Tin Tổng Hợp – 22/6/21

Tin Tổng Hợp – 22/6/21

Bắc Triều Tiên nhạo báng hy vọng đàm phán của Mỹ

22/06/2021 – Hôm nay, 22/06/2021, một lãnh đạo cấp cao của Bắc Triều Tiên đã chế nhạo hy vọng của Washington về việc tổ chức các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc đã thỏa thuận xem xét khả năng loại bỏ một nhóm điều phối chính sách đối với Bắc Triều Tiên.

Theo hãng tin Reuters, trích dẫn hãng tin chính thức KCNA, Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời là một lãnh đạo của đảng cầm quyền, đã tuyên bố rằng dường như cách thức của Mỹ tiếp nhận các tín hiệu của Bình Nhưỡng sẽ làm cho Mỹ thất vọng, bởi vì họ diễn giải tình hình theo hướng giúp cho họ yên tâm.

Ảnh tư liệu: Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, tại Thế Vận Hội Mùa Đông tại Hàn Quốc 2018.
Ảnh tư liệu: Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, tại Thế Vận Hội Mùa Đông tại Hàn Quốc 2018. AP – Felipe Dana

Đây là phản ứng của bà Kim Yo Jong về việc cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của Nhà Trắng hôm Chủ nhật vừa qua cho biết đã nhìn thấy một “tín hiệu thú vị” trong bình luận công khai đầu tiên của Kim Jong-un về việc ông Joe Biden lên làm tổng thống Hoa Kỳ.

Em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đưa ra tuyên bố như trên đúng vào lúc đặc phái viên Mỹ về Bắc Triều Tiên, Sung Kim đang thăm Seoul, nơi ông dự kiến gặp tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và bộ trưởng bộ Thống Nhất Lee In Young, đặc trách về quan hệ với Bắc Triều Tiên.

Bên lề ngày hội đàm đầu tiên với các quan chức Hàn Quốc hôm qua, đặc phái viên Sung Kim cho biết ông sẵn sàng gặp các quan chức Bắc Triều Tiên “mọi lúc, mọi nơi, không có điều kiện tiên quyết “, đồng thời mong đợi “sớm có một phản ứng tích cực”.

Trong một thông cáo, bộ Ngoại Giao Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đã nhất trí xem xét khả năng chấm dứt hoạt động của nhóm công tác phối hợp trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, đồng thời tăng cường sự phối hợp ở các cấp khác.

Được thành lập vào năm 2018, trong bối cảnh gia tăng cởi mở ngoại giao với Bình Nhưỡng, nhóm công tác này có nhiệm vụ giúp Mỹ và Hàn Quốc phối hợp cách tiếp cận trong các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên, nhưng đôi khi chính Seoul lại xem nhóm làm việc là một trở ngại đối với quan hệ liên Triều.

Thanh Phương

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210622-b%E1%BA%AFc-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn-nh%E1%BA%A1o-b%C3%A1ng-hy-v%E1%BB%8Dng-%C4%91%C3%A0m-ph%C3%A1n-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9

Truyền thông Mỹ xác nhận danh tính lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đào tẩu, tiết lộ thông tin chấn động

Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc Đổng Kinh Vĩ (ảnh: Internet).

Ngày 17/6, kênh truyền thông cánh hữu Mỹ Redstate đưa tin, xác nhận người đào tẩu cấp cao nhất của ĐCSTQ là Đổng Kinh Vĩ, Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc. Việc tháo chạy của ông Đổng đã khiến dư luận dậy sóng trong nhiều ngày gần đây. 

Red State cũng là kênh truyền thông Hoa Kỳ đầu tiên tiết lộ tin tức về vụ đào tẩu này. Báo cáo cho biết, những tiết lộ của Đổng Kinh Vĩ thực sự khiến giới chức Mỹ bị sốc.

Bài báo viết sau khi ông Đổng đến California đã ngay lập tức liên lạc với các quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ DIA. Trong khoảng thời gian này, ông Đổng tạm trú ẩn ở một nơi mà DIA biết, hai tuần sau, ông trú ẩn dưới sự giám sát của DIA.

Thông tin về Đổng Kinh Vĩ biến mất một cách bí ẩn trong mục Bách khoa toàn thư Baidu. Trên trang web chính thức của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, chỉ có bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc là có ảnh, còn lại tất cả các thứ trưởng khác đều không hiển thị. Trên trang web chính thức của Hiệp hội Luật sư Trung Quốc, mục giới thiệu Đổng Kinh Vĩ làm phó chủ tịch đã xóa ảnh. Tất các phó chủ tịch khác ngoại trừ ông đều có ảnh.

Vào chiều ngày 18 tháng 6, tài khoản WeChat Trường An Kiếm của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương TQ báo cáo rằng ông Đổng đã tổ chức một hội nghị chuyên đề vào buổi sáng ngày hôm đó về chống phản gián. Truyền thông Hong Kong SCMP đưa tin lại nhưng không có một bức ảnh hay đoạn video nào về sự kiện này cũng như không có thông tin về nơi tổ chức sự kiện.

Matthew James Brazil, một cựu quan chức ngoại giao Mỹ và là một trong những tác giả của cuốn sách “Gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Giới thiệu về tình báo”, nói rằng các quan chức Trung Quốc đã chọn sử dụng phương pháp ấy và vào chính thời điểm này để cố gắng xua tan tin đồn lan ra nước ngoài. Biện pháp này có vẻ “thú vị” nhưng vẫn để lại hoài nghi cho ngoại giới.

Ông nhấn mạnh rằng ở Trung Quốc, kể cả khi có ảnh đi kèm thì sự việc chưa chắc đã là sự thật, huống chi là không có hình ảnh. Ông nói: “Nếu tôi là người phụ trách đưa tin này, tôi sẽ đính kèm ảnh của Đổng Kinh Vĩ và tôi cũng sẽ đính kèm tuyên bố của Đổng Kinh Vĩ và con gái Đổng Dương rằng việc cha con họ đã đào tẩu sang Hoa Kỳ chỉ là tin đồn. Ông Brazil kết luận: “Theo tôi, Họ cần những nhân viên quan hệ công chúng tốt hơn”.

Tờ Newscan cũng trích dẫn một báo cáo từ trang Spy Talk nói rằng các chuyên gia đã phân tích nguồn thông tin do Đổng Kinh Vĩ cung cấp và tin rằng ông Đổng đang nắm trong tay nhiều thông tin nội bộ quan trọng, trong đó có thông tin chi tiết về hệ thống vũ khí đặc biệt của ĐCSTQ, hoạt động của quân đội ĐCSTQ tại Viện nghiên cứu vi rút Vũ Hán, nguồn gốc của vi rút và tài sản của ĐCSTQ ở Hoa Kỳ.

Ông Đổng cũng đã cung cấp cho DIA rất nhiều thông tin liên quan đến virus, chẳng hạn như mô hình dự đoán về thiệt hại do sự lây lan của COVID-19 đến Hoa Kỳ và thế giới mà các tổ chức và chính phủ đã tài trợ cho nghiên cứu SARS-CoV-2 và nghiên cứu chiến tranh sinh học khác.

Nguồn tin cũng cho biết, trong dữ liệu mà ông Đổng cung cấp cho DIA, ông còn sở hữu những thông tin vô cùng quan trọng và có tính hủy diệt đối với cộng đồng tình báo Mỹ và các quan chức chính phủ.

Ông Đổng đã nói với các quan chức DIA rằng ít nhất một phần ba số sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Hoa Kỳ có liên quan đến ĐCSTQ hoặc đều là những sinh viên của kế hoạch ngàn nhân tài của ĐCSTQ, rất nhiều trong số đó đều chỉ mang hoá danh, không sử dụng tên thật. 

Ông Đổng cũng tiết lộ cách chính quyền Trung Quốc có được quyền sử dụng hệ thống liên lạc của CIA, dẫn đến cái chết của hàng chục người Trung Quốc làm việc cho CIA. Tiết lộ của ông cũng cho thấy CIA đã bị ĐCSTQ thâm nhập nghiêm trọng như thế nào.

Ông Đổng cũng đã cung cấp thông tin liên quan đến chính phủ và cơ quan tình báo Hoa Kỳ, chẳng hạn như danh sách các công dân Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin tình báo cho ĐCSTQ; danh sách các điệp viên Trung Quốc đang làm việc tại Hoa Kỳ hoặc học tại các trường đại học Hoa Kỳ; và các doanh nhân và quan chức Hoa Kỳ, những người đã nhận tiền từ chính phủ ĐCSTQ. 

Nếu thông tin này là chính xác thì sự xâm nhập của Trung Quốc ở Hoa Kỳ đã khá nghiêm trọng, điều này khiến nước Mỹ vô cùng bàng hoàng.

Nguồn tin cũng cho biết trong cuộc hội đàm Mỹ-Trung tại Alaska vào tháng 3 năm nay, Dương Khiết Trì, Giám đốc Văn phòng Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã yêu cầu Mỹ trả lại Đổng Kinh Vĩ, nhưng vào thời điểm đó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blincoln không biết rằng Đổng Kinh Vĩ đã đầu hàng Hoa Kỳ, ông nói với Trung Quốc rằng Hoa Kỳ không có Đổng Kinh Vĩ.

Nhà bình luận thời sự Hoành Hà tin rằng vì Trường An Kiếm đã bác bỏ những tin đồn, điều đó càng làm tăng khả năng Đổng Kinh Vĩ  đã đào tẩu.

Ông phân tích rằng con gái của Đổng đến Hoa Kỳ để thăm một trường đại học ở California vào giữa tháng Hai năm nay đã liên lạc với Cơ quan Tình báo Quốc phòng khi đến nơi. (Nó phù hợp với nội dung được tiết lộ trước đó, và với tư cách là Phó Bộ trưởng Phản gián, tất nhiên, ông ấy biết phải tìm ai để đào tẩu. Ông ấy biết rõ hơn Vương Lập Quân. Từ cuộc tiếp xúc trực tiếp với Cơ quan Tình báo Quốc phòng, có thể thấy đó không phải là một kẻ đào ngũ bình thường mà là người nắm cách tiếp cận với cơ quan tình báo Mỹ, vậy thì nhiều khả năng chính là ông Đổng.

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc ông Tập Cận Bình gần đây đã đề xuất rằng các đảng viên “không bao giờ được nổi loạn chống lại đảng”, được cho là liên quan đến vụ bỏ trốn.

Vào ngày 8/6, ông Tập đưa ra yêu cầu về “lòng trung thành với đảng” trong khi kiểm tra ở Thanh Hải, và yêu cầu các đảng viên ĐCSTQ không được quên “lời thề trung thành với đảng và không bao giờ phản bội đảng” được tuyên thệ khi vào đảng. 

Ngày 18/6, ông Tập Cận Bình đã đưa một nhóm quan chức của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ đến Nhà triển lãm Lịch sử Đảng để thực hiện cái gọi là “xem lại lời tuyên thệ gia nhập đảng”, nói rằng “không bao giờ phản bội đảng”.

Vương Hữu Đàn phân tích rằng Bộ An ninh Quốc gia là cơ quan quan trọng nhất của ĐCSTQ thực hiện công tác tình báo ở nước ngoài. Hầu hết các điệp viên chuyên nghiệp của ĐCSTQ trên toàn thế giới đều thuộc quyền quản lý của Bộ An ninh Quốc gia. Các chức năng chính của nó bao gồm thu thập, phân tích, xử lý thông tin tình báo, chống gián điệp, phòng thủ chính trị, v.v. và một phần tham gia vào các vấn đề an ninh trong nước.

Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia nắm trong tay nhiều thông tin tuyệt mật, một khi ông này đào tẩu thì tác động và ảnh hưởng đến Tập Cận Bình, Trung Nam Hải và tình hình chính trị của ĐCSTQ chắc chắn sẽ rất lớn. Tại sao Tập Cận Bình đột nhiên nghĩ đến việc “không bao giờ phản bội đảng”? Điều này phải chăng có nghĩa là ông Tập đã biết rằng Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Đổng Kinh Vĩ đã đào tẩu, và ông nhân cơ hội này để nói về một điều mà ông vô cùng lo lắng.

Vũ Dương

https://www.dkn.tv/the-gioi/truyen-thong-my-xac-nhan-danh-tinh-lanh-dao-cap-cao-trung-quoc-dao-tau-tiet-lo-thong-tin-chan-dong.html

(AFP) – Gián điệp: Đức bắt một nhà khoa học Nga. Hôm qua, 21/06/2021, ngành tư pháp Đức thông báo bắt giữ một nhà khoa học Nga làm việc cho một đại học và bị nghi làm gián điệp cho Matxcơva. Theo Viện công tố liên bang Đức đặc trách về các vụ gián điệp, trong thời gian từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, nhà khoa học nói trên đã gặp môt nhân viên tình báo Nga ít nhất là 3 lần. Vụ này có nguy cơ khiến quan hệ giữa Đức và Nga thêm căng thẳng.

(AFP) – Venise, di sản thế giới đang lâm nguy. Tổ chức UNESCO vừa đề nghị đưa Venise cùng với Budapest vào danh sách các di sản thế giới đang lâm nguy. Tại Venise, tác hại của các hoạt động du lịch đông người là một trong những tiêu chí buộc UNESCO đề nghị như trên, còn về Budapest thì đó là do các tòa nhà cao tầng sẽ phá hỏng cảnh quan của hai bên bờ sông Danube và khu vực lâu đài Buda.

(Reuters) – Thương mại: Anh đàm phán gia nhập CPTPP. Hôm nay, 22/06/2021, Anh Quốc bắt đầu đàm phán về việc gia nhập hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương tự do và rộng mở (CPTPP, một hiệp định mà Luân Đôn đánh giá là rất quan trọng đối với tương lai của nước này trong thời kỳ hậu Brexit). CPTPP hiện quy tụ các nước Việt Nam, Nhật Bản, Canada, Úc ; New Zealand, Singapore, Mêhicô, Peru, Brunei, Chilê và Malaysia.

(AFP) – Afghanistan: Lầu Năm Góc có thể giảm tiến độ rút quân. Trong cuộc họp báo ngày 21/06/2021, ông John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc lưu ý rằng « kế hoạch rút quân rất có thể sẽ bị dao động và thay đổi nếu tình hình có biến đổi ». Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh đà tiến quân sự của phe Taliban tại địa bàn tăng mạnh. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cũng nêu rõ là có hai điểm không thay đổi : Thứ nhất, Hoa Kỳ vẫn sẽ rút toàn bộ lính Mỹ, ngoại trừ những toán lính có nhiệm vụ bảo vệ các bộ phận ngoại giao. Thứ hai, việc rút quân vẫn sẽ được hoàn tất từ đây đến đầu tháng 9/2021 theo như mệnh lệnh từ tổng chỉ huy.

(AFP) – Đại sứ Mỹ trở lại Matxcơva tuần này. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, Ned Price, ngày 21/06/2021, cho biết như trên. Ông John Sullivan đã bị triệu hồi về Washington hồi mùa xuân do những căng thẳng giữa hai nước. Trước giới báo chí, ông Ned Price tuyên bố Mỹ hài lòng về việc đại sứ Mỹ được trở lại Nga, sau thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh Biden – Putin, ngày 16/06/2021 tại Geneve, Thụy Sĩ.

(AFP) – Belarus lên án lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong thông cáo ngày 22/06/2021, bộ Ngại Giao Belarus cho rằng những biện pháp trừng phạt của phương Tây là « làm tổn hại đến các lợi ích của người dân, là phản tác dụng và là một vòng lẩn quẩn. Thế nhưng, những hành động mang tính phá hủy và cố ý này vẫn tiếp diễn. » Đối với chính quyền Minks, những hành động « thù nghịch » này gần giống như là một « lời khai chiến kinh tế ».

(AFP) – Chính phủ Tây Ban Nha đặc xá cho các lãnh đạo ly khai Cataluna đang bị cầm tù. Thủ tướng Tây Ban Nha hôm qua 21/06/2021 loan báo rằng chính phủ sẽ bật đèn xanh vào hôm nay cho việc đặc xá 9 người lãnh đạo phong trào ly khai vùng Cataluna bị kết án tù vì những nỗ lực đòi ly khai năm 2017. Tuy nhiên, biện pháp này không phải là yêu cầu ân xá mà một số người đòi hỏi. Lệnh đặc xá chỉ miễn cho những người bị kết án không phải thọ, phần còn lại của bản án và cho phép họ ra khỏi tù, còn lệnh ân xá, điều mà chính phủ cực lực bác bỏ, sẽ giúp xóa bỏ hoàn toàn hành vi phạm tội.

(France 24) – Nam Phi thực hiện bước đầu tiên để sản xuất vac xin chống Covid-19. Giai đoạn đầu này liên quan đến việc thành lập vào hôm qua 21/06/2021 một « trung tâm chuyển giao công nghệ » vac-xin chống Covid dùng RNA thông tin, qua đó cung cấp khả năng sản xuất vac-xin ngừa Covid cho toàn lục địa châu Phi. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, khi loan báo tin trên, đã lấy làm tiếc rằng cho đến nay, vac-xin ngừa Covid « không bao giờ đến đúng lúc và người ta tiếp tục chết ». Ông đồng thời cảnh báo rằng sẽ mất thời gian để đưa dự án tự chế tạo vac-xin thành hiện thực.

(AFP) – Covid-19: Ý chấm dứt việc bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 28 tháng 6. Làmột trong những quốc gia châu Âu bị đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất, Ý sẽ chấm dứt việc bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời kể từ ngày 28/06/2021, theo thông báo của bộ trưởng Y tế Roberto Speranza, hôm qua, 21/6, trên tài khoản Facebook của ông. Ông đồng thời cho biết quyết định này sẽ áp dụng cho các khu vực được phân loại là « vùng trắng », nơi virus lây lan thấp nhất, hiện tại là toàn bộ nước Ý, ngoại trừ vùng Thung Lũng Aosta, ở phía bắc.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210622-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?