Tin trong Nước - 30/3/20212

 

Việt Nam ngày 30/3 ghi nhận gần hơn 86,000 ca nhiễm mới, 41 ca tử vong, hơn 114,000 trường hợp khỏi bệnh.

Gần 86,000 ca nhiễm mới, chuẩn bị chích vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tối 30/3, Bộ Y tế thông báo về 85,765 ca nhiễm mới, trong đó có hơn 62,336 F0 cộng đồng.

Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 114,685 ca khỏi bệnh, 41 ca tử vong, số ca nặng đang điều trị là 3,635, trong đó có 380 ca thở máy và 5 ca ECMO.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 9.472 triệu ca nhiễm, 42,454 ca tử vong (chiếm 0.5% so với tổng số ca nhiễm), hơn 7.268 triệu bệnh nhân khỏi bệnh.

Bộ Y tế cho biết, đang chuẩn bị kế hoạch chích vaccine COVID-19 cho trẻ trong nhóm tuổi từ 5-11.


Chuyển kinh phí phòng dịch chưa dùng hết cho Bộ Y tế

Ngày 29/3, Chính phủ đã đồng ý chuyển nguồn kinh phí phòng dịch COVID-19 dự toán năm 2021 chưa sử dụng hết để Bộ Y tế để sử dụng cho năm 2022.

Số tiền này là gần 4,644 tỷ đồng gồm cả kinh phí mua vaccine, vật tư chích ngừa, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine COVID-19.


Chuối bị tắc biên quay đầu nội địa, giá chỉ 5,000 đồng/kg

Thời gian qua, việc xuất cảng các mặt hàng nông sản Việt như thanh long, mít, dưa hấu… qua Trung Quốc bị hạn chế do nước này thực hiện chính sách ‘zero covid’, áp dụng các biện pháp phòng dịch chặt.

Hiện chuối là mặt hàng tiếp theo bị tắc biên, phải quay đầu bán với giá ‘giải cứu’. Dọc các tuyến đường liên tỉnh và cả trên chợ mạng, nhiều người bất ngờ khi chuối tiêu không được xuất cảng, bày bán nhiều.

Trên chợ mạng, loại chuối này có quả to, dài, vỏ bóng, đều màu, có cả quả xanh, chín và được bán theo thùng (4-5 nải khoảng 10-14 kg) với giá khoảng 50,000 đồng/thùng. Tính ra giá chưa đến 5,000 đồng/kg.


Xuất cảng rau quả sang Trung Quốc giảm gần 80 triệu USD

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm 2022 đến ngày 15/3/2022, tổng kim ngạch xuất cảng các mặt hàng này chỉ đạt 667.4 triệu USD, giảm 10% so với cùng thời kỳ năm 2021, tương đương giảm gần 80 triệu USD (khoảng 1,829 tỷ đồng).

Việc sụt giảm này được cho là do Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát dịch, gây khó khăn cho việc xuất nhập.

Đáng chú ý, trong hơn một tháng qua (từ tháng 2/2022), các khu vực xuất cảng nông sản đều gặp khó như cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành (Lào Cai) – Hà Khẩu (Trung Quốc) tạm dừng từ 17/2 đến nay; cửa khẩu Tp Móng Cái (Quảng Ninh) tạm dừng từ 24/2 đến nay.

Trong khi đó tại Lạng Sơn, một số cửa khẩu tuy vẫn duy trì hoạt động nhưng lượng hàng được thông quan khá nhỏ giọt, nhất là nông sản xuất cảng.

Hiện giá nông sản nội địa giảm mạnh. Giá thanh long ngày 29/3 vẫn ở mức 7,000-8,000 đồng/kg, giá dưa hấu tại ruộng nhích nhẹ lên hơn 2,000 đồng/kg.


Doanh nghiệp thành lập mới tăng cao kỷ lục với tổng số vốn 1,17 triệu tỷ đồng

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam có gần 34,600 doanh nghiệp thành lập mới và 25,600 doanh nghiệp trở lại hoạt động, lần lượt tăng 18% và 74% so với cùng thời kỳ năm 2021. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay với tổng số vốn đăng ký mới lẫn bổ sung vào thị trường là 1.17 triệu tỷ đồng.

Việc đăng ký doanh nghiệp tại một số tỉnh/thành lớn như Sài Gòn cũng có sự khởi sắc khi lượng doanh nghiệp mới tăng 24% so với cùng thời kỳ năm 2021, còn Hà Nội, lượng doanh nghiệp mới tăng 6.6%.

Ở chiều ngược lại, số lượng doanh nghiệp dừng hoạt động trong 3 tháng đầu năm là hơn 4,000, giảm gần 17% và ghi nhận giảm ở tất cả các ngành kinh doanh chính.


Sài Gòn vẫn tốn hơn 14 tỷ đồng/năm thuê ‘siêu máy bơm’ dù đường hết ngập

Hiện tại Sài Gòn, từ ngày 30/4/2021, dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đã hoàn thành và thông xe. Trong mùa mưa năm 2021, tại tuyến đường này xảy ra 6 ngày mưa với lượng nước từ 50 mm – 80 mm nhưng không gây ngập. Tuyến đường này hiện được báo là không còn ngập nước.

Từ đầu năm 2022 đến nay, hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh được hoàn thành và hai tuyến cống hiện hữu đã ngắt kết nối với trạm bơm của đơn vị vận hành “siêu máy bơm”. Tuy nhiên, thành phố vẫn duy trì việc thuê “siêu máy bơm” như trước với giá 14.2 tỉ đồng mỗi năm.

Về vấn đề này, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố cho biết, từ tháng 6/2021, thành phố đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị đánh giá tình trạng ngập, và sự cần thiết sử dụng hệ thống máy bơm sau khi đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc đánh giá chưa thể thực hiện.

Mới đây, Sở Xây dựng đã kiến nghị tiếp tục vận hành trạm bơm trong mùa mưa 2022 với lý do sẽ đánh giá sự cần thiết việc vận hành trạm bơm.

Ông Hồ Long Phi, nguyên Viện trưởng Viện nước và biến đổi khí hậu (Đại học Quốc gia Tp HCM) cho rằng, việc duy trì máy bơm ở điểm không còn ngập sẽ gây lãng phí. Thành phố nên sớm có đánh giá để kết thúc hợp đồng thuê. Ngân sách đã tốn gần 500 tỉ đồng để giải quyết ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, nên không có lý do gì giữ lại máy bơm để mỗi năm tốn thêm hơn 14 tỉ đồng.


Ông Trịnh Văn Quyết đối diện với mức án nào nếu thao túng chứng khoán?

Hôm 29/3, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways đã bị bắt giam để phục vụ điều tra hành vi ‘thao túng thị trường chứng khoán’ và ‘che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán’ xảy ra ngày 10/1/2022.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, việc ông Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên là khá bất ngờ, bởi trước đó ông này đã bị xử phạt hành chính. Về nguyên tắc, một hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý một lần, nếu bị xử phạt hành chính rồi thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp xử lý hình sự thì phải hủy quyết định xử phạt hành chính.

Vì vậy, trong vụ việc này, cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi của ông Quyết là hành vi nào, đã từng bị xử phạt chưa?

Việc ông Quyết bị bắt, luật sư cho rằng, nếu có tội, Chủ tịch Tập đoàn FLC sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là 7 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.


Miền Bắc tăng nhiệt, Trung Bộ mưa liên tiếp nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (30/3) đến ngày 2/4, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ nền nhiệt tăng nhẹ, sáng có sương mù và mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh.

Nam Bộ nhiệt độ giảm nhẹ từ 1-2 độ C, giảm nắng nóng, nhưng nguy cơ có mưa giông vào chiều tối.

Tin tức Việt Nam sẽ được BTV Epoch Times Tiếng Việt tổng hợp và cập nhật từng ngày, xin mời Quý độc giả cùng đón đọc.

Dương Minh tổng hợp

Xem thêm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?