Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2022

Tin Hoa Thịnh Đốn

Hình ảnh
  TinHoaThinhDon 9 hours ago Cam Bốt : Các ngoại trưởng ASEAN sẽ họp vào giữa tháng Hai *Thanh Phương * *Theo *RFI Việc thủ tướng Cam Bốt Hun Sen có chuyến thăm và gặp lãnh đạo quân sự Miến Điện tướng Min Aung Hlaing tại Naypyidaw ngày 07/01/2022 đã làm dấy lên nhiều chỉ trích từ một số nước thành viên ASEAN - AP *Sau khi bị hoãn do bất đồng nội bộ về hồ sơ Miến Điện, cuộc họp giữa các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/02, theo thông báo hôm qua, 29/01/2022, của bộ Ngoại Giao Cam Bốt, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Hiện chưa biết là lần này sẽ có nước nào từ chối dự cuộc họp hay không.* ...  read more TinHoaThinhDon 9 hours ago Covid-19: Quy trình vụ án 'giải cứu hàng không giá cao' của VN *Nguyễn T Tâm * *Theo *BBC Bộ Ngoại giao nói trong hai năm qua, giới chức Việt Nam phối hợp cùng các hãng hàng không thực hiện 800 chuyến bay, đưa gần 200.000 công dân từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước - Ge

Tin Tổng Hợp – 30/1/22

Hình ảnh
 RFI (AFP) – Bắc Kinh : Số ca nhiễm Covid cao nhất từ 18 tháng qua . Hôm nay, 30/012022, Bắc Kinh có thêm 20 người nhiễm Covid-19, cao nhất kể từ tháng 6/2020, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia. Thủ đô Trung Quốc đang chuẩn bị đón tiếp Thế Vận Hội Mùa Đông (4-20/2), nhưng sự kiện thể thao này sẽ diễn ra theo vòng khép kín, để tránh mọi tiếp xúc giữa những người tham gia với người dân địa phương. Vốn vẫn theo chiến lược «  zero Covid  », chính quyền Trung Quốc đang rất lo ngại dịch lây lan mạnh vì hàng triệu người đang trên đường về quê ăn Tết. (AFP) – Covid-19 : Bhutan đã có đến… 4 người chết vì Covid . Trong tuần này, Bhutan đã ghi nhận thêm một ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở quốc gia vùng Himalaya này lên tới … 4 người. Vương quốc có 800.000 dân, nằm lọt giữa Ấn Độ và Trung Quốc, là một trong số hiếm hoi các quốc gia có số tử vong do Covid thấp như thế. Tuy vậy, thủ tướng Bhutan đã kêu gọi người dân gia tăng nỗ lực phòng chống dịch bệnh. (AFP) – Ấn

Tin Trong Nước - 30/1/22

Hình ảnh
Việt Nam ngày 30/1 ghi nhận gần 30,000 ca nhiễm mới, 121 ca tử vong, hơn 55,000 F0 khỏi bệnh. (Ảnh minh họa: Báo Lào Cai điện tử) ĐÔNG DƯƠNG Việt Nam ngày 30/1: Gần 30,000 ca nhiễm mới, hơn 55,000 F0 khỏi bệnh, tỉnh thứ 15 có Omicron, miền Bắc rét đậm đến mùng 4 Tết BTV Epoch Times Tiếng Việt Chủ nhật, 30/01/2022     Báo lỗi Mục lục Hơn 13,000 ca nhiễm mới, 2 tỉnh bổ sung hơn 16,000 ca Thêm 18 ca nhiễm biến chủng Omicron Ninh Bình ghi nhận 1 ca dương tính mang biến thể Omicron Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài tăng gần 12 lần Vốn FDI tháng đầu năm 2022 tăng, chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc Miền Bắc rét đậm đến mùng 4 Tết, vùng núi cao dưới 3 độ C Việt Nam ngày 30/1 ghi nhận hơn 13,000 ca nhiễm mới, Bắc Ninh và Bến Tre bổ sung hơn 16,000 ca. Trong ngày có 121 ca tử vong, hơn 55,000 F0 khỏi bệnh. Hơn 13,000 ca nhiễm mới, 2 tỉnh bổ sung hơn 16,000 ca Tối 30/1, Bộ Y tế thông báo về 13,694 ca nhiễm mới gồm 38 ca nhập cảnh và 13,656 ca ghi nhận tại 61 tỉnh/thành, trong đó có 8,196 ca nhiễm cộn

Tin Hoa Kỳ - VOA

Hình ảnh
Thứ Hai 31 tháng 1, 2022   Lịch   30 THÁNG 1, 2022 Khoảng 1.300 chuyến bay bị hủy vì bão tuyết ở Hoa Kỳ 30 THÁNG 1, 2022 Sự tàn phá, thương vong sẽ ‘khủng khiếp’ nếu Nga xâm lược Ukraine 29 THÁNG 1, 2022 Đại sứ TQ: Ủng hộ Đài Loan độc lập sẽ gây nên xung đột quân sự Mỹ-Trung 29 THÁNG 1, 2022 Các dân biểu Mỹ hối thúc tân đại sứ lên tiếng về nhân quyền Việt Nam 29 THÁNG 1, 2022 Omicron càn quét khiến lây nhiễm COVID ở trẻ em tăng cao ở Hoa Kỳ 29 THÁNG 1, 2022 Người Việt vẫn đón Tết đầm ấm từ những vùng heo hút của Mỹ 29 THÁNG 1, 2022 Phiên bản mới của Omicron có lợi thế lây bệnh rõ rệt 29 THÁNG 1, 2022 Nga đưa máu tới Ukraine khiến Mỹ thêm lo ngại 28 THÁNG 1, 2022 Thuốc viên trị COVID của Pfizer được EU chấp thuận 28 THÁNG 1, 2022 Hoa Kỳ công bố cấp thêm 20.000 thị thực H-2B 27 THÁNG 1, 2022 Số ca nhiễm COVID tại châu Mỹ cao kỷ lục 27 THÁNG 1, 2022 Mỹ đã gửi văn bản phản hồi các đòi hỏi của Nga Tải thêm