Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2022

Tin Tổng Hợp – 31/12/22:

Hình ảnh
 RFI (AFP) - Chính quyền Hồng Kông được quyền từ chối luật sư người nước ngoài.  Ngày 30/12/2022, Bắc Kinh thông báo từ nay các tòa án Hồng Kông phải được phép của chính quyền đặc khu mới có thể để một luật sư nước ngoài tham gia bào chữa. Quy định mới sẽ được bắt đầu áp dụng với vụ xử ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), chủ báo Apple Daily, vì tội thông đồng với các thế lực nước ngoài, vi phạm luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt đối với Hồng Kông. (Le Figaro) - Zelensky, Mbappé và Poutine, ba nhân vật nổi bật nhất trong năm của người Pháp.  Theo một cuộc thăm dò dư luận do viện Odoxa-Backbone thực hiện và được công bố ngày 30/12/2022, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã được dân Pháp chọn là nhân vật nổi bật trong năm 2022. Đứng hàng thứ hai là cầu thủ bóng đá trẻ Kylian Mbappé. Tổng thống Nga Vladimir đứng ở vị trí thứ 3, trong lúc tổng thống Pháp Macron xếp thứ tư. (Le Monde) - Các biện pháp trừng phạt thể thao nhắm vào Nga và Belarus cần được duy trì vào năm 2023.  Theo ông Thoma

TIN TỨC DĐTC - 31/12/2022

Hình ảnh
  Tác giả  :  Vũ Linh Nguồn :  Diễn Đàn Trái Chiều Ngày đăng : 2022-12-31 Xin kính chúc quý độc giả, những người đã kiên trì ủng hộ Diễn Đàn Trái Chiều từ nhiều năm qua, cùng tất cả quý đồng hương một năm mới an lành, gia đình êm thấm, bớt tranh cãi chuyện chính trị vớ vẩn, khỏi lo nạn dịch Vũ Hán, hết chuyện nhức đầu, toàn tin vui, và nhất là sức khỏe đầy đủ. TRUMP VẪN THỐNG TRỊ CH VÀ VẪN HẠ BIDEN G ần hai tháng sau bầu quốc hội, cử tri CH có vẻ lấy lại bình tĩnh, trở về lại với Trump mạnh. Cũng có thể đó chính là phản ứng của họ sau khi thấy phe DC tung ra hai đòn đánh Trump mới, vụ giấy thuế và vụ J-6, khiến họ bực mình. Những thăm dò mới mới nhất cho thấy hậu thuẫn của ông Trump tăng mạnh, cho thấy ông dễ dàng vượt qua thống đốc DeSantis 51% - 27%. Được hỏi về việc có muốn Trump ra tranh cử hay không, 61% trả lời muốn so với 27% không muốn. Tuy nhiên, hồi đầu năm 2022, đã có tới 70% muốn, nghĩa là tuy đại đa số vẫn muốn, nhưng đã giảm so với cách đây một năm. Quan trọng là trong th

BÀI 263: HẠ VIỆN DC DẪY DỤA TRƯỚC GIỜ LÂM CHUNG

Hình ảnh
  Tác giả  :  Vũ Linh Nguồn :  Diễn ĐànTrái Chiều Ngày đăng : 2022-12-31 K hi bài này ra mắt quý độc giả, thứ bẩy 31/12/2022, thì coi như hạ viện nhiệm kỳ 2020-2022 đã chấm dứt, và thứ ba 3/1/2023, khi tái nhóm thì đảng CH đã nắm đa số. Khi đó, hạ viện nhiệm kỳ hiện tại sẽ được hỏa táng và hạ viện nhiệm kỳ mới sẽ xếp vào nhà kho hai vấn đề 'lớn' mà hạ viện nhiệm kỳ trước đã để lại, là việc công khai hóa giấy thuế của ông Trump, và việc Ủy Ban J-6 chuyển hồ sơ cho bộ Tư Pháp để yêu cầu bộ truy tố ông Trump. Câu chuyện phản ảnh cái tính phe đảng quái dị và thật vô lý của chính trị Mỹ hiện nay. Đã biết là sắp đến ngày mất thế đa số, những việc làm có tính phe phái lộ liễu sẽ bị phe CH vứt vào thùng rác ngay, sao phe DC lại còn cố đến gần kiệt sức để làm 'chuyện ruồi bu', vừa mất thời giờ vừa tốn tiền thuế của dân, mà lại hoàn toàn vô ích, không có bất cứ một hậu quả cụ thể nào ngoài việc ... bôi bác cho có, cho bõ ghét? ................ Tuần này, ta bàn qua cái vô lý của p

Cựu giáo hoàng Benedicto XVI qua đời, thọ 95 tuổi - https://bacaytruc.com/

Hình ảnh
  Tác giả  :  Trọng Nghĩa Nguồn :  RFI Ngày đăng : 2022-12-31 Cựu giáo hoàng Benedicto XVI. © vaticannews.va Đ ức Giáo Hoàng Danh Dự Benedicto XVI, người tiền nhiệm của đương kim giáo hoàng Phanxicô đã qua đời sáng hôm nay 31/12/2022, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ của cựu giáo hoàng, nguyên là một nhà thần học người Đức, sẽ được cử hành ngày 05/01/2023. Trong một thông báo, phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican cho biết là Benedicto XVI đã ra đi lúc 9g34 sáng (giờ địa phương) tại tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican. Đây là một sự kiện được mọi người chờ đợi vì sức khỏe của cựu giáo hoàng đã xấu đi trong những ngày gần đây. Chính đương kim giáo hoàng Phanxicô xác nhận là người tiền nhiệm của ông đã «  lâm trọng bệnh  ». Cựu giáo hoàng Benedict XVI sinh năm 1927, nguyên là một nhà thần học người Đức, tên thật là Joseph Ratzinger. Ông được bầu làm người lãnh đạo Vatican vào năm 2005 ở tuổi 78 sau khi giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Điều đáng nói là vào năm 2013, ngài đã bất ngờ từ chức với

Xem nhanh: Ngày 310 chiến dịch, Ukraine nói có bước tiến ở Donbass, Nga đe dọa đánh giao thông cắt dòng vũ khí

Hình ảnh
  Nguồn :  Video Báo Thanh Niên Ngày đăng : 2022-12-31 ----------