Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2024

TIN TỔNG HỢP - 31/03/2024

  RFI (RFI) – Trước cuộc bầu cử lập pháp, Hàn Quốc phát hiện các camera giấu trong phòng bỏ phiếu . Chính quyền Hàn Quốc đã phát hiện 26 camera được lén đặt trong 18 phòng bỏ phiếu một cách bất hợp pháp. Nghi phạm là một người đàn ông chuyên làm nội dung trên Youtube, đã bị bắt giữ tối thứ Sáu, 29/03/2024. Trước cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày 10/04, chính quyền sẽ phải kiểm tra cẩn thận 3.500 phòng bỏ phiếu trên toàn quốc. Người đàn ông nói trên, khoảng 40 tuổi, giải thích hành động này là để giám sát gian lận bầu cử. Trên kênh Youtube của mình, ông đã đăng nhiều video quay lén trong các buộc bầu cử trước đó, ngay cả cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. (AFP) – Lần đầu tiên các chuyên gia Nhật Bản và Trung Quốc thảo luận về việc xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima . Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Nhật Bản, hôm qua, 30/03/2024, các chuyên gia của hai nước đã thảo luận về « các vấn đề kỹ thuật » khi xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra đại dương. Cuộc th

ĐIỂM TUẦN BÁO

Hình ảnh
 RFI The Economist : Đảng cộng sản Việt Nam thuộc loại « bí mật nhất quả đất » Về sự kiện chủ tịch nước Việt Nam phải ra đi mà dân chúng không hiểu tại sao,  The Economist  mở đầu bài viết bằng nhận định  « Đảng cộng sản Việt Nam nằm trong số những tổ chức bí mật nhất trên Trái Đất ». Đăng ngày:  31/03/2024 - 00:43 15 phút Ảnh minh họa : Áp-phích chào mừng đại hội đảng 12 tại Hà Nội ngày 19/01/2016.   AP - Hau Dinh Thụy My Chủ tịch nước bị cách chức, người dân mù mờ thông tin Đảng luôn trưng ra trước người dân và thế giới một bộ mặt đồng thuận. Thế nên việc một chủ tịch nước năm ngoái bị hạ bệ dưới tin đồn tham nhũng, và cuối tháng Ba, chủ tịch nước thứ hai là ông Võ Văn Thưởng phải ra đi đã gây bối rối không chỉ cho người Việt mà cả các nhà đầu tư nước ngoài, vốn coi Việt Nam là nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á. Ông Thưởng tuổi mới hơn 50 là chủ tịch nước trẻ nhất từ trước đến nay, lên thay ông Nguyễn Xuân Phúc đã từ chức do liên quan đến vụ án về bộ xét nghiệm trong đại dịch – ô

Lịm tim trước con đường ngập hoa phượng tím ở Nam Phi

Hình ảnh
  Thế giới Lịm tim trước con đường ngập hoa phượng tím ở Nam Phi Cập nhật lúc: 07:00 29/03/2024 Cứ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 hàng năm, thủ đô Pretoria của Nam Phi lại khoác lên mình bộ áo tím biếc quyến rũ khi những hàng cây hoa Jacaranda (phượng tím) nở rộ khắp các con đường. Ngẩn ngơ trước những con đường đẹp nhất hành tinh Cận cảnh con đường nguy hiểm nhất hành tinh, nhìn cũng thót tim Thảo Nguyên (TH) Sự kiện:   Chuyện Lạ Độc   Chia sẻ Trang: 1/11 Mùa xuân ở Nam Phi kéo dài từ cuối tháng 9 đến tháng 12. Những ai yêu phượng tím sẽ choáng ngợp trước khung trời hoa Jacaranda nhuộm màu tím biếc, phủ khắp các thành phố. Ảnh: Shutterstock.

Hãi hùng hiện trường vụ xe buýt lao khỏi cầu, 45 người thiệt mạng - https://kienthuc.net.vn/

Hình ảnh
Cập nhật lúc: 12:00 29/03/2024           Bộ Giao thông Vận tải Nam Phi cho biết, tài xế xe buýt đã mất lái và chiếc xe va chạm với rào chắn cầu rồi rơi xuống khe núi trước khi bốc cháy, khiến 45 người thiệt mạng. Daily Mail đưa tin ngày 28/3, một vụ  tai nạn xe buýt kinh hoàng  mới đây xảy ra tại Nam Phi. Theo Bộ Giao thông Vận tải Nam Phi, tài xế xe buýt đã mất lái và chiếc xe va chạm với rào chắn cầu rồi rơi xuống khe núi ở tỉnh Limpopo. Chiếc xe sau đó bốc cháy ở vị trí cách cây cầu Mamatlakala khoảng 50 mét. Chiếc xe buýt bốc cháy ở vị trí cách cây cầu Mamatlakala khoảng 50 mét. Ảnh: Daily Mail.   45 trong số 46 người trên  xe buýt  đã thiệt mạng, bao gồm cả tài xế. Một bé gái 8 tuổi là người duy nhất sống sót. Tuy nhiên, bé bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Được biết, chiếc xe gặp nạn khi đang chở những người hành hương từ nước láng giềng Botswana đến Moria, một thị trấn ở Limpopo, để dự lễ nhà thờ vào cuối tuần dịp lễ Phục sinh. Hình ảnh chiếc xe buýt gặp nạn b

Ba Lan cảnh báo nguy cơ chiến tranh lớn cận kề tại châu Âu

Hình ảnh
 C ập nhật lúc: 15:00 30/03/2024           Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng tại châu Âu, chiến tranh không còn là câu chuyện xa vời của quá khứ mà đang hiện hữu rất thật. Thủ tướng Ba Lan Tusk cảnh báo rằng  châu Âu đang trong kỷ nguyên "tiền chiến tranh"  và đang đối diện với thách thức từ nước Nga. Thủ tướng Ba Lan Tusk. Ảnh: AFP. Trả lời phỏng vấn của tờ báo Đức Die Welt phát hành hôm 29/3, ông Tusk nói: " Chiến tranh  không còn là khái niệm của quá khứ. Nó tồn tại thực sự và đã bắt đầu cách đây hơn 2 năm. Điều gây lo lắng nhất lúc này là theo nghĩa đen, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Chúng ta chưa từng thấy tình huống như thế này kể từ năm 1945". Thủ tướng Tusk nói tiếp: "Tôi biết điều này nghe rất kinh khủng, đặc biệt đối với giới trẻ, nhưng chúng ta phải thích ứng với thực tế, đó là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu - kỷ nguyên tiền chiến tranh. Tôi không phóng đại, điều này đang trở nên rõ ràng từng ngày". Kể từ khi Nga phát động "chiến dịch q