Tin Hoa Thịnh Đốn

TinHoaThinhDon11 hours ago
Chiến tranh Ukraina : « Giải phóng » Donbass hay ý đồ chia cắt Ukraina theo kiểu Nam-Bắc Triều Tiên ?
*Minh Anh * *Theo* RFI Lực lượng thân Nga tại một điểm canh gác ở phía nam thành phố Mariupol, Ukraina, ngày 24/03/2022 - REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO *Vào lúc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina đã bước sang tháng thứ hai, thì hôm thứ Sáu, 25/03, bộ tham mưu Nga bất ngờ thông báo từ nay chỉ tập trung vào việc « giải phóng vùng Donbass », phía đông Ukraina. Một lời thừa nhận thất bại về mặt quân sự chăng ? * Chí ít đây cũng chính là những gì nhiều chuyên gia quân sự, nhiều nhà nghiên cứu về Nga tại Pháp nhận định từ mấy ngày qua khi cho rằng quân đội Nga dường như đang « s... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ tám được tổ chức tại Hà Nội
*Theo *RFA Quang cảnh buổi Đối thoại - chinhphu.vn Đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ Tám đã được diễn ra tại Hà Nội trong ngày 28/3. Mạng *Vietnamplus* loan tin trên trong cùng ngày đồng thời cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Quốc vụ khanh phụ trách Châu Á- Thái Bình Dương Amanda Milling đồng chủ trì buổi đối thoại. Nội dung buổi đối thoại cũng như những phát biểu của đại diện hai bên không được báo nhà nước nêu cụ thể. Tuy vậy, trong bài viết đăng trên tờ *mattran.org.vn* vào cuối tháng 2/2022 phân tích quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Anh rằ... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Nga gia tăng áp lực ở miền tây Ukraina, lùi bước tại miền nam Ukraina
*Thanh Hà * *Theo *RFI Xe hơi cháy rụi trước một tòa nhà bị oanh kích, phía nam thành phố Mariupol, Ukraina, ngày 27/03/2022 - REUTERS/ALEXANDER ERMOCHENKO *Về tình hình tại Ukraina, Kiev báo động nhiều đám cháy bùng lên trong khu vực nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl do quân đội Nga kiểm soát. Mariupol lún sau vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Quân Nga lùi bước tại Mykolaiv trong lúc Ukraina kiểm soát trở lại Trostyanets, đông bắc Ukraina.* Trên mạng xã hội Telegram tối Chủ Nhật 27/03/2022 phó thủ tướng Ukraina, Iryna Vereshchuk báo động “nhiều đám cháy” với những “hậu quả ... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay
*Minh Anh * *Theo* RFI Tướng Mỹ Jay Bargeron, chỉ huy cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Phi Balikatan, phát biểu trong một cuộc họp báo tại doanh trại Aguinaldo, Manila, Philippines, ngày 28/03/2022 - REUTERS/LISA MARIE DAVID *Hoa Kỳ và Philippines, hôm nay, 28/03/2022, khởi động đợt tập trận chung lớn nhất chưa từng có. Sự kiện báo hiệu mối quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong bối cảnh những căng thẳng mới xuất hiện ở vùng Biển Đông nơi có nhiều tranh chấp. * Sau nhiều lần bị hủy hay phải giảm thiểu quy mô do đại dịch virus corona kéo dài từ hai năm, cuộc tập tr... read more
TinHoaThinhDon12 hours ago
Chính sách Bốn Không làm VN cô quạnh khi có quyền lợi chung với Mỹ?
*TS Nguyễn Tiến Hưng * *Theo *BBC Trung Quốc bắt đầu xây dựng cơ sở quân sự trên Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) vào năm 2015 - Getty *Cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine nhiều người Việt Nam tự hỏi, nếu có ngày nào lại đến lượt mình?' Đây là sự e ngại rất chính đáng. * Hai cuộc chiến Ukraine và Việt Nam là khác hẳn nhau. Tuy nhiên cũng có một điểm tương đồng về khía cạnh địa chính trị: Ukraine nằm sát nước Nga, bị Vladimir Putin coi như vùng đệm (trái độn - buffer, or cushion zone) với Nato. Lãnh đạo TQ coi VN là vùng đệm giữa họ thế giới tự do, còn Mỹ thì coi Việt Nam là 'l... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh
*Theo *BBC Ảnh: Bamboo Airways *Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đồng thời là Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways, vừa bị giới chức Việt Nam ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh một tháng.* Tin cho hay quyết định tạm hoãn xuất cảnh có hiệu lực từ ngày 26/03. Tuy nhiên, cơ quan công an cho đến chiều 28/3 vẫn chưa chính thức xác nhận tin này. Trong dịp cuối tuần qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện những đồn đoán về việc gương mặt được cho là thuộc nhóm giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam này bị cấm xuất cảnh, thậm chí bị tạm gi... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Tại sao những tuyên bố ngoài văn bản của Tổng thống Biden lại quá nguy hiểm?
*Anthony Zurcher * *Theo *BBC Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Warsaw, Ba Lan vào ngày 26/03 - Getty *Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một loạt những tuyên bố không được soạn sẵn trong văn bản và điều này đã khiến mối quan hệ Nga-Mỹ tăng nhiệt, gần chạm ngưỡng nguy hiểm.* Tuy nhiên, dòng tuyên bố không được chuẩn bị trước, được bổ sung vào phần cuối của bài phát biểu quan trọng tại Ba Lan vào ngày thứ Bảy 26/03 - dường như kêu gọi lật đổ Tổng thống Nga Vladimir Putin - có lẽ đã gây khó khăn nhất. Trong bài phát biểu trước giới chức trong chính phủ và những... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Ngoại giao mềm dẻo có kết quả
*Ngô Nhân Dụng * *Theo blog *VOA Ở Bruxelles, chính phủ Mỹ đóng vai khiêm tốn hơn, mở mặt trận ngoại giao qua ba cuộc họp thượng đỉnh, giúp dân Ukraine chống Nga và cảnh cáo Trung Cộng. *Napoleon từng nói rằng trong chiến tranh tinh thần chiến đấu quan trọng gấp ba lần sức mạnh vật chất. Lòng yêu nước của quân và dân Ukraine đang lên cao tột đỉnh. Tinh thần quân lính Nga đang xuống thấp.* Trong 20 năm, Mỹ không quan tâm đến các nước đồng minh. Chính phủ George W. Bush tấn công Iraq mặc dù Pháp, Đức, New Zealand và Canada không ủng hộ. Chính phủ Donald Trump đánh thuế trên hà... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
TT Zelenskyy nói Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế trung lập với Nga
*Reuters * *Theo *VOA Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói chuyện với diễn đàn Doha Forum qua video, ngày 26/3/2022. (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trong một phát biểu hôm Chủ nhật 27/3 cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận về việc áp dụng quy chế trung lập trong thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng một thỏa thuận như vậy sẽ phải được các bên thứ ba đảm bảo và đưa ra trưng cầu dân ý. Tổng thống Zelenskiy nói chuyện với các nhà báo Nga qua video dài 90 phút, một cuộc phỏng vấn mà chính quyền Moscow cảnh báo ... read more
TinHoaThinhDon13 hours ago
Xung đột Nga - Ukraine, thêm một chia rẽ trong khối ASEAN
*Trần Hoàng Hải * *Theo blog *RFA Hình minh hoạ: Cột khói bốc lên sau khi máy bay Nga oanh tạc một khu vực ở thành phố Lviv, Ukraine, hôm 26/3/2022 - Reuters *ASEAN vẫn bất lực trước vấn đề Myanmar* Prak Sokhonn, đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã có chuyến thăm tới Myanmar từ ngày 21 đến ngày 23/3 vừa qua (1). Ông ta đã tiến hành hội đàm với người đứng đầu lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing, người đã lên nắm quyền sau cuộc đảo chính vào tháng 2/2021. Nhóm phụ trách thông tin của chính quyền quân sự Myanmar cho biết hai bên đã thảo luận về “tình ... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga đưa ra một thỏa thuận?
*Liana Fix* và *Michael Kimmage* *Nguyễn Thị Kim Phụng* dịch *Theo *NCQT *Làm thế nào để kết thúc một cuộc chiến mà không ai có khả năng chiến thắng?* Hai cuộc thế chiến hồi thế kỷ 20 đã cho chúng ta một nguồn vô tận các tiền lệ và so sánh. Giai đoạn trước Thế chiến 2 đã sản sinh ra phép so sánh Munich, ám chỉ quyết định năm 1938 của Anh và Pháp, cho phép Đức Quốc xã sáp nhập một phần lãnh thổ Tiệp Khắc. “Munich” sau đó đã trở thành một từ viết tắt của “chính sách xoa dịu.” Trong khi đó, giai đoạn hậu Thế chiến 2 tạo ra phép so sánh Nuremberg, khơi gợi về các phiên tòa xét... read more
TinHoaThinhDon14 hours ago
Lá phiếu trắng của lòng dạ tối đen
*Gió Bấc * *Theo blog *RFA “Chúng ta không chọn bên mà chọn lẽ phải” (1) phát biểu của Thủ Tướng Phạm Minh Chính tại đại hội ngoại giao năm 2021 ngọt như nước đường làm người ta hởi lòng hởi dạ. Thế nhưng qua cuộc chiến tranh xâm lược, khủng bố của Nga với Ukraine và qua 2 lá phiếu trắng của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc người ta quá đỗi băn khoăn nhớ lại câu nói của cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa. “Đừng tin những gì cộng sản nói. Hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!” Một tháng chiến tranh ác liệt đã bộc lộ hết những giá trị gian - ngay, tốt - xấu, thiện lượng- độc ác, dã tâm huỷ ... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Vắc xin nội vẫn dậm chân tại chỗ?
*Nguyễn Huỳnh * *Theo *VNTB [image: Vắc xin nội vẫn dậm chân tại chỗ?] *Vắc-xin nội địa chưa được phê duyệt sử dụng sớm như kỳ vọng của người dân* Cuối quý 3 năm ngoái, truyền thông Việt Nam đưa tin, Công ty TNHH một thành viên vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) đã chính thức công bố sản xuất thành công lô vắc-xin phòng Covid-19 Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác chuyển giao công nghệ giữa VABIOTECH và Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), với tham vọng sản xuất vắc-xin Covid-19 Sputnik V cho Việt Nam và cả các quốc gia trong khu vực. Trước đó... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Ở Việt Nam người dân không được quyền kêu gọi biểu tình
*Trần Dzạ Dzũng * *Theo *VNTB [image: Ở Việt Nam người dân không được quyền kêu gọi biểu tình] *Điều 25 của Hiến pháp 2013 nói rằng người dân có quyền biểu tình.* Tin tức cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TP.HCM xác định và mời chủ tài khoản mạng xã hội TikTok@phunguniexport là Lê Văn Phụng, sinh năm 1990, tạm trú tại khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để làm rõ sự việc kêu gọi biểu tình tại khu du lịch Đại Nam hôm 27-3-2022 để phản đối việc bắt giữ hình sự bà Nguyễn Phương Hằng. Nhà chức trách giải thích rằng cho đế... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Chiến lợi phẩm bất ngờ và quan trọng nhất ở Ukraine
*Hiếu Bá Linh*, tổng hợp *Theo *Tiengdan Lính Nga đang thiết lập hệ thống Krasucha-4. Nguồn: Donat Sorokin/ imago images *Ukraine tìm thấy hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Tại sao đây lại là mỏ vàng cho tình báo nước ngoài?* *Với hệ thống Krasucha-4, quân đội Nga có thể tự bảo vệ mình trước radar của đối phương và có thể làm rơi phương tiện bay không người lái (drone). Các cơ quan mật vụ phương Tây rất quan tâm đến công nghệ này và hiện có thể nghiên cứu nó.* Kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu, các lực lượng Nga đã bị thiệt hại nặng nề và bị mất hoặc bị bỏ rơi một... read more
TinHoaThinhDon15 hours ago
Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga đang ở đâu?
*Trần Gia Huấn * *Theo *Tiengdan Putin và Shoigu trong chuyến thăm nhà máy đóng tàu ở St. Petersburg, Nga, ngày 23/4/2019. Nguồn: AP Từ ngày 12/3/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Sergei Shoigu, biến mất trước công luận; trong khi quân đội của ông đang xâm lược Ukraine, lính của ông đang chết trên chiến trường. Shoigu là cánh tay phải của Vladimir Putin. Chiến trường đang nóng bỏng, nguy cấp từng giờ. Tại sao Shoigu biến mất? Nước Nga đã bị cô lập. Thông tin bị nhà nước Nga kiểm soát nghiêm ngặt. Không còn nguồn tin độc lập nào. Truyền thông thế giới đang lao vào một... read more
Philippines cáo buộc tàu TQ vi phạm luật quốc tế ở Biển Đông
*Theo *BBC àu tuần duyên Philippines đi ngang qua tàu tuần duyên TQ ở khu vực Bãi cạn Scarborough trong đợt tập trận chung Mỹ-Philippines hồi 2019 - Getty *Lực lượng tuần duyên Philippines (PCG) hôm Chủ Nhật cáo buộc phía Trung Quốc đã có hành vi vi phạm luật quốc tế về đảm bảo an toàn đi lại trên biển ở Biển Đông, gây ra tình huống có thể xảy ra va chạm trên biển giữa tàu hai bên.* PCG nói trong vụ mới xảy ra gần đây, một tàu tuần duyên Trung Quốc (CCG) đã có hành vi 'di chuyển ở cự ly gần' hướng tới tàu của Philippines ở vùng biển có tranh chấp. Phía Philippines nói sự dị... read more
Nga xâm lược Ukraine: Moscow thay đổi trọng tâm hay thừa nhận thất bại?
*Paul Adams * *Theo *BBC Thành phố Kharkiv bị pháo kích trong hàng tuần qua - giờ thì Nga có thể huy động lực lượng xa hơn ở phía đông - Reuters *Có phải quân đội Nga đang phải thay đổi kế hoạch? Có lẽ thậm chí Nga đang giảm mức độ tham vọng tại Ukraine?* Có lẽ vẫn còn quá sớm để nói lên được điều gì nhưng rõ ràng là có một bước chuyển về trọng tâm của cuộc xâm lược. Vị tướng hàng đầu của quân đội Nga - Sergey Rudskoy - nói rằng "giai đoạn đầu tiên" về điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga đã gần như đã hoàn tất và rằng lực lượng... read more
Nhà Trắng nói Tổng thống Biden không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga
*Theo *BBC Joe Biden nói chuyện ở Warsaw - Reuters *Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga mặc dù ông nói hôm thứ Bảy rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "không thể tiếp tục nắm quyền", Nhà Trắng vội vã cải chính.* "Quan điểm của Tổng thống là Putin không được phép thực thi quyền lực đối với các nước láng giềng hoặc khu vực. Ông ấy không nói về quyền lực của Putin ở Nga, hay sự thay đổi chế độ", một quan chức Nhà Trắng giải thích sau bài phát biểu của Biden tại Warsaw. "Ông ta không thể tiếp tục nắm quyền", Biden nói trong bài phát biểu ở Warsaw, Ba L... read more

*Reuters * *Theo *VOA Tổng thống Joe Biden phát biểu về việc Nga xâm lược Ukraine, tại Lâu đài Hoàng gia, ngày 26 tháng 3 năm 2022, ở Warsaw, Ba Lan Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Bảy nói rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin "không thể tiếp tục nắm quyền" ở Ba Lan, một phát biểu mà một quan chức Nhà Trắng sau đó nói là nhằm chuẩn bị các nền dân chủ trên thế giới cho cuộc xung đột kéo dài liên quan đến Ukraine, chứ không phải ủng hộ thay đổi chế độ ở Nga. Những phát biểu của ông Biden ngày thứ Bảy, bao gồm một phát biểu trước đó trong ngày gọi ông Putin là "đồ tể," là một s... read more 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Xứ Sở Hận Thù

Tại sao cả thế giới phải dõi theo Cục dự trữ liên bang Mỹ ngày hôm nay?