Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2021

Tin Hoa Thịnh Đốn

Hình ảnh
TinHoaThinhDon 10 hours ago Báo QĐND phủ nhận 'hacker yêu nước' đứng sau vụ tấn công các đài báo Âu, Mỹ *Theo *RFA Ảnh chụp màn hình - RFA Báo Quân đội nhân dân chiều 30-10-2021 vội vàng phủ nhận trên truyền thông, cho rằng hoàn toàn không có "hacker yêu nước" hay "chính phủ Việt Nam" đứng đằng sau các vụ tấn công đổi tên các báo đài Âu, Mỹ sang các khẩu hiệu ủng hộ đảng Cộng sản trên Facebook. Như chúng tôi đã thông tin, trang Fanpage của Đài Á Châu Tự Do vào sáng ngày thứ Bảy 30-10 bất ngờ bị đổi tên thành "Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm", không lâu sau đó Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA Tiếng Việt) tiếp tục bị đổi thành "Đông Lào muôn năm" và cuối cùng BBC News Tiếng Việt cũng ch...  read more TinHoaThinhDon 10 hours ago G20 thông qua thỏa thuận về 'mức thuế doanh nghiệp tối thiểu' trên thế giới *Trọng Nghĩa * *Theo* RFI Các lãnh đạo G20 họp tại Roma, ngày 30/10/2021 - Erin SCHAFF POOL/AFP *Các nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính

Tin Tổng Hợp - 31/10/2021

Hình ảnh
RFI (AFP) - Anh - Pháp hạ nhiệt căng thẳng về hồ sơ đánh cá.  Theo thông báo của điện Elysée, trong cuộc họp song phương ngày 31/10/2021 bên lề thượng đỉnh G20, tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định cùng nghiên cứu  "những biện pháp thực tế trong những ngày tới"  để tránh gia tăng thêm căng thẳng. Một nguồn tin Pháp tỏ ra lạc quan khi cho rằng căng thẳng liên quan đến  "vài chục tầu cá"  nên hoàn toàn có thể giải quyết được. Theo dự kiến, ngày 02/11, Paris sẽ thông báo áp dụng hay không các biện pháp trả đũa Luân Đôn. (Reuters) -   Ngoại trưởng Mỹ - Trung gặp nhau bên lề thượng đỉnh G20.  Cuộc họp kéo dài một giờ, ngày 31/10/2021, là cuộc gặp trực diện đầu tiên kể từ hội nghị ở Alaska hồi tháng 3. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố rằng Hoa Kỳ phản đối các hành động của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trên eo biển Đài Loan, cũng như bất kỳ sự thay đổi nguyên trạng một cách đơn phương nào từ phía Bắc Kinh đối với vùng eo biển Đài Lo

Báo nhà nước Trung Quốc tiết lộ ‘tam giác tranh giành quyền lực’ nội bộ đảng

Hình ảnh
  Những câu chuyện lịch sử được kể gần đây trên các kênh truyền thông ĐCSTQ không đơn thuần chỉ là câu chuyện lịch sử… Ảnh chụp màn hình Youtube. Trong bối cảnh một loạt các quan chức cấp Thứ trưởng, Bộ trưởng như Tôn Lực Quân, Phó Chính Hoa ngã ngựa vì dính líu đến âm mưu đảo chính, thì ngày 11/10 Báo Giải phóng quân – Cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc đăng  bài viết  với tiêu đề ‘Luôn giữ danh tiết không đoạ lạc’ để tự khuyên mình đứng trung lập trong chính biến cung đình. Chuyên gia nhìn nhận, ‘chính biến cung đình’ ở đây là cuộc chiến không khoan nhượng giữa 2 phe là ‘Tập gia quân’ và ‘Giang phái’, và quân đội nên đứng ngoài cuộc để phe Giang Trạch Dân phục vị. Đúng 1 tuần sau, ngày 18/10, truyền thông chính thức của ĐCSTQ là ‘Thời báo Học tập’ lại đăng một câu chuyện lịch sử lấy tiêu đề ‘Ngô Việt quy Tống’ (Nước Ngô Việt quy hàng nước Tống). Bài viết này của ‘Thời báo Học tập’ muốn ám chỉ điều gì; bối cảnh lịch sử của câu chuyện lịch sử ở trên như thế nào, từ đó nhắn nhủ đ

Thế chiến III: Mỹ có thể bóp nghẹt Trung Quốc mà không cần chiến tranh, nhưng nhiều thế lực ở Mỹ không thích thế

Hình ảnh
  Sự thật là, Mỹ có quá nhiều cách và quyền lực trong tay để ngăn Trung Quốc chiếm Đài Loan mà không cần kích hoạt một cuộc chiến. Rủi ro lớn nhất với Đài Loan lúc này chính là nhiều thế lực ở Mỹ cũng có thể cần một cuộc chiến, vì thử vũ khí, vì lái định hướng dư luận khỏi các cuộc khủng hoảng nội bộ… Nhưng rất may cho Đài Loan là Trung Quốc không thể xuất chiến, ít nhất là vào thời điểm này, trong một tương lai gần. Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đã hé lộ ít nhiều… Không cần tới một cuộc chiến, Mỹ và các đồng minh của họ chỉ cần đe dọa và thực sự áp các đòn trừng phạt thương mại, năng lượng, loại bỏ các NHTM, doanh nghiệp Trung Quốc khỏi hệ thống thanh toán quốc tế đồng USD, cô lập nền kinh tế Trung Quốc khỏi mọi tổ chức toàn cầu… tất cả đủ để làm Trung Quốc hoàn toàn suy kiệt, thậm chí sụp đổ. Lý do là Trung Quốc quá phụ thuộc vào thế giới bên ngoài để đảm bảo tăng trưởng, an ninh năng lượng, thực phẩm và cả tài chính tiền tệ. Trung Quốc sẽ đầu hàng vô điều kiện nếu bị cô lập n