Tin Tổng Hợp – 29/1/22

 Tin Tổng Hợp – 29/1/22

TQ nói ủng hộ Đài Loan độc lập có thể châm ngòi xung đột quân sự Mỹ-Trung

Trung Quốc và Hoa Kỳ xung đột quân sự nếu Hoa Kỳ khuyến khích Đài Loan độc lập, đại sứ Trung Quốc tại Washington cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Hoa Kỳ phát sóng hôm thứ Sáu, theo Reuters.

US, China

Trung
Quốc coi đảo Đài Loan dân chủ, láng giềng là lãnh thổ “thiêng liêng”
của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đảm bảo sự thống
nhất về một mối.

“Hãy để tôi nhấn mạnh điều này. Vấn đề Đài Loan là vấn đề nguy hiểm nhất giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ”, ông Tần Cương (Qin Gang) nói với National Public Radio.

Ông nói: “Nếu giới chức Đài Loan, được sự khuyến khích của Hoa Kỳ, tiếp tục con đường giành độc lập, thì rất có thể Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nước lớn, sẽ bước vào một cuộc xung đột quân sự”.

Khi được yêu cầu bình luận, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ vẫn cam kết với chính sách “một Trung Quốc” và các cam kết khác theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan của Hoa Kỳ.

Theo chính sách lâu đời, Washington chính thức công nhận Bắc Kinh chứ không phải Đài Bắc, trong khi hành động này yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ đồng thời duy trì năng lực của chúng tôi để chống lại bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào có thể gây nguy hiểm cho an ninh của người dân Đài Loan”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nhận định của ông Tần Cương, được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi các quan chức Trung Quốc đã cảnh báo về hành động quân sự đối với Đài Loan, thì việc họ trực tiếp liên hệ điều này với Hoa Kỳ là điều bất thường.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đã leo thang trong những tháng gần đây khi quân đội Trung Quốc nhiều lần đưa máy bay đến không phận trên eo biển Đài Loan, tuyến đường thủy ngăn cách hòn đảo này với Trung Quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói rằng Hoa Kỳ không khuyến khích độc lập cho Đài Loan, nhưng ông đã gây xôn xao vào tháng 10 khi tuyên bố sẽ bảo vệ hòn đảo nếu Trung Quốc tấn công.

Nhận xét sau đó dường như xuất phát từ chính sách “chiếc lược mơ hồ” lâu nay của Washington – không nói rõ Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào – mặc dù Nhà Trắng nhanh chóng nói rằng Biden không báo hiệu sự thay đổi trong chính sách.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley, nói trước Quốc hội năm ngoái rằng Trung Quốc muốn có khả năng xâm lược và giữ Đài Loan trong vòng sáu năm tới nhưng có thể không có ý định làm như vậy trong thời gian tới.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-60179631

Ukraina: Mỹ duy trì sức ép với Nga, loan báo gởi quân tăng viện đến Đông Âu

Vào lúc các đồng minh ráo riết thúc đẩy các hoạt động ngoại giao hướng về Nga, Washington tiếp tục gia tăng áp lực lên Matxcơva. Vào hôm qua, 28/01/2022, tổng thống Mỹ đã thông báo khả năng điều động một số lượng quân hạn chế đến Đông Âu. 

Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu với một số
phóng viên tại Washington, ông Joe Biden đã tiết lộ ngắn gọn: “Tôi sẽ
sớm gửi quân đội Mỹ đến Đông Âu và các nước NATO. Không nhiều lắm”. Tổng
thống Mỹ tuy nhiên không nói gì thêm. 

Mới đây, Hoa Kỳ đã đặt
8.500 binh sĩ trong tình trạng báo động để sẵn sàng hỗ trợ cho NATO,
nhưng chính tổng thống Mỹ đã nhiều lần nhắc lại rằng sẽ không có chuyện
gởi lính Mỹ đến Ukraina, một quốc gia không phải là thành viên NATO.

Khả
năng đưa thêm quân qua Đông Âu được cho là một động thái nhằm gia tăng
áp lực lên Nga, mà Mỹ cho là có thể tấn công Ukraina vào giữa tháng 2.
Vào hôm qua, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng với hơn
100.000 quân đang được triển khai ở vùng giáp giới Ukraina, Nga đã có đủ
lực lượng cho một cuộc xâm lược. 

Tuy nhiên lãnh đạo Lầu Năm Góc
vẫn cho rằng chiến tranh giữa Ukraina và Nga không phải là “không thể
tránh khỏi”, và “vẫn còn thời gian và phạm vi hoạt động cho ngoại
giao”. 

Quân đội Nga đưa máu đến gần biên giới Ukraina 

Cho dù vậy, hãng tin Anh Reuters đã trích dẫn 3 quan chức Mỹ tiết lộ rằng việc Nga tăng cường quân đội đến vùng gần biên giới với Ukraina còn kèm theo việc đưa thêm máu đến khu vực.

Việc bảo đảm được nguồn cung cấp máu cho những người bị thương là một chi tiết củng cố nhận xét của Mỹ về khả năng Nga mở cuộc tấn công vào nước láng giềng.

Trọng Nghĩa

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220129-my-duy-tri-ap-luc

Tân Đại sứ Mỹ đến Hà Nội bắt đầu quá trình cách ly

Tân Đại sứ Mỹ đến Hà Nội bắt đầu quá trình cách ly

Tân Đại sứ Mỹ Marc Knapper và vợ tại Hà Nội vào tối 27/1/22 – Facebook Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Ông Marc Knapper vào tối 27 tháng 1 năm 2022 cùng vợ và chú chó Shiba Inu đã đến Việt Nam để bắt đầu làm việc trên cương vị tân Đại sứ Mỹ tại Hà Nội.

Trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ hôm 28-1 dẫn lời ông Knapper cho biết: “Tôi và gia đình đã tới Hà Nội an toàn vào đêm qua, bắt đầu những ngày cách ly. Chúng tôi rất mong được gặp những người bạn và những đối tác Việt Nam trong thời gian sớm nhất!”

Theo công văn của Bộ Y tế, kể từ đầu năm 2022 người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, sẽ tự theo dõi sức khỏe ở nơi lưu trú ba ngày, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Ông Marc Knapper hôm 4 tháng 1 tuyên thệ nhậm chức tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ở trụ sở của Bộ Ngoại giao tại thủ đô Washington D.C.

Hồi tháng 4 năm ngoái, ông Daniel Kritenbrink kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ ở Việt Nam sau hơn ba năm công tác. Kể từ đó đến nay vị trí này bị bỏ trống và đến tháng 10, bà Marie C. Damour đảm nhiệm chức vụ Đại biện lâm thời của Phái đoàn Hoa Kỳ tại quốc gia Đông Nam Á này.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/us-ambassador-to-vietnam-arrived-in-ha-noi-and-self-quarantined-01282022065334.html

(Thông tấn xã Việt Nam, Lao Động) – Nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay giải cứu Covid: Bộ Công An Việt Nam bắt cục trưởng cục Lãnh Sự bộ Ngoại Giao. Hôm qua, 28/01/2022, công an đã khởi tố và bắt giam bốn cán bộ bộ Ngoại Giao, trong đó có bà Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục Lãnh Sự, với cáo buộc “nhận hối lộ”. Trong năm qua, nhiều người Việt ở nước ngoài phải trả những khoản tiền rất lớn để có thể trở về nước với “các chuyến bay giải cứu”, do bộ Ngoại Giao cấp phép. Theo tiến sĩ Lương Hoài Nam, thành viên tổ tư vấn Du lịch của chính phủ, gần đây nhiều người phải trả đến 240 triệu đồng để được lên máy bay, số tiền cao gấp 6 lần so với giá vé hồi đầu năm.  

(AFP) – Thế Vận Hội Bắc Kinh: Đài Loan sẽ không cử đại diện chính thức. Đài
Loan ngày 28/01/2022 cho biết sẽ không cử đại diện chính thức tham dự
các buổi lễ của Thế Vận Hội Mùa Đông ở Bắc Kinh. Đài Loan giải thích cho
quyết định của mình bằng những hạn chế liên quan đến Covid-19 và sự
gián đoạn giao thông hàng không. Tuy nhiên, một đội nhỏ gồm bốn vận động
viên Đài Loan sẽ đến Bắc Kinh tham gia các môn thi đấu. 

(AFP) – Nga cấm nhập cảnh nhiều quan chức châu Âu. Biện pháp này được bộ Ngoại Giao Nga nêu rõ trong một thông cáo hôm qua, 28/01/2022 nhằm đáp trả chính sách « hạn chế đơn phương khó hiểu »
của Liên Hiệp Châu Âu. Cụ thể, danh sách này liên quan đến nhiều lãnh
đạo các lực lượng an ninh, cơ quan lập pháp và hành pháp của một số nước
thuộc Liên Hiệp, « những người có trách nhiệm trong việc tuyên truyền chính sách chống Nga ». 

(RFI) – Ấn Độ: Bạo động nổ ra sau một cuộc biểu tình của sinh viên. Nhiều cuộc bạo động dữ dội đã diễn ra tại các bang Bihar và Uttar Pradesh trong tuần này. Hàng nghìn sinh viên đã xuống đường tố cáo những bất thường trong cuộc thi tuyển công chức. Trong nỗi tuyệt vọng, những sinh viên này đã phóng hỏa một đoàn tầu lửa.  

(AFP) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sa thải lãnh đạo cơ quan thống kê sau khi công bố tỷ lệ lạm phát. Ông Recep Tayyip Erdogan đã sa thải ông Sait Erdal Dincer người đứng đầu cơ quan thống kê quốc gia, theo một sắc lệnh được công bố hôm 29/01/2022. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan này công bố số liệu lạm phát hàng năm vào đầu tháng Giêng, cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức 36,1%, mức cao nhất trong 19 năm. Nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ không giải thích lý do cách chức.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220129-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?