Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2021

Tin Hoa Thịnh Đốn

Hình ảnh
  TinHoaThinhDon  Trump là thần tượng thống lĩnh hội nghị của những người bảo thủ Unknown,  TinHoaThinhDon  - 12 hours ago *Theo *VOA Người tham dự hội nghị chụp hình với bức tượng vàng cựu Tổng thống Donald Trump tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC), ngày 27 tháng 2, 2021, Orlando, Florida, ngày 27 tháng 2, 2021. Một hội nghị chuyên bàn luận về tương lai của phong trào bảo thủ ở Mỹ trở thành một diễn đàn ca tụng Donald Trump khi các diễn giả bảy tỏ lòng trung thành của họ đối với vị cựu tổng thống và những người tham dự chụp ảnh selfie với một bức tượng vàng giống ông. Trong khi Đảng Cộng hòa đối mặt với những chia rẽ sâu sắc về việc họ nên dang rộng vòng tay đón nhận ông Trump tới mức... Miến Điện : Cảnh sát bắn vào biểu tình chống đảo chính, nhiều người bị chết Unknown,  TinHoaThinhDon  - 13 hours ago *Thanh Hà * *Theo *RFI Người biểu tình chống đảo chính đối mặt với đàn áp của cảnh sát tại Rangoon ngày 28/02/2021 - AP *Theo các nguồn tin y tế và chính trị tại chỗ, sáng

Đông Nam Á, trọng điểm của xung đột Mỹ-Trung

Hình ảnh
ĐIỂM BÁO - ĐÔNG NAM Á - TRUNG QUỐC RFI                                       Đăng ngày:  27/02/2021 - 17:28 Người Việt biểu tình bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội ngày 11/05/2014 để phản đối Bắc Kinh đưa giàn khoan đến vùng biển Hoàng Sa.   AP - Chris Brummitt Thụy My 13 phút Cuộc xung đột Mỹ-Trung lần này sẽ tập trung vào khu vực Đông Nam Á, vốn có tầm quan trọng chiến lược rất lớn đối với Bắc Kinh. Theo The Economist, để tránh cho Đông Nam Á không bị rơi vào quỹ Trung Quốc, Washington nên buôn bán, đầu tư nhiều hơn vào khu vực, và không nên buộc các nước phải chọn phe.   L’Obs  dành trang nhất cho tỉ phú Pháp Vincent Bolloré, người đang có kế hoạch xây dựng một đế chế truyền thông mà tuần báo cánh tả cho là « siêu bảo thủ ».  Le Point  chú ý đến  « Những đòn chơi xấu của một nền tư pháp rất chính trị »  nhắm vào cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Hồ sơ của  L’Express  nói về tập đoàn bán hàng trên mạng Amazon.  Courrier International  băn khoăn  « Còn ai lắng nghe châu Âu ? »  :

Trump tuyên bố không lập đảng mới, để ngỏ tái tranh cử

03/01/2021 Trump xác nhận sẽ không lập một đảng chính trị mới, sau khi xuất hiện suy đoán rằng ông muốn lập "đảng Yêu nước" nhưng để ngỏ khả năng tái tranh cử. "Chúng tôi không dự định thành lập các đảng mới. Bạn biết đấy, họ cứ liên tục nói 'Ông ấy sẽ lập một đảng mới'. Chúng ta đã có đảng Cộng hòa. Nó luôn đoàn kết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết", cựu tổng thống Mỹ  Donald Trump  phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hôm 28/2. Pause Current Time  0:20 Duration  0:37 Loaded : 0% Progress : 0% Unmute Fullscreen Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh bại đảng Dân chủ lần ba tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) tại Orlando, Florida, hôm 28/2. Video:  Twitter/ Donald Trump Jr. Suy đoán về việc Trump đang cân nhắc thành lập một đảng chính mới nổi lên sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol hôm 6/1. Nhiều đảng viên Cộng hòa khi ấy đã chỉ trích trích cựu tổng thống kêu gọi đám đông ủng hộ ông kéo tới tòa nhà quốc hội và cũng không hề ngăn cả

Trump phát biểu tại hội nghị của phong trào bảo thủ

Hình ảnh
02/28/2021 – Chưa đầy sáu tuần sau khi rời nhiệm sở, cựu Tổng thống Donald Trump chiều ngày 28/2 sẽ có bài phát biểu bế mạc tại hội nghị của phong trào bảo thủ ở Mỹ. Ông Trump phát biểu tại CPAC năm 2020. Các trợ lý cho biết ông Trump sẽ sử dụng bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) để chỉ trích người kế nhiệm, Tổng thống Joe Biden. Nhân dịp này, ông Trump cũng được cho là tìm cách củng cố vị thế lãnh đạo của mình trong Đảng Cộng hòa trong tương lai, dù thất cử hồi tháng 11 năm ngoái. “Hôm nay, tôi đứng trước quý vị để tuyên bố rằng hành trình tuyệt vời mà chúng ta đã cùng nhau bắt đầu cách đây 4 năm vẫn chưa kết thúc”, ông Trump nói, theo trích đoạn bài phát biểu được công bố trước. “Chúng ta tập hợp chiều nay để nói về tương lai – tương lai của phong trào của chúng ta, tương lai của đảng chúng ta, và tương lai của đất nước thân yêu của chúng ta”. Sự kiện diễn ra tại khách sạn Hyatt ở Orlando, Florida, được coi là nhằm tôn vinh ông Trump. Một bức tượng vàng giố