Tin Tổng Hợp – 31/12/22:

 RFI

Tin Tổng Hợp – 29/10/22: 146 người chết tại một đám đông chơi lễ Halloween ở Nam Hàn; TBT Trọng đến Bắc Kinh; Tin giả ngập mạng trước ngày bầu cử QH Mỹ

(AFP) - Chính quyền Hồng Kông được quyền từ chối luật sư người nước ngoài. Ngày 30/12/2022, Bắc Kinh thông báo từ nay các tòa án Hồng Kông phải được phép của chính quyền đặc khu mới có thể để một luật sư nước ngoài tham gia bào chữa. Quy định mới sẽ được bắt đầu áp dụng với vụ xử ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), chủ báo Apple Daily, vì tội thông đồng với các thế lực nước ngoài, vi phạm luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt đối với Hồng Kông.

(Le Figaro) - Zelensky, Mbappé và Poutine, ba nhân vật nổi bật nhất trong năm của người Pháp. Theo một cuộc thăm dò dư luận do viện Odoxa-Backbone thực hiện và được công bố ngày 30/12/2022, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã được dân Pháp chọn là nhân vật nổi bật trong năm 2022. Đứng hàng thứ hai là cầu thủ bóng đá trẻ Kylian Mbappé. Tổng thống Nga Vladimir đứng ở vị trí thứ 3, trong lúc tổng thống Pháp Macron xếp thứ tư.

(Le Monde) - Các biện pháp trừng phạt thể thao nhắm vào Nga và Belarus cần được duy trì vào năm 2023. Theo ông Thomas Bach, chủ tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) ngày 30/12/2022, trong năm mới 2023, các biện pháp trừng phạt thể thao áp đặt lên Nga và Belarus « phải được duy trì chặt chẽ ». Trong thông điệp năm mới, lãnh đạo Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế cũng không quên tuyên bố « ủng hộ các vận động viên và thành viên của cộng đồng Olympic Ukraina trên khắp thế giới ».

(AFP) - Điện Kremlin : Những binh lính và quan chức mà chính quyền Nga điều sang Ukraina không phải khai thuế. Ngày 30/12/2022, điện Kremlin thông báo quy định mới liên quan đặc biệt đến những người Nga đang hoạt động tại 4 vùng lãnh thổ của Ukraina mà Nga mới sáp nhập : Donestk, Lougansk, Kherson và Zaporijia. Theo đó, những người này cùng với vợ chồng và con cái họ không cần cung cấp thông tin về thu nhập, các khoản chi tiêu và tài sản, tính từ 24/02/2022.

(RFI) – Venezuela : Phong trào đối lập chấm dứt nhiệm kỳ « tổng thống lâm thời » của Juan Guaido. Phe đối lập Venezuela ngày hôm qua 30/12/2022 đã chấm dứt nhiệm kỳ của « chính phủ lâm thời » của ông Juan Guaido, người đã tự tuyên bố mình là tổng thống vào tháng 01/2019 với mục đích lật đổ Nicolas Maduro sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, bị một bộ phận cộng đồng quốc tế tẩy chay và không công nhận. Các đại biểu của Quốc hội cũ, được bầu vào năm 2015 và do phe đối lập kiểm soát, đã bỏ phiếu với 72 phiếu tán đồng việc ủng hộ hủy bỏ cơ chế của tổng thống và chính phủ « lâm thời ».

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?