Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2022

Chi tiêu bây giờ, giải quyết hậu quả sau - https://bacaytruc.com

Hình ảnh
  Tác giả  :  Daniel Lacalle Nguồn :  Báo Mai Ngày đăng : 2022-08-30 C hính phủ và các ngân hàng trung ương đã trở thành người cho vay đầu tiên thay vì cuối cùng, và điều này là vô cùng nguy hiểm. Nợ toàn cầu tăng vọt, lạm phát gia tăng, và nhiều cái gọi là ‘sự gián đoạn chuỗi cung ứng’ là kết quả của việc phá sản sau nhiều năm trợ cấp cho năng suất thấp và trừng phạt năng suất cao bằng việc tăng thuế. Có nhiều lý do tại sao các quốc gia không nên “chi tiêu bây giờ, giải quyết hậu quả sau.” Thứ nhất, việc chi tiêu được thực hiện bởi các chính trị gia, những người sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư sai và các quyết định chi tiêu thiếu khôn ngoan. Hơn nữa, chi phí sẽ luôn do người nộp thuế và doanh nghiệp chi trả. Hãy nghĩ về điều trớ trêu khi quảng bá “Đạo luật Giảm Lạm Phát” vốn có nghĩa là chi tiêu nhiều hơn và có tiền từ nợ nhiều hơn. Nhưng còn mỉa mai hơn khi ban hành một luật giảm lạm phát sau khi tạo ra lạm phát rất lớn với các kế hoạch kích thích chi tiêu trị giá hàng

Đặc vụ FBI, kẻ chủ mưu đằng sau bản tuyên thệ đột kích nhà TT Trump bị cách chức

Hình ảnh
  Tác giả  :  Sonia Ohlala Nguồn :  Youtube Ngày đăng : 2022-08-30 ___OOO___ Bộ trưởng tư pháp ra lệnh cấm không một ai trong bộ tư pháp được liên lạc với quốc hội ___OOO___ Thế giới trầm trồ trước màn lột xác ngoạn mục của quân đội Ukraine - Quân Nga sợ xanh mặt Tác giả  :  The Saigon Post Nguồn :  Youtube Ngày đăng : 2022-08-30 ___OOO___ Chiến dịch Kherson bắt đầu - Ukraine chọc thủng 3 phòng tuyến Nga, giành lại nhiều vùng chiến lược ___OOO___ Chiến sự rực lửa - Ukraine tung đòn phủ đầu từ nhiều hướng, Quân nga hoảng sợ bỏ của chạy lấy người ___OOO___ Ukraine san bằng hơn 10 kho vũ khí của quân xâm lược - Người Nga gào khóc kêu trời vì đòn đau của EU ___OOO___ Hệ thống radar phòng thủ Nga bốc cháy - Quân xâm lược liên tiếp ăn hành khi thử nghiệm UAV của Iran ___OOO___ Putin có nằm mơ cũng không thể ngờ tới - Pháo đài sức mạnh của Nga bất ngờ trở thành điểm yếu chí tử ___OOO___ SỰ THẬT CHẤN ĐỘNG: 3 Mưu hèn Kế bẩn của Phù thủy Pelosi & Đảng Dân chủ ngăn cản Donald Trump trở lại Tá

Hà Nội: Bốc thăm vô trường cho trẻ mẫu giáo

Hình ảnh
Diễm Thi, RFA 2022.08.29 Trẻ mẫu giáo ở Hà Nội. Ảnh minh họa.   AFP 00:00 / 06:29   Trước thềm năm học mới 2022-2023, hàng trăm phụ huynh có con 3, 4 tuổi vào mẫu giáo phải bốc thăm để giành chỗ cho con vào học Trường mầm non Hoàng Liệt. Trường mầm non này là trường mầm non công lập duy nhất của Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Ngoài trường mầm non công lập này, phường có 5 trường mầm non ngoài công lập, 79 nhóm lớp mầm non độc lập. Thầy giáo Ngọc Sơn từ Sài Gòn nêu quan điểm của mình với RFA sáng 29 tháng 8: “Thứ nhất, trách nhiệm lãnh đạo quận Hoàng Mai là rất lớn. Lẽ ra họ phải quan tâm đến trẻ em nhiều hơn, sớm có kế hoạch xin kinh phí xây dựng đủ trường công cho các cháu. Thứ hai, khả năng có nhóm lợi ích trong nhóm trường tư (chỉ tiêu trường công ít trường tư sẽ dồi dào). Thứ ba, đúng ra phụ huynh phải tẩy chay buổi bốc thăm này, gây sức ép để chính quyền có kế hoạch mở rộng trường hoặc mượn cơ sở khác đảm bảo quyền lợi cho con em trên địa bàn. Để trẻ chập chữ

Cảnh báo rủi ro khi kinh tế Việt Nam vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng cao

Hình ảnh
  Thanh Trúc 2022.08.31 \ Người đàn ông dắt một xe điện với xe đạp trên đường phố Hà Nội hôm 31/8/2022   AFP Cảnh báo rủi ro khi kinh tế Việt Nam vẫn đạt tỷ lệ tăng trưởng cao 00:00 / 07:35   Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF tại Việt Nam, ông Francois Painchaud, nhận định rằng khi kinh tế thế giới đi vào suy  thoái thì Việt Nam cũng không thể nào không bị tác động trước những thách thức có tính toàn cầu. Cần nhìn vào bức tranh kinh tế toàn cầu để hình dung Việt Nam không thể nào thoát khỏi ảnh hưởng toàn cảnh kinh tế thế giới ‘u ám’ hiện nay là quan điểm của chuyên gia kinh tế Nguyễn Huy Vũ trong điện thư gởi cho RFA từ Na Uy: “ Lạm phát tại nhiều nước không có dấu hiệu hạ nhiệt nhanh chóng. Ngân hàng Trung ương Mỹ dự định tăng lãi suất cho đến khi kiểm soát được lạm phát. Các Ngân hàng Trung ương các nước sẽ đi theo hướng đó. Hậu quả là kinh tế thế giới có thể nhanh chóng đi vào suy thoái ngày càng cao” “Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế thế giới, từ FDI (vốn đầu từ trực

Mikhail Gorbachev: Nhớ về một người tử tế và hào phóng

Hình ảnh
  Steve Rosenberg Biên tập viên chuyên về Nga 31 tháng 8 2022, 19:08 +07 Chụp lại hình ảnh, Mikhail và Raisa Gorbachev đã kết hôn 46 năm trước khi bà qua đời vào năm 1999 Đó là tháng Ba năm 2013 và tôi đang phỏng vấn Mikhail Gorbachev tại cơ quan nghiên cứu ở Moscow của ông. Sau nửa giờ, nhà lãnh đạo Liên Xô cũ thông báo 'Vsyo!' ('Đó là tất cả rồi nhé!'). Ông đứng dậy, nhưng dường như không vội vàng để nói lời tạm biệt. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục trò chuyện. Ông Gorbachev vừa xuất bản tập hồi ký mới nhất mà ông dành tặng cho người vợ quá cố Raisa. Bà chết vì bệnh bạch cầu năm 1999. Họ là vợ chồng gần 46 năm và qua cách nói dịu êm mà ông nói về bà, rõ ràng là ông Gorbachev rất nhớ bà. Ông cho tôi xem cuốn hồi ký này. Trang đầu có một mục từ nhật ký của Gorbachev, một năm sau cái chết của Raisa: "Cuộc sống của tôi đã mất đi ý nghĩa chính của nó," ông viết. "Tôi chưa bao giờ có cảm giác cô đơn nhiều tới vậy." Nhưng đôi mắt của Gorbachev sáng lên khi ông