Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh 'về hưu' để con trai nguyên Chủ tịch nước lên thay

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh được cho là "có thể bị phe bảo thủ, thân Trung Quốc" chỉ trích

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh trong một lần phát biểu ở LHQ, nay thì ông đã được cho về hưu

Phiên họp cuối tuần, cuối năm của Quốc hội Lào đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Sonexay Siphandone làm tân thủ tướng của nước này, các báo khu vực đưa tin.

Theo thủ tục, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith (77 tuổi) đã đề cử Phó thủ tướng Sonexay Siphadone (sinh năm 1966) vào chức vụ lãnh đạo chính phủ và được Quốc hội phê chuẩn.

Trang Tuổi Trẻ ở Việt Nam viết hôm 30/12/2022 rằng ông Phankham Viphavanh "về hưu" và thôi chức Thủ tướng CHDCND Lào, nhường chỗ cho người trẻ hơn.

"Tân thủ tướng Lào là con trai của nguyên Chủ tịch nước Khamtay Siphandone."

Mới đầu tháng 12, báo Trung Quốc có bài trích lời ông Sonexay Siphadone, khi đó ở vị trí Phó Thủ tướng, "ca ngợi tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc".

Công trình này là một phần của chiến lược kinh tế - chính trị Vành đai & Con đường của Trung Quốc.

Trang Tân Hoa Xã nói ông Sonexay Siphadone đã cảm ơn nhà đầu tư Trung Quốc và nói công trình trên 1000 km nối Vientianne với Côn Minh, biến Lào thành một điểm kết nối (hub) của kinh tế khu vực.

Ông khẳng định tuyến đường sắt hiện đại này là "niềm tự hào của Lào".

Lên nhậm chức, ông Sonexay Siphandone nói ông ý thức được "khó khăn sâu nặng" và sẽ nỗ lực tối đa với trách nhiệm của mình, theo một trang báo Lào.

Nhiệm kỳ đầy khó khăn của ông Phankham Viphavanh

Sinh năm 1951, ông Phankham Viphavanh lên làm thủ tướng năm 2021 nhưng kinh tế Lào gặp liên tục các thách thức lớn.

Các báo khu vực từ đầu năm đến giữa năm 2022 đã nói về các khó khăn của Lào như lạm phát, nợ nước ngoài, chủ yếu là nợ Trung Quốc, tăng cao.

Vào ngày 07/06, ông Phankham Viphavanh đã phải công bố việc lập ban chuyên trách để giải quyết "khó khăn kinh tế và khủng hoảng xăng dầu".

Tháng 11 vừa qua, lạm phát lên trên 38% so với cùng kỳ năm ngoái, theo các báo Đông Nam Á.

Nhưng cũng chính ông Phankham Viphavanh đang phải đối mặt với thách thức chính trị, theo một bài cuối tháng 5 của tác giả David Hutt đăng trên trang Asia Times.

TQ - Lào

NGUỒN HÌNH ẢNH,BBC/WORLD BANK

Chụp lại hình ảnh,

Tuyến đường sắt cao tốc do Trung Quốc xây cho Lào đã hoàn tất

TQ-Lào
Chụp lại hình ảnh,

Công trình kết nối Lào với nước láng giềng khổng lồ phía Bắc

Bài đặt ra giả thuyết rằng khó khăn kinh tế làm ông Phankham, người lên giữ chức Thủ tướng năm 2021, bị chỉ trích.

"Phankham Viphavanh, cựu chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào, đã có vẻ như cố gắng cân bằng quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc, kể từ khi lên làm thủ tướng vào năm ngoái. Nhưng điều này không làm hài lòng phái bảo thủ trong Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (LPRP), những người thân Bắc Kinh."

"Hồi tháng 2, nhiều khả năng ông Phankham đã tạo ra vụ thay đổi nội các để nắm các vấn đề kinh tế chặt hơn. Ông Khamjane Vongphosy, cựu chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng, đã lên làm Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư."

Vẫn tác giả David Hutt hai hôm trước, vào ngày 28/12 có bài mới trên trang The Diplomat đặt câu hỏi phải chăng ông Phankham "sắp ra đi"?

Bài báo cũng nhắc đến cựu Chủ tịch nước Khamtay Siphandone, năm nay đã 98 tuổi nhưng vẫn là nhân vật "đầy quyền lực" và có khả năng "dàn xếp chức vụ cao".

Con trai ông, nay làm Thủ tướng chính phủ của Lào. Con gái ông, Viengthong thì làm Chánh án Toà Tối cao, một chức vụ đầy quyền lực khác, theo nhà báo David Hutt.

Các nguồn tin từ Lào nói ông Phankham đã đến tuổi hưu và "có vấn đề sức khoẻ". Bản thân ông nói ông "đã 72 tuổi, sức khoẻ không được tốt".

Tuy thế, tuổi tác không nhất thiết phải là lý do duy nhất để lãnh đạo cao cấp của Lào về nghỉ, vì Chủ tịch nước hiện nay, ông Thongloun Sisoulith, sinh năm 1945, và đã từng kinh qua chức thủ tướng, và vẫn kiêm chức tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?