ biểu tình chống Pháp tại Pakistan, theo sáng kiến của đảng Hồi giáo cực đoan Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Lãnh đạo đảng này kêu gọi trục xuất đại sứ Pháp.

(RFI) – Chilê: Hàng ngàn tấn cá hồi nuôi bị chết vì tảo độc. Từ cuối tháng Ba đến nay, mặt nước nhiều vùng vịnh nhỏ ở Patagonia, phía bắc Chilê phủ những lớp sương mù mầu nâu. Theo giải thích của tổ chức phi chính phủ Oceana, nguyên nhân là nhiệt độ tăng cao, lượng mưa ít khiến tảo độc sinh sôi nảy nở. Hệ quả của hiện tượng này là hơn 5.800 tấn cá hồi nuôi bị chết do thiếu nguồn dưỡng khí Oxy. Chilê là quốc gia nuôi cá hồi lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Na Uy.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210418-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?