Tin tổng hợp ngày 16/5/2021 - RFI

(NHK) - Diễn tập đổ bộ lên đảo giữa Nhật Bản, Pháp và Mỹ. Khoảng 200 thành viên của Lục Quân Nhật Bản, Thủy Quân Lục Chiến Mỹ và Quân Đội Pháp đã tham gia cuộc tập trận chung vào hôm nay, 16/05/2021 tại khu bãi tập Kirishima ở miền tây nam Nhật Bản. Trong cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Lục Quân Nhật và Quân Đội Pháp, binh sĩ Pháp đã nhảy từ một trực thăng của lực lượng Nhật xuống mặt đất, mô phỏng một cuộc đổ bộ lên một hòn đảo xa xôi. Việc mở rộng cuộc tập trận cho giới truyền thông theo dõi, rõ ràng là nhằm nêu bật quan hệ hợp tác đa phương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động trên biển.

(NHK) - Covid-19 : Nhật mở rộng tình trạng khẩn cấp ra 3 tỉnh Hokkaido, Okayama và Hiroshima. Quyết định của chính phủ Nhật được đưa ra vào hôm nay 16/05/2021 để ngăn đà lây lan của virus corona. Biện pháp này như vậy được áp dụng tại 9 tỉnh cho đến ngày 31/05. Các biện pháp phòng chống đại dịch cũng đã được tăng cường ở các tỉnh Gunma, Ishikawa và Kumamoto, nhưng không có tình trạng khẩn cấp. Người dân bị cấm uống rượu và hát karaoke ở quán. Quán xá phải rút ngắn thời gian đón khách. Các công ty được kêu gọi ủng hộ phương thức làm việc từ xa.

(Reuters) - EU tố cáo Nga về danh sách các quốc gia "không thân thiện". Liên Hiệp Châu Âu vào hôm qua 15/05/2021, đã tỏ thái độ bất bình trước quyết định của Nga chính thức xem Hoa Kỳ và Cộng hòa Séc là hai quốc gia "không thân thiện", và yêu cầu Matxcơva xét lại  quyết định của mình. Vào tháng trước, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật hạn chế số lượng nhân viên địa phương làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các cơ quan khác, đồng thời ra lệnh cho chính phủ lập danh sách các quốc gia "không thân thiện" phải chịu những hạn chế này. Matxcơva hôm qua đã thông báo rằng Praha và Washington nằm trong danh sách đó.

(AFP) - Afghanistan : Chiến sự lại nổ ra ở miền nam, lệnh đình chiến kết thúc. Giao tranh tái diễn ở tỉnh Helmand trong ngày Chủ Nhật 16/05/2021 giữa các lực lượng của chính phủ Afghanistan và Taliban sau thỏa thuận đình chiến kéo dài 3 ngày trong ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo. Trong khi đó, Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo nhận trách nhiệm về vụ đánh bom một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô Kabul hôm thứ Sáu khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

(RFI) - Brazil: Biểu tình ủng hộ tổng thống Bolsonaro đang bị  Nghị Viện điều tra. Một số cuộc biểu tình đã diễn ra vào hôm qua 16/5/2021, ở Brazil nhằm ủng hộ tổng thống Jair Bolsonaro, đang bị Quốc Hội nước này điều tra về chính sách y tế bị phản đối gay gắt. Đích thân tổng thống Brazil đã tham gia biểu tình ở thủ đô Brasilia, ông nhắc lại chủ trương "can thiệp quân sự", cụ thể là quân đội lên nắm chính quyền để ổn định tình hình. Jair Bolsonaro đã nhiều lần đe dọa đảm bảo quyền tự do đi lại bằng sắc lệnh, dùng quân đối chống lại các biện pháp phong tỏa.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?

Xứ Sở Hận Thù

Một nền tư pháp tùy tiện