Tin Hoa Thịnh Đốn

  TinHoaThinhDon                                                                                 12 hours ago

                                                                                                                       

Cộng Sản và lịch sử
*Hiếu Chân * *Theo *Nguoi-viet Trung Quốc đang tăng cường tuyên truyền rầm rộ để chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập vào ngày 1 Tháng Bảy sắp tới. (Hình minh họa: Wang Zhao/AFP via Getty Images) Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập vào ngày 1 Tháng Bảy sắp tới. Trong nhiều công việc chuẩn bị, có một lĩnh vực mà Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi trọng nhất: viết lại lịch sử của đảng và đất nước Trung Quốc nhằm đề cao những thắng lợi – nhiều phần tưởng tượng hoặc phóng đại – và che giấu những tội ác ghê tởm mà đảng đã gây ra cho nhân dân Trung Quốc ... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Vaccine và liêm sỉ
*Bs VÕ XUÂN SƠN * *Theo *SGN Hôm nay, 18 nhân viên trong tổng số 48 nhân viên của phòng khám EXSON đã được chích vaccine ngừa cúm Tàu. Cách đây ít ngày, Sở Y tế thông báo cho các phòng khám đa khoa tư nhân lên danh sách toàn bộ nhân viên để chích vaccine. Sau vài giờ, thông báo mới được đưa ra, là chỉ có những nhân viên có đăng kí hành nghề với Sở Y tế. Như vậy thì chỉ có nhân viên chuyên môn y khoa mới được chích. Tôi có gởi kiến nghị đến HCDC và Sở Y tế, đề nghị cho những nhân viên bảo vệ, lái xe, lễ tân, chăm sóc khách hàng… chích vaccine vì họ là những người ở tuyến đầu của ... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Lo ngại chính quyền Joe Biden tạo chỗ cho ‘nhà trẻ trung ương’?
*Theo *BBC Joe Biden - Getty *Một số người tại Mỹ bày tỏ lo ngại bộ máy cầm quyền ở Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden vẫn là chỗ "ưu ái" cho con cháu người thân tín.* Tuần rồi người ta được biết J.J. Ricchetti, con trai của cố vấn Nhà Trắng và người thân tín lâu năm của Joe Biden, Steve Ricchetti, vừa được nhận vào làm ở Bộ Tài chính. Anh ta tốt nghiệp Đại học Pennsylvania năm ngoái với bằng cử nhân khoa học chính trị. Không có bằng chứng là Steve Ricchetti đã giúp con trai được việc làm. Tuy nhiên, Walter Shaub, cựu giám đốc Văn phòng Đạo đức Chính phủ dưới thời cựu ... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Israel cảnh báo mối nguy đến từ tân tổng thống Iran Ebrahim Raisi
*Theo *BBC *Ông Raisi là thẩm phán hàng đầu của Iran - Reuters * *Israel nói cộng đồng quốc tế cần hết sức quan ngại về kết quả bầu cử tổng thống ở Iran, quốc gia vừa bầu ông Ebrahim Raisi làm tân lãnh đạo.* Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat nói ông Raisi là vị tổng thống cực đoan nhất của Iran từ trước tới nay. Ông cũng cảnh báo rằng vị tân lãnh đạo Iran sẽ đẩy mạnh các hoạt động hạt nhân của Tehran. Ông Ebrahim Raisi được tuyên bố thắng cử trong kỳ bầu tổng thống Iran hôm thứ Bảy, trong cuộc đua ra được nhìn nhận rộng rãi là được tổ chức nhằm tạo ưu thế cho ô... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Covid-19: Brazil 'nguy cấp' khi chạm ngưỡng 500.000 người chết
*Theo *BBC *Số người chết liên quan đến Covid-19 đã vượt ngưỡng 500.000 ở Brazil, cao thứ hai trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng đợt bùng phát có thể tồi tệ hơn trong bối cảnh tiêm chủng chậm và bắt đầu mùa đông.* Virus này tiếp tục lây lan khi Tổng thống Jair Bolsonaro từ chối ủng hộ các biện pháp như giãn cách xã hội. Viện Y tế Brazil, Fiocruz, nói tình hình hiện "nguy cấp". Chỉ 15% người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ. Quốc hội đang điều tra cách chính phủ xử lý đại dịch. Tổng thống Bolsonaro đã bị chỉ trích nặng nề vì không thực hiện các biện pháp phòng chống... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Covid-19: Vaccine Trung Quốc về Việt Nam sẽ được tiêm cho ai?
*Theo *BBC *Việt Nam nhận bàn giao hàng viện trợ vaccine Vero Cell của Sinopharm - suckhoedoisong.vn * *500.000 liều vaccine vero cell của Sinopharm, Trung Quốc đã về đến Việt Nam.* Nửa triệu liều vaccine này được mô tả là hàng viện trợ của “Chính phủ và nhân dân Trung Quốc cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam”. Chính phủ Việt Nam hôm 20/6 thông báo “dự kiến lô vaccine này ưu tiên sẽ tiêm cho 3 nhóm”: “Người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới,” theo Cổng thông tin Chính phủ. Ngày... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Tổng thống đắc cử của Iran là người bị Mỹ chế tài
*Theo* VOA Ông Ebrahim Raisi, một thẩm phán của chủ trương bảo thủ, là người được Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei ủng hộ trong cuộc đua bốn người hôm thứ Sáu. Ebrahim Raisi, một thẩm phán có chủ trương bảo thủ đang chịu các chế tài của Mỹ vì vi phạm nhân quyền, giành chiến thắng như mong đợi vào ngày thứ Bảy trong cuộc bầu cử tổng thống ở Iran mà trong đó số lượng cử tri đi bầu thấp kỉ lục, Reuters đưa tin. Với tất cả 28,9 triệu phiếu bầu đã được đếm, ông Raisi đắc cử vớ 17,9 triệu phiếu, Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli cho biết trên truyền hình nhà nước. Tỉ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Việt Nam sẽ thực hiện cơ chế tiêm dịch vụ vắc-xin ngừa COVID-19
*Theo *RFA Hình minh hoạ. Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 ở Hà Nội hôm 17/5/2021 - AFP Việt Nam sẽ tiến hành tiêm dịch vụ vắc-xin ngừa COVID-19 song song với tiêm miễn phí sau khi đã tiến hành tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên. Truyền thông Nhà nước trích thông tin từ cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 diễn ra hôm 18/6. Tại cuộc họp này, Thường trực Ban chỉ đạo cho biết Việt Nam chuẩn bị chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, huy động sự tham gia nhiều bộ ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng. Các đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin theo quy đị... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Reuters: Mỹ tăng hơn gấp ba lần số mũi vaccine tặng cho Đài Loan
*Theo *VOA Nhân viên vận chuyển vaccine ngừa COVID-19 của Moderna ở Đào Viên, Đài Loan, ngày 18 tháng 6, 2021. Mỹ đã giao 2,5 triệu liều vaccine COVID-19 cho Đài Loan vào ngày thứ Bảy, Reuters loan tin, dẫn lời một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ cho biết. Con số này nhiều hơn gấp ba lần số lượng mà Washington phân bổ trước đây cho hòn đảo, vốn đang đối mặt với áp lực chính trị và quân sự gia tăng từ Trung Quốc. Washington, hiện đang cạnh tranh với Bắc Kinh để tăng cường ảnh hưởng địa chính trị thông qua cái gọi là “ngoại giao vaccine,” ban đầu hứa tặng 750.000 liều cho ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
‘Hội nghị G-7 cuối cùng’: Biếm họa Trung Quốc chế nhạo Mỹ và đồng minh
*Tsukasa Hadano * *Phan Nguyên* dịch *Theo *NCQT Một con đại bàng đầu trắng ngồi ở giữa bàn đang biến giấy vệ sinh thành những tờ đô la trong khi một chú chó Akita không có ghế ngồi đang rót nước phóng xạ từ Fukushima cho những con thú khách mời khác uống. Đây là một trong những chi tiết trong bức biếm họa dựa trên bức tranh nổi tiếng “Bữa tối cuối cùng” của danh họa Leonardo da Vinci nhằm chế nhạo những nỗ lực của nhóm G7 và Hoa Kỳ trong việc xây dựng một liên minh chống lại Trung Quốc. Với tựa đề “The Last G-7” (Hội nghị G-7 cuối cùng), tác phẩm này đã lan truyền ở Trung... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Tuyên giáo có lấy làm vinh quang?
*Phạm Minh Vũ * *Theo *CTMM Để cho việc mị Dân thuận lợi nhất, đảng cộng sản đã đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc. Những ngày qua, việc lập Quỹ Vac-xin đã lật bài ngửa là không mua Vac-xin mà nó được đem gửi ngân hàng lấy lãi. Và tất nhiên, ít tháng nữa người Dân sẽ quên bẵng cái Quỹ ấy đi như quên người tình phụ bạc, rồi quan chức sẽ tìm cách xà xẻo nó như đã từng xà xẻo đất đai ngân sách của đất nước lâu nay. Có khi chia không đều thì đó là cớ rồi đem ra đấu tố hạ nhục nhau, có khi dụi vào lò để được tiếng là chống tham nhũng. Việc kêu gọi lập Quỹ Vac-xin là một hành động đ... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Hổ thẹn chết đi được!
*Chu Mộng Long * *Theo *CTMM Báo chí vinh danh cháu bé 5 tuổi để dành được 100 triệu đồng mang đi đóng quỹ vaccine. Vậy là mỗi năm cháu để dành được 20 triệu đồng. Có lẽ là tiền lì xì. Bố mẹ, bà con lì xì hay cấp dưới của bố mẹ lì xì cho mà số tiền to thế? Hay là bé bán vé số nhưng do nhỏ tuổi nên được miễn thuế thu nhập cao? Dù gì đi nữa thì bác cũng hết sức ngưỡng mộ cháu. Khi bằng tuổi cháu, bác ẻ xong chỉ biết trịn chứ cầm nắm lá chùi còn dính tay. Thấy tầm vóc cháu lớn lao như vậy thì bác hổ thẹn đến phát chết. Gần 60 tuổi đời, dạy học 30 năm, có đóng góp quỹ gì đó thì c... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Gian trá, lươn lẹo với dân
*Đỗ Ngà * *Theo *CTMM Ngày 26/5, báo Vnexpress cho biết, chính phủ lập ra quỹ gọi là “Quỹ vaccine”, mục đích là dùng quỹ này để mua vaccine chích ngừa cho dân. Ngày 5/6, báo Pháp Luật dẫn lời ông Phạm Minh Chính cho biết, chính phủ sẽ tiêm vaccine miễn phí cho dân. Ngày 6/6 trên báo Lao Động có bài viết cho biết cụ già phải dành lương hưu, em bé phải dành tiền ăn sáng ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19. Con nít và người già là thành phần cần được nhà nước chăm sóc miễn phí, ấy vậy mà nhà nước CS lại móc túi họ. Ngày 17/6 báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết cho biết cụ gi... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Chân dung tân phó chủ tịch Hà Nam Nguyễn Đức Vượng. Phần 1.
*Bùi Thanh Hiếu * *Theo blog *NBG Nhìn bảng liệt kê trình độ của tân phó chủ tịch Hà Nam Nguyễn Đức Vượng với khuôn mặt sáng sủa của ông, có lẽ ai cũng nghĩ trình độ của ông này là có thật. Thạc sĩ quản lý kinh tế, đại học luật, đại học kinh tế và tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp. Đó là những gì trong sơ yếu lý lịch ứng cử đại biểu quốc hội của ông. Ở tuổi đôi mươi, Nguyễn Đức Vượng học 1 năm ở trường sĩ quan pháo binh Sơn Tây, sau đó chuyển về làm nhân viên công ty lương thực. Như vậy có thể khẳng định luôn, những bằng cấp hoành tráng kia là Vượng có được ở thời kỳ sau... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Đấu tranh phải có vũ khí
*Ngọc Vân * *Theo *VNTB [image: Đấu tranh phải có vũ khí] *Đấu tranh không nhất thiết là bạo lực. Đấu tranh có thể là dùng các phương tiện mình có để buộc đối phương phải thay đổi theo hướng có lợi cho mình.* *Vũ khí là gì?* Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, nhiều người căm ghét chế độ độc tài vì nhiều lý do khác nhau. Một số khác tuy không căm ghét nhưng muốn thay đổi vì nhận thấy được hậu quả mà dân tộc phải gánh chịu vì chế độ độc tài này. Tuy vậy, nhiều người không dám hay không muốn đấu tranh vì nghĩ rằng mình không có vũ khí. Họ cho rằng vì ở thế yếu thì hậu... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Ai có nhu cầu chích ngừa bằng vắc xin Sinopharm, xin ghi danh
*Cửu Long * *Theo *VNTB [image: Ai có nhu cầu chích ngừa bằng vắc xin Sinopharm, xin ghi danh] *Bộ Y tế cho biết 500.000 liều vắc xin do Sinopharm, Trung Quốc sản xuất có mặt ở Hà Nội ngày 20-6. Ai có nhu cầu sử dụng, vui lòng ghi danh.* Vaccine (Vero Cell), Inactivated – tên khác là SARS-CoV-2 Vaccine, Inactivate, do Hãng Sinopharm, Trung Quốc sản xuất. Tin tức từ Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Hà Nội sẽ chuyển 500.000 liều vắc xin do Trung Quốc viện trợ này vào chích ngừa cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế nói rõ là khi đàm phán về tiếp nhận lô vắc xin này,... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Tầm nhìn và Tâm của lãnh đạo
*Đoàn Bảo Châu* *Theo *Tiengdan Cách đây chừng 6, 7 năm khi các tổ chức bảo vệ môi trường ở Việt Nam, có cả tổ chức của Liên Hiệp Quốc đưa ra những kiến nghị về việc dùng Năng lượng tái tạo (NLTT) thì Bộ Công thương còn thờ ơ, thậm chí còn có ý không hài lòng. Giờ đây, khi NLTT đã trở thành một xu hướng tất yếu thì họ đã thể hiện rõ sự lúng túng về quy hoạch, chính sách. Mới đầu năm ngoái, vẫn còn có chính sách khuyến khích sản xuất điện mặt trời ở quy mô lớn và cả hộ dân đơn lẻ, nhưng chỉ hết cuối năm là giãn ra, lạnh nhạt với NLTT. Lý do bởi không hề chuẩn bị về cơ sở hạ t... read more
Thông báo
* THÔNG BÁO* Trân trọng thông báo cùng quý độc giả; Vì lý do sức khỏe, tôi xin cáo lỗi tạm ngưng đưa bài lên trang mạng HNNN vài ngày. Ngày 19/6/2021 Người phụ trách Phước Lý read more
Thông báo
* THÔNG BÁO* Trân trọng thông báo cùng quý độc giả; Vì lý do sức khỏe, tôi xin cáo lỗi tạm ngưng đưa bài lên trang mạng LXHN vài ngày. Ngày 19/6/2021 Người phụ trách Phước Lý read more
Giới chức y tế Singapore : Chích vac-xin Trung Quốc vẫn bị nhiễm Covid
*Thanh Phương * *Theo *RFI Chuyên gia Singapore : "Dùng vac-xin Trung Quốc Sinovac vẫn bị nhiễm virus corona" - AP/Sakchai Lalit *Theo tin của Yahoo News Singapore, hôm 18/06/2021, một giới chức y tế của Singapore cho biết nhiều người được chích ngừa vac-xin của hãng Trung Quốc Sinovac sau đó lại bị nhiễm virus corona.* Trong một cuộc họp báo trực tuyến, giám đốc các dịch vụ y tế của bộ Y Tế Singapore, giáo sư Kenneth Mak khẳng định có nguy cơ đáng kể về việc "chọc thủng sự bảo vệ của vac- xin", với các bằng chứng quốc tế cho thấy nhiều người đã sử dụng vac-xin Trung Quốc Sin... read more

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?