Anh quốc nâng mức báo động khủng bố

Thủ tướng David Cameron nói nền an ninh Anh quốc đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớ từ IS

Theo BBC
Cập nhật: 02:31 GMT - thứ bảy, 30 tháng 8, 2014
Anh quốc vừa nâng mức báo động khủng bố từ "đáng kể" lên "nghiêm trọng" do diễn biến xung đột tại Iraq và Syria, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May cho biết.
 
Mức báo động mới đánh giá "nhiều khả năng" sẽ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Anh, mặc dù bà May nói hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy một vụ tấn công đang "cận kề".
Đây là mức cao thứ nhì trong tổng số 5 mức báo động của Anh.
Thủ tướng Anh David Cameron trước đó cho biết các điều luật mới sẽ tạo điều kiện cho việc tịch thu hộ chiếu từ những công dân Anh muốn tham chiến ở nước ngoài.

'Mối đe dọa ngày càng lớn'

Bộ trưởng Nội vụ Anh có quyền ra lệnh tịch thu hộ chiếu của công dân nếu việc ngăn cản một cá nhân đi ra nước ngoài là nhằm phục vụ cho lợi ích của công chúng.
Quyền này đã được sử dụng 23 lần từ tháng Tư năm 2013 để ngăn chặn công dân Anh ra nước ngoài tham gia vào các hoạt động khủng bố hoặc các hoạt động tội ác.
Trong buổi họp báo tại Phố Downing hôm 29/8, thủ tướng Anh nói nền an ninh của Anh quốc đang "đối mặt với mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết" từ các phần tử cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ông nói "việc ghi nhớ những bài học trong quá khứ không có nghĩa là chúng ta không thể dùng quân đội" để chống lại mối đe dọa này.
Ông nói mối đe dọa từ các công dân Anh đang chiến đấu trong hàng ngũ IS đang "ngày càng trở nên lớn hơn", đồng thời cho biết ít nhất 500 người Anh đã ra nước ngoài để "tham chiến ở Syria và có thể là ở cả Iraq".
Hiện Anh quốc đang đẩy mạnh nỗ lực truy lùng tay súng người Anh bị tình nghi là đã hành hình nhà báo Mỹ James Foley.
Ông Cameron nói vụ sát hại nhà báo Foley là "một bằng chứng rõ ràng" cho thấy "đây không phải là một mối nguy cách hàng vạn dặm mà chúng ta có thể phớt lờ".
Phiến quân Hồi giáo gần đây đã chiếm sân bay Tabqua ở Syria

Ông không nói rõ rằng liệu việc nâng mức báo động sẽ có ý nghĩa gì, nhưng cũng nhấn mạnh người dân "nên tiếp tục những sinh hoạt hàng ngày một cách bình thường".
Ông Cameron nói các biện pháp nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố bao gồm:
  • Các điều luật khẩn cấp nhằm tạo điều kiện cho việc cung cấp dữ liệu về các cuộc hội thoại cho cảnh sát và các cơ quan an ninh
  • Đảm bảo Kurdistan được cung cấp những vũ khí cần thiết nhằm chống lại IS
  • Hỗ trợ Hoa Kỳ trong vấn đề thu thập thông tin tình báo
  • Cung cấp hàng hóa viện trợ cho các cộng đồng lâm vào cảnh vô gia cư do IS
  • Nâng số lượng cảnh sát tại Anh, nhất là cảnh sát có vũ trang
Các biện pháp khác sẽ được công bố vào ngày 1/9, ông Cameron cho biết.

'Tấn công nhằm vào phương Tây'

Trong một thông cáo trước đó, bà May nói: "Việc nâng mức báo động có liên quan đến những diễn biến tại Syria và Iraq, nơi các nhóm khủng bố đang lên kế hoạch thực các vụ tấn công nhằm vào phương Tây".
"Các kế hoạch này nhiều khả năng sẽ có sự tham gia của các tay súng nước ngoài từ Anh quốc và châu Âu".
"Nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ là bảo vệ người dân Anh".
Bà nói quyết định nâng mức báo động khủng bố do Trung tâm Phối hợp Phân tích Khủng bố (JTAC) đưa ra.
"Quyết định của JTAC về mức báo động này dựa trên trên những thông tin tình báo độc lập mới nhất", bà May cho biết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?