Tin Việt Nam ngày 28/5

 

Hơn 11.7 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng, đã giải ngân hơn 7.7 tỷ

Mới đây, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng vốn nước ngoài (vốn FDI) đầu tư vào Việt Nam đạt 11.71 tỷ USD, bằng 83.7% so với cùng thời kỳ năm 2021.

So với cùng thời kỳ năm 2021, tuy vốn đăng ký mới giảm 53.4%, nhưng vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng mạnh, lần lượt là 45.4% và 51.6%.

Trong tổng 21 ngành kinh tế, các doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 18 ngành tại 48 tỉnh, thành trên toàn quốc. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đạt trên 6.8 tỷ USD (chiếm 58.2%).

Đứng thứ 2 là ngành bất động sản với tổng vốn gần 3 tỷ USD (chiếm 25.6%). Tiếp theo lần lượt là các ngành thông tin truyền thông; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ.

Tuy nhiên, nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 29.6%, 25.6% và 17.5% tổng số dự án.

Tính tới ngày 20/5/2022, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được 7.71 tỷ USD, tăng 7.8% so với cùng thời kỳ năm 2021.


Bắt giữ một lãnh đạo y tế ở Phú Thọ nhận hơn 2 tỉ đồng của Việt Á

Hôm thứ Sáu ngày 27/5 tại Phú Thọ, cảnh sát đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Trần Gia Phú, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, để điều tra, làm rõ hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra mua sắm thiết bị, vật tư y tế, ông Phú có nhận 2 tỉ đồng của Công ty Việt Á.

Cũng theo kết luận thanh tra, trong 2 năm 2020-2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ký 8 hợp đồng mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19… với Công ty Việt Á, tổng trị giá 8.2 tỉ đồng.

Trong đó, ông Phú bị cáo buộc là người trực tiếp trao đổi về giá cả, cách thức mua bán và phương án thỏa thuận với Việt Á. Việc ký kết hợp đồng với Việt Á do Sở Y tế tỉnh thực hiện.

Sau khi hợp đồng được ký kết, bà Hồ Thị Thanh Thảo, cán bộ của Công ty Việt Á chuyển tiền cho ông Phú 4 lần, từ tháng 11/2020 đến tháng 9/2021. Trong đó 2 lần chuyển vào tài khoản cá nhân ông Phú và 2 lần chuyển vào tài khoản của bố vợ ông Phú do ông này cung cấp, với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Về việc nhận số tiền này, thanh tra tỉnh cho hay, ông Phú đã không thông báo với Bệnh viện đa khoa và Sở Y tế tỉnh. Khi thanh tra làm việc, ông Phú mới báo và xin nộp lại số tiền đã nhận của Công ty Việt Á.

Liên quan đến việc Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 40 cá nhân. Trong đó có 4 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ cùng hàng chục lãnh đạo, cán bộ CDC, sở y tế, bệnh viện các tỉnh, thành.

Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, tổng số tiền mà Việt Á đã chi cho các bên là gần 800 tỉ đồng.


SHB siết nợ hàng loạt xe sang và bất động sản của Louis Holdings

Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SHB) vừa thông báo về việc thu giữ toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Xuất nhập khẩu Louis Rice (tên cũ là Công ty Louis Rice) kể từ ngày 19/5 để thu hồi nợ vay.

Các tài sản bị thu giữ gồm: 2 xe hơi 7 chỗ hiệu Ford Everest, 1 xe hơi 5 chỗ hiệu RAM, 2 xe hơi 4 chỗ nhãn hiệu Porsche và Mercedes-Benz.

Ngoài ra, SHB còn thu giữ 4 tài sản thế chấp là bất động sản gồm: thửa đất tại Tp Long Xuyên (tỉnh An Giang); thửa đất tại Tp Tân An (tỉnh Long An); căn chung cư ở Tp Thủ Đức (Sài Gòn); thửa đất ở Tp Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Việc siết nợ của SHB đối với Louis Rice diễn ra sau khi cảnh sát điều tra khởi tố vụ án “thao túng thị trường chứng khoán” ngày 20/4/2022, xảy ra tại Công ty Chứng khoán Trí Việt, Công ty Louis Holdings, Công ty Louis Capital, Công ty Louis Land và các đơn vị liên quan.

Trước đó, ngày 7/4/2021, Louis Rice đã ký các hợp đồng tín dụng với SHB Phú Nhuận. Tuy nhiên, SHB quyết định chấm dứt cho vay, thu hồi trước hạn toàn bộ khoản nợ kể từ ngày 4/5/2022.


Hàng loạt chuyến bay đi/đến Sài Gòn chậm giờ do mưa lớn

Chiều tối 27/5 tại Sài Gòn, mưa dông kèm gió lớn diễn ra trên toàn thành phố với lưu lượng dao động 20-25 mm.

Do những cơn mưa xuất hiện đi kèm các hiện tượng cực đoan như dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh, khiến hàng loạt các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi các tỉnh, thành đều được thông báo trễ giờ.

Như chuyến từ Tân Sơn Nhất tới Đà Nẵng lịch bay lúc 17h30 nhưng bị trễ đến 20h30 vì lý do thời tiết xấu. Nhiều chuyến đến Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội, Quy Nhơn (Bình Định), Đà Lạt (Lâm Đồng), Huế… thông báo bị trễ 2-3 giờ cũng vì lý do thời tiết xấu. Hành khách xếp hàng dài ở sân bay chờ đến giờ bay.

Cùng ngày, sân bay Tân Sơn Nhất cũng ghi nhận hàng nghìn lượt khách không thể lên máy bay. Nhiều hành khách đã phải chờ hơn 4 giờ tại sảnh nhưng vẫn không biết thời điểm khởi hành chính xác.

Ở chiều đến Sài Gòn, hành trình bay của nhiều hành khách bị đảo lộn do thời tiết xấu. Bên cạnh việc bị trễ giờ, nhiều phi cơ không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất hoặc phải bay lòng vòng.

Có chuyến khởi hành lúc 17h từ sân bay Vinh (Nghệ An), dự kiến đến Tân Sơn Nhất lúc 18h50, tuy nhiên khi gần tới nơi, cơ trưởng đột ngột chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Đến hơn 20h, chuyến bay này vẫn chưa thể cất cánh để trở lại Sài Gòn.

Tương tự, một chuyến bay khác dự kiến đến Tân Sơn Nhất trong tối cùng ngày nhưng phi cơ không thể hạ cánh theo đúng kế hoạch mà phải bay lòng vòng. Các hành khách phải bay thêm 90 phút trên bầu trời Nha Trang và Phan Thiết.

Đại diện hãng Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, do tác động của thời tiết xấu. Để đảm bảo an toàn, chuyến bay buộc phải chờ thời điểm hạ cánh thích hợp hoặc di chuyển đến sân bay dự bị chờ đến khi thời tiết ổn định.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, chiều 27/5 hầu như toàn miền Nam có mây dông xuất hiện và gây mưa. Mây dông đã gây mưa lớn tại nhiều khu vực trong đó có Sài Gòn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa dông Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 30/5, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin tức Việt Nam sẽ được BTV Epoch Times Tiếng Việt tổng hợp và cập nhật từng ngày, xin mời Quý độc giả cùng đón đọc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?