Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2022

Tin Hoa Thịnh Đốn

Hình ảnh
TinHoaThinhDon 11 hours ago Chiến tranh Ukraina : Binh sĩ tại Lyssychansk mất niềm tin vào cấp trên *Thùy Dương * *Theo *RFI Một đơn vị Ukraina vừa từ Sievierodonestk trở về - © Sébastien Németh/RFI *Quân Nga ngày càng siết chặt vòng vây vùng Donbass, miền đông Ukraina. Hôm 30/05/2022, Kiev thừa nhận quân Nga đã tiến vào tận trung tâm thành phố Severodonetsk,thủ phủ vùng Louhansk. Thành phố Lyssychansk, đang trong làn bom đạn của quân Nga, cũng đứng trước nguy cơ thất thủ như Severodonetsk.* Do thiếu phương tiện chiến đấu, thiếu sự hỗ trợ của cấp trên, nhiều binh sĩ Ukraina đang mất niềm tin. Từ Lyssychansk, thông tín viên Sébastien Németh và Jad El Khoury gửi về bài phó...  read more TinHoaThinhDon 11 hours ago TT Mỹ không cung cấp cho Ukraina pháo phản lực có thể bắn tới Nga *Trọng Nghĩa * *Theo* RFI Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu khi đi thăm nhà máy chế tạo vũ khí Lockheed Martin, ở Troy, Alabama, Hoa Kỳ, ngày 03/05/2022 - REUTERS/JONATHAN ERNST *Mặc dù có những lời kêu gọi ngày

Tin Tổng Hợp – 31/5/22

Hình ảnh
 RFI (AFP) - Một nhà báo Pháp thiệt mạng khi tác nghiệp tại Ukraina.  Nhà báo đài truyền hình BFMTV, Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 tuổi, đã qua đời vì trúng mảnh đạn pháo của Nga gần Severodonetsk, miền đông Ukraina. Viện công tố quốc gia chống khủng bố (PNAT) của Pháp ngày 30/05/2022 thông báo mở điều tra về tội ác chiến tranh, bởi vì vụ không kích của quân Nga không chỉ giết hại nhà báo Pháp, mà còn nhắm vào đoàn cứu trợ nhân đạo. Kể từ đầu cuộc chiến, đã có 8 nhà báo thiệt mạng tại Ukraina khi tác nghiệp. (AFP) - Chiến tranh Ukraina : 2.300 tù binh Azovstal có nguy cơ bị tử hình.  Trên truyền hình Nga, bộ trưởng Tư Pháp của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk, lãnh thổ miền đông của Ukraina, ngày 30/05/2022 thông báo tất cả 2.300 tù binh Ukraina, những binh sĩ của trung đoàn Azov, cố thủ ở nhà máy Azovstal, thành phố Mariupol, đều đang bị giam giữ ở Donetsk. Quan chức nước Cộng hòa tự xung Donetsk khẳng định binh đoàn Azov bị họ xem là lực lượng khủng bố, phải bị điều tra và nếu bị kết án t

Tin Việt Nam ngày 31/5

Hình ảnh
Ở Việt Nam, tại kỳ điều chỉnh ngày 1/6, giá xăng lại dự báo tăng, vượt 31,000 đồng/lít. (Ảnh minh họa: moit.gov.vn) ĐÔNG DƯƠNG Tin Việt Nam ngày 31/5: Giá xăng lại dự báo tăng, kiến nghị tiếp tục giảm thuế; 35 container hạt điều xuất sang Ý đã được trả lại cho DN   BTV Epoch Times Tiếng Việt Thứ ba, 31/05/2022     Báo lỗi Mục lục Giá xăng, dầu lại dự báo tăng, kiến nghị tiếp tục giảm thuế, phí Thanh Hóa: Bắt tạm giam Giám đốc Công ty phân bón Đà Nẵng: Bắt giữ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng bị bắtLiên Chiểu Quyền kiểm soát 35 container hạt điều xuất sang Ý đã được trả lại cho DN Việt Khoảng 63,000 doanh nghiệp thành lập mới 5 loại thuốc từ Thổ Nhĩ Kỳ bị thu hồi giấy đăng ký Giá xăng, dầu  lại dự báo tăng, kiến nghị tiếp tục giảm thuế, phí Tại Việt Nam, ở kỳ điều hành ngày 1/6 tới đây, mặt hàng xăng, dầu lại được dự báo tiếp tục tăng 400-800 đồng/lít, đưa giá xăng RON95 vượt mốc 31,000 đồng/lít. Mới đây, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn Sài Gòn) cho rằng, cần tiếp tục giảm thuế bả