Tin Hoa Thịnh Đốn

 

TinHoaThinhDon

Niềm trăn trở của anh Thức
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Trần Huỳnh Duy Thức* *Theo *Tiengdan Anh Thức vẫn trăn trở với vận mệnh đất nước. Cuối buổi thăm gặp hôm 24/4, anh nhờ gia đình chuyển thông điệp sau đến cộng đồng: “Việt Nam đã có thể phát triển nhiều hơn vì người Việt Nam rất tài năng, trình độ không thua nước nào. Nhưng cần thay đổi chính trị để tôn trọng quyền con người, tôn trọng đối lập thì Việt Nam sẽ phát triển rực rỡ, vượt xa các mục tiêu 100 năm tới. Kêu gọi nhà nước cải cách như vậy trong một cuộc cách mạng ánh sáng để bắt kịp chuyến tàu vận hội cho dân tộc.” Gia đình có buổi thăm gặp anh Thức hôm 24/4/2021. Hôm ấy...
Chính sách Trung Quốc Hoa Kỳ: cần phù hợp với thực tế
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*James Steinberg* *Khánh An *dịch *Theo *VNTB [image: Chính sách Trung Quốc Hoa Kỳ: cần phù hợp với thực tế (*)] *Có những lý do mạnh mẽ để duy trì chính sách Một Trung Quốc, nhưng cũng có những lý do mạnh mẽ không kém để điều chỉnh chính sách đó cho phù hợp với thực tế ngày nay.* Bài viết của Peter Beinart gần đây trên *Thời báo New York * nêu quan điểm về chính sách của chính quyền Biden đối với Đài Loan đã hiểu sai cách tiếp cận của chính quyền mới đối với quan hệ xuyên eo biển, nhưng quan trọng hơn, về cơ bản hiểu sai điều gì sẽ cần thiết để duy trì ổn định và thịnh v...
Tăng cường sức mạnh của châu Á để làm suy yếu Bắc Kinh
Unknown, TinHoaThinhDon - 13 hours ago
*Walter Russell Mead * *Anh Khoa *dịch *Theo *VNTB [image: Tăng cường sức mạnh của châu Á để làm suy yếu Bắc Kinh] *Cơ hội giành vị trí bá chủ của Trung Quốc sẽ biến mất khi các nước láng giềng phát triển.* Cuộc tranh luận tại Mỹ về chính sách đối với Trung Quốc đang nóng lên. Tháng trước, Tạp chí Foreign Affairs đã đăng một bài báo của Charles Glaser kêu gọi Mỹ rút khỏi các cam kết ở Đông Á khi sức mạnh của họ suy giảm. Trong các ấn phẩm nổi bật từ National Interest đến The Atlantic, các nhà phân tích cho rằng Hoa Kỳ nên tiết chế chính sách Trung Quốc vì lý do ngược lại:...
WB: Việt Nam tiếp nhận hơn 17 tỷ USD kiều hối trong năm 2020
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *VOA Ngân hàng Thế giới: Kiều hối vào Việt Nam 2020 đạt 17.2 tỷ đôla. Ngân hàng Thế giới (WB) và đối tác Tri thức Toàn cầu về Di cư và Phát triển (Knomad) vừa công bố báo cáo cho biết người Việt gửi về nước 17.2 tỷ đôla trong năm 2020, đóng 5% vào GPD cho Việt Nam. Trong năm 2020, dù dịch bệnh Covid-19, người Việt vẫn gửi tiền về nước nhiều hơn, tăng gần 3% so với năm 2019, và Việt Nam là quốc gia tiếp nhận nhận kiều hối lớn thứ 9 trên thế giới, theo Báo cáo Di cư và Kiều hối của WB và Knomad công bố trong tháng 5/2021. Trước đó, WB dự báo lượng kiều hối 2020 vào Việt N...
Antony Blinken: Mỹ sẽ không để Úc phải đơn độc đối phó với Trung Quốc
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Thụy My * *Theo *RFI Ngoại trưởng Mỹ, Antony Blinken trong một cuộc họp báo tại bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Washingon ngày 12/05/2021 - AP/Andrew Harnik *Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 13/05/2021 tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không để cho Úc phải đơn độc trước sự áp bức về kinh tế từ Trung Quốc, và hành vi này đối với các đồng minh của Mỹ sẽ làm phương hại đến việc cải thiện quan hệ Mỹ-Trung. * Reuters cho biết ông Blinken trong cuộc họp báo chung nhân chuyến viếng thăm của ngoại trưởng Úc Marise Payne đã nhấn mạnh như trên. Washington đã nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh tìm...
Covid-19: Việt Nam có nên xã hội hóa vaccine?
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *BBC *Hà Nội ngày 12/5 - EPA * *Xã hội hóa y tế theo hướng thương mại trong thời điểm dịch covid-19 ở Việt Nam hiện nay là 'một nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng', một bác sỹ và là nhà phản biện chính sách từ Hà Nội nói với hội luận chuyên đề của BBC News Tiếng Việt hôm 13/05/2021.* Giải thích khái niệm xã hội hóa y tế, tiến sỹ bác sỹ Trần Tuấn từ Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội, nói: "Đứng trên quan niệm gọi là để hiệu quả hóa công tác chăm sóc sứa khỏe và phòng chống dịch bệnh thì xã hội hóa công tác y tế có nghĩa là muốn tăng trách nhiệm tự bảo ...
Covid-19: Đáng ngại khi quá nửa số ca nhiễm ở VN không có triệu chứng
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *BBC *Ảnh: Getty * *Khoảng 60% các trường hợp nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát mới nhất của Việt Nam không có triệu chứng, đặt ra thêm thách thức cho các nỗ lực truy tìm và sàng lọc tiếp xúc của nước này.* Khoảng 1.000 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 50 cơ sở y tế trên cả nước, trong đó Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Bộ Y tế cho biết khoảng một nửa số trường hợp hoạt động này không có triệu chứng, theo VnExpress. Ông Nguyễn Văn Kính, một thành viên của nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm chẩn đoán bệnh nhân Covid-19, hôm thứ Năm nói với VnExpress...
Việt Nam sẽ sử dụng vaccine ‘tự sản xuất’ trong năm 2022
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *BBC *Hiện Việt Nam cũng đang tiến hành tiêm chủng cho những đối tượng được ưu tiên - Getty * *Việt Nam kêu gọi các quốc gia ‘miễn trừ bản quyền’ với vaccine Covid-19 và nói sẽ 'tự sản xuất vaccine để dùng vào năm sau'.* "Để mở ra cơ hội khống chế lây lan dịch bệnh nguy hiểm này, Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền với vaccine Covid-19 để các loại vaccine sớm có thể phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới," Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm 13/5. "Vaccine do Việt Nam sản xuất dự ...
Mỹ phản đối mở cuộc họp tại Liên hiệp quốc về Israel, Gaza
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Theo *VOA Israel không kích một tòa nhà tại Thành phố Gaza ngày 13/5/2021. Mỹ khước từ đề nghị của Trung Quốc, Na Uy và Tunisia về một phiên họp trực tuyến công khai của Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc vào ngày 14/5 để thảo luận về bạo động leo thang giữa Israel với các phần tử chủ chiến Palestin, các nhà ngoại giao cho biết. Mỹ, đồng minh thân cận với Israel, viện dẫn những nỗ lực ngoại giao là lý do khước từ, nói rằng một cuộc thảo luận tại Hội đồng sẽ không mang lại kết quả, nhưng mở ngỏ cho một phiên họp khả dĩ ngày 18/5, vẫn theo nguồn tin này. Mười lăm thành viên của H...
Thật – hư và vài số liệu để ngẫm về thành tích
Unknown, TinHoaThinhDon - 14 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Hình minh họa. Các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đưa ra những nhận định, tuyên bố hết sức lạc quan về hiện trạng, tương lai kinh tế - xã hội Việt Nam. Dựa trên các số liệu do Việt Nam công bố hoặc cung cấp, một số chuyên gia, tổ chức quốc tế cũng chia sẻ sự lạc quan ấy bằng những dự báo tích cực… Chỉ có điều thực trạng xã hội không như thế. Nếu dùng Google với những từ khóa kiểu như “lao đao”, “điêu đứng”,… có thể tìm ra rất nhiều tin, bài, hình ảnh cả trên hệ thống truyền thông chính thức, lẫn các các...
Tào lao hơn cả… ‘tào lao’!
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Trân Văn * *Theo blog *VOA Ông Nguyễn Xuân Phúc nói: "...nếu dân chủ tào lao, không có kỷ cương phép nước thì đất nước sẽ loạn." Trước nay, diện mạo và sắc thái của dân chủ ở Việt Nam vốn luôn rất khác với thiên hạ. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam vẫn lý giải, nguyên do nằm ở chỗ dân chủ ở Việt Nam là… *dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN)*. Chưa rõ tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc, tân Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam miệt thị diện mạo, sắc thái dân chủ không phải… *dân chủ XHXN *là… *dân chủ tào lao* nhưng ông và đảng của ông vẫn đeo đuổi, tận tình tán tỉnh… ...
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ có thể thăm Việt Nam khi tham dự Đối thoại Shangri-La
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Theo *RFA Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin - Reuters Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà lê Thị Thu Hằng, ngày 13/5 trả lời báo giới về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam khi đến khu vực dự Đối thoại Shangri-la ở Singapore. Truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, tại buổi hợp báo thường kỳ đối với câu hỏi vừa nêu rằng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh và quố...
Việt Nam nói báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ thiếu khách quan
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Theo *RFA Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Bộ Ngoại giao Việt Nam Báo cáo Tự do tôn giáo Quốc tế của Mỹ công bố vào ngày 12/5 với nhiều bằng chứng về việc Việt Nam can thiệp, hạn chế quyền tự do của các nhóm tôn giáo và người dân, bị Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối, cho rằng còn có một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam. Website của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra vào ngày 13/5, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước Báo ...
Vụ kiện Formosa ở Đài Loan: Các nạn nhân quyết tâm đòi lại công lý
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Cao Nguyên * *Theo* RFA Hình minh hoạ. Người dân Hà Nội biểu tình phản đối công ty Formosa xả thải làm ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam hôm 1/5/2016 - AFP Vụ kiện công ty Formosa ra toà án ở Đài Loan của gần 8.000 nạn nhân đã có một bước tiến mới. Đó là cấp toà Thượng Thẩm ở Đài Loan hôm 9/4 đã ra một phán quyết có lợi cho những người khởi kiện Formosa. Bà Nancy Bùi, Phó Chủ tịch của Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa (JFFV), cho biết đây là tin vui, nhưng con đường đấu tranh giành quyền lợi cho những nạn nhân Formosa vẫn còn dài và nhiều khó khăn phía trước. Hội JFFV...
Chỉ có Nhân dân, đất nước Việt Nam là mất mát tất cả!
Unknown, TinHoaThinhDon - 15 hours ago
*Nguyễn Văn Đài* *Theo *CTMM Vượng Vin đang mang tiền cướp của Dân, của nước, đi cúng tế Tư bản nước ngoài. Dư luận viên của nhà nước độc tài CSVN cho rằng Vượng Vin tài năng, giỏi kinh doanh, thành đạt,… Phê phán, chỉ trích Vượng Vin là ghen tị,… Trước hết, chúng ta phải khẳng định, Vượng Vin giỏi quan hệ, khéo dùng tiền, lợi ích vật chất để mua chuộc, thao túng các quan chức độc tài CSVN từ trung ương tới địa phương và các doanh nghiệp nhà nước để chiếm đoạt được các mảnh đất vàng ở Hà Nội, Sài Gòn và các địa phương khác với giá rẻ. Sau đó, xây biệt thự, chung cư và bán...
Từ tốt đến vĩ đại
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Huỳnh Thế Du * *Theo *VNTB [image: Từ tốt đến vĩ đại] *VIN đặc biệt giỏi, hay nói cách khác VIN giỏi nhất trong lĩnh vực bất động sản. Đây chính là con bò sữa hay cái máy in tiền của họ trong thời gian qua.* Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa VIN cũng sẽ ‘tiếp tục giỏi’ trong các ngành nghề khác, mặc dù VIN đầy ‘khát vọng’ và ‘tham vọng’. Những phát biểu và cử chỉ cho thấy ông chủ của VIN muốn áp dụng các nguyên tắc mà Jim C. Collins, tác giả của “Từ tốt đến vĩ đại” rút ra, đặc biệt là nguyên tắc “con người đi trước, công việc theo sau”. Một loạt những nhận sự có tên tu...
Giám đốc trốn cách ly gieo rắc mầm bệnh: phải xử lý hình sự để làm gương
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Ngọc Diệp * *Theo *VNTB [image: Giám đốc trốn cách ly gieo rắc mầm bệnh: phải xử lý hình sự để làm gương] *Có hô hào là xử nghiêm để làm gương đấy, nhưng chắc cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ mà thôi!* Làn sóng Covid bùng ra lần thứ 4 tại Việt Nam ngay sau khi nghỉ lễ. Trước đó đã có nhiều lời kêu gọi phải hạn chế đi lại nhằm phòng chống dịch Covid. Nhưng những bức ảnh xác chết phải thiêu ngoài bãi xe không làm cho dân Việt phải sợ khi các khu nghỉ dưỡng vẫn đông nghẹt người ở Đồ Sơn, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đà Lạt … Chính phủ và báo chí đã hết lời ca ngợi Việt Nam đã khống chế ...
Con voi trong phòng
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Đoàn Bảo Châu* *Theo *Tiengdan Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành giáo dục “học thật, thi thật và nhân tài thật”. Tôi có cảm tình với phát biểu này cũng như phát biểu từng thành viên chính phủ “phải biết lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là các ý kiến phản biện” của ông thủ tướng. Người làm được việc, trước hết phải là người biết phát ngôn hay, phát ngôn chuẩn, tốt hơn nữa là những phát ngôn có giá trị khai sáng cho dân chúng. Tôi hy vọng ông tân thủ tướng sẽ mang tới cho đất nước một làn gió mới có tác động tích cực to lớn cho đất nước. Trước khi nói về ngành giáo dụ...
Nhân Quyền: 'Khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng'
Unknown, TinHoaThinhDon - 16 hours ago
*Lê Minh Nguyên * *Theo *Tiengdan *(Sẽ Có Một Ngày – Nguyễn Chí Thiện)* Trong tranh đấu, một danh tướng phương tây có nói: Ta có thể chiến thắng dù thua từ trận này qua trận khác, trừ trận đánh cuối cùng. Trước đây hơn một thập niên, dân biểu Chris Smith có nói với một nhóm của chúng tôi khi gặp ông trong Quốc hội rằng: Tranh đấu nhân quyền, muốn thành công bằng một đạo luật để nước Mỹ bắt buộc phải thi hành thì phải kiên trì, nếu bị thất bại không thông qua được thì chờ Quốc hội khoá sau (mỗi 2 năm) để đệ nạp nữa, theo kinh nghiệm làm luật ở Quốc hội, cứ kiên trì thì một ng...
Nền giáo dục lạc loài
Unknown, TinHoaThinhDon - 1 day ago
*Nguyễn Ngọc Già * *Theo blog *RFA Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhậm chức vào ngày 8 tháng Tư năm 2021, sau khi được tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cử, Quốc hội chuẩn thuận và tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm. Báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng Tư năm 2021 cho biết [1], ông Sơn gởi thư cho nhà giáo khi vừa nhậm chức. Lá thư xoay quanh: nghề làm thầy là nghề vinh quang. Nhiệm vụ càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề, yêu cầu càng cao thì vinh quang càng lớn. Ông Sơn cũng kêu gọi giới giáo chức tự tin, đoàn kết, cùng nhau củng cố vị trí tôn ...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?