Tin Hoa Thịnh Đốn

  TinHoaThinhDon                                                                             11 hours ago

                                                               

Giới chức y tế Singapore : Chích vac-xin Trung Quốc vẫn bị nhiễm Covid
*Thanh Phương * *Theo *RFI Chuyên gia Singapore : "Dùng vac-xin Trung Quốc Sinovac vẫn bị nhiễm virus corona" - AP/Sakchai Lalit *Theo tin của Yahoo News Singapore, hôm 18/06/2021, một giới chức y tế của Singapore cho biết nhiều người được chích ngừa vac-xin của hãng Trung Quốc Sinovac sau đó lại bị nhiễm virus corona.* Trong một cuộc họp báo trực tuyến, giám đốc các dịch vụ y tế của bộ Y Tế Singapore, giáo sư Kenneth Mak khẳng định có nguy cơ đáng kể về việc "chọc thủng sự bảo vệ của vac- xin", với các bằng chứng quốc tế cho thấy nhiều người đã sử dụng vac-xin Trung Quốc Sin... read more
TinHoaThinhDon11 hours ago
Để phát triển bứt phá, VN cần khắc phục điểm nghẽn quản lý hành chính?
*LS Ngô Ngọc Trai * *Theo *BBC *Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được khởi công xây dựng từ năm 2011 tới nay đã 10 năm nhưng vẫn chưa thể đi vào sử dụng.* Với chiều dài quãng đường chỉ hơn 13km sau nhiều lần đội vốn số tiền đầu tư đã lên tới con số 18 nghìn tỷ đồng. Mới đây một đơn vị tư vấn của Pháp đã đưa ra đánh giá khuyến cáo về 16 nguy cơ gây mất an toàn của hệ thống đường sắt khi vận hành, điều này càng gây thêm sự phẫn nộ của dư luận. Khía cạnh hành chính Đằng sau dự án này bộc lộ một vấn đề bao quát rộng lớn của bộ máy hành chính công vụ mà nếu không được khắc ... read more
TinHoaThinhDon11 hours ago
Thanh tra Chính phủ điểm danh những sai phạm quản lý đất công ở TPHCM để 'dằn mặt' hay sẽ xử lý?
*Thanh Trúc * *Theo *RFA Hình minh hoạ: Vinhomes Central Park và Landmark 81, hai toà nhà cao nhất bên bờ sông Sài Gòn ở TPHCM hôm 6/6/2019 - Reuters *Hàng loạt sai phạm về quản lý đất công tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được Thanh tra Chính phủ nêu lên trong kết luận thanh tra hôm 15/6 vừa qua. Điểm danh để xử phạt hay nói cho có chuyện, là thắc mắc của người dân thành phố.* Hàng loạt sai phạm về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong qui hoạch, quản lý, xây dựng, đất đai, môi trường với khu công nghiệp, khu đô thị …được Thanh tra Chính phủ nêu ra, trong đó đá... read more
TinHoaThinhDon11 hours ago
Việt Nam chuẩn bị gì trước thách thức thuế carbon?
*Theo *RFA Dự kiến EU sẽ bắt đầu đánh thuế từ năm 2023 - Reuters/RFA edited Khoảng chừng hai năm nữa Liên minh Châu Âu sẽ thử nghiệm áp thuế carbon đối với một số mặt hàng nhập khẩu. Tuy chưa nằm trong danh sách bị đề xuất áp thuế carbon trong năm 2023 nhưng những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường này như nông thủy sản, dệt may, da giày, đồ điện tử… đều đang đứng trước nguy cơ có thể bị áp thuế trong giai đoạn 2023-2026, do phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất và có liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như nhiệt điện than, dầu, khí… *... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Thượng đỉnh Mỹ – Nga: Quay lại ngoại giao truyền thống và chiến thắng cho ai?
*Phan Nguyên* dịch *Theo *NCQT Joe Biden mới 12 tuổi vào năm 1955 khi Dwight Eisenhower tham dự cuộc họp với Nikita Khrushchev tại Geneva, cuộc họp thượng định song phương lần đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên Xô. Tổng thống Mỹ hiện tại cũng mới là một thượng nghị sĩ 42 tuổi làm việc về vấn đề kiểm soát vũ khí khi Ronald Reagan lần đầu tiên ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa với Mikhail Gorbachev cũng tại thành phố này, trong sự kiện hóa ra là bước đi đầu tiên để chấm dứt Chiến tranh Lạnh. Vào ngày 16 tháng 6, đến lượt Biden chạm trán với nhà lãnh đạo Nga, Vladimir Pu... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
ẢO GIÁC VỀ BIDEN
*Vũ Linh * *Theo *DĐTC Nếu quý độc giả theo dõi tin tức thời sự qua TTDC Mỹ, sẽ thấy nước Mỹ đang có những thay đổi vĩ đại với một tân tổng thống mới. Trong nước, dịch COVID đã bị đánh bại, kinh tế đang mở cửa lại khắp nơi, và cuộc sống đang trở lại bình thường. Ngoài nước, uy tín của nước Mỹ vọt lên 9 từng mây. Tổng thống mới quá siêu! Wá đả! Bài này sẽ duyệt lại xem thực hư ra sao. Cảnh báo: quý độc giả cuồng mê cụ Biden xin miễn đọc, sẽ khó thở, có thể bị đột qụy không chừng. Tác giả không chịu trách nhiệm. Sự thật về cụ Biden qua TTDC có thể t... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Còn chần chừ gì nữa
*Nguyễn Thông * *Theo *CTMM Nhiều, rất nhiều người, khi thế giới diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh G7 đã đưa lên 2 cái ảnh, một cái là ảnh cuộc gặp ấy, một cái là ảnh đại hội ngập tràn hoa hoét ở xứ này. Kèm theo đó là sự chê cười, tất nhiên chê mấy ông bà hoa hoét. Nhưng tôi nói thật, tới thời đại bây giờ thì không phải chỉ chê cười nữa rồi xong mà phải tự xử, phải thay đổi, không thể bỏ ngoài tai mặc kệ như lâu nay, kiểu chúng mày chê gì thì chê, nói gì thì nói, tao cứ thế thì làm gì tao tốt. Phải dẹp ngay những trò màu mè, hoa hòe hoa sói, hình thức rởm đời, cực kỳ tốn kém… đ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Vô tích sự
*Nguyen Ngoc Chu* *Theo *CTMM Cơ chế này đã sinh ra quá nhiều đặc quyền đặc lợi cho một số quan chức cấp cao. Đặc quyền đặc lợi ngay cả lúc đã nghỉ hưu. Đặc quyền đặc lợi đến cả lúc chết. Muốn hùng cường không thể không xóa bỏ. Hãy để cho các quan chức tại vị đi dự lễ hội bằng chính đồng lương của mình. Hãy để cho các quan chức đã nghỉ hưu tự chi trả chi phí đi dự sự kiện của mình. Lúc đó số lượng các “chính khách” và “cựu chính khách” tham dự lễ hội sẽ đột ngột tụt giảm. LỄ HỘI VÀ CÁC QUAN CHỨC Đất nước ta có quá nhiều lễ hội. Mỗi lễ hội lại có quá nhiều quan chức Chính ph... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Ba Tầu
*Tưởng Năng Tiến * *Theo blog *RFA Trước khi *hạ cánh an toàn*, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.” Nỗi lo lắng này cũng được ông Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Ninh Thuận, tận tình chia sẻ: “Hai nước xã hội chủ nghĩa lình xình với nhau như thế này, ai có lợi.” Cả ông Đại Tướng lẫn ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Ai cũng biết, chỉ bọn này không … biết
*Cánh Cò * *Theo blog *RFA Không biết từ bao giờ người dân Việt Nam tự nhiên quen dần với sự giúp đỡ của những người cũng…dân như mình trong lúc thiên tai dịch bệnh. Tự nhiên đến nỗi họ quên mất rằng mình có cái quyền được hỏi, được chất vấn nhà nước về những gì mà họ phải làm mỗi khi tai họa ập lên đầu người dân. Cái quyền hiển nhiên ấy mất tích và không ai buồn hỏi tại sao, vì hơn ai hết họ biết rằng câu hỏi này không bao giờ được trả lời dù chỉ trên mặt báo. Người ta còn nhớ như in trong đợt lũ vừa qua, cô ca sĩ Thủy Tiên cùng với đội ngũ mà cô chọn lựa đi hết chỗ này tới c... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Nhân Ngày Quân Lực 19/6 Xét Bản Sắc Người Lính VNCH
*Lê Bá Vận * *Theo *VNTB [image: Nhân Ngày Quân Lực 19/6 Xét Bản Sắc Người Lính VNCH (*)] *Ngày 19/6 là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 6 năm 1965.* Nhiều nơi trên thế giới, người Việt tổ chức Đại lễ kỷ niệm. Bản sắc độc đáo, nét đậm phong cách của người lính VNCH rất nhân bản, được ghi sâu trong tâm khảm người dân và biểu hiện *trong 3 nhóm hình ảnh*, tổng hợp mọi ý nghĩa. *I) **Nhóm Hình Ảnh Số 1**.* *Cùng nhân dân khát vọng minh bạch sự thực**. * Người lính VNCH đang đi hành quân song vẫn bỏ tiền túi dừng lại ... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Việt Nam đánh mất lợi thế chống dịch ra sao
*David Hutt * *Anh Khoa *dịch *Theo *VNTB [image: Việt Nam đánh mất lợi thế chống dịch ra sao] *Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng nhanh nhất với Covid và hiện là một trong những nước chậm nhất trong việc chuẩn bị thoát dịch* Việt Nam đã được ca ngợi một cách chính đáng là một trong những quốc gia có thành tích tốt nhất thế giới trong đại dịch Covid-19. Đến cuối năm 2020, đất nước 96 triệu dân đã ghi nhận chưa tới 1.400 ca nhiễm, dưới hai chục ca tử vong và là một trong số ít các quốc gia châu Á đạt mức tăng trưởng kinh tế dương vào năm 2020. Nhưng tỷ lệ ... read more
Kim Jong Un : Bắc Triều Tiên phải chuẩn bị cho đối thoại lẫn đối đầu với Mỹ
*Thanh Phương * *Theo *RFI Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong phiên họp Hội Nghị Toàn Thể lần thứ ba của Ban Chấp Hành Trung Ương khóa 8, Bình Nhưỡng, ngày 17/06/2021 - AFP/STR *Lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong Un cho rằng Bắc Triều Tiên phải chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Mỹ, cũng như là khả năng đối đầu với cường quốc số một thế giới.* Theo AFP hôm nay, 18/06/2021, trích dẫn hãng tin chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong Un đã tuyên bố như trên trong bài phát biểu tại hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên. Đây là ph... read more
Mỹ-Trung Quốc : Nhà Trắng có thể tổ chức thượng đỉnh Biden-Tập Cận Bình
*Thanh Hà * *Theo *RFI Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong một lần tiếp Joe Biden, khi ấy với tư cách là phó tổng thống Mỹ đến thăm Bắc Kinh ngày 04/12/2013 - AP/Lintao Zhang *Trả lời báo chí ngày 17/06/2021, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Jack Sullivan ngày 17/06/2021 cho biết, chính quyền Mỹ nghiên cứu khả năng tổ chức một buổi làm việc giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Ý.* Theo AFP, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho rằng chuyến công du châu Âu của tổng thống Joe Biden đã thành c... read more
Tướng Mỹ: Khả năng Trung Quốc chiếm Đài Loan trước mắt là thấp
*Reuters * *Theo *VOA Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Quân đội Mỹ, Đại tướng Mark Milley. Một tướng lãnh hàng đầu của Mỹ ngày 17/6 nhận định khả năng Trung Quốc tìm cách chiếm Đài Loan bằng quân sự trong tương lai gần là thấp vì Trung Quốc còn phải phát triển khả năng cần thiết. Trong khi ngày càng có nhiều quan ngại tại Đài Loan và trong giới lập pháp Mỹ về hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan, chẳng hạn như cho máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, các giới chức quân sự Mỹ nói với Reuters rằng những động thái như vậy không gây quan ngại quá mức. Ch... read more
Dự án cáp biển Thái Bình Dương ‘chìm xuồng’ sau cảnh báo của Mỹ đối với các nhà thầu Trung Quốc
*Theo *VOA Liên bang Micronesia, nơi có thỏa thuận phòng thủ quân sự với Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua. Một dự án do Ngân hàng Thế giới đứng đầu vừa từ chối hợp đồng lắp đặt cáp thông tin liên lạc nhạy cảm dưới nước sau khi chính quyền các đảo ở Thái Bình Dương chú ý đến cảnh báo của Mỹ, Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết hôm 18/6. Công ty Huawei Marine Networks trước đây giờ có tên là HMN Technologies và thuộc sở hữu của công ty Hengtong Optic-Electric tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã đấu thầu dự án với giá 72,6 triệu USD, thấp hơn 20% so với đối thủ Alcatel Submarine Netwo... read more
Việt Nam: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
*Theo *VOA Đoạn trích trong bài báo của Vietnam Plus về Quỹ vắc-xin COVID-19, 17/6/2021. Dư luận Việt Nam đang bày tỏ bất bình, phản đối trên mạng xã hội sau khi báo chí nhà nước loan tin rằng nhà chức trách có kế hoạch đem tiền do người dân và doanh nghiệp đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 đi gửi vào ngân hàng để lấy lãi. Theo tìm hiểu của VOA, kế hoạch nêu trên dường như được đề cập lần đầu trong một bản tin hôm 11/6 của Báo Điện tử của Chính phủ Việt Nam. Báo này dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết rằng “để bảo đảm hiệu quả tối đa, tiền ủng hộ tạ... read more
Các ngành nghề kinh doanh cắt tóc, gội đầu, massage…phải nộp thuế 7% từ 1/8/2021
*Theo *RFA Các hộ kinh doanh cắt tóc sẽ chịu thuế 7% bắt đầu từ tháng 8. Trong hình là một tiệm cắt tóc lề đường tại Hà Nội - AFP Từ 1/8/2021 các dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, internet, giặt ủi, cắt tóc…sẽ chịu mức thuế giá trị gia tăng 5% và thuế thu nhập cá nhân 2%. Thông tin trên vừa được truyền thông Nhà nước Việt Nam (VN) loan vào ngày 18/6 theo nội dung Thông tư 40/2021 do Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, các loại hình phải chịu mức thuế 7% bao gồm các dịch vụ: Lưu trú; bưu chính; môi giới; tư vấn pháp luật; làm thủ tục hành chính thuế, hải quan; tắm hơi, massage, k... read more
Ân xá Quốc tế mở chiến dịch viết thư kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho bà Nguyễn Thuý Hạnh
*Theo *RFA Bà Nguyễn Thuý Hạnh - FB Nguyễn Thuý Hạnh Tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế hôm 17 tháng 6 công bố lời kêu gọi hành động khẩn cấp đến với 10 triệu thành viên của tổ chức này trên toàn cầu, phát động chiến dịch viết thư nhằm yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Thuý Hạnh. Theo Ân xá Quốc tế, bà Nguyễn Thuý Hạnh là một tù nhân lương tâm, bị cầm tù chỉ vì thực hành các quyền con người của mình một cách ôn hoà và làm các công việc thiện nguyện, và cần phải được trả tự do ngày lập tức và vô điều kiện. Trong thông cáo báo chí của tổ chức này đư... read more
Việt Nam ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Trang Facebook trên máy tính của một người hoạt động xã hội ở Việt Nam hôm 27/11/2013 - Reuters Ngày 17 tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Tin do truyền thông Nhà nước loan đi trong cùng ngày. Bộ Quy tắc này, theo thông báo, được áp dụng đối với ba nhóm đối tượng gồm: công chức nhà nước sử dụng mạng xã hội, tổ chức và cá nhân khác sử dụng mạng xã hội, và các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Trên thực tế thì ba nhóm đối tượng này đại diện cho toàn bộ xã hội, nghĩa là bất cứ ai ở V... read more

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?