Bể trữ dầu Israel trúng rocket, phát nổ dữ dội

VNEXpress

Thứ bảy, 15/5/2021, 13:33 (GMT+7)

Một rocket bắn trúng bể chứa dầu tại Ashdod, đánh dấu lần thứ hai nhà máy lọc dầu của Israel bị tấn công kể từ khi xung đột bùng phát.

"Hàng loạt pháo phản lực (rocket) đã bắn không ngừng nghỉ từ Gaza vào miền nam Israel. Một quả đạn đã rơi xuống thành phố Ashdod và gây thiệt hại. Hành động này sẽ bị đáp trả", tài khoản Twitter của Bộ Quốc phòng Israel đăng thông báo hôm nay.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một bể trữ dầu lớn bị trúng rocket và bốc cháy, tạo ra quả cầu lửa lớn. Dường như không có ai bị thương trong vụ tập kích. Đây là lần thứ hai nhà máy lọc dầu ở Ashdod bị trúng rocket kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hồi đầu tuần.

Bể trữ dầu Israel trúng rocket, phát nổ dữ dội
 
 

Bể dầu phát nổ tại Ashdod sau khi trúng rocket rạng sáng 15/5. Video: IDF.

Nhiều đợt tấn công rocket cũng diễn ra ở thành phố Sderot và khu vực lân cận gần Dải Gaza. Hệ thống phòng không Iron Dome đã phóng nhiều tên lửa đánh chặn., nhưng dường như một rocket đã đánh trúng trạm biến thế và gây mất điện tại một số khu vực ở Sderot.

Đụng độ giữa Israel và dân quân Hamas tại Dải Gaza vẫn tiếp tục leo thang. Quân đội Israel cho biết Hamas đã phóng hơn 1.800 quả rocket nhằm vào lãnh thổ Israel trong vòng 4 ngày.

Hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel hạ nhiều rocket, nhưng nhiều quả đạn vẫn xuyên qua được lưới phòng không và rơi trúng các khu vực dân cư, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Quân đội Israel pháo kích và không kích hơn 600 mục tiêu tại Dải Gaza để trả đũa, khiến 119 người Palestine đã thiệt mạng, bao gồm 27 trẻ em, cùng 621 người bị thương, cơ quan y tế địa phương cho biết. Hamas và các nhóm thuộc phong trào Jihad Hồi giáo xác nhận 20 người thuộc lực lượng của họ thiệt mạng, song Israel cho rằng con số này cao hơn nhiều.

Căng thẳng leo thang sau khi Israel hạn chế tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đe dọa trục xuất một số gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

Tin tức về lệnh trục xuất ngày thúc đẩy người dân Palestine biểu tình phản đối và đụng độ với cảnh sát chống bạo động Israel suốt nhiều ngày bên ngoài thánh đường Al-Aqsa ở phía đông Jerusalem, địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo, khiến hàng trăm người bị thương. Israel đã hoãn phiên tòa trục xuất, nhưng vẫn không xoa dịu được căng thẳng.

Vũ Anh (Theo Times of Israel) 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện