Tin tổng hợp - 15/5/2021

RFI



(Le Figaro & Le Monde) – Các nhà khoa học nhấn mạnh giả thiết virus corona thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Không còn là thuyết âm mưu : khoảng 20 nhà nghiên cứu tên tuổi trong một lá thư đăng trên tạp chí khoa học uy tín Science ngày 13/05/2021 khẳng định không nên bỏ qua giả thiết, con virus corona gieo rắc đại họa cho toàn thế giới đã thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Trong số những người ký tên có nhà vi sinh học David Relman (đại học Stanford), nhà virus học Jesse Bloom (đại học Washington), đặc biệt là Ralph Baric, chuyên gia nổi tiếng thế giới về virus corona đã từng hợp tác với Viện Virus học Vũ Hán. Lá thư này được công bố vài giờ sau khi ba luận án (một tiến sĩ và hai thạc sĩ) bị tiết lộ cho thấy các bất hợp lý trong các dữ liệu mà Viện Virus học Vũ Hán cung cấp.

(AFP) – Một cựu quân nhân Mỹ bị kết án 15 năm tù vì làm gián điệp cho Nga. Một cựu quân nhân lực lượng lính « mũ xanh » đã thú nhận tiết lộ bí mật quân sự Mỹ cho Nga, hôm qua 14/05/2021, đã bị kết án 15 năm tù giam. Peter Debbins, 46 tuổi, sinh tại Mỹ và có mẹ người Nga, được Matxcơva tiếp cận từ năm 1996 trước khi nhập ngũ. Sau đó Debbins được gián điệp Nga đặt bí danh, khuyến khích chuyển sang lực lượng tinh nhuệ « mũ xanh ». Trong suốt thời gian tại ngũ, phục vụ tại Đức rồi Azerbaijan, sĩ quan này đã cung cấp cho Nga các thông tin về đơn vị mình, rồi sau đó tiếp tục đưa tin về các hoạt động và đồng đội cũ.

(AFP) - Armenia và Azerbaijan bắt đầu đàm phán xuống thang căng thẳng, nhưng chưa có kết quả. Hai quốc gia láng giềng vùng Kavkaz bắt đầu đàm phán từ hôm qua, 14/05/2021. Chiều hôm qua, phó thủ tướng Armenia Tigran Avinian cho biết « các cuộc đàm phán đang diễn ra với phía Azerbaijan nhưng ở giai đoạn hiện tại chưa có kết quả nào ». Đàm phán được nối lại hôm nay. Chính quyền Erevan cáo buộc Baku đưa quân xâm nhập lãnh thổ nước này, ít tháng sau một cuộc chiến đẫm máu giữa hai nước. Hôm qua, Hoa Kỳ yêu cầu Azerbaijian rút quân ngay lập tức. Armenia cho biết đã kêu gọi hỗ trợ quân sự của Nga.

(AFP) - Tàu thám hiểm Trung Quốc hạ cánh thành công xuống Sao Hỏa. Con tàu thăm dò Thiên Vấn-1 (Tianwen) với con robot tự hành Chúc Dung (Zhurong) của Trung Quốc vào hôm nay, 15/05/2021 đã hạ cánh thành công xuống một "khu vực được xác định trước" trên sao Hỏa. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, một “tín hiệu” đã được ghi nhận. Con tàu Trung Quốc đã hạ cánh lúc 7g18 sáng theo giờ Bắc Kinh (tức 1g18 sáng theo giờ Paris). Đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc thành công trong việc đáp xuống Sao Hỏa. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?