Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2022

Tin Hoa Thịnh Đốn

Hình ảnh
TinHoaThinhDon 10 hours ago Hỏi rằng liệu vẫn còn cương? *J.B Nguyễn Hữu Vinh * *Theo blog *RFA Cuộc chiến Ucraina đã bước sang ngày thứ 36, tuần thứ 7 của cuộc chiến. Đây là một cuộc chiến mà khi mở màn, hầu như đa số những người quan tâm trên thế giới đều nghĩ rằng: Putin sẽ làm cỏ Ucraina và làm gỏi hệ thống chính quyền của Tổng thống Volodya Zelensky trong vòng 48-72 tiếng. Những dự đoán này không lạ mà hoàn toàn có cơ sở. Bởi nếu so sánh về tiềm năng quân sự,mức độ thiện chiến cũng như sự chênh lệch với những khả năng mà người ta nghĩ giữa hai quốc gia này, thì chuyện đó như một điều hiển nhiên. Theo trang tin News.sky.com (A...  read more TinHoaThinhDon 10 hours ago Các đại gia vào 'LÒ', tại sao người dân lại vui mừng? *Nguyễn văn Đài * *Theo blog *RFA Thứ nhất, chúng ta xem mối quan hệ giữa các đại gia và quan chức độc tài CSVN: Đây là mối quan hệ cộng sinh giữa đại gia và quan chức độc tài CSVN. Họ tìm đến nhau, dựa vào nhau để cùng tồn tại, cùng vơ vét, chiếm đoạt tài

Tin Tổng Hợp – 31/3/22

Hình ảnh
RFI (Kyodo) - Nhật Bản dự kiến họp 2+2 với Ấn Độ và Philippines vào tháng Tư.  Ngày 30/04/2022, một số nguồn tin ngoại giao cho hãng tin Kyodo biết cuộc họp giữa bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Nhật Bản với hai đồng nhiệm Philippines diễn ra vào đầu tháng Tư, với Ấn Độ vào giữa tháng Tư, đều diễn ra tại Tokyo. Nhật Bản muốn tăng cường quan hệ an ninh trong bối cảnh cuộc chiến của Nga tại Ukraina làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có khả năng gia tăng hoạt động quân sự ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và mối đe dọa tên lửa, hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. (AFP) - Mức độ được lòng dân của TT Nga Putin tăng vọt trong nước.  Theo kết quả khảo sát độc lập Viện Levada công bố hôm nay 31/03/2022, từ khi điều quân xâm lược Ukraina, tổng thống Nga Putin lại càng được lòng dân. Khoảng 83% số người được hỏi ủng hộ hành động của Vladimir Putin, tăng 12 điểm so với khảo sát hồi tháng 02/2022. Các cuộc thăm dò ý kiến do các cơ quan tổ chức thân chính phủ Nga công bố tuần trước cũng cho thấy điểm tín nhiệm của ông P

Chiến tranh Ukraina : Ấn Độ ở thế khó xử vì gần gũi với Nga

Hình ảnh
 RFI Đăng ngày:  31/03/2022 - 10:57 Ảnh tư liệu : Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) bắt tay thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brasilia, Brazil ngày 13/11/2019.   AP - Mikhail Metzel Phan Minh 9 phút Trong bối cảnh phần lớn các quốc gia trên thế giới đã chính thức lên án Nga sau khi nước này xâm lăng Ukraina, Ấn Độ vẫn từ chối làm việc này. RFI xin giới thiệu bài phân tích về tình thế của Ấn Độ trên trang mạng France 24. Vì muốn bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, Ấn Độ, đồng minh lịch sử của Nga, không lên án Nga xâm lược Ukraina. Một tháng sau khi chiến tranh bắt đầu, New Delhi đang rơi vào hoàn cảnh « éo le » khi phải hứng chịu áp lực ngày càng gia tăng của phương Tây, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, một đối tác chiến lược ở Thái Bình Dương, và nỗi lo ngại trước nguy cơ Nga tiến lại gần kẻ thù của mình là Trung Quốc và Pakistan.  Từ một tháng qua, cuộc chiến ở Ukraina là chủ đề chính của các hoạt động ngoại giao trên thế giới. Hoa Kỳ, Liên Hiệp châu Âu (EU), Nhậ

[TRỰC TIẾP] Cập nhật tình hình Nga-Ukraine

Hình ảnh
Bức ảnh chụp gần Kyiv hôm 30/03/2022 này cho thấy một ngôi nhà bị phá hủy ở làng Lukianivka. (Ảnh: Ronaldo Schemidt/AFP qua Getty Images) TÂY DƯƠNG [TRỰC TIẾP] Cập nhật tình hình Nga-Ukraine   Epoch Times Staff Thứ năm, 31/03/2022     Báo lỗi Dưới đây là bản tin cập nhật trực tiếp diễn biến của cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine từ ngày 29/03/2022, với tin mới nhất ở phần trên cùng. Mời quý vị theo dõi toàn bộ các bản tin cập nhật trực tiếp về tình hình cuộc chiến   tại đây . Các quan chức Ukraine :  Nga ném bom các khu vực mà họ cam kết thu hẹp quy mô hoạt động  Quân đội Nga đã bắn phá các khu vực xung quanh Kyiv và một thành phố khác chỉ vài giờ sau khi cam kết thu hẹp quy mô hoạt động ở những khu vực đó để thúc đẩy lòng tin giữa hai bên, các nhà chức trách Ukraine cho biết hôm thứ Tư (30/03). Các cuộc pháo kích — các cuộc tấn công cường độ cao hơn của Nga vào các khu vực khác của đất nước — làm giảm sự lạc quan về bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến trừn