Hong Kong buộc tội 47 nhà hoạt động dân chủ theo luật an ninh mới

28/2/21 – Cảnh sát Hong Kong ra đã cáo buộc đối với 47 nhà hoạt động với tội danh “lật đổ” trong đợt áp dụng mới nhất luật an ninh gây tranh cãi ở vùng lãnh thổ này.

Veteran campaigner Benny Tai reports to police
Chụp lại hình ảnh, Gương mặt hoạt động dân chủ kỳ cựu Benny Tai tới trình diện cảnh sát

47 người này, thuộc nhóm 55 người bị bắt giữ trong các vụ bố ráp lúc rạng sáng hồi tháng trước, được yêu cầu phải trình diện tại các đồn cảnh sát để bị tạm giữ, trước khi ra tòa vào hôm thứ Hai.

Bắc Kinh đã ra luật theo đó hình sự hóa các hành động “lật đổ” từ hồi năm ngoái và nói rằng đây là điều cần thiết để đem lại sự bình ổn cho Hong Kong.

Những người chỉ trích nói rằng luật này nhằm dập tắt tiếng nói của những người bất đồng và tước đi quyền tự trị của Hong Kong.

Luật có hiệu lực sau khi xảy ra một loạt các cuộc biểu tình đòi dân chủ hồi 2019, trong đó có một số cuộc đã dẫn tới bạo lực.

Những người bị buộc tội là ai?

Những người bị yêu cầu phải trình diện cảnh sát là các nhà hoạt động đòi dân chủ từng tham gia hỗ trợ kỳ bỏ phiếu ‘sơ bộ’ không chính thức hồi tháng 6 năm ngoái, nhằm chọn các ứng viên đối lập tranh cử Hội đồng Lập pháp 2020 – kỳ bỏ phiếu sau đó đã bị hoãn.

Các quan chức Trung Quốc và Hong Kong nói rằng hoạt động bầu cử sơ bộ này là nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền.

Cảnh sát Hong Kong trong một tuyên bố nói rằng: “Cảnh sát chiều nay đã ra cáo buộc đối với 47 người… với một tội danh là ‘âm mưu tiến hành lật đổ’.”

39 người đàn ông và 8 phụ nữ trong độ tuổi từ 23 tới 64 theo kế hoạch sẽ phải ra Tòa Tây Kowloon vào hôm thứ Hai.

Pro-democracy activist Sam Cheung hugs his wife as he arrives to report to the police station
Chụp lại hình ảnh, Nhà hoạt động dân chủ Sam Cheung chia tay vợ trước khi vào trình diện cảnh sát

Họ nằm trong số những nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng nhất ở vùng lãnh thổ này.

Trong số họ có những gương mặt kỳ cựu như Benny Tai, James Lo, và Leuing Kwok-hung, và những gương mặt biểu tình mới hơn như Gwyneth Ho, Sam Cheung và Lester Shum.

Jimmy Sham, 33 tuổi, nhà tổ chức chủ chốt của các cuộc biểu tình 2019, tỏ thái độ vững vàng khi tới đồn cảnh sát.

“Dân chủ không bao giờ là món quà từ trên trời rơi xuống. Dân chủ là thứ đạt được nhờ vào ý chí mạnh mẽ,” ông nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ và đấu tranh cho điều chúng tôi muốn.”

Trước khi đi trình diện, Gwyneth Ho đăng: “Tôi hy vọng mọi người có thể tìm thấy con đường bình an trong tâm trí, và sau đó sẽ tiến lên với ý chí bất khuất.”

Sam Cheung nói: “Tôi hy vọng mọi người sẽ không buông tay về vấn đề Hong Kong… hãy đấu tranh.”

Các cáo buộc có thể dẫn tới mức án tối đa là tù chung thân. Khó có khả năng được tại ngoại hầu tra. Benny Tai nói cơ hội của mình “không nhiều lắm”.

Khoảng 100 người cho tới nay đã bị bắt giữ theo luật an ninh, trong đó có gương mặt chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ và là một nhà tài phiệt truyền thông, Jimmy Lai, người đã không được cho bảo lãnh tại ngoại hầu tra và đang bị giam giữ chờ ngày xét xử.

Police lead Hong Kong pro-democracy media mogul Jimmy Lai (C) away from his home
Chụp lại hình ảnh, Jimmy Lai bị bắt giữ hồi tháng Tám theo luật an ninh

Chưa có phiên tòa nào được mở đầy đủ.

Phiên đầu tiên dự kiến sẽ là phiên xử Tong Yng-kit, người bị cáo buộc là đã phóng xe máy lao vào các nhân viên cảnh sát hồi tháng 7 năm ngoái. Ông xuất hiện trước tòa hồi tháng 11 và không nhận tội. Ông dự kiến sẽ bị xét xử bởi ba thẩm phán thay vì bởi một bồi thẩm đoàn.

Tổ chức Ân xá Quốc tế (International Amnesty) nói rằng các vụ bố ráp hồi tháng Giêng dẫn tới việc bắt giữ 55 người “cho thấy một cách mạnh mẽ nhất về việc luật an ninh quốc gia đã được sử dụng làm vũ khí để trừng phạt bất kỳ ai dám thách thức lại nhà cầm quyền”.

Luật An ninh Quốc gia là gì?

Là cựu thuộc địa của Anh, Hong Kong được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 theo nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.

Nguyên tắc này đảm bảo vùng lãnh thổ được hưởng một số quyền tự do nhất định – trong đó có quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận, có hệ thống tư pháp độc lập và một số quyền dân chủ – những thứ không tồn tại ở Trung Hoa đại lục.

Agnes Chow, Ivan Lam And Joshua Wong
Chụp lại hình ảnh, Agnes Chow, Ivan Lam và Joshua Wong là các nhà hoạt động dân chủ nổi trội

Nhưng Luật An ninh Quốc gia đã giảm bớt quyền tự trị của Hong Kong và khiến cho cho việc trừng phạt người biểu tình trở nên dễ dàng thực hiện hơn.

Luật đưa ra những tội danh mới, trong đó có có hình phạt lên tới mức tù chung thân. Bất kỳ ai bị coi là âm mưu cấu kết với nước ngoài để xúi giục “thù hận” đối với chính quyền Trung Quốc hoặc giới chức Hong Kong đều có thể bị coi là phạm tội.

Các phiên tòa được xử kín và không có bồi thẩm đoàn, và các vụ án có thể bị giới chức ở đại lục xét xử. Các nhân viên an ninh của Trung Quốc được hoạt động hợp pháp tại Hong Kong mà không bị trừng phạt.

Sau khi luật được thông qua, một số các nhóm hoạt động dân chủ đã phải giải tán do lo sợ về sự an toàn của mình.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-56201781

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?